1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THANH HOÁ HÔM NAY - Tin mới : CHÍNH THỨC THÔNG BÁO RÓT 30 TỈ USD VÀO NGHI SƠN

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi kingofair, 19/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Sau khi Báo Thanh Niên thông tin về dự án 30 tỉ USD sẽ được đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa, nhiều bạn đọc muốn được thông tin thêm về tính xác thực của dự án này. Chúng tôi đã trao đổi với ông Hồ Quốc Phi, Phó vụ trưởng Vụ Thương mại miền núi và Mậu dịch biên giới (Bộ Thương mại), người chắp mối cho dự án.
    Ông Phi cho biết, trước khi về làm ở Vụ này, ông đã có thời gian dài làm Tham tán thương mại tại Trung Quốc. Ông quen biết ông Yang Wu Song, Chủ tịch Eminence Group qua một người là Hoang Chien Da, Trưởng đại diện của doanh nghiệp này tại Việt Nam.
    * Là một tập đoàn nhưng vì sao chúng tôi tìm kiếm lại không thấy trang web của Eminence?
    - Đã có hàng trăm người hỏi tôi câu này, và khi mới quen Yang Wu Song tôi cũng hỏi ông ấy câu đó. Yang Wu Song nói rằng, công ty của ông ta do ba nhóm lập nên, đó là các định chế ngân hàng hàng đầu thế giới, các nhà kinh doanh thép hàng đầu và các nhà tư vấn đầu tư và xây dựng, vì họ cho rằng Yang Wu Song rất giỏi, là người sáng lập China Steel. Yang Wu Song nói với tôi nếu cần thì chỉ cần bỏ ra dăm nghìn USD là có thể có trang web nhưng ông ấy không làm.
    * Ông có biết về khả năng tài chính của ông Yang Wu Song?
    - Ông này cũng nói với tôi là ông có một công ty mẹ và 15 công ty con. Tổng số cổ phần mà ông ta nắm giữ chỉ vài trăm triệu USD. Yang Wu Song nói: ông đừng tin tôi mà hãy tin vào các ngân hàng.
    * Trong quá trình triển khai, ông đã đưa ông Yang Wu Song đến đâu và có gặp lãnh đạo các bộ không?
    - Yang Wu Song đã sang Việt Nam khoảng 10 lần và tôi đã đưa ông ta đến rất nhiều nơi như Vũng Áng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Nghi Sơn... Cũng có hai đoàn kỹ thuật, tư vấn đến Nghi Sơn để tìm hiểu. Năm 2006, Yang Wu Song đã gặp và làm việc với Thứ trưởng Bộ Kế hoạch, Bộ Công nghiệp. Họ cũng đề nghị được gặp Thủ tướng nhưng Thanh Hóa nói là để Thanh Hóa gặp trước đã rồi Eminence gặp sau.
    * Ông đánh giá như thế nào về độ khả thi của dự án?
    - Tôi cho rằng, dự án này rất khả thi, vì chưa có dự án nào có nhiều định chế tài chính ngân hàng nổi tiếng quan tâm như thế. Tôi khẳng định rằng, các ngân hàng là những người khôn ngoan nhất trong lĩnh vực kinh doanh. Không phải tự nhiên mà họ rót tiền vào. Ngân hàng đã tin thì tại sao mình lại không tin vì tiền là tiền của người ta bỏ ra cơ mà.
    * Sau khi báo chí đưa tin, nhiều người tỏ ý nghi ngờ về dự án này, ông có hoang mang?
    - Lúc đầu khi mới nghe thông tin về dự án tôi cũng sợ vì nó quá lớn. Tôi có nói với Yang Wu Song làm 800 triệu USD trước đã rồi sau đó làm tiếp, ông ta nói: không, nếu đã làm thì làm cả và tổng diện tích của dự án phải là 15.000 ha. Hiện tại thì không hoang mang vì báo chí đã đưa tin cả lên, nếu không phải, các ngân hàng người ta đã phản đối, nói rằng tôi không tham gia dự án. Người ta bỏ ra gần hai năm làm dự án và mời được các ngân hàng vào thì không phải là chuyện chơi.
    Ngày 16.4.2007, Eminence và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác xây dựng khu gang thép và ngày 10.5.2007, tập đoàn đã chính thức gửi tờ trình, báo cáo dày 64 trang gửi đến Thủ tướng Chính phủ xin chấp thuận việc đầu tư. Đây là gửi cho Thủ tướng chứ không phải chuyện đùa. Hiện nay đã có 100 chuyên gia đang sẵn sàng sau khi Thủ tướng chấp thuận cho đầu tư, người ta sẽ tiến hành quy hoạch đầy đủ và có báo cáo khả thi.
    (Theo Thanh niên)
  2. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn Bác kingofair bác đã thông tin đầy đủ diển biến vụ làm ăn kinh điển nhất VN này. Thú thực tôi ko nghỉ là đầu tư 30tỷ đô vào NGhi Sơn đâu. Chỉ cần nghe đầu tư 300triệu là mừng rùi. Tôi đã đọc rất kỹ bài của bác tôi thấy rằng trên đời này chẳng có chế định tài chính nào mà ko lập một trang WEB để quảng cáo thương hiệu, và thông tin cho khách hàng. Thứ hai nữa dòng tiền đầu tư vào trong thời gian bao nhiêu lâu, liệu NGhi SƠn có những điểm nhấn gì mà thuyết phục đc các nhà đầu tư nước ngoài bỏ ra một số tiền quá lớn như vậy. Việc trình thủ tướng và ký biên bản ghi nhớ hợp tác đấy chỉ là bước khởi đầu trên giấy tờ chưa nói lên điều gì cả, viêc trình lên thủ tướng còn phải do các cơ quan kiểm tra thông tin và xác thực về tập đoàn ấy nữa khi đấy thủ tướng có còn ra quyết định nữa hay ko. còn cuộc phỏng vấn với người đại diện Eminence liệu chăng chỉ là đòn hư chương thanh thế, cái gì cũng đánh bóng mình lên. giả sử vốn chủ sở hữu của của tập đoàn này là 500 triệu đi thì chẳng có chế định tài chính nào mạo hiểm cho tập doàn này vay vốn đầu tư những 30 ty đâu.
    nếu bác có đc các số liệu thông tin về tài chính bác có thể post lên đây để anh em phân tích có đc ko. Vì nói cần phải có số liệu dẫn chứng mới xác thực đc.
    Tôi sẽ theo dõi vụ này diễn biến thế nào. Nhưng tôi vẫn hoài nghi về vụ làm ăn kinh điển này. Chỉ mừng một nỗi Thanh Hoá đã đc các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm thôi. 30 tỷ số tiền quá lớn làm thay đổi Thanh Hoá
  3. itAmateur

    itAmateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin có một chút ý kiến về cái vàng vàng của bạn tuxedo: đó là 2 từ "Điểm Nhấn"
    Tôi không muốn trích dẫn ở đâu cả, tất cả những gì tôi biết tôi viết là những kiến thức, những thông tin về Nghi Sơn.
    Tại sao Nghi sơn lại đc Thanh Hoá chọn làm khu công nghiệp chiến lược, chắn chắn ai cũng hiểu được đôi chút vấn đề ở đây. Nhưng xét về khía cạnh nhà đầu tư công nghiệp Nặng thì Nghi Sơn hiện tại đc đánh giá là vị trí lý tưởng nhất toàn cõi Đông Dương. Vì sao ư: Nghi Sơn là một trong 2 vị trí hợp lý nhất Bờ biển đông để xây dựng được Cảng nước sâu, và thuận tiện nhất cho vận tải đường Thuỷ. Nghi sơn nằm ở của ngõ của và có 1 vị trí chiến lược của Bán đảo đông dương, Con đường vận chuyển của nguồn khoáng sản khổng lồ từ đều muốn quy tụ tại đây ( Trước đây Nghi sơn bỏ lỡ mất dự án thông thương việt là- đó là vận chuyển lâm sản cho lào - giờ Nghệ An làm dự án này). Với một nhà máy Thép mà nguồn nguyên liệu phải quy tụ khắp nơi thì không nơi nào đẹp bằng Nghi Sơn đâu.
    Thanh Hoá là một tỉnh có lực lượng lao động phổ thông đông nhất cả nước và cũng là địa phương có dân số cao nhất nước(trừ HN và Tp HCM). Đây là một nguồn lao động tại chỗ đáng mơ ước của tất cả các nhà đầu tư. Nếu xét ở VN, những điều này không nơi nào hơn đc đâu. Yếu tố vị trí địa lý và con người - Nghi Sơn đang Nhất mà. Chờ khai thác thôi pác
  4. www.truongsinh.vn

    www.truongsinh.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Nguồn: Vnexpress.net
    Thứ hai, 21/5/2007, 17:42 GMT+7

    Nhiều nghi hoặc về dự án thép 30 tỷ USD
    Bộ Kế hoạch Đầu tư và cả Bộ Công nghiệp vẫn chưa nhận được thông tin gì chính thức về dự án thép 30 tỷ USD của Tập đoàn Eminence. Hầu hết các định chế tài chính mà Eminence nói là có tham gia vào dự án cũng không quan tâm và chưa đưa ra bất kỳ cam kết nào.
    Thông thường, Bộ Công nghiệp là đơn vị nắm rõ thông tin về các dự án thép có vốn đầu tư nước ngoài muốn vào VN. Tuy nhiên, chiều nay, ông Đỗ Hữu Hào, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp, cho biết, Bộ vẫn chưa nhận được thông tin gì chính thức về dự án này.
    Với kinh nghiệm hàng chục năm trong ngành công nghiệp, ông Hào cũng chưa bao giờ nghe về một dự án có số vốn lớn đến vậy.
    Trong khi đó, theo Cục trưởng Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phan Hữu Thắng, Cục cũng chưa nhận được thông tin chính thức gì về dự án này. Ông cho biết thêm, các cơ quan hữu quan VN sẽ tìm hiểu và công bố rộng rãi thông tin về dự án trong một ngày gần đây.
    Tại buổi thuyết trình về dự án ở Hà Nội ngày 15/5, Eminence cho biết họ dự kiến nguồn vốn lấy từ các định chế tài chính, ngân hàng trên thế giới... Tuy nhiên, trao đổi với VnExpress, hầu hết các tổ chức này cho hay chưa hề có ý định rót vốn và cũng chưa đưa ra bất kỳ cam kết hợp tác nào với Eminence.
    Ông Dominic Scriven, Giám đốc Quỹ đầu tư Dragon Capital, khẳng định đến nay, Dragon không hề quan tâm tới dự án này bởi tính khả thi của nó không cao.
    "Bản thân tôi khi nghe thấy con số 30 tỷ USD cũng cảm thấy sợ. Thường thì các dự án đầu tư vào ngành thép bao giờ cũng đòi hỏi số vốn lớn, nhưng lớn đến mức này thì tôi chưa thể hình dung nổi", ông Dominic nói thêm.
    Cũng theo vị giám đốc này, dù quả thực có dự án đầu tư lớn như vậy thì Dragon Catpital cũng không quan tâm bởi nó không nằm trong chiến lược đầu tư của công ty. Ông Dominic cho biết, có 3 điểm mà dự án của Eminence không phù hợp với chiến lược của Dragon. Thứ nhất, thông thường Dragon hợp tác với doanh nghiệp VN chứ không phải doanh nghiệp nước ngoài. Thứ hai, thép không phải là ngành mà công ty muốn đầu tư. Thứ ba, quy mô của dự án - theo như cách giới thiệu của Eminence - quá lớn mà khả năng của Dragon không đủ để góp vốn một cách đáng kể được.
    "Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là chúng tôi không có đầy đủ thông tin về tập đoàn Eminence cũng như những gì liên quan tới dự án gang thép của họ", ông Dominic khẳng định thêm.
    Trong khi đó, đại diện của ADB cho biết, Eminence có đến làm việc với lãnh đạo ADB một buổi và trình bày về dự án này với mong muốn sẽ được ngân hàng rót vốn. Tuy nhiên hai bên chỉ dừng ở mức trao đổi và ADB cũng chưa đưa ra bất cứ một cam kết hay hứa hẹn gì đối với dự án đó.
    Trong buổi thuyết trình về dự án hôm 15/5, chuyên gia Kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam Martin Rama cũng được mời tới tham dự. Tuy nhiên, sáng nay, đại diện của WB cho biết, Ngân hàng thế giới cũng không có cam kết hay bất cứ dự định gì tiếp theo cho dự án bởi nhận thấy tính bất khả thi của nó.
    Trước khi sang VN, Eminence cũng không hề thông qua Thương vụ Mỹ tại VN. Sau khi biết thông tin về dự án này, bên Thương vụ cũng rất bất ngờ và đang cho điều tra thông tin cụ thể về công ty này.
    Theo ông Đặng Thành Tâm, Tổng giám đốc Công ty Kinh Bắc City, cho hay khi các tập đoàn lớn bày tỏ ý định đầu tư vào VN, họ khảo sát môi trường đầu tư rất kỹ có thể kéo dài tới cả năm. Chẳng hạn như trường hợp của Canon, trước khi quyết định đặt nhà máy sản xuất máy in laser lớn nhất thế giới tại Bắc Ninh, họ đã khảo sát hàng chục địa điểm lấy mẫu đất, mẫu nước đi khảo sát làm việc với chủ khu công nghiệp với địa phương về thuế và các chính sách liên quan rồi mới ký thỏa thuận đầu tư.
    Tập đoàn Foxconn (Đài Loan) khảo sát và thực hiện các bước chuẩn bị tại VN cả năm trời, ông chủ tịch tập đoàn trực tiếp xin gặp *************. Họ còn thuê ôtô đi từ biên giới Trung Quốc về đến Bắc Ninh để khảo sát thực tế.

    Hà Vy - Việt Phong
    Thêm cái bài trên báo TN mà KOA gửi nữa thì chắc chắn cái dự án 30B$ kia là dự án.. ma rồi Thất vọng....
    Được www.truongsinh.vn sửa chữa / chuyển vào 18:19 ngày 21/05/2007
  5. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    định copy bài này bác trường sinh copy rùi.
  6. MiG17Fresco

    MiG17Fresco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Đầu tư 30 tỷ USD vì yêu Việt Nam?

    Thông tin Tập đoàn Eminence (Hoa Kỳ) sẽ đầu tư xây dựng một dự án tại Khu kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hoá) với số vốn lên tới 30 tỷ USD đang làm dư luận không khỏi ?ochoáng? vì số tiền này quá lớn. Xung quanh dự án này còn rất nhiều những điều nghi vấn.
    >>Một dự án 30 tỷ USD đầu tư vào Thanh Hoá?
    Điều mọi người quan tâm nhất, Eminence là Tập đoàn như thế nào thì đến nay vẫn trong vòng bí ẩn. Tại buổi thuyết trình, Eminence không có thông tin nào nói về mình, ngoài một câu duy nhất là Tập đoàn quặng sắt và tài nguyên khoáng sản châu Á (Asian Iron Ore & Natural Resources Corporation) có địa chỉ tại 1308 Delaware Avenue, Wilmington, De. 19806, USA.
    Đến nay, những người quan tâm vẫn không được biết gì từ những điều đơn giản nhất như năng lực tài chính, thời điểm thành lập, các thành viên, sản phẩm... của tập đoàn này ra sao. Chúng tôi cũng đã lần tìm trên Internet, nhưng hoàn toàn không có gì về Eminence. Trao đổi với Thương vụ Mỹ tại Việt Nam, các thông tin về tập đoàn này cũng hoàn toàn không có, chỉ được biết là họ xúc tiến đầu tư không thông qua đây và đang tiếp tục theo dõi.
    Về phía tỉnh Thanh Hoá, ông Nguyễn Văn Lợi - Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã thú thật, đến bây giờ cũng chưa biết năng lực thực sự của họ ra sao, chỉ thấy họ rất nhiệt tình. Với thiện chí kêu gọi đầu tư, UBND tỉnh Thanh Hoá đã nhận lời cùng tổ chức buổi thuyết trình tại Hà Nội.
    Mới đây, qua ông Hồ Quốc Phi - Vụ phó Thương mại miền núi và Mậu dịch biên giới (Bộ Thương mại), người ?okiến thiết? để Eminence vào Việt Nam đầu tư (trả lời phỏng vấn một số tờ báo) mới có thêm chút thông tin là Tập đoàn được thành lập ngay trước khi có ý định đầu tư dự án trên. Tập đoàn này có những nhà máy thép lớn ở Đài Loan (Trung Quốc) và một số nước khác. Ông Yang Wu Sung - Chủ tịch của Eminence hiện nay nguyên là Chủ tịch một tập đoàn ngành tin học. Eminence được hình thành dựa trên 3 yếu tố: Các định chế ngân hàng tài chính thế giới, các nhà kinh doanh thép hàng đầu trên thế giới, các nhà tư vấn và đầu tư xây dựng thế giới. Còn thực tế ông Yang Wu Sung cũng chỉ có vài trăm triệu USD với 1 công ty mẹ và 15 công ty con thôi.
    Trong buổi thuyết trình, phía Eminence cho biết họ có 12 mỏ quặng sắt với trữ lượng 1,22 tỷ tấn, 8 mỏ than mỡ (dùng để luyện than cốc) với trữ lượng 200 triệu tấn. Nhưng trong phần trình bày của các thành viên lại cho biết họ dự định mua 5 mỏ quặng sắt tại Indonesia trong đó có 1 mỏ trữ lượng 50 triệu tấn, 2 mỏ mỗi mỏ 150 triệu tấn và 2 mỏ trữ lượng 120 triệu tấn trong 2 tháng tới. Bên cạnh đó sẽ mua 2 mỏ mỗi mỏ 150 triệu tấn trong 6 tháng tới tại Braxin. Còn than mỡ thì dự định mua 5 mỏ tại Trung Quốc trữ lượng 130 triệu tấn trong 6 tháng tới và 3 mỏ trữ lượng 70 triệu tấn tại nơi khác... Như vậy, liệu nguyên liệu cho nhà máy thép đến nay vẫn chắc chắn được đảm bảo?
    Được biết, vào ngày 10/5, Tập đoàn này đã có tờ trình gửi lên Chính phủ Việt Nam xin phép đầu tư, nhưng theo báo cáo tại buổi thuyết trình thì từ tháng 7/2007 sẽ lập báo cáo nghiên cứu khả thi và đến tháng 1/2008 sẽ khởi công dự án. Liệu như vậy có quá vội với một dự án lớn (giai đoạn đầu có vốn đầu tư tới 8-10 tỷ USD), việc đánh giá tác động môi trường sẽ như thế nào?
    Không những thế, việc khảo sát thực địa nơi mà họ dự định đầu tư của tập đoàn này, theo ông Phi thì chủ yếu bằng vệ tinh, cũng là điều hết sức lạ! Dự án này, nguyên liệu chủ yếu là nhập khẩu và sản phẩm làm ra để xuất khẩu là chính, vậy lợi thế của nó là ở đâu?
    Về phía các định chế tài chính, các ngân hàng tham gia đầu tư mà Eminence cung cấp trong buổi thuyết trình, VietNamNet đã trao đổi với một số công ty, ngân hàng hiện đang có mặt tại Việt Nam.
    Thông tin từ Ngân hàng đầu tư và phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam cho biết, Tập đoàn Eminence có đến làm việc với họ và trình bày về dự án. Nhưng tất cả mới chỉ dừng lại ở các thông tin trao đổi và phía ADB có rất ít thông tin về dự án trên.
    Ngân hàng thế giới (WB) cho biết, không có cam kết hay bất cứ dự định gì tiếp theo cho dự án bởi nhận thấy tính bất khả thi của nó.
    Còn ông Dominic Scriven, Giám đốc Quỹ đầu tư Dragon Capital tại Việt Nam thì cho biết họ không có ý định đầu tư gì cả trong dự án này. Dragon không hề quan tâm tới dự án này bởi tính khả thi của nó không cao. Chúng tôi không có đầy đủ thông tin về tập đoàn Eminence cũng như những gì liên quan tới dự án gang thép của họ. Người đi dự buổi thuyết trình hôm đó là theo tư cách cá nhân không phải với tư cách của công ty.
    Về phía các cơ quan chức năng Việt Nam, đến nay 2 Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Công nghiệp đều cho biết họ mới chỉ nghe được thông tin tại buổi thuyết trình còn hiện chưa có tài liệu gì về dự án này.
    Tất cả đề nghị phỏng vấn của báo chí (để làm rõ) đều được ông Yang Wu Sung - Chủ tịch của Eminence lịch sự từ chối với lý do không có thời gian. Điều duy nhất biết được từ ông là ông đầu tư vào Việt Nam 30 tỷ USD vì yêu đất nước này.
    Trần Thuỷ - VietNamNet
    Tớ cũng cảm thấy nghi ngờ cái DA này quá
    Được MiG17Fresco sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 21/05/2007

Chia sẻ trang này