1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thanh Lam và nhạc Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi NguoiKhongTenSo1, 08/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Khí khí... em nhờ mod nào thanh toán giùm một số ngôn từ quá khích cái nhở? Em bó tay mất rồi.
    Mọi ý kiến xuôi ngược đều được hoan nghênh, nhưng không hoan nghênh các từ ngữ quá khích.
    Chúc các bạn vui vẻ. Chị Lam thần tượng của em cố lên!
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Quên, hỏi chút. Bạn chimchim ở đâu tới mà có vẻ bức xúc với chị Thanh Lam thế? Chê bôi đã đành, còn phải mất công nhặt nhạnh các bài viết đâu đẩu đầu đâu về, kéo hình bóp méo ảnh chị Lam ở forum này, mình thấy bạn thật chịu khó. Sống thế hơi mệt, nhỉ?
    Nếu có ý kiến của mình và nếu có khả năng trình bày ý kiến thì hẵng nên post bài. Còn ra sức nhặt nhạnh các nơi khác về, cũng chán.
  3. chimchim1

    chimchim1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn Tiger quan tâm nhé, mình chẳng thấy mệt đâu , vì giúp được các bạn trong Forum này được tiếp cận với thông tin mới (đỡ phải mất công sang site khác) mình nghĩ đó là điều nên làm mà .
    CÒn về ý kiến của mình thì nếu bạn đọc lại các trang trước sẽ thấy các bài của chimchim viết (và hình , hình thật của chị L , chứ ko phải cắt ghép đâu nhé , ko lẽ bạn thấy mấy hình đó thanh Lam trông dị dạng lắm sao ? ) . Tuy nhiên mình cũng ko muốn chỉ chăm chăm post bài của mình mà ko post những ý kiến của các bạn khác (chưa biết tới Forum TTVNOL) (như vậy ích kỷ lắm )
    À còn đây , theo lời khuyên của bạn , nên mình "nhặt nhạnh" thêm mấy bài post của mình bên Tuoitre nhé (giờ chưa có thời gian , post 1 tạm bài thôi đã )

    Chimchim1 - : Theo tôi, trước phản đối (có lý) hiện nay của khán giả về việc TL hát nhạc Trịnh phản cảm , việc TLam nên làm bây giờ không phải là lên báo chí giải thích (như chị đang làm) : "Tôi không phá nhạc Trịnh" , "đây là CD hoàn hảo nhất , không ai chê vào đâu được" ,, "Chúng tôi rất trường vốn dai sức" , "Tôi là Diva nên sản phẩm do tôi làm không thể dở được " v.v.....
    Việc tốt nhất là Thanh Lam nên tự khách quan , với tinh thần cầu thị, bớt chủ quan thỏa mãn tự cho mình là số 1 để mà nhìn nhận lại những gì mình đã làm (tùy tiện và thiếu suy nghĩ) với nhạc Trịnh. . Cô hãy tự hỏi tạo sao mình là "Diva" số 1 (tự nhận) , là Nữ hoàng (tự phong), mình cố gắng đến thế, mà lại có thể gây phản cảm với đông đảo khán giả đến thế ?Từ đó rút ra 1 phần kết luận : Có thể mình đã quá ỷ vào giọng hát được cho là kỹ thuật của mình và quá huyễn hoặc với những danh hiệu (chẳng ai phong) mà quên mất khía cạnh thẩm mỹ nghệ thuật , quên mất phần "hồn" của tác phẩm ? Hay mình chỉ chăm chăm làm sao để khác người , để "vượt" qua người khác nên mình tự biến mình thành trò cười cho thiên hạ, hay có thể "tạng" của mình ko hợp với chất Trịnh , mình có nên tiếp tục dấn thân vào 1 ngõ cụt ?
    Thiết nghĩ sáng tạo, làm mới là điều mỗi ca sĩ nên làm, với nhạc Trịnh cũng vậy, điều này ai cũng biết và ủng hộ, tuy nhiên các ca sĩ sau này muốn khai thác nhạc của ông , ngoài giọng hát ra, cũng nên biết mở rộng, trau dồi tri thức trong các lĩnh vực văn hóa , xã hội, triết học, nghệ thuật v.v... , cũng như cần tìm hiểu thấu đáo về nhân cách, triết lý sống, cảm quan nghệ thuật của nhạc sĩ TCS, biết tự rèn luyện nhân cách nghệ thuật của bản thân để tránh được những cái nhìn phiến diện chủ quan dẫn đến bóp méo, làm bệ rạc hóa những đứa con tinh thần của nhạc sĩ . Trong nghệ thuật, cái mới không phải luôn luôn tốt , cái cũ chưa chắc đã là dở .
    Có là Diva số 1 hay không , có thật "hoàn hảo không ai chê vào đâu được" hay ko .... thì cũng không thể không biết tự mở rộng tri thức, trau dồi nhân cách và tiếp thu ý kiến . Huống chi Diva của 5 - 7000 CD thì lại càng nên biết người biết ta và biết dũng cảm tiếp thu ý kiến của công chúng , đồng nghiệp , xã hội để mà tự sửa chữa, rèn luyện lại mình! .
    (Chimchim1)

    Được chimchim1 sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 07/10/2005
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thú thật là mình đành phải chịu đựng mà nghe một số bài hát của Trịnh mà Thanh Lam "cách tân". Thật không biết phải nói làm sao, nhưng rõ ràng là mình không thấy có gì hay hoặc mới mẻ trong đó cả, chỉ thấy sự phô diễn kỹ thuật của TL, và buồn cười vô cùng khi nghe đến bài mình rất thích là Một Cõi Đi Về. Chẳng lẽ từ giờ trở đi mình không nghe TL nữa sao? Chắc sẽ nghe, nhưng không nghe TL hát nhạc Trịnh nữa.
  5. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Cho em buôn tẹo.
    Lâu quá cũng chẳng sang em, thế mà nói... Grừ grừ... Đồ chất đống ở nhà rồi kìa.
  6. kenken04

    kenken04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    do mọi người nói nhiều mà KK buộc phải nghe kỹ nghe nhiều lần 2 cái CD nhạc TCS của TL và ngạc nhiên là không còn cảm giác khó nghe mệt mỏi của những lần đầu. Bây giờ thỉnh thoảng buộc miệng KK cũng ư ử hát nhạc TCS theo kiểu mới của TL này . TL đã làm 1 việc quá liều lĩnh và có thể là quá sức với 1 mình cô là thay đổi thói quen, quan niệm của mọi người. Nhạc Trịnh qua tiếng hát KL đã gắn bó với rất nhiều người và trong một thời gian dài đủ để được coi là lẽ đương nhiên là quy chuẩn là đúng đắn vậy nên khi gặp một cách tiếp cận khác một cách thể hiện khác thì mọi người "phản kháng" là chuyện đương nhiên không lạ vì ai cũng có cái bảo thủ trong người. Nhưng mọi cái đều phải thay đổi theo thời gian, nếu không phải TL thì cũng sẽ có 1 người khác thay vào vị trí "phá" này, rất có thể từ đây những ca sĩ sau TL sẽ tự tin hơn, "bạo" hơn khi đưa ra "ý kiến" riêng của mình về nhạc Trịnh.
  7. luluvn2000

    luluvn2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    "NÀY LAM CÓ BIẾT.."
    KHÔNG BIẾT THANH LAM CÓ BIẾT LÀ Ở BÊN HOA KỲ NÀY, CD "NÀY EM CÓ NHỚ" ĐƯỢC MỞ TRÊN XE ĐỂ "CƯỜI" VÀ "CHỬI" KHÔNG?NGAY CẢ TRONG GIỚI NGHỆ SĨ CŨNG VẬY, MỌI BÊNH VỰC CHO CÔ TA CHỈ LÀ LỊCH SỰ MÀ THÔI !!NGHE lAM " PHÁ" NHẠC TRỊNH, KHỦNG KHIẾP NHƯ THẾ THÌ CHỈ VƯỢT QUA KHÁNH LY ĐƯỢC CÁI KHOẢNG "KINH DỊ " THÔI, CÒN CÁI GIỌNG HÀ NỘI "NGÀN NĂM THANH LỊCH" THÌ BIẾN MẤT HẲN, KHÔNG CÒN ĐƯỢC 1% SO VƠÍ KHÁNH LY, CHỈ CÒN LẠI MỘT CON NHÀ QUÊ GÀO THÉT NHẠC TRỊNH MỘT CÁCH HÃI HÙNG THÔI! CŨNG MAY MẮN CHO ÔNG TRỊNH NHỈ! NẾU THANH LAM HAY ĐÀM VĨNH HƯNG LÀ NHỮNG NGƯỜI ĐẦU TIÊN HÁT NHẠC TRỊNH THÌ CHẮC GÌ ÔNG TRỊNH ĐƯỢC MỌI NGƯỜI YÊU QUÍ NHƯ HIỆN NAY!!
    NẾU ÔNG DU TỬ LÊ CÓ CÂU THƠ " KHI TÔI CHẾT HÃY MANG TÔI RA BIỂN" THÌ BÂY GIỜ MÌNH PHẢI ĐỔI LẠI LÀ " NGHE LAM HÁT (NHẠC TRỊNH)...MUỐN XÔ LAM XUỐNG BIỂN...!!!"
    LAM ƠI, TỈNH DẬY ĐI, ĐỪNG ĐU TRÊN DÂY ĐIỆN NỮA, HÃY BƯỚC DƯỚI ĐẤT VÀ BƠT ĐI KIÊU NGẠO, KHÔNG CHỈ CÓ MỘT MÌNH LAM TỐT NGHIỆP NHẠC VIỆN ĐÂU? MÀ HÁT NHẠC TRỊNH CŨNG KHÔNG CẦN PHẢI LÀ CA SĨ TỐT NGHIỆP NHẠC VIỆN NỮA,.. MÀ ĐÔI KHI CHỈ CẦN MỘT NGƯỜI ĐI CHÂN ĐẤT NHƯ KHÁNH LY THÔI.. NẾU NHƯ CÓ HÀNG CHỤC TRIỆU NGƯỜI YÊU KHÁNH LY QUA NHẠC TRỊNH THÌ LAM CŨNG HÃY BIẾT HÀNG CŨNG CÓ TỪNG ẤY NGƯỜI "BỊT LỖ TAI" KHI NGHE LAM " PHÁ" NHẠC TRỊNH ĐẤY. CUỐI CÙNG LÀ MÌNH CÓ MỘT LỜI KHUYÊN : "LAM CHƯA ĐỦ TÀI ĐỂ HÁT NHẠC TRỊNH LẪN NHẠC VÀNG ĐÂU!!" ơ
  8. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    Toàn kền kền.
    Bạn Lam anh hát nhạc Trịnh không hay, được chưa nào?
    Người đẹp khoá Topic lại đi.
    M@
  9. luluvn2000

    luluvn2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    này người đẹp pakistan!
    Người ta đóng góp cho diễn đàn là để nhà cô Thanh Lam biết mà thay đổi, còn nếu như không hợp ý với người đẹp pakistan thì cũng lịch sự chút xíu chứ sao lại gọi mọi người là "kền kền" và còn đề nghị khoá topic lại .Không thích đọc thì đi qua trang khác, dễ ợt, vào diễn đàn công cộng mà cứ xem mình như là Taliban ấy, sai khiến chủ nhân này nọ, thấy mà ghét!!
  10. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Mình không được nghe 1 bài nào của TL hát nhạc Trịnh vì hiện nay mình không ở VN nhưng trước đây có nghe Mỹ Tâm hát 1 lần "Đêm mơ thấy ta là thác đổ" thì không chịu nổi và hình như Mỹ Tâm cũng đã không hát nhạc Trịnh thêm nữa.
    Đối với mình và những người bạn mình, nhạc Trịnh chỉ có Khánh Ly, lệ Thu, Trịnh Vĩnh Trinh, Lưu Bích (nhại KL) và sau này Quang Dũng là trụ được thôi, nhưng trình độ thưởng thức âm nhạc phản ánh văn hoá và tri thức các bạn à (không phải trí thức nhá), rất nhiều người mình quen lại không thích KL và cũng không thích nhạc Trịnh, thậm chí có người còn gọi nhạc Trịnh là nhạc sến ( có lần mình đưa một cô gái vào quán nhạc Trinh, mình hỏi cô ấy, em thấy bài này thế nào, cô ấy trả lời là nghe cũng vui tai, , chẳng biết nói gì hơn). Nhạc Trịnh không phải ai nghe cũng hiểu và nếu ta tạm hiểu thì mỗi lần nghe lại cảm nhận một chút, một chút để từ từ thấm vào lòng. Nhạc Trịnh , cái hay thật sự nằm ở ngôn từ, vì Trịnh đã phổ thơ của chính mình thành nhạc, âm nhạc của Trịnh giàu chất thơ, có những từ như "Hạ Trắng "lần đầu tiên được dùng trong tiếng Việt, có mấy người hiểu được từ này dù nó đã tồn tại biết bao năm.
    Có thể bạn yêu nhạc Trịnh, tôi biết vậy, nhưng đấy chỉ là bạn tìm thấy mình trong bài nhạc ấy, rất ít, thậm chí hiếm có người hiểu được lòng Trịnh ( các bạn hãy nghe những bài Trịnh và KL hát ở Quán Văn (1966-1967), mộc mạc, chân chất, thấm đẫm tình người (những bài sau này KL hát ở hải ngoại không còn cái thần và cái hồn nữa, đã kỹ thuật hoá nhiều).
    Còn về TL, MT hay DVH tôi vẫn rất thích họ, cả 3 người này cùng với Trịnh đều là người miền Trung Trung Bộ và đều thành công trong dòng nhạc của mình, nhưng xin đừng dẫm chân hoặc dày xéo lên nhau. TL đã mất hơi nhiều cái gốc Quảng Nam thuần phát của cha cô.
    Cuối cùng tôi chỉ muốn nói rằng, trước khi hát hoặc làm mới nhạc Trịnh, hãy hiểu và cảm nhận. Nhạc Trịnh không cần hát, ta chỉ cần chép lời, đó đã là một bài thơ hay và một người không có tri thức xin đừng nghe nhạc Trịnh (dù văn hoá của bạn có đến đâu đi nữa vẫn không thưởng thức được đâu, tri thức ngoài trí thức , văn hoá còn có sự trải nghiệm, giáo dục, tầm nhìn và khả năng cảm nhận), dù TL hay thậm chí một người hát Karaoke vẫn hát nhạc Trịnh được, đấy là sự tôn vinh âm nhạc của Người, nhưng chỉ nên hát trong phòng karaoke thôi, TL chỉ sai ở điều này, tôi vẫn hát nhạc Trịnh đấy thôi và với phong cách của riêng tôi, nhưng chỉ cho bạn của tôi nghe (họ cũng là nghệ sĩ và ca sĩ), nhạc Trịnh được tôn vinh, đó là niềm vinh dự cửa người Việt . Ngoài VN, chỉ có Trịnh là nhạc sĩ VN được thế giới tôn trọng, ai hát nhạc Trịnh cũng được, Trịnh còn sống cũng không hẹp hòi đến thế đâu, người già, em bé, đàn bò vào thành phố (..........) cũng được vào âm nhạc của Người mà, TL có thể hát đại chúng theo phong cách của cô, nhưng rồi sẽ bị đào thải nếu nó không đi được vào lòng người.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này