1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÀNH THẬT VÁ DỐI TRÁ -cái nào đúng,cái nào sai ????/

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi angleblue, 03/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. angleblue

    angleblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    THÀNH THẬT VÁ DỐI TRÁ -cái nào đúng,cái nào sai ????/

    Chào các bạn!!! các bạn nghĩ sao về vấn đề này???? bạn cho là thành thật hay dối trá cái nào tốt hơn cả???
  2. Elvin

    Elvin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Nói thật / nói dối, để đánh giá là tốt hay xấu thì nên hỏi câu này : Bạn nói thật / nói dối với mục đích gì ?
    Bản thân sự nói thật, nói dối, chẳng có cái nào tốt, cái nào xấu hơn cái nào cả.
    Nếu bạn chuyên xoi mói chuyện của người khác, kể cho mọi người nghe, bạn là người thành thật đấy. Hoặc để bào chữa cho chính mình, bạn viện lý do, nói ra những sự thật không nên nói, thì bạn cũng là người thành thật nốt.
    Được Elvin sửa chữa / chuyển vào 20:33 ngày 03/12/2002
  3. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ mục đích của mình
    Anh chỉ ước trên đường đời khó nhọc
    Có em cùng sánh bước bên anh.
    NBS
  4. zerocool_destiny

    zerocool_destiny Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Em đó hả B_A?Anh thì thấy cả hai thứ đều ngang nhau hết.
    mess with the best,
    die with the rest
  5. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Nói dối có mục đích tốt hoặc xấu, có lúc vô thưởng vô phạt, có lúc rất cần thiết. Còn thành thật thường do cách sống tự nhiên, bản tính của mỗi người. Nhưng nếu thành thật một cách khờ khạo hoặc thiếu tế nhị, không đúng lúc đúng chỗ thì rất tai hại. Không thể nói dối cũng không muốn nói thật thì tốt nhất là... đừng nói gì cả...

    ...yes I would, if I only could, I surely would...
    phải phấn đấu sống theo tinh thần Con Lật Đật
  6. Khongchatdau

    Khongchatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    THÀNH THẬT VÁ DỐI TRÁ -cái nào đúng,cái nào sai ???
    Tất nhiên là thành thật rồi. Còn nói thật hay nói dối??? Sự thật bao giờ cũng mất lòng. Tốt hơn hết là ta hãy nói thật cho dù nó quá phũ phàng. Quan trọng là tấm lòng. Sống trên đời cần có một tấm lòng.
    KCD
    [/size=4
  7. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc đời thì đúng sai phải trái đều có hai mặt của nó, không cái nào là hoàn hảo hết.
    Nếu một lời nói dối vô hại, tránh đi sự thật đau lòng hay từ chối điều gì đó một cách khéo léo thì đó là tốt( bạn nghĩ sao khi người ta chối thẳng là "Em không có chút cảm tình nào với anh."? So sánh vói câu "Em đã trao cảm tình cho người khác rồi.")
    Còn một sự thật quá phũ phàng thì có nên nói thẳng ra không? Đâu phải khi không ở trong y học có một nguyên tắc là không cho những bệnh nhân mang bệnh nặng biết về bệnh tật của họ đâu.
    Nói chung là xấu hay tốt là tùy thuộc vào mục đích của người nói giống như học ngoại ngữ khi ta muốn dịch đúng câu văn thì phải dựa trên ngữ cảnh thôi.

    Thất bại không thể giết chết ta mà chỉ làm cho ta mạnh mẽ hơn!
  8. angleblue

    angleblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    cám ơn vietgia đã có câu trả lời hoàn chỉnh như vậy(là theo riêng tôi) tôi đã đã đơi và nhân đươc câu trả lời mong muốn.Đúng vây,thành thật không hẳn đả là điều tốt,chính bản thân tôi đã phải nói dối rât nhiều lần nhưng tôi chưa bao giờ cảm thây ân hận về lời nói dối của mình cả!!!!!!Trái lại tôi còn cảm thấy thanh thản khi mình nói dối mà có thể làm cho người khác dươc vui vẻ,hạnh phúc.

Chia sẻ trang này