1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành lập topic Sáo Trúc nha mấy bạn

Chủ đề trong 'Nhạc cụ - Kỹ thuật' bởi leehonso, 24/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SaoNhom

    SaoNhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    to all:Để xác định cao độ tiếng sáo 1 cách khách quan, hãy dùng phần mềm sauhttp://www1.ocn.ne.jp/~tuner/soft/TUNER_E.zip
    Nhớ điều chỉnh lại tần số A=440 (chuẩn quốc tế). Khi đo, thổi tờ--tờ--tờ -- (mỗi chữ tờ nghỉ 2 giây). Cường độ vừa phải, không thổi kéo dài hơi. Để tránh chủ quan, nhờ người khác xem dùm kim có chỉ vào khoảng màu xanh (green) của mỗi nốt ko?
  2. leehonso

    leehonso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Hix, sao mà tui bất mãn với quan niệm của mọi người quá :
    Chơi đàn nhị thì bảo là đám ma , là trù mạt gia đình , chơi sáo thì kêu giống ăn mày ( bây giờ thêm gia đình của chị Blog kêu là "gọi rắn " ) . Thôi chị hãy ráng bắt chước ttmd14 vậy, ra công viên mà tập chị àh ( ttmd14 mới 6h sáng đã lết ra công viên tập rồi , chắc hắn là người đam mê sáo nhất diễn đàn quá ), hix chỉ lo là chị thân gái dặm trường , kiêu sa diễm lệ , ra ngoài đó sợ bị mấy anh "chú ý " !!!
    Theo kinh nghiệm của đệ thì từ hồi tập sáo tới giờ chưa có con rắn nào bu vô cả . Nếu thực sự có vụ đó thì hôm qua offline mấy con rắn nó đã bò ra "hun" chị 1 cái rồi !
    về chuyện tập song tấu em nghĩ như thế này : Trình độ của em và ttmd14 hơi bị yếu nên chắc là tụi em sẽ tập song tấu những bài dễ dễ thôi , vd như : Romeo and Julitete , vầng trăng hiểu lòng tôi .... cho nó quen với việc song tấu , Hơn nữa chỉ có em và ttmd14 là hay liên lạc với nhau và học cùng 1 thầy nên có nhiều dịp để tập luyện với nhau
    ===> pác nào có bản song tấu Romeo and juliet thì post lên cho tụi em tập 1 cái !!!
  3. saotruc

    saotruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Tui mới gởi 2 bài Tam tấu "Mùa Xuân trên thành phô Hồ Chí Minh " và song tấu "Hồ trên núi" cho pác Nhân và pác Lee. do Trần Thanh Trung sọan. không biết tui có lộn cái gì không. các pác xem lại nha.
  4. saotruc

    saotruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được saotruc sửa chữa / chuyển vào 18:10 ngày 11/04/2006
  5. saotruc

    saotruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Trang 2
    [​IMG]
    Được saotruc sửa chữa / chuyển vào 18:13 ngày 11/04/2006
  6. saotruc

    saotruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Trang 3
    [​IMG]
    Được saotruc sửa chữa / chuyển vào 18:21 ngày 11/04/2006
  7. saotruc

    saotruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Trang 4
    [​IMG]
    Được saotruc sửa chữa / chuyển vào 18:23 ngày 11/04/2006
  8. saotruc

    saotruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Trang 5
    [​IMG]
    Được saotruc sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 11/04/2006
  9. foolagain

    foolagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    SAo tui ko thấy gì hết vậy-
  10. blog

    blog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Sáo ngang là một loại nhạc cụ hơi trong một gia đình phong phú thuộc họ hàng nhà Phluýt.
    Piccolo: sáo nhỏ, có âm thanh rất cao
    Pipeau: sáo 6 lỗ đơn giản như sáo ta
    Douce flute: còn gọi là sáo có mỏ, có 8 lỗ, thổi dọc
    Syrinx: còn gọi là Sáo thần Păng (pan flute), hình thức sáo ghép như Khèn của Việt Nam
    Double flute: sáo đôi, thổi hai cái một lúc
    Mirliton: sáo sậy trẻ con, đầu bịt vỏ mỏng của củ hành
    Galoubet: sáo 3 lỗ
    Sáo ngang dùng trong dàn nhạc hiện nay có 3 loại: Sáo ngang giọng Do (loại tiêu chuẩn), Sáo ngang giọng Re giáng (âm thanh cao hơn nốt viết ½ cung) và Sáo ngang giọng Mi giáng (âm thanh cao hơn nốt viết 1 cung ½). Loại Sáo ngang giọng Do được dùng trong dàn nhạc giao hưởng, hai loại sau thường dùng trong dàn kèn quân nhạc.
    Về mặt kỹ thuật, sáo ngang là một thứ nhạc khí rất linh hoạt, chạy được tốc độ nhanh, đáp ứng nhiều lối viết nhạc khác nhau. Dùng sáo ngang rất tốn hơi, nên câu nhạc thường không viết quá dài và phải chú ý dành chỗ lấy hơi.
    Nhóm nhạc cụ này còn có piccolo flute, alto flute.

Chia sẻ trang này