1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành đạt trong công việc có phải là người phụ nữ lý tưởng?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi epok, 13/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. epok

    epok Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Thành đạt trong công việc có phải là người phụ nữ lý tưởng?

    Cuộc sống nhiều thay đổi , xã hội và con người cũng thay đổi cho phù hợp với môi trường "hiện đại" đó , phụ nữ ngày càng khẳng định vị trí không thể thiếu được của mình nhưng bên cạnh đó vẫn có những rào chắn về quan niệm cũng như sự gò bó trong suy nghĩ .Mạn phép xin đặt câu hỏi: "Thành đạt trong công việc có phải là người phụ nữ lý tưởng?" .
    Tôi suy nghĩ vấn đề này vì , với quan niệm không chỉ của người viet nam chung ta nói riêng và nguoi Châu á nói chung : người phụ nữ là người vun vén trong gia đình .Thiết nghĩ sự cân bằng trong công việc không phải chuyện dễ dàng..........!!!!............


    Không tôi không khóc , tôi gục mặt vào hai bàn tay .......
  2. Alcatel2001

    Alcatel2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    epok này băn khoăn làm gì? nếu ai bảo bạn không là người phụ nữ lý tưởng chỉ vì bạn trót sinh ra thông minh, tài giỏi và nghị lực hơn anh ta thì tốt nhất là nên cho anh ta vào sọt rác.
    Những gì đã qua đã qua
    Thì không bao giờ trở lại
    Những gì đã dừng ở lại
    Thì chẳng bao giờ qua đi
  3. antu

    antu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tui nghĩ đó là một trong những tiêu chuẩn của người phụ nữ lí tưởng. Thử hình dung ra người vợ suốt ngày chỉ biết bếp núc, con cái. Ôi chán! bạn nói gì họ chẳng hiểu, chẳng góp ý được. Ôi chán!
    an
  4. PTVIETLIEN

    PTVIETLIEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    chào các bạn!
    Tôi nghĩ với xã hội hiện nay người phụ nữ thành đạt trong công việc vẫn chưa đủ.
    Bạn của tôi cũng thường bảo chỉ cần em lấy được một người chồng tốt là nhất rồi. Nhưng tôi thì không nghĩ thế, bạn cứ thử nghĩ xem, người bạn đời của bạn chỉ có biết bếp núc , con cái, không hiểu biết nhiều về xã hội cũng như công việc của bạn, trong khi bạn gặp khó khăn trong công việc bạn sẽ biết bày tỏ cùng ai đây? bày tỏ với Vợ ư? cô ấy không hiểu được vì hạn chế về kiến thức
    Tôi có người bạn , anh ta bảo rằng vợ anh ta rất giỏi nội trợ chăm sóc con cái nhưng có điều là càng ngày vợ chồng không hiểu nhiều về nhau vì kiến thức của cô ấy đã lạc hậu mất rồi
    Còn một anh bạn khác mới lập gia đình, nhưng cũng không vui vì Vợ anh ta rất giỏi trong công việc, là một người được gọi là thành đạt , người phụ nữ nhiều tham vọng, mặc dù tuổi còn trẻ. Tuy nhiên, vì quá nhiều việc ở một công ty lớn tại TP.HCM nên cô ta không có thời gian chăm sóc gia đình, nên thành thử vợ chồng sống như .....Tây. Anh ta rất cô đơn và buồn
    Với hai trường hợp như vậy, tùy theo mỗi người sẽ có nhận xét khác nhau
    Riêng bản thân tôi vẫn thích dung hòa giữa công việc và gia đình, biết rằng nói thì rất dễ nhưng làm thì thật sự rất khó, tùy theo hoàn cảnh của mỗi người nữa
    VIET LIEN
  5. vananhpl

    vananhpl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chao ban,
    Chu de ban dua ra toi that su quan tam, thanh dat trong cong viec khong han da la nguoi phu nu ly tuong, tuy nhien do la dieu kien can trong xa hoi hien nay. khi ma su tien bo khoa hoc ngay cang tien bo, phat trien ngay moi manh me thuong co xu huong xuat phat tu nam gioi, chang han cuoc thi Tri tue Viet Nam vua qua, hau nhu chi toan Nam gioi tham du & doat giai.
    Viec thanh cong trong cong viec hien nay thien ve Ngoai ngu & Vi tinh, neu thanh cong cua Nam gioi ve vi tinh, thi phu nu it ra cung phai manh ve ngoai ngu. Cong viec la cong viec nhung theo toi, Cong -Dung-Ngon-Hanh doi voi phu nua thoi nao cung la can thiet.
    Than,
    Van Anh
  6. Alcatel2001

    Alcatel2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ cái chủ đề này ứ có bác giai nào vào tham gia, toàn chị em ta tung hứng vói nhau, chán chết.
    Tất nhiên người phụ nữ vốn có thiên chức của người vợ, ngưòi mẹ nên phải giỏi tề gia mới gọi là phụ nữ, nhưng bên cạnh đó bạn cũng phải tự khẳng định mình và biết vươn lên, không ỷ lại dựa dẫm vào chồng. Người vợ có giỏi giang thông minh mới giúp chồng thành danh được, người mẹ có hiểu biết mới sinh ra và nuôi dậy được những đứa con thông minh, giỏi giang. Anh chàng nào không dám yêu một cô gái vừa thành đạt trong công việc vừa khéo léo biết vun vén gia đình thì anh chàng ấy cũng không xứng đáng với cô ấy. Những quan niệm "con gái không được thông minh hơn con trai, không được thành đạt hơn thì mới gọi là lý tưởng" chỉ là những cái nhìn đầy tự ti và ghen tị của cánh mày râu, hehe.
    Những gì đã qua đã qua
    Thì không bao giờ trở lại
    Những gì đã dừng ở lại
    Thì chẳng bao giờ qua đi
  7. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    chắc là sợ !!!
    Thủa trời đất nổi cơn gió bụi.....​
    [​IMG]
  8. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Với thiên chức của người phụ nữ truyền thống, thì người phụ nữ được xem là thành đạt chắc chắn sẽ không thể đảm đương được tất cả.
    Khi yêu nhau để cùng xây dựng gia đình, dĩ nhiên cả hai đều phải đòi hỏi ở người bạn đời của mình.
    Muốn cho gia đình hạnh phúc, thì mọi thành viên phải có tối thiểu thời gian để quan tâm chăm sóc nhau. Không thể gọi là gia đình được, khi cả hai cứ chúi mũi vào công việc của mình, từ sáng đến tối chỉ gặp mặt nhau lúc cả hai đều đa rã rời và leo lên giường ngủ như chết.
    Thế nào là lý tưởng.???
    Một người luôn đem lại cho gia đình dồi dào về đời sống kinh tế hay là một người chỉ lo cho đời sống tình thần của gia đình.
    Một sự kết hợp sẽ ổn hơn. Sự thật là đôi khi nam giới luôn đòi hỏi ở người bạn đời của mình nhiều hơn những gì đánh đòi hỏi. Và một sự thật phũ phàng là nam giới luôn không muốn bị vợ mình vượt qua mình, nhất là về phường diện XH, và cũng không thể không nói đến có nhiều phụ nữ khi thành đạt trong công việc lại vướt quá xa nghĩa vụ là vợ của mình, nếu không muốn nói là thiếu tôn trọng chồng mình.
    Một tí trách nhiệm, một tí sự hiểu và thông cảm cho nhau, có lẽ sẽ làm cho gia đình yên ấm hoà thuận hơn.
    Không chỉ với nam giới mà còn cả với phụ nữ, các công việc XH luôn cuốn hút họ, và khi thành đạt họ thường dành ít thì giờ cho gia đình.
    Đòi hỏi một người phụ nữ thành đạt dành nhiều thì giờ hơn cho gia đình, có lẽ là không thể.???

    truongdu
  9. nguyenvantuan

    nguyenvantuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    KHONG BAO GIO LA TAT CA MA NO CHI LA MOT PHAN NHO THOI,VI THEO MINH CONG VIEC CHI NOI NEN SU NANG DONG CUA MINH TRONG CUOC SONG .CON SU LY TUONG PHAI DANH GIA TREN NHIEU PHUONG TIEN CO (DONG Y KHONG )

Chia sẻ trang này