1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THANH HOÁ HÔM NAY - Tin mới : CHÍNH THỨC THÔNG BÁO RÓT 30 TỈ USD VÀO NGHI SƠN

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi kingofair, 19/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhrua_g10

    thanhrua_g10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Đấy đã có hiệu ứng dù rất nhỏ của cai 30 tỷ kia rồi đấy thôi!!! không những thế kinh tế Thanh hoá sẽ phát triển mạnh dẫn đến đời sống nhân dân cũng được đẩy cao với nhiều cơ hội và thách thức lớn cho người dân Tĩnh Gia nói riêng và Thanh hoá nói chung??<---Vĩ Mô
  2. YeuNangCaSi

    YeuNangCaSi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Mịa đíu cần biết vĩ mô hay vi mô chỗ mô kiếm được tiền nhiều thì ta ở đó . Nhưng mà vừa được ở gần nhà vừa kiếm được nhiều tiền thì còn gì bằng
  3. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Nhìn theo tầm vĩ mô thì Thành rùa đã nhìn ,,,còn chyp thì nhìn theo tầm vi mô ( bé bé thôi ), cái được lớn nhất không nằm ở con số 30 tỷ ( một con số đầu tư chưa từng có ở VN ) mà nằm ở chỗ giải quyết được 10.000 lao động ( mà chyp chắc rằng con số lao động này chiếm phần lớn là người Thanh Hoá ) ...đồng thời , việc đầu tư này mở ra thêm một hướng mới về tầm nhìn chiến lược của các nhà kinh tế trên thế giới về việc chọn địa điểm đầu tư cũng như nâng cao vị thế của khu CN Nghi Sơn - Thanh Hoá và lớn hơn nữa là khả năng thu hút đầu tư vào Việt Nam cũng sẽ có sự thay đổi đáng kể cũng như việc rót vốn đầu tư ......
  4. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    các Bác nghỉ đây là sự thật sao, nó cư như là mơ ấy, tôi thì chẳng nghỉ đến cái 30 tỷ đâu, các Bác có biết cái nhà máy dây chuyền OTO ở BỈM SƠN có vốn đầu tư bao nhiêu ko( chỉ có 30 triệu đô thôi, mà phải thế này thế nọ mới đưa đc cái dụ án ấy về BỈM SƠN đấy. Nói gì thì nói cái chuyện mà nói tỉnh THANH HOÁ góp 10% vào cho dù là mấy năm đi nữa tôi ko biết thì cái vấn đề đấy cần xem xét nghiêm túc, chứ ko lại tiền mất tật mang, khổ cho nhân dân, khổ cho chính phủ thôi. Tôi hỏi các bác nếu các bác có 300 ty VND các bác có dám đầu tư hết vào Thanh Hoá ko. chắc nó cũng như giấc mơ nếu tôi đc làm bộ trưởng thôi. Cho dù thế nào đi nữa hư hay thực nhưng mà nghe THanh Hoá có nhà đầu tư nước ngoài để ý đến là tôi mừng lắm rùi.
  5. detibioi

    detibioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    nếu mà có 30 tỷ đô thật thì mừng quá ! nhưng mà cái tin này không thể tin đc vì số tiền ấy lớn quá ! chỉ ức là tại sao người ta lại chọn Nghi Sơn thế không biết ? giá mà chọn Lạch Ghép nhà em thì có phải hay hơn không ? vừa gần Thành Phố mà lại ở giữa đoạn đường từ TP vào Nghệ An ! có thể huy động đc nhiều nhận công của tỉnh Thanh hơn ! chứ xây trong Nghi Sơn thì em đoán là nhận lực của tỉnh mình may ra chỉ tận dụng đc 50% thui còn 10% thuộc nhân lực ngoài và 40% là dân Nghệ An .Mỗi lần đi từ TP về nhà Nhìn Quảng Xương mà thèm , Hàng loại khu đô thị đang xây dựng ! trong làng thì đường dải nhựa đến tận ngõ từng nhà ! còn TG nhà mình thì ....... nhìn cái con đường lên phía Tây của TG mà chán
  6. itAmateur

    itAmateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    10% cho cái 30tỷ USD đấy = bao nhiêu ấy nhỉ, con số này thì Thanh Hoá đào đâu ra mà góp
  7. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Tôi không rỏ lắm về vụ 30Tỉ USD này, nhưng có lẽ không phải là chuyện bịp để quảng cáo như kiều bọn tạo xì căng đan, vì dự án có sự tham gia của các ngân hàng tên tuổi của thế giới, nếu làm ăn bậy theo kiểu "Thủ cấp Voi, đuôi thằn lằn" thì còn ra thể thống gì nữa.
    Tuy nhiên số tiền 30 Tỉ, sẽ được rải ngân một thời gian rất dài, và riêng nhà máy cán thép đã nguốn mất 25 tỉ, tính một cách lý thuyết thì còn lại 5 tỉ xây các hạ mục khác. Trong đó có ngành đóng Tàu (minh sắp về quê kiếm tiền được rồi, chỉ cần 1/30 tổng số tiền đầu tư là đưọc tham gia câu lạc bộ triệu phú oài ).
    Nói vậy, nhưng điều hy vọng lớn nhất cho dân mình, đó là giải quyết được lao động. Có người mua sức lao động, đặc biệt là khu vực TĨnh gia, nơi trồng trọt khó như tìm muối trên rừng. Hẳn có nhiều bạn cảm nhận được cái cảnh khó khăn ở vùng đất cát cát và cát này hơn tôi. Nhưng tôi có nhiều kỹ niệm của cái sự nghèo ở cái vùng đất này, dù ông cụ thân sinh cũng thoát ly từ rất sớm.
    Những người trẻ tuổi, có thể thoát ly được đều ra đi đến các vùng đất khác để kiếm ăn, sinh sống. Còn ở lại quê hương đâu có việc để làm, dù thừa sức lao động.
    Đấy là hy vọng, có sự thay đổi của quê hương. Sẽ sớm thấy quê hương điện sáng không kém gì Busan, Seoul của Đại Hàn, hay Osaka của Nhật bản.
    Nhưng cũng lấy làm lo lắng rất nhiều, những điều mà bây giờ khó ai có thể thấy đó là tai hoạ sắp đến. Đó là vấn đề môi trường, xã hội và văn hoá. Ba vấn đề đó sẽ rất dễ bị phá vỡ, và rất khó hàn gắn. Và đó cũng là điểm mà người Việt Nam phải làm để PHÁT TRIỂN MỘT CÁCH KHÁC CÁC NƯỚC KHÁC.
    Chúng ta không thể có những bước phát triển thần kỳ như Nhật Bản và Đại Hàn, Không có bước phát triển như "đê vỡ" như Trung hoa. Vậy chúng ta phải phát triển thế nào? Đó là phát triển một cách bền vững.
    Cách đây không lâu, có một bài báo (của BBC ???) đã có một bài viết về Việt nam "Sự phát triển mang tính nhân văn". Tôi thấy nó hợp với những gì tôi nghĩ về hướng phát triển của Việt nam nói chung, và Nghi sơn, Thanh hoá nói riêng.
    Vậy thế nào là phát triển bền vững và Có Nhăn văn? Không chỉ xét đến môi trường, mà còn fải xét đến xã hội, văn hoá. Đảm bảo hài hoà cho tất cả các yếu tố đó với kinh tế.
    Khi nền kinh tế phát triển ở mức cao, nhưng xã hội và văn hoá mất mát một cách quá lớn, chúng ta sẽ gặp rắc rối rất lớn trong xã hội. Và ngay từ lúc này chúng ta nên tính toán tới điều đó nếu không muốn quá muộn.
  8. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    tôi nói thật nếu có 25 tỷ đô mà đầu tư vào nhà máy thép tôi nghỉ cả thanh hoá là 1 công trường thép của châu á. với lại nguồn nguyên liệu thép nằm ở đâu chứ ko phải tỉnh ta. 30 tỷ lập luôn mấy chục ngân hàng nhà hàng siêu thị trên giải đất hình chữ S này luôn. Cái kế hoạch này nó điên điên và nhiều chuyệnịp thì đúng hơn.
  9. www.truongsinh.vn

    www.truongsinh.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ vẫn đang phía trước Hãy đợi xem kết quả thế nào, mặc giù nếu cái dự án đó không thực hiện được mình vẫn tin Thanh Hoá sẽ rất phát triển trong thời gian ngắn nhất
  10. raovatth

    raovatth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn sẽ phát triển, em tin như thế. Có thế em mới được nhờ....

Chia sẻ trang này