1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành cổ Quảng Trị năm 1972

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi sauthamdam, 13/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Nguồn từ sách Đ bác ạ. Mang tính tham khảo thôi vì tự nhiên có chú nói vụ năm 72 Cụ Giáp bị cách chức, thay bằng o Dũng.
  2. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một kiểu hát cải lương thắng lợi vẻ vang gì khi cả hai bên cùng thiệt hại.
    Xét về mặt giữ đất thì VNCH đã thắng, xét về tổn thất nhân mạng VNCH cũng thắng, xét về tiếng vang và sự ảnh hưởng của nó VNCH cũng thắng
    => Không có bom chùm , pháo hạm của Mỹ thì VNCH có kal cũng không dám đối đầu với QDND. Nếu các quan thầy không nhảy vào cứu thì năm 65 các bạn yêu quý của tôi đã chết gặc rồi chứ không dãy đành đạch đến 10 năm sau nữa đâu ạ. Tiếng vang và sự ảnh hưởng của nó lớn đến mức cuối năm 1972 Mỹ phải thực hiện chiến dịch Lai nơ bếch cơ II để gỡ lại thể diện cho Mỹ đồng thời cũng cứu thằng em đang sắp chết đấy ạ. Kết quả thì không cần nói nhé. Tiếng vang của nó đến sau này anh giai Thiệu còn phải chua chát thừa nhận là :"Bắc Việt (hay CS) coi chúng tôi như những kẻ tôi tớ, đáng tiếc người Mỹ cũng như vậy".
    Còn ai đó nói vì Quảng Trị 1972 mà Mỹ ngồi vào bàn đàm phán hoặc đám phán có lợi cho bên Bắc Việt hoặc Mỹ do đánh ko lại Bắc Việt nên đàm phán rút quân.....những quan điểm như vậy cần bổ sung thêm kiến thức
    =>Xem lại hiện thực Lịch sử. Mỹ với VNDCCH ngồi vào bàn đàm phán từ những năm 1968. Tốt nhất là tupoi thì đọc kỹ các bài viết có chất lượng và im lặng mà nghe để nếu có bị gông còn có đường mà tháo, không nên laiatch một cách thiếu suy nghĩ mang tính chất câu bài rồi cúp đuôi chuồn.
    Được hungsheva2004 sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 09/04/2008
  3. PVNhanDan

    PVNhanDan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    úi xời, đúng là vừa quáng gà , vừa thích chụp mũ kiểu mác - lê. tôi chẳng bao giờ nói hình đấy là xe tăng của bắc việt cả . cái tựa đề là cho chung hết các hình ảnh kia chứ không phải chỉ để cho bài viết này ... còn trong bài viết, đấy là xe tăng "nguỵ" đấy , bài viết nói về sự tàn khốc của chiến tranh chứ không phải để ca tụng chiến tranh như mấy bài của mấy ông chính trị viên đề ra đâu . khổ quá, 30 chục năm lớn lên trong một xã hội chỉ biết hình ảnh của ta phải là đẹp (hay còn nguyên vẹn) .. còn địch thì phải cháy rụi (hay dơ dáy) ... mà tưởng xã hội nào trên thế giới cũng có xuy nghĩ như thế .... nên tưởng là người ta ngu quá, giám đăng hình cháy rụi của phe họ lên mà nói là của địch... đắc ý xề môi lên giọng ... kỳ này ông bắt được lỗi của mày đây ????
    đọc không hiểu ... nhưng cứ thích cãi chày cãi cối cho vượt chỉ tiêu .... mấy chú chỉ giỏi vạch váy tìm *** chứ chẳng biết xuy nghĩ gì cả ... kekekeke
    Được PVNhanDan sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 09/04/2008
  4. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
  5. tuanmapnt

    tuanmapnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Cuộc chiến Thành cổ từ 27 tháng 06 đến 26 tháng 09 năm 1972
    Thống kê số lượng Bom đạn của VNCH+American ném xuống Thành cổ Quảng Trị:
    1) Các loại bom: 328000 tấn
    2) Đạn pháo các loại:
    105mm: 552000 viên
    155mm: 55000 viên
    175mm: 8164 viên
    3) Pháo của Hải quân Mỹ bắn vào : 615164 viên
    4) Số lượt không quân oanh kích:
    Máy bay USA : 1650 lần
    Máy bay VNCH : 594lần
    Tổng số Bom, đạn VNCH và USA ném xuống Thành cổ Quảng Trị trong chiến dịch tái chiếm 81 ngày đêm năm 1972 bằng sức công phá của 7 quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima/Nagashaki
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Quân Đội ND Việt Nam tổn thất nặng nề: hơn 10000 người con ưu tú đã ngã xuống.
    Và chỉ đạt thành tích khiêm tốn như sau:
    1-Tiêu diệt 2 sư đoàn cơ động chiến lược của Quân lực VNCH
    Diệt tại chỗ 26000 chiến binh bất bại của VNCH
    Bắn sống 71 chiến binh bất bại của VNCH (ít quá)
    2-Ngoài 2 sư đoàn bị tiêu diệt ở trên, QĐ NDVN gây ra tổn thất nặng nề cho 19 tiểu đoàn.
    3-Biến thành sắt vụn 349 xe quân sự các loại trong đó có 200 xe tăng các loại.
    4-Sau khi thả bom, QLVNCH+USA thả luôn 205 máy bay xuống Quảng Trị.(xài rất sang)
    5-QLVNCH+USA sau khi bắn hết đạn đã ném luôn 500 súng và pháo các loại để đi về nhà. (nhà giàu tham chiến có khác)
    Sau đây là phát biểu của Mr Lê Duẩn:
    "Chúng ta đã chịu đựng được không phải vì chúng ta là gang thép vì gang thép cũng phải chảy với bom đạn của chúng. Mà chính chúng ta là những con người, những con người thật sự với truyền thống 4000 năm đã giác ngộ sâu sắc trách nhiệm trọng đại trước Tổ quốc, trước thời đại"
    Uhm, trước giờ em nghe bốn từ "chiến thuật biển người" ai tính nhanh tính hộ em xem phe nào chơi chiêu biển người nhé.
    Uhm, khi nổ ra chiến tranh thì ít nhất 2 bên phải kiếm được 1 cái bàn để cho đại diện 2 bên ngồi xem và bình luận. Vì vậy nên từ năm 1968 đã có cái bàn này. Bên QLVNCH và USA luôn chiếm ưu thế khi cãi nhau, sau trận này, họ ngồi lặng thầm không cãi cũng không thua (vì thua thì xấu hổ chết) nhưng đến cuối tháng 12 năm 72 thì họ xin phép nói chuyện đàng hoàng với bác Thọ (không chửi thề và không bắt nạt bác Thọ nữa)
  6. iamback

    iamback Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Mấy số liệu trên bác lượm ở đâu thế ? Có những số như " 615164 viên " đã chứng tỏ các bác nhà ta đánh nhau mà vẫn có thời gian ngồi đếm . Đếm được những con số đó quả là kỳ công
  7. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Không phải là ngồi đếm mà là bộ chỉ huy cấp cho bao nhiêu cơ số đạn dược thì đều được ghi vào sổ sách trước đó rồi, chứ có phải cứ vào kho là khuân đi đâu.
    Tổn thất thì không thể 10 vạn được. Vì tết Mậu Thân 68 cũng chỉ chết 80 000 thôi.( cái này là nguồn nước ngoài)
  8. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Mấy số liệu trên bác lượm ở đâu thế ? Có những số như " 615164 viên " đã chứng tỏ các bác nhà ta đánh nhau mà vẫn có thời gian ngồi đếm . Đếm được những con số đó quả là kỳ công
    ----------------------------------------------------------------------
    Thực ra rất đơn giản thôi, bác iambak ạ! Nhà ta vào SG thì thu cả đống tài liệu của VNCH, mà các chú này thì rất giỏi thống kê nên số liệu còn nguyên.
    Chính tớ cũng đang có một tài liệu dạng như vậy đây. Số liệu của bác tuanmapnt chính xác đấy, mỗi tội là nó mới chỉ thống kê giai đoạn từ 27/7 đến 16/9/1972 thôi. Nếu tính cả giai đoạn trước, từ 29/3/1972 thì số lượng còn lớn hơn nhiều!
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 09/04/2008
  9. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Hoá ra thương vong bên SG chịu nặng hơn à? Sao mấy trang vinh danh đưa số liệu khác nhỉ, đâu như hơn 8000-9000 tử trận thôi mà?
  10. PVNhanDan

    PVNhanDan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    không biết ông chính trị viên nào viết bài này mà thấy buồn cười quá .... chỉ có mấy em sinh ra thời 8x mới dễ tin như thế
    trong trận quảng trị năm 72, phía miền bắc dùng 6 sư đoàn đánh vào tỉnh quảng trị , phía miền nam có 4 sư đoàn (sư đoàn 1, 3, dù, thuỷ quân lục chiến). sư đoàn 3 vnch bị đánh tan trong những tháng đầu của cuộc chiến ...nên sau đó phía miền nam chỉ còn 3 sư đoàn tại quảng trị .
    với số lượng bom đạn kinh hồn do mỹ - nguỵ sử dụng tại quảng trị như bài của đ/c kia viết , ấy thế mà phía miền bắc lại chết ít hơn phía miền nam ??? chắc bom đạn quá dư thừa nên mang ra bắn khỉ chơi chắc ?
    trong trận mở đầu tại quảng trị, trung đoàn 56 của vnch ra hàng tổng cộng khoảng 1500 lính ..... thế bài của đ/c kia viết ... chỉ bắt sống có 71 tù binh .....vậy số còn lại bị bắn vào đầu hết cả à ?
    mấy ông chính trị viên tuyên truyền chỉ bịp được những em mới lớn chứ sao bịp được người đã sống trong cuộc ?... trong tất cả các trận đánh trước 75, phía miền bắc chưa bao giờ có hình ảnh cho thấy phía miền nam bỏ chạy để lại quá nhiều vũ khí như vũ khí của phe miền bắc bỏ lại sau các trận đánh .
    giả sử đ/c kia viết đúng ....phe miền nam bị thiệt hại quá nhiều ... vậy tại sao phe miền bắc lại phải ngồi vào bàn hội nghị hoà bình mà không đánh luôn xuống tới sài gòn để khỏi phải mất thêm 2 năm sau và cộng thêm biết bao nhiêu xương máu cháu ngoan bác Hồ để "giải phóng" sài gòn ????? năm 75, các đ/c lãnh đạo đâu có ngưng tại Huế, đà nẵng, xuân lộc để đàm phán hoà bình trong khi họ có thể đánh đến sài gòn ?
    thật là nực cười mấy ông viết sách theo chỉ tiêu
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    hoả tiễn còn nguyên trong hộp ... chắc chạy lẹ quá nên chưa kịp sử dụng ?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này