1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THANH NIÊN VIỆT NAM THỜ Ơ VỚI NHẠC CỔ ĐIỂN!

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi R.E.M, 17/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. R.E.M

    R.E.M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    THANH NIÊN VIỆT NAM THỜ Ơ VỚI NHẠC CỔ ĐIỂN!

    KHÔNG NHƯ CÁC NƯỚC CHÂU Á KHÁC LÀ NHẬT BẢN VÀ HÀN QUỐC...THANH NIÊN VN RẤT THỜ Ơ VỚI LOẠI NHẠC TUYỆT VỜI NÀY!BÂY GIỜ HẦU HẾT LÀ XU HƯỚNG CHUỘNG POP,ROCK,RAP...
    KHÔNG BIẾT BAO GIỜ NGOÀI SV NHẠC VIỆN VÀ MỘT SỐ TN CÒN BIẾT THƯỞNG THỨC NHẠC CỔ ĐIỂN RA ,THÌ TNVN SẼ CÓ NỐI SUY NGHĨ TÍCH CỰC HƠN!

    LOC
  2. Po_ta_to

    Po_ta_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Đúng là như vậy bạn R.E.M đấy!. Nếu ai quan tâm đến LSVH Việt nam thì thấy rõ là người Việt với nguồn gốc "giao chỉ" thì mọi thứ thuộc lĩnh vực tinh thần không có cái gì là cái gì một cách toàn diện đúng với ý nghĩa của nó. Mọi thứ du nhập vào Việt nam đều phải chuyển biến để gắn với đời sống ở mức nghiêng về lo toan vật chất (phật giáo, nho giáo, ....). Vậy thì xem ra "nhạc cổ điển" là thứ quá xa xỉ với đất nước có tới 90% dân số làm nông nghiệp và 10% còn lại ở thành thị có thiên hướng kinh doanh hoặc phục vụ là chủ yếu.
    Dân Hàn Quốc hay Nhật một phần do kinh tế phát triển song là do họ nhìn nhận đúng giá trị nhạc cổ điển để mà nghiên cứu và phổ biến cho dù nguồn gốc cổ điển không là của họ. Và theo thời gian thì bây giờ họ có thể sáng tác , nghiên cứu biểu diễn vừa mang giá trị cổ điển vừa có yếu tố đặc sắc riêng của người Á Đông.
    Tôi không dám chắc là sau này nhạc cổ điển có phổ biến ở ta hay không song nếu như thanh niên ta biết nhìn nhận đúng hơn thì không phải là không có cái để hy vọng đâu.
    Lâu lâu mới gặp người có chút đồng cảm nên mới được thả hồn theo gió tâm sự "đêm khuya" mấy dòng. Ai nghe được mà hiểu thì xin cảm ơn! Còn lại xin bỏ quá cho tui nhé.
    POTATO[/size=7]
  3. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Bài của R.E.M
    --------------------------
    KHÔNG NHƯ CÁC NƯỚC CHÂU Á KHÁC LÀ NHẬT BẢN VÀ HÀN QUỐC...THANH NIÊN VN RẤT THỜ Ơ VỚI LOẠI NHẠC TUYỆT VỜI NÀY!BÂY GIỜ HẦU HẾT LÀ XU HƯỚNG CHUỘNG POP,ROCK,RAP...
    KHÔNG BIẾT BAO GIỜ NGOÀI SV NHẠC VIỆN VÀ MỘT SỐ TN CÒN BIẾT THƯỞNG THỨC NHẠC CỔ ĐIỂN RA ,THÌ TNVN SẼ CÓ NỐI SUY NGHĨ TÍCH CỰC HƠN!
    ----------------------------------------
    R.E.M là ban nhạc cổ điển phải không ? thế thì từ trước đến nay mình toàn nghe nhạc "Cổ Điển " phải không ? Bạn nhầm, quá sai lầm , nhạc nào cũng có cái hay riêng của nó !!! nếu như nó không có cái hay thì nhưng thể loại làm sao mà sống được ? Bản thân bạn mình nghĩ bạn cũng nghe nhạc rock mà không hiểu sao bạn lại lớn tiếng chỉ trích thanh niên VN , bạn nghĩ SV nhạc viên không nghê nhạc rock , pop , hiphop hả ? nhầm to ...... nên nghĩ kĩ trước khi phát biểu một vấn đề như thế này !!! Rút kinh nghiệm nhé !~!!!
  4. classic_lover

    classic_lover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Hìhì hôm nọ có lên Nhà hát lớn nghe nhạc giao hưởng của bọn Thái Lan, cũng là nước thiên về NN, phật giáo nhỉ ? Nhưng k0 ngờ là thể loại nhạc này của bọn TL cũng được ra phết đấy các bác ạ. K0 thua kém phương Tây là mấy, có nhiều âm hưởng theo phong cách phương Tây nhưng vẫn có nét TL, nét Á Đông, làm người ta phải nể phục. K0 như nhạc giao hưởng VN, VD như Vĩnh Cát, chính những người chuyên nghiệp còn phải phát biểu : "Như cháy chợ ĐX"
    Còn mấy bác uýnh guitar ở Nhạc Tranh như Tuấn Khang, QVinh, HPhong thì cũng lỗi tung toé, khó có thể xứng với cái danh chuyên nghiệp.
    Bác TAnh oánh violin ở dàn nhạc giao hưởng VN, khi chơi mấy bài chạy dây cực nhanh như Czardas,Alla Turca tiếng đàn nghe vẫn hơi bậm bõm.
    Giới chuyên nghiệp còn vậy thử hỏi hssv ra làm sao ?
    Còn bác Thịt mèo, đúng là nhạc nào cũng có cái hay, nhưng về mặt đẳng cấp, trí tuệ thì nhạc cổ điển rõ ràng được đánh giá cao nhất, vì đó là cổ điển - kinh điển. Khi mà hssv biết nhiều về nhạc cổ điển -> rõ ràng xã hội có trình độ văn hoá cao hơn.
    Về sự kém phỏ biến của nhạc cổ điển có lẽ do nền giáo dục VN k0 có môn nghệ thuật. HSSV thì lười tìm hiểu.
    Cũng may là k0 phải tât cả
    -------------------------------------------------------
    Vào một ngày đẹp trời, anh sẽ....
  5. KONICAHAHAHA

    KONICAHAHAHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    TÔI CÔNG NHẬN VỚI CÁC BẠN TNVN BÂY GIƠ KHÔNG THÍCH NGHE NHẠC CỔ ĐIỂN VÌ HỌ CHO RẰNG LOẠI NHẠC NÀY CHỈ THÍCH HỢP CHO NHƯNG NGƯỜI ĐỨNG TUỔI NGHE THÔI.
    KONICA
  6. TrueLie

    TrueLie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chu CL nói thế nghe chẳng lọt lỗ tai tí nào, anh nói cho chú biết là nền giao hưởng của Việt Nam thuộc loại khá ở châu Á đấy. Chú phải biết Trung Quốc to là thế mà cũng chỉ vừa rồi mới có người đoạt giải Chopin thôi, ĐTS được giải này từ năm 82 rồi. Mới lại chỉ có guitar của Việt Nam (nói đúng hơn là của miền Bắc, vì miền Nam anh chưa biết nhiều lắm) là kém so với thế giới thôi. Nhưng hồi trước nghe bác Châu Đăng Khoa thể hiện cũng fê đấy chứ.
  7. Zoy-Rock

    Zoy-Rock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Cái gì dễ nghe thì cứ nhét đại vào tai đã. Nói chung giới trẻ thường là thế. Hay phong trào lém
    Vi Linh
    Tôi là học sinh trường AMS. ( khoe một chút)

  8. classic_lover

    classic_lover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    K0 bít ai nói nền giao hưởng của VN thuộc loại ngon của Châu Á, riêng em thấy như ....... Bác vào lại cái topic "Những bài viết" mà đọc cái bài lịch sử nhạc VN sẽ rõ.
    Còn chuyện guitar thì em đã có vinh hạnh ngồi nghe anh Hùng Phong nói chuyện linh tinh 1 chút. Anh ấy bảo là nếu lập danh sách khoảng vài nghìn cao thủ guitar của thế giới thì cũng k0 có tên ông nào ở VN đâu. Còn về bác CĐK có mấy câu nói cũng hay lắm mà em k0 dám post lên đây.
    -------------------------------------------------------
    Vào một ngày đẹp trời, anh sẽ....
  9. thisi_ngheo

    thisi_ngheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Không nghe được nhạc cổ điển là một mất mát lớn , những ai như vậy thành thật chia buồn.
    Đối với tôi - con người không thể sống nếu thiếu nhạc cổ điển. Có ai đồng ý với tôi khi tôi cho rằng : không còn gì củ chuối hơn khi vừa thưởng thức bản cổ điển mà lại quay ra nghe nhạc trẻ . Trời ơi củ chuối không chịu được

    Cuộc đời ta chỉ biết cúi đầu trước vẻ đẹp của hoa mai
    (Nhất sinh đê thủ bái mai hoa)
  10. ba_na_na

    ba_na_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Ai yêu cổ điển, đặc biệt là guitar thử nghe Sharon Isbin đê, mệnh danh là guitarwoman của tk 21 đấy. Nghe để thấy sự phát triển của âm nhạc nước ta hình như hơi bị chậm thì phải?

Chia sẻ trang này