1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thanh niên Việt Nam

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi vietnobita, 07/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietnobita

    vietnobita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Thanh niên Việt Nam

    Nhân dịp ngày 9/1 ngày của hoc sinh sinh vien Việt Nam tôi xin dược mạnh dạn đưa ra một số vấn đề của thanh niên Việt Nam hiện nay ( các vấn đề này được tôi tham khảo ở bác Ba , ts Tiến Hải ,ts Văn Thanh ):
    -Ưu điểm : TNVN hiên nay rất năng động ,sáng tạo sung kích , nhiệt tình ,có trình độ cao
    -Những tồn tại của TNVN hiện nay : như Bác Hồ nói thì Tn chính là người chủ tương lai sau này của đất nước sẽ xaay dựng đất nước ngày càng giàu mạnh hơn .Tuy nhiên hiện nay vẫn còn một số TN vẫn còn tồn tại mtộ số khuyết điểm cần được rút kinh nghiệm và sửa chữa :
    + TNVN hay bồng bột (bồng bột là làm một việc gì ko hề nghĩ đến hậu quả của nó sau này ) ,chủ quan (lúc nào cũng cho mình giỏi nên ko để ý đến lời góp ý ) , thiếu kinh nghiệm ( ko chiu hỏi những tầng lớp đi trước )
    + Chạy theo những lối sống ko lành mạnh dẫn đến mắc các tệ nạn xã hội như cờ bạc , đề đóm , hút hít ...
    + Coi thường những giá ttrị nhân văn ,luật pháp ,đạo lý như khi có được sự góp ý của các tầng lớp trên về đạo đức thì cho đó là những bài học cũ kĩ, cổ hủ lạc hậu .. hay trong việc sử dụng ngôn ngữ một cách bừa bãi ,tục tĩu thiếu văn hoá
    + Có tâm lý ỷ lai , thụ động ,tự phụ trong công việc ... ddiều này tôi thấy khá rõ ngay trong bản thân tôi cũng vậy
    + Tư tưởng thì ngông cuồng , ngạo mạn trong hành vi ứng sử của mình
    + TN hiện nay đứng bằng đôi chân của mình trong sự nghiệp rất ít hầu như đều trông mong vào sự nâng đỡ nịnh nọt chạy chọt của gia đình
    Từ nhũng hạn chế trên tôi xin được trích một số lời khuyên của HỒ Chủ Tịch :
    + phải xung kích sáng tạo gương mẫu trên tất cả các lĩnh vực nhu kinh tế văn hoá xã hội
    + gương mẫu tránh xa các tệ nạn xã hội
    + bỏ tư tưởng CN cá nhân
    + cần phải cố gắng ra sức học tập ko ngừng tu bổ thêm tri thức nhưng phải cần có sự chọn lọc cái nào hay thi dữ lại cái nào dở thì vứt đi
    Trên là một số nhũng ý kiến được tôi trắt lọc trong mot số tài liệu ,đưa ra để mọi người xem xét mình đang ở trong ưu diểm nào và khuyết điểm nào để có thể tự sửa chữa và nâng cao đạo đức và trình độ của mình lên . Mọi ý kiến của mọi người xin gửi về hòm thư vietnobit@yahoo.com tôi sẽ giải đáp mọi ý kiến của mọi người
    Nguyễn Việt
  2. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Chà,bác này liệt kê nhiều quá nhỉ?có cái khuyết điểm ,có mặt tốt của TNVN.Bác có rảnh thì đến nhà em để bàn tiếp chuyện này,bác chịu ko?

    TIEN HAI

  3. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    "tư tưởng" cá nhân là cái gì ấy ?
    H.Nhân
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Nói cho nó kêu 1 tí gọi là "Duy ngã độc tôn", còn nói gọn lại là chỉ biết có mình.
    Si l'amour existe encore
  5. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Chà chú em Nobita này cũng quan tâm đến chính sự, thế thái nhân tình gớm nhể , cái này chú em đưa qua Box Thảo Luận để các anh tài có nhiều nhiệt huyết tham gia đóng góp, bọn anh bên này huyết còn không có lấy đâu ra nhiệt

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
  6. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    sò ri cậu Nobita, lâu không vào Thảo Luận không biết thì ra cậu cũng đã lập một topic y như vậy trogn Thảo Luận. Dưng mà làm như vậy là vi phạm lập nhiều topic về cùng một vấn đề trong nhiều Box đấy nhá (đùa thôi )

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
  7. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Cái này tui 0 cho là sai.Là TN thì phải biết mơ ước dám nghĩ dám làm chứ 0 thể là những kẻ đắn đo suy nghĩ rồi cuối cùng lại chẳng dám thực hiện 1 diều gì cả.Thử hỏi lúc Bill Gates(có viết sai thì cũng bỏ qua dùm )bỏ học có ai 0 cho đó là bồng bột 0???Thành công chỉ đến khi ta biết chấp nhận hậu quả,ở đời có việc gì có thể chắc chắn 100%.Ai nói họ 0 nghĩ đến hậu quả sau này ?? Hậu quả là việc mà bất cứ khi làm 1 việc gì cũng đều có,có điều người ta có can đảm chấp nhận hậu quả đó hay 0 thôi.
    Ví dụ: khi mở 1 cửa hàng thì ai dám bảo nó sẽ 0 phá sản,phải chấp nhận điều đó thì mới có thể mở cửa hàng chứ nếu ta cứ sợ bị phá sản thì làm sao có thể khá được và đất nước với toàn những kẻ nhát sợ như vậy làm sao có thể phát triển mạnh???
    Còn đối với những kẻ mà khi sự thành công chắc chắn tới 100% mới làm thì chỉ là những kẻ nhát sợ,làm ăn theo kiểu tiểu nông toan tính khó mà có thành công lớn được.Thật thất vọng cho đất nước chỉ có toàn những kẻ như vậy.
    Theo ý kiến riêng của bản thân tôi thì chỉ cần có ý tưởng và hoài bão thì cứ làm,thất bại cũng là kinh nghiệm tốt cho ta sau này.Người ta chỉ hối tiếc vì 0 thực hiện ước mơ chứ 0 ai hối tiếc vì đã thực hiện mơ ước(dù thất bại) cả.
    TÍnh bắt chước bác Prankster nói dài 1 tý nhưng mới nói có 1 ý thì đã phải đi rồi(phục khả năng type của bác Prankster thật) chừng nào rảnh từ từ sẽ nói nốt các phần kia của bác Nobita
    Tiền là một thứ không được phép ..... nằm yên một chỗ
  8. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    TNVN từ trước tới nay luôn là một niềm tự hào của đất nước.Trong hai cuộc kháng chiến họ đã hi sinh không tiếc xương máu của mình để gìn giữ độc lập.
    Ngày nay TNVN đang ra sức bảo vệ những thành quả đó!quả là một điều không phải dể củn,và hình như chúng ta chưa nhận thức ra tầm quan trọng của mình.
    "Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta mà hãy hỏi tổ ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay"Một câu nói có lẻ là TNVN không ai không biết,nhưng lmà từ lời nói tới hành động là một điều không đơn giản.
    Và trong nền kinh tế thị trường hiện nay những đức tính quý của TNVN như chịu khó niềm,tự hào dân tộc đang mất dần.Bản chất TN là khám phá học hỏi..nhưng có lẻ là còn rất ít ở một số TN.
    Hiện nay một số tệ nạn XH đang có xu hướng mở rộng,những lời nói xuông thì không thể nào mà có thễ giải quyết nó một cách triệt để và thanh niên chúng ta dư sức làm được việc đó.Chúng ta phải biết quên đi những cái ích kỷ của cá nhân vì tập thể mà phấn đấu nhưng không vì thế mà mất đi cái tôi cá nhân.Nhất là những bạn đoàn viên phải biết gương mẩu phảo để cho người khác noi theo.
    Và một điều tối quan trọng của thanh niên là ước mơ và hoài bảo,bởi vì nó là động lực khiến chúng ta không ngừng phấn đấu vương lên,khí đó chúng ta sẽ gặp những thử thách nhưng đừng ngại bởi vì chúng ta là thanh niên mà,phải biế vược qua qua những thử thách có tính quyết định của mình!Điều cuối cùng nên nhớ là:
    "Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta mà hãy hỏi tổ ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay"
    luôn luôn lắng nghe
    luôn luôn thấu hiểu
    nhưng không bao giờ thông cảm!!!
  9. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0

    Hị hị... cũng đang khắc phục viết dài đây nhưng lần nào ý cũng không nói hết lời ---> lại dài cả thôi .
    Nhưng dạo này không thích Thảo Luận nữa nên không mấy hưng thú tham gia vào Thảo Luận, dưng mà cậu Nobita đã có lòng lặn lội từ CFT qua đây anh lấy tư cách chủ nhà tiếp đãi cậu vậy

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
  10. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Đây chỉ là một phần không thể nói TNVN đều không chịu học hỏi kinh nghiệm của tầng lớp đi trước.
    Tớ nói thật nhưng mớ lý thuyết này thật sự rất buồn ngủ, đa phần sinh viên học triết, học sinh học Giáo Dục Công Dân (hay gọi là Đạo Đức) chỉ để học cho qua và cho có, cái chính là phải làm thế nào để SVHS dễ tiếp thu. Còn việc sử dụng từ ngũ tục tiểu thiếu văn hoá thì xem ra nước nào cũng như nhau mà thôi, mấy nước tiên tiến coi thế mà cũng chửi gớm lắm
    Cái này gọi là cái 'tôi", ai mà chả có
    Hichic.. Hồ chủ tịch mà làm sao nói sai được nhưng mà mấy ai làm được như vậy chứ ???
    Nói tóm lại thế này, TNVN ai cũng giỏi ai cũng tài nhưng còn thiếu thứ gì nhỉ ??????????????

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.

Chia sẻ trang này