1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành Tích Quân Sự

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi terminatorx, 12/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyphuc1981_nb_aaah

    huyphuc1981_nb_aaah Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    53
    Huyền thoại http://ttvnol.com/quansu/1292056/page-54#post18564087
    Tặng nriêng bạn te: bạn te là con của con tu hú, hay là đạo đức của mẹ bạn te. Nghị luận một hồi, ra bạn te là con con tu hú.=)):)):((>:)[:D][:P]

    Bi h, cứ nhìn bạn te bám vào bạn nào là có thể đoán được con tu hú nào đẻ ra bạn te.=))


    Chó điên vừa đi nhờ xe ôm nhà người ta, vừa sủa. Liệt não ngu xuẩn nó như thế, cũng giống như việc căn xé Mubarak tơi bơpì mà không con chó điên nào nhỡ Mubarak là con chó trung thành lâu đời nhất dòng USA'Dog. Điển hình như bạn te nhầm chiến tranh 1967 và 1973, không thấy Mubarak đâu.


    Nhiều con lợn đần nói
    bullpup là của nó lắm, thằng lợn đần anh quốc cũng nói thế, lợn đần do thái cũng nói thế, các bullpup đầu tiên đây này.
    http://world.guns.ru/assault/rus/korobov-tkb-40-e.html
    http://world.guns.ru/assault/rus/korobov-tkb-022-e.html

    Tính chất modul thì bản thân AK có, dùng chung part AK và RPK

    Còn bullpup của súng ngắn liên thanh ?

    Cái uzi mà dân do thái vỗ ngực khoe của là bản sao của khẩu Sa. 23 / Sa. 24 / Sa. 25 / Sa. 26 submachine gun (Czechoslovakia)



  2. terminatorx

    terminatorx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]

    Các quốc gia sử dụng


    http://vi.wikipedia.org/wiki/Uzi

    http://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam_People's_Army


    lại Uzi nhái SA vậy Vịt mua Uzi làm tế =))


    Phương Tây sẵn sàng dùng vũ lực với Gaddafi


    TT Anh David Cameron và các lãnh đạo phương Tây khác đang sẵn sàng ra lệnh có hành động quân sự chống chính quyền Gaddafi, trong bối cảnh lo ngại lãnh đạo Libya có thể sử dụng vũ khí hoá học.
    > Mỹ đưa quân áp sát Libya


    [​IMG] Máy bay chiến đấu Tornado của không quân hoàng gia Anh. Ảnh: RAF Người đứng đầu chính phủ Anh hôm nay tuyên bố không loại trừ khả năng sử dụng quân sự vì nước Anh "không thể tha thứ việc chính quyền Libya dùng vũ lực chống lại người dân của mình". Quan điểm cứng rắn của London thể hiện qua tuyên bố của ông khi nói rằng sự ra đi của Gaddafi là "ưu tiên cao nhất của Anh".
    Ông nói trước các nghị sĩ rằng, Anh và đồng minh đang cân nhắc đưa máy bay chiến đấu đảm bảo vùng cấm bay tại Libya, tuần tra và bắn hạ những chiếc máy bay Libya tấn công người *********. "Nếu đại tá Gaddafi sử dụng quân đội chống lại người dân của mình thì thế giới không thể đứng yên. Đó là lý do tại sao chúng ta nên cân nhắc về một vùng cấm bay", Telegraph dẫn lời ông Cameron nói thêm.
    Trước đây, vùng cấm bay đã từng được các nước phương Tây áp dụng tại Iraq và Bosnia với lý do ngăn chặn các chính quyền "cứng đầu" tại những nước này dùng không quân chống thường dân. Tham mưu trưởng quân đội Anh David Richards đã được đề nghị vạch ra các phương án cho những chiến dịch của quân đội Anh có thể thực hiện tại Libya.
    Theo đó, nếu vùng cấm bay được áp dụng, Anh sẽ huy động các máy bay chiến đấu như Tornado và Typhoon từ căn cứ Akrotiri đặt trên đảo Síp.Trong các phương án của tướng Richards cũng bao gồm những chiến dịch dự phòng trên bộ trong trường hợp máy bay bị rơi hoặc trúng đạn.
    Một phương án khác của Anh là cung cấp vũ khí và hỗ trợ cho các nhóm bên trong Libya. Bên cạnh đó, Pháp cũng khẳng định họ sẽ hậu thuẫn một chiến dịch can thiệp bằng quân sự với các đối tác NATO. Mỹ cũng bắt đầu "điều chỉnh vị trí đóng quân" tới gần Libya để linh hoạt thực hiện các quyết định sắp tới.
    Lực lượng của Mỹ đang có mặt gần nhất tại Libya gồm tàu sân bay USS Enterprise ở Biển Đỏ cùng tàu tấn công đổ bộ USS Kearsarge, với một phi đội trực thăng và 2.000 lính thuỷ quân lục chiến. Ngoài ra Mỹ có căn cứ máy bay của hải quân ở Sigonella, trên đảo miền nam Italy Sicily, cách Libya gần một giờ bay.
    Giới quan sát dự đoán các nước phương Tây có thể phát động ném bom lực lượng của Gaddafi khi vùng cấm bay có hiệu lực, nếu phát hiện Libya tiếp tục tấn công người *********. Những người chống Gaddafi cũng đang kêu gọi NATO không kích vì lo ngại không thể đương đầu với lực lượng còn mạnh của chính quyền.
    Những lời cảnh báo quân sự của phương Tây được đưa ra sau khi chính quyền Gaddafi bị cáo buộc đã ra lệnh cho máy bay tấn công một đài phát thanh do người ********* đang sử dụng tại thành phố Benghazi. Một kho vũ khí nằm trong tay lực lượng chống chính phủ tại thành phố Ajdabiya cũng nổ tung hôm qua.
    Không quân Libya được trang bị các máy bay đa nhiệm vừa tiêm kích vừa ném bom Mirage do Pháp chế tạo. Ngoài ra lực lượng này còn có các trực thăng quân sự như loại trực thăng pháo hạm Mil Mi-24 do Liên Xô chế tạo. Các tin tức từ Libya cho biết chính loại trực thăng này đã được sử dụng để chống người *********.
    Trong khi đó, Telegraph dẫn các nguồn tin Anh cho rằng Libya vẫn đang cất giữ chất độc hoá học. Theo đó dù đã cam kết từ bỏ vũ khí huỷ diệt năm 2003, chính quyền Gaddafi được cho là vẫn giữ lại tới 14 tấn chất hoá học có thể sử dụng chế tạo khí mustard.
    Cũng nguồn tin trên phán đoán số chất hoá học được cất trong những cơ sở tuyệt mật trên sa mạc. Một quan chức cao cấp chính phủ Anh cho rằng, các chất hoá học này cần phải được pha trộn và chiết xuất ra những quả đạn mới có thể được sử dụng làm vũ khí. Tuy nhiên sự hiện diện của các chất hoá học trên vẫn gây ra "mối lo ngại" và Anh muốn đảm bảo chúng đã được phá huỷ.


    Khà Khà Nga ko thể bảo vệ nổi chư hầu Libi rồi :))

    http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2011/03/my-dua-quan-ap-sat-libya/
  3. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
  4. huyphuc1981_nb_aaah

    huyphuc1981_nb_aaah Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    53
    Huyền thoại http://ttvnol.com/quansu/1292056/page-54#post18564087
    Tặng nriêng bạn te: bạn te là con của con tu hú, hay là đạo đức của mẹ bạn te. Nghị luận một hồi, ra bạn te là con con tu hú.=)):)):((>:)[:D][:P]

    Lợn ơi, khách hàng lớn nhất của Lybia là Ý, sau đó là Pháp, sau đó là Đức, nữa là Mỹ. Lybia liên quân gì đến Nga mấy đâu. Ý là đồng minh chủ chốt của Lybia với hiệp định hợp tác toàn diện, dân liệt não thì biết gì những cái đó.

    Phương Tây nhà bạn chỉ gào rống thôi, chồng 10 thằng Mỹ lên cũng thách dám đưa quân vào Lybia. Te cứ ngồi đấy sủa.

    Vấn đề này rất phức tạp, lợn liệt não thì không hiểu được đâu. Giá dầu đã lên 120, báo hiệu khủng hoảng kép đã điểm với giá dầu tăng giảm 9% cách ngày. Khủng hoảng lần trước 2008 bắt đầu với giá dầu brent $90, nay đã lên 110-120
    Hôm nay đứng ở $ 113.

    Vì thế, Mèo Hoang nhà bạn cần đình chiến ở Lybia ngay lập tức, và vì thế, buộc phải ủng hộ Al Queâd, điều này sẽ dẫn đến đổ vỡ chính trị trong chính nước Mỹ, và bt đã lan đến Mỹ rồi , các lợn còn ngồi đấy sủa. CHính vì thế, Mèo Hoang 10 đời cũng không dám động vào lông chân Lybia, mà đang đợi tất cả đổ vỡ trong chính trị Mỹ Nhật Hàn.

    Đây là đại chiến WW3 không tiếng súng, các tổ chức chính trị tốt đẹp của Nga-Đức tấn công với mục tiêu trước mắt là Mỹ Nhật, sau đó là khựa. Bi h, người ta mới chặt vây cánh Mỹ thôi, 3 con USA'dog thuần chủng nhất là Tunisia, Yemen và Ai Cập vừa bay đầu đó, còn ngồi đó mà sủa.



    Cái UZI nhà lợn đây này, ngồi đấy sủa.

    Nhiều con lợn đần nói
    bullpup là của nó lắm, thằng lợn đần anh quốc cũng nói thế, lợn đần do thái cũng nói thế, các bullpup đầu tiên đây này.
    http://world.guns.ru/assault/rus/korobov-tkb-40-e.html
    http://world.guns.ru/assault/rus/korobov-tkb-022-e.html

    Tính chất modul thì bản thân AK có, dùng chung part AK và RPK

    Còn bullpup của súng ngắn liên thanh ?

    Cái uzi mà dân do thái vỗ ngực khoe của là bản sao của khẩu Sa. 23 / Sa. 24 / Sa. 25 / Sa. 26 submachine gun (Czechoslovakia)

  5. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
    Em thấy mối quan hệ Nga-Đức cũng bình thường . Bác có thể cho biết chi tiết hơn được , chả lẽ người Đức lại đi ghê thế à . :-"
  6. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    [​IMG]
  7. BoyPio

    BoyPio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2011
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    việt mua uzi về sài, ko cho àh.............. có cái luật nào cấm vn mua uzi ko..........
  8. SSX100

    SSX100 Guest

    Người Hùng John Mccain đang bơi giải quốc tế trên hồ Trúc Bạch. Không có nhân dân bên hồ xông ra cứu thì có lẽ đã đi mò tôm. Nhưng kể ra tài năng Cộng Hòa được như thế cũng là hiếm có.

    [​IMG]
  9. BoyPio

    BoyPio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2011
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Một loạt nước châu Âu ăn 'quả đắng' Libya
    Cập nhật lúc :1:35 PM, 01/03/2011
    Italy đang sốt vó trước lệnh cấm bán vũ khí của LHQ đối với Libya, đồng minh mang về hàng chục triệu USD trong 2 năm qua.

    Trước làn sóng các cuộc biểu tình chống lại Tổng thống Kadhafi ở Libya, ngày 26/2/2011, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã thông qua các biện pháp tăng cường trừng phát Libya. Trong đó có lênh cấm bán vũ khí và những thiết bị liên quan cho nước này.

    Trước quyết định này, nhiều nước châu Âu, những đối tác cung cấp vũ khí chính cho Libya có thể mất đi một thị trường quan trọng, trong đó có Italy.

    Theo số liệu chính thức mới nhất của châu Âu, tính riêng năm 2009, Italy xuất khẩu vũ khí lượng vũ trị giá 205 triệu Euro sang Libya. Theo sau đó là hàng loạt các quốc gia lớn khác như Pháp (143 triệu Euro), Đức (57 triệu Euro), Anh (53 triệu Euro).

    Nhật báo Corriere della Sera (Italy) trích từ báo cáo chính thức của Bộ Nội Vụ, nêu tên hàng loạt hợp đồng và các cuộc đàm phán diễn ra giữa Libya và một số các công ty quốc phòng lớn của Italy, bao gồm cả Finmeccanica, tập đoàn công nghệ hàng không của Italy

    Cụ thể như, tháng 5/2009, nhà sản xuất hệ thống tên lửa Mbda đã ký một hợp đồng trị giá 2,5 triệu Euro để cung cấp cho Libya “chất nổ, thủy lôi, rocket, tên lửa”.

    [​IMG]
    Cấm vận bán vũ khí có thể ảnh hưởng lớn đến việc cung ứng vũ khí của Italy với Libya.
    Tháng 10/2010, hãng sản xuất máy bay trực thăng Augusta Westland ký 2 hợp đồng với Libya trị giá 70 triệu Euro. Cuối năm 2010, tập đoàn Selex Sistemi Integrati ký hợp đồng 13 triệu Euro để cung cấp cho Libya khí tài quang học cho súng.

    Tháng 11/2010, Công ty pháo binh Oto Melara đang đàm phán với Libya trong việc trang bị “vũ khí và các hệ thống vũ khí loại 12,7 mm và các nguyên liệu, phụ tùng thay thế”.

    Những hoạt động buôn bán vũ khí giữa Italy và Libya không tự nhiên nhộn nhịp như thế.

    Đó là do vào năm 2008, hai nước ký một hiệp ước hữu nghị để mở đường cho việc giao dịch kinh doanh chính thức. Tính tới nay, Italy là đối tác thương mại hàng đầu của Libya. Hãng năng lượng khổng lồ ENI của Italy hiện là hãng sản xuất năng lượng nước ngoài lớn nhất ở Libya.

    Đầu năm nay, tập đoàn Intermarine Spa bắt đầu thương lượng với Libya các hợp đồng bán thiết bị quân sự khoảng 600 triệu Euro.

    Một loạt công ty khác như Selex Sistemi Integrati, Augusta-Westland cũng đang ngấp nghé nhiều hợp đồng trị giá 150 triệu USD. Tuy nhiên, nếu lệnh cấm vận áp dụng, những công ty vũ khí của Italy sẽ gặp nhiều khó khăn.

    Không chỉ có Italy, nhiều nước khác cũng se gặp rắc rối. Theo hãng thông tấn Interfax của Nga, nước này có thể mất các hợp đồng trị giá tới 4 tỷ USD. Trước đó, Moscow đã đàm phán bán thiết bị hàng không và phòng không trị giá 1,8 tỷ USD.
    Libya 'cấm cửa' can thiệp quân sự nước ngoài
    Cập nhật lúc :4:35 PM, 01/03/2011
    Những người biểu tình đòi lật đổ Tổng thống Moammar Gadhafi tuyên bố không cần đến sự can thiệp quân sự từ nước ngoài.

    Họ còn tuyên bố sẵn sàng đổ thêm máu để làm điều này.

    Lực lượng nổi dậy đang cố gắng kết thúc sự cai trị cứng rắn của Gadhafi trong 41 năm qua. Trong khi Mỹ và một số nước châu Âu rục rịch mang quân đội can thiệp vào quốc gia Bắc Phi này, cuộc biểu tình còn xuất hiện thêm các khẩu hiệu “không cần sự can thiệp của nước ngoài, người Libya có thể làm điều đó một mình”.

    Có thể người dân Libya đang lo lắng tình hình đất nước của họ sẽ trở nên hỗn loạn hơn với các xung đột sắc tộc, tương tự như Iraq sau khi Mỹ và đồng minh đổ quân vào lật đổ chế độ Saddam Hussein.

    Abeir Imneina, giáo sư chính trị ĐH Benghazi cho biết: “Chúng tôi biết rất rõ những gì xảy ra tại Iraq, những đau đớn, sự bất ổn. Chúng tôi không muốn người Mỹ đến để sau đó phải hối tiếc”.


    [​IMG]
    Dù còn phải đối đầu với quân đội chính phủ để nắm quyền kiểm soát đất nước nhưng lực lượng nổi dậy Libya vẫn rất tỉnh táo, tránh mọi sự can thiệp quân sự của Mỹ và các nước phương Tây.

    Thực tế cho thấy, tinh thần dân tộc đang xuất hiện mạnh mẽ tại quốc gia này, lực lượng nổi dậy tuyên bố thành lập “Hội đồng quốc gia” trên tất cả các khu vực mà họ kiểm soát. Đó là sự chuẩn bị cần thiết cho chính phủ chuyển tiếp trong tương lai.

    Lực lượng nổi dậy tuyên bố sẽ giải phóng các thành phố và khu vực trên khắp quốc gia Bắc Phi này. Trong đó, nhiệm vụ giải phóng thủ đô Tripoli sẽ dành cho quân đội.

    Abdel Hafiz Ghoqa, một đại diện của lực lượng nổi dậy bác bỏ tất cả sự can thiệp quân sự từ nước ngoài, chính phủ chuyển tiếp sẽ mở đường cho các cuộc bầu cử.

    NATO đã đạt được sự nhất trí áp dụng một vùng cấm bay trên lãnh thổ Libya và yêu cầu ông Gadhafi ngưng sử dụng các cuộc không kích chống lại người biểu tình.

    Ngoài ra, Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc đã thông qua một lệnh cấm vận vũ khí và phong tỏa tài sản của ông Gadhafi tại nước ngoài. Đây có thể coi là những hậu thuẫn đắc lực cho lực lượng nỗi dậy tại Libya.

    Hiện tại, Mỹ chuẩn bị đổ quân lên khu vực để sẵn sàng can thiệp khi cần thiết. Kịch bản của Iraq có thể được tái diễn. Libya có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất khu vực, chắc chắn Mỹ sẽ không bỏ qua.

    Trong khi đó, chính quyền của ông Gadhafi chưa có dấu hiệu nhượng bộ, đẩy tình hình tại Libya trở nên hết sức phức tạp.

    Trả lời phỏng vấn của phóng viên CNN tại thủ đô Tripoli, ông Gadhafi cho rằng: “Các cuộc biểu tình không thể đe dọa sự cai trị của ông ở Libya”. Ông cũng bác bỏ thông tin cho rằng quân đội của ông đã tấn công người biểu tình.

    Đánh giá về tình hình tại Libya, Kurt Volker cựu đại sứ Mỹ tại NATO cho rằng: “Tình hình tại Libya không đơn thuần là các cuộc biểu tình chống chính phủ như ở Ai Cập. Đây thực sự là một cuộc nỗi dậy vũ trang, chiến tranh, đổ máu là điều không thể tránh khỏi chừng nào quân đội còn nằm trong tầm kiểm soát của ông Gadhafi”.

    Theo báo cáo sơ bộ của Liên Hiệp quốc, hơn 1.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với quân đội của chính phủ.

    Cộng đồng quốc tế đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Libya. Hiện có hơn 100.000 người tị nạn ra khỏi Libya sang các quốc gia láng giềng như Tunisia, Ai Cập. Dòng người này đang đối mặt với nguy cơ thiếu thốn về lương thực và nơi trú ẩn.

    “Vệt dầu” loang từ Ai Cập đã phủ một bóng đen lên khu vực Trung Đông, vốn đã rất phức tạp với các bất đồng về tôn giáo và chính trị. Cuộc chiến tranh những năm 1970 đang quay trở lại ám ảnh khu vực này. Nếu không có một chiến lược đúng đắn từ cộng đồng quốc tế, thái độ tích cực của người dân trong khu vực, bóng ma chiến tranh sẽ tái xuất hiện tại khu vực.

    dân nó đã yêu cầu ko can thiệp mà cứ can thiệp vào đi rùi thằng Anh sẽ pít cái cảnh...........
  10. huyphuc1981_nb_aaah

    huyphuc1981_nb_aaah Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    53
    Cái ý định này có từ lâu rồi, khi Đức ủng hộ Nga trong chiến tranh Gruzia 8-8-2008. Khi đó, Đức và Nga cùng một vài nước khác hợp thành một liên minh các nước có quỹ công tốt. Châu Âu chỉ thật sự thống nhất cuối 2010 khi nước Pháp bị ép buộc cải cách quỹ công, tẩy giun sán giòi bọ, biê?u tình rầm rĩ. Các nước cchâu ÂU dù có tyhuộc loại thối quỹ công thì cũng còn xa mới đến mức Mỹ Nhật nợ đến 2 lần GDP.

    Cả Nga và Đức và nhiều nước châu ÂU, Canada, một phần nước Nhật đều có cách quản lý quỹ công tốt, chúng ta thấy sự bành trrướng ngoạn mục của kinh tế nhà nước Nga với việc họ chiếm các thị trường vũ khí và vũ trụ 200x.

    Bản thân người Đức đã nỗ lực và thất bại trong 2 thế chiến. NHưng sau đó họ hiểu ra không cần chjiến tranh thì thắng, và liền sau WW2, cùng với sự trôi dậy của kinh tế các nước thiệt hại nặng trong chiến tranh là Ý Đức Nhật Nga, thì hệ thống thuộc địa , mục tiêu không đạt nổi bằng quân sự, tan vỡ hoàn toàn.

    Ngày nay, thế giới lại đứng trước tình trạng khủng hoảng kép. Khủng hoảng xảy ra do sự lạc hậu kỹ thuật làm giun sán giòi bọ tràn ngập các nước quỹ công thối, với nợ ngân sách lên đến 1,5-2 lần GDP và lạm phát không phanh. Khi Mỹ lạm phát, các nước khác cũng in tiền theo để cạnh tranh xuất khẩu, sinmh ra quỹ công thối nuôi giun sán giòi bọ.

    Người Mỹ không khắc phục căn nguyên khủng hoảng, mà làm đậm hơn. Ví dụ, in tiền lạm phát móc túi toàn dân lấy ra gói cứu trợ hỗ trợ GM đáng phải chết theo quy luật. Điều này làm khủng hoảng tái bùng phát, đúng y như 29-33 tái thành 36-39 không lối thoát, khi người ta chữa khủng hoảng bằng độc tài chính trị chiếm đoạt độc tài tinh tế, như vậy, đại chiến thế giới là không thể tránh khỏi, có điều, ngày nay thuộc địa không giữ bằng súng lên WW3 không có tiếng súng.

    Như vậy, các cuộc bt vừa qua có nguồn gốc là Tây Âu, nhưng màu sắch đậm chất CIA. Đây là việc CIA bị nhà Bush phản bội, mất việc đi đánh thuê, tạo thành lê dương đảo chính, hay nói cách khác là xuất khẩu kỹ thuật bt. Ở Afghan, quân Mỹ cần duy trì chiến tranh=duy trì quyền tiêu ngân sách chiến tranh, nên đã cộng sinh với thuốc phiện và các cuộc BT này, có kỹ thuật CIA nhưng lực lượng Al Queada đã thành lập ở miền Đông LIbya một nhà nước hồi giáo.

    Mọi việc nó phức tạp như vậy. CHính vì các tính chất lật lọng của lê dương đánh thuê mà châu ÂU dùng quen hồi thuộc địa, nên đại chiến này không diễn ra một chiều và có nhiều phụ phẩm không như ý, khi các lê dương sẵn sàng làm theo thằng nào có tiền. Và vì khủng hoảng kép 36-39 mới bắt đầu, nên người ta mới chặt vây cánh Mỹ ở Ai Cập, Tunisia và Yemen thôi.


    Các cuộc bt này không nhỏ về mặt ý nghĩa, vì nó là những trận mở đcuâur WW3 không tiếng súng. CHiến tranh này chưa thật sự bắt đầu vì mới chỉ bắt đầu khủngt hoảng kép 36-39 thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này