Thần kinh và thể dịch Tâm lý con người được cân bằng qua hai hệ thống điều khiển đan xen và bổ túc lẫn nhau. -Ảnh hưởng thần kinh: Nhanh và Ngắn. -Ảnh hưởng thể dịch :Chậm nhưng lâu dài. Thí dụ : Khi có ai đó chửi vào mặt bạn , lập tức các giác quan thị giác, thính giác...lập tức gởi về trung khu thần kinh (não, tuỷ sống..) Các nơi này lập tức xử lý và ra lệnh cho hệ cơ xương hoạt động (đánh ngay vào mặt tên khả ố..)...Đó chính là hoạt động cấp kỳ của thần kinh . Tuy nhiên lúc này hoạt động thể dịch mới khởi động, adrenalin và một số hoạt chất sinh học được sinh ra, nhịp tim, nhịp thở cao lên.... Khi hoạt động thần kinh chấm dứt (tên khả ố rối rít xin lỗi hay chuồn mất ) thì ảnh hưởng thể dịch vẫn còn tác dụng đến hơn 30 phút hay một giờ sau (bạn vẫn còn cảm giác bực bội, khó chịu..) thì mới trở lại trạng thái yên bình. Trong cuộc sống con người, để có tâm lý ổn định thì phải cân bằng, hài hòa hai ảnh hưởng trên..đó là các liệu pháp dưỡng sinh (điều hòa thể dịch) và liệu pháp tâm lý, giáo dục (kiềm chế tâm lý ).
Tuy nhiên ảnh hưởng lên cơ thể từ các điện trường, ion...không biết là nó sẽ tác động lên thể dịch hay thần kinh đây ?