1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành Tựu Quân Sự

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi terminatorx, 23/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kakashivn200

    kakashivn200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ mấy cái clip quảng cáo đó là chỉnh xe ở tốc độ tối đa, cũng như siêu xe đều đi được tối đa 300kmh mà dân thường có mấy khi quá được 180?
    Xe tăng cũng vậy, khi chiến đấu bt cũng từ từ mà tiến, nhưng khi bị gí hoặc vận động chiến thì sẽ cần tốc độ cao, làm quả bay xa sụn lưng mà tránh được đạn chống tăng thì vẫn tốt hơn là toi với sống lưng thẳng tắp, bác nhỉ :D
    Đánh nhau là trò hại người mà bác, toàn bị đấm mới biết chỗ nào đau để đánh lại.
  2. terminatorx

    terminatorx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    Mathias Rust Một mình xuyên thủng hệ thống phòng thủ Liên xô. Thời khắc của Liên Xô đã tận, sự yếu hèn của Liên Xô
    23 năm trước, 28/5/1987, Mathias Rust, một thanh niên Tây Đức 19 tuổi đã lái chiếc máy bay hạng nhẹ Cessna 172B Skyhawk hạ cánh xuống Quảng trường Đỏ.
    Đây đúng là cái tát với hệ thống phòng thủ "bất khả xâm phạm" của Liên xô. Gorbachev nổi giận, cách chức luôn Bộ trưởng Quốc phòng và Tư lệnh Phòng không Liên xô.
    Sau sự kiện này, ở Liên xô đã xuất hiện nhiều chuyện tiếu lâm.
    Trong dân gian, người ta bắt đầu gọi Quảng trường Đỏ là... sân bay Sheremetievo 3.. Và một câu chuyện tiếu lâm kể rằng chỗ đài phun nước trước cửa Nhà hát lớn (cũng gần Quảng trường Đỏ) người ta cắt một tiểu đội trực chiến. Hỏi để làm gì? Đáp: đề phòng tàu ngầm Mỹ tấn công.
    Rồi hai cảnh sát bảo vệ Quảng trường Đỏ, anh này bảo anh kia: Cậu đừng hút thuốc. Ở đây cấm hút. Anh kia ngạc nhiên quá, hỏi tại sao. Anh kia đáp: Trong sân bay cấm hút thuốc mà
    Trên mạng, hungmgmi kiếm được mấy cái ảnh về sự kiện này:

    Hành trình của Rust, sau khi dừng lấy xăng ở Helsinki:

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Mathias Rust trước Tòa, y bị kết án 4 năm tù giam, nhưng sau đó hơn 1 năm đã được trao trả cho Tây Đức:

    Vào buổi chiều 28.5.1987, chiếc máy bay Cessna 172B Skyhawk lượn vòng quanh Quảng trường Đỏ, Moscow, trên văn phòng của các lãnh tụ Liên Xô, sau đó hạ cánh xuống cách không xa chiếc cầu gần Điện Kremlin. Sau sự việc này, hàng loạt tướng lĩnh của Liên Xô lúc đó đã bị sa thải.

    Hành trình đến Kremlin


    Ngày 28.5.1987, chàng thanh niên 19 tuổi Mathias Rust tự lái chiếc máy bay Cessna 172B Skyhawk, 4 chỗ ngồi từ Hamburg, Đức đến sân bay Maalmi ở Helsinki, Phần Lan. Tại đây, Rust tiếp xăng và thông báo với bộ phận điều hành bay là mình sẽ đến Stockholm, Thụy Điển. Sau đó, trên đường bay, Rust tắt máy điện đàm vô tuyến, ngừng liên lạc với phía Phần Lan và lái máy bay theo dọc bờ biển Baltic rồi bay vào không phận Liên Xô.

    Ở Liên Xô, 28.5 là Ngày Biên phòng. Cũng có thể vì lý do đó mà Rust dễ dàng thực hiện hành vi của mình. Khi máy bay của Rust bay qua biên giới Liên Xô vào lúc 14 giờ 20 phút, viên sĩ quan trực đã phát hiện một chấm trên màn hình và lập tức báo cáo ngay với cấp trên. Nhưng khi viên sĩ quan cấp trên xem màn hình thì Rust đã mất dạng, người này nghi ngờ và mắng viên sĩ quan trực: “Cậu có ngủ mơ không đấy?”.

    Vào lúc 14 giờ 31 phút, Rust bay tới thành phố Gdov (Belorusia) thì cũng bị phát hiện. Phía Liên Xô điều hai chiếc phản lực lên tìm kiếm. Nhưng may mắn cả hai chiếc này khi cất cánh thì máy của Rust đã bay qua không phận này. Đến 15 giờ Rust bay đến thành phố Pskov, lúc đó ở đây đang diễn ra các chuyến bay diễn tập quân sự, nên không ai phát hiện ra Rust.

    Cứ thế, may mắn nối tiếp may mắn, đến 16 giờ 50 phút máy bay của Rust đến thành phố Torzok, cách không xa không phận Moscow. Tại đây Rust cũng bị phát hiện, nhưng khi máy bay của Liên Xô cất cánh, nhìn thấy máy bay của Rust thì họ ngộ nhận đó là chiếc máy bay của mình đang tìm kiếm chiếc trực thăng bị rơi một ngày trước đó. Đến 17 giờ thì Rust đã vào đến không phận của vành đai bảo vệ Moscow.

    Đúng lúc đó thì người ta ngắt hệ thống bảo vệ để bảo dưỡng định kỳ, vì thế mà Rust lại thoát hiểm. Đến 19 giờ 10 thì Rust hạ cánh xuống khu vực Quảng trường Đỏ. Thậm chí viên sĩ quan trực tại đây khi nhìn thấy chiếc Cessna 172B Skyhawk thì cho rằng đó là dàn cảnh để quay phim. Nhiều người dân quanh đó cũng nghĩ như thế, nhưng khi Rust bước ra, phát ảnh có chữ ký của mình cho mọi người thì đến lúc đó mọi người mới vỡ lẽ đó là sự thực.

    Một chuyến bay, nhiều người “chết”
    Từ trong máy bay bước ra chàng trai trẻ. Anh ta không biết tiếng Nga mà nói tiếng Đức, rồi tự xưng tên mình là Mathias Rust, bay từ CHLB Đức đến để xem “công cuộc cải tổ” ở Liên Xô. Đội trưởng đội cảnh sát bảo vệ Điện Kremlin ngay lập tức báo cáo với cấp trên của mình về chuyện động trời này. Lúc đầu người ta không tin, nhưng sau đó đúng 10 phút thì Rust bị bắt và khoảng 2 giờ đồng hồ sau, chàng trai 19 tuổi Rust bị áp giải vào phòng điều tra của Cơ quan an ninh liên bang (KGB).

    Chuyện xảy ra đã là đề tài tiếu lâm của nhiều người, nhưng không phải ai cũng có thể cười được. Ngay ngày hôm sau - 29.5, các quốc gia thuộc Khối Warsaw đã họp khẩn cấp để soạn thảo lại chiến lược phòng thủ mà một trong những điểm cốt yếu là đảm bảo tính chiến đấu cao của hệ thống phòng không. Còn Tổng bí thư ******* Cộng sản Liên Xô lúc đó là Mikhail Gorbachev đã tận dụng vụ tai tiếng này để thanh trừng các tướng lĩnh quân đội có ý chống đối lại công cuộc cải tổ mà ông khởi xướng.

    Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Sokolov, 75 tuổi ngay lập tức bị cho về hưu. Tư lệnh lực lượng phòng không không quân Liên Xô Aleksandr Koldunov - người đã bắn rơi 46 máy bay Đức trong Thế chiến 2 - bị cắch chức (ông này đã mất vào năm 1992). Ngoài ra, gần 1.000 tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp trong lực lượng này cũng bị cắch chức. Thượng tá Karpes - Sư đoàn trưởng sư đoàn phòng không không quân biên giới nhận 5 năm tù, còn trợ lý của ông ta - thiếu tá Chenukh, chịu mức án 4 năm tù.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Global Hawk - máy bay do thám hiện đại nhất của Mỹ và Thế Giới
    (HNM) - Mặc dù máy bay trinh sát Lockheed U-2 vẫn cung cấp những bức ảnh chi tiết cho việc thu thập các số liệu tình báo cho quân đội Mỹ, nhưng loại máy bay đã tồn tại suốt hơn 50 năm qua sẽ được thay thế bằng RQ-4 Global Hawk, máy bay do thám không người lái thế hệ mới có khả năng thu thập các hình ảnh lớn từ trên cao. Nó cũng có thể nghe trộm đường truyền tín hiệu và ghi lại các hoạt động dưới mặt đất.
    [​IMG]

    Global Hawk là sản phẩm của Hãng Northrop Grumman được đánh giá là sự kỳ diệu của công nghệ Không quân Mỹ. Với mục tiêu phục vụ hoạt động do thám trên một diện tích lớn, Global Hawk có khả năng bay liên tục 24 tiếng trước khi hết nhiên liệu và quan sát cả một vùng rộng lớn khoảng 100.000km2, sau đó ghi hình các mục tiêu. Quân đội có thể sử dụng máy bay này cho mục đích phát hiện, phân loại và giám sát đối phương từ một khoảng cách rất xa mà vẫn rõ ràng trong khoảng thời gian gần như đồng thời với hoạt động của mục tiêu.

    Global Hawk được trang bị công nghệ tiên tiến, các bộ phận cơ học chủ yếu được điều khiển bằng máy tính và không có người lái. Hệ thống tích hợp của Global Hawk bao gồm các thiết bị cảm biến, điện tử và kết nối dữ liệu đặt trên máy bay trong khi phần điều khiển đặt trên mặt đất có thiết bị phục vụ cất hạ cánh (LRE), trung tâm điều khiển máy bay (MCE) cùng với các thiết bị liên lạc, hỗ trợ và huấn luyện nhân sự vận hành bay. Với hệ thống ra-đa có độ phân giải cao (SAR), Global Hawk có thể nhìn xuyên qua những đám mây dày đặc và hoạt động hiệu quả trong tình trạng bão cát. Hệ thống quang học điện tử và đầu dò ảnh nhiệt (EO/IR) có thể theo dõi bao quát toàn bộ mục tiêu từ xa với chế độ hiển thị có độ phân giải cao. Trong khi đó, hệ thống SAR được trang bị một màn hình chỉ thị mục tiêu di động đặt trên mặt đất, có thể cung cấp các thông tin về mục tiêu như vị trí, tốc độ di chuyển và kết hợp với thiết bị EO/IR truyền các số liệu thu được về trung tâm điều khiển bay. Global Hawk được tích hợp bởi hệ thống định vị toàn cầu (GPS) và máy bay có thể tự động sử dụng kết nối dữ liệu với vệ tinh nhằm hỗ trợ cho việc truyền tải thông tin.

    Nhiệm vụ quan trọng của Global Hawk là ghi nhận và thu thập các tin tức tình báo nhằm hỗ trợ cho lực lượng quân sự Mỹ tiến hành các hoạt động quân sự trên toàn cầu. Theo đánh giá của quân đội, những tính năng của Global Hawk sẽ giúp cho các vũ khí nhắm chính xác mục tiêu hơn và yểm trợ cho lực lượng tác chiến trên bộ hiệu quả hơn qua việc cung cấp các hình ảnh theo yêu cầu, ví dụ như toàn cảnh địa điểm mà binh sĩ bị bao vây đang tìm đường rút. Mặc dù không có mặt trên máy bay, nhưng các "phi công" điều khiển Global Hawk nhận thức rõ trách nhiệm của họ. Một phi công cho biết: "Bạn phải cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho chỉ huy và kết quả là không xảy ra thương vong, khi đó mới được coi là hoàn thành nhiệm vụ".

    Với sự xuất hiện của thế hệ máy bay này, nỗ lực dò tìm tin tình báo ở Ápganixtan, Pakixtan hay Irắc tới đây sẽ được cải thiện đáng kể. Các nhà quân sự Mỹ hy vọng, việc triển khai Global Hawk sẽ giúp tình báo Mỹ thu được những thông tin quan trọng trong khoảng thời gian ngắn nhất. Mỗi chiếc máy bay này có giá khoảng 35 triệu USD.

    Công nghệ của Mỹ thật là khủng. Tại sao VN không mạnh dạn hợp tác với Mỹ trong lĩnh vực quốc phòng nhể?!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Top 10 máy bay quân sự đắt đỏ và mạnh mẽ nhất của Thế Giới



    [​IMG]

    FF/A-18 Hornet: 94 triệu USD: Bắt đầu hoạt động từ thập niên 80, chiếc máy bay hai động cơ này là phi cơ chiến đấu đầu tiên của Mỹ. Nó có khả năng tấn công các mục tiêu dưới mặt đất và trên không. Máy bay này thuộc phi đội Blue Angels của Hải quân Mỹ. Nó còn góp mặt trong quân đội của Canada, Australia, Phần Lan, Kuwait, Malaysia, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ.

    [​IMG]

    EA-18G Growler: 102 triệu USD: Chiếc Growler là phiên bản tác chiến điện tử của máy bay F/A-18 Hornet. Những phi cơ này không chỉ có khả năng tìm kiếm, phá sóng radar phòng không mà còn gây nhiễu thông tin của đối phương.

    [​IMG]

    V-22 Osprey: 118 triệu ISD: Phi cơ V-22 vô cùng linh hoạt nhờ hệ thống hai cánh quạt có khả năng xoay 90 độ. Nó cất cánh và hạ cánh như trực thăng song thực hiện hành trình giống những phi cơ bình thường. V-22 được sử dụng lần đầu trong chiến tranh Iraq năm 2007 và bị cựu phó tổng thống Mỹ Dick Cheney liên tiếp yêu cầu ngừng sử dụng. Dù vậy, nhờ ưu thế về tính đa năng, quân đội Mỹ vẫn triển khai một phi đội V-22 tới Afghanistan vào cuối năm.

    [​IMG]

    F-35 Lightning II: 122 triệu USD: Năm 2001, Lockhead Martin nhận hợp đồng phát triển một loại phi cơ chiến đấu siêu thanh. Đây là loại máy bay tiêm kích một chỗ ngồi, có khả năng tàng hình, đa năng, có thể thực hiện các nhiệm vụ như: yểm trợ trên không, ném bom chiến thuật, và chiến đấu không đối không. F-35 được đưa ra để thay thế một loạt máy bay già nua và được phát triển trong chương trình Joint Strike Fighter (JSF) giữa Mỹ và đồng minh. Nó bị chỉ trích là quá nặng và không đủ mạnh, khiến nó trở thành mục tiêu tấn công dễ dàng.

    [​IMG]

    E-2D Advanced Hawkeye: 232 triệu USD: Việc phát triển chiếc Advanced Hawkeye này là một bước tiến đáng kể về trinh sát và **** trang. Hệ thống radar của nó có thể tăng phạm vi kiểm soát của phi cơ lên tới 300%. "Nó thậm chí có thể quan sát cây hồ trăn ở Iran nảy mầm", một nhà phân tích tại viện Lexington phát biểu hồi tháng 7. Dù tiến trình phát triển loại máy bay này diễn ra đúng tiến độ và hai phiên bản bay thử đã được đưa tới Hải quân Mỹ, việc cắt giảm ngân quỹ có thể khiến máy bay này chưa thể đưa vào sử dụng ít nhất 1 năm lâu hơn kế hoạch.

    [​IMG]

    VH-71 Kestrel: 241 triệu USD: Việc phát triển những chiếc VH-71 được thực hiện nhằm thay thế phi đội trực thăng già nua của tổng thống. Quân đội Mỹ đã tiêu tốn hơn 50% ngân sách dành cho chương trình trước khi Tổng thống Barack Obama nhậm chức. Ngay sau khi tuyên thệ vào Nhà Trắng, Obama thông báo kế hoạch hủy dự án này. Tuy nhiên, vào ngày 22/7, Ủy ban Biểu Quyết Ngân sách Hạ viện đồng loạt thông báo việc nối lại việc cấp ngân sách để phát triển phi cơ VH-71.

    [​IMG]

    P-8A Poseidon: 290 triệu USD: Phiên bản quân sự của máy bay Boeing 737 sẽ được Hải quân Mỹ sử dụng để tiêu diệt các phương tiện chống ngầm của đối phương và thu thập tin tình báo. Nó có thể chở ngư lôi, tên lửa và nhiều loại vũ khí khác. Máy bay này dự kiến sẽ chính thức đưa vào hoạt động năm 2013.

    [​IMG]

    C17A Globemaster III: 328 triệu USD: Máy bay chuyên chở của Không lực Mỹ dùng để đưa binh lính tới vùng chiến sự, thực hiện các viện trợ và sứ mệnh thả dù. Có 190 máy bay C17A đang hoạt động. Chiếc phi cơ được vận hành bởi 4 động cơ phản lực và có thể thả 102 lính nhảy dù cùng một lúc. Bắt đầu hoạt động từ năm 1993, máy bay này đã đưa binh sĩ và hàng cứu trợ nhân đạo tới Afghanistan và Iraq.

    [​IMG]

    F-22 Raptor: 350 triệu USD: Được thiết kế để đối trọng với một loại máy bay của Liên Xô, F-22 được nhà sản xuất Lockhead Martin tán tụng là phi cơ chiến đấu toàn diện tốt nhất thế giới, không kể là đắt nhất. Nó có thể bắn hạ tên lửa hành trình của đối phương, bay những chặng dài với tốc độ siêu thanh và tránh tất cả các loại radar dò tìm. Tuy nhiên, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu không tán thành việc chế tạo thêm 7 máy bay tương tự.

    [​IMG]

    B-2 Spirit: 2,4 tỷ USD: Phi cơ ném bom B-2 đắt tới mức ******** Mỹ đã giảm đơn đặt hàng từ 132 xuống còn 21. Phi cơ có thể tránh tất cả các loại thiết bị dò tìm tín hiệu, nhờ đó, nó có thể tấn công đối phương mà không lo ngại đến việc bị trả đũa. Bắt đầu sử dụng năm 1993, B-2 từng được triển khai tới cả Iraq và Afghanistan.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Pháp 1 trong những đồng minh trung thành nhất của Mỹ cũng có những thành tựu đáng chú ý nhất là về lĩnh vực hải quân, đến nỗi người Nga phải bán cả danh dự của mình để đổi lấy chỉ có 4 chiếc loại Tàu chiến Mistral này

    Tàu chiến Mistral của Pháp thăm Nga
    (Toquoc) - Tàu chiến Mistral của Pháp hôm 23/11 đã tới St. Petersburg (Nga) làm gia tăng mối quan ngại tại Gruzia và các quốc gia khác thuộc Liên Xô cũ bởi Moscow đang có ý định mua bản quyền thiết kế loại tàu tấn công đổ bộ hiện đại này của Paris.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Nếu thương vụ này diễn ra sẽ đánh dấu việc lần đầu tiên Nga bắt buộc mua trang bị quân sự của một quốc gia thuộc NATO, và cũng có thể là Nga sẽ gia nhập NATO vì ko còn 1 chỗ dựa nào hết cuộc chiến tranh 6 ngày tại Gruzia đã cho thấy những yếu kém đến kinh ngạc của quân đội Nga nói cách khác Nga đã thất bại

    Mistral có giá khoảng 500 triệu euro một số tiền quá lớn đối với 1 nước có kinh tế kém như Nga

    [​IMG]

    Mistral là tàu mà Hải quân Nga đang rất cần để triển khai cho Hạm đội Biển Đen, nếu ko có nó chắc chắn Hạm Đội của Nga sẽ bị quân đội Ukraina đuổi đi ko sớm thì muộn

    [​IMG]

    Đại diện Hải quân Pháp giới thiệu về chiếc tàu chiến hiện đại này

    [​IMG]

    [​IMG]

    Mistral được trang bị 1 bệnh viện 69 giường và có thể được sử dụng như một tàu chỉ huy đổ bộ

    [​IMG]

    Mỗi buồng trên tàu đều được trang bị nhà tắm, hầu như tất cả các tàu hải quân của Nga rất mất vệ sinh ở khâu wc này nên hải quân Nga thường mang tiếng là bẩn và hôi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cùng nhau chiêm ngưỡng các vũ khí siêu tối tân nhất mà thế giới từng biết đến, chúng như là các kì quan của quân sự hiện đại

    Để phục vụ mục tiêu quốc phòng của mình, Mỹ đã và đang trang bị cho quân đội những vũ khí tối tân nhất thế giới hiện nay.

    Hệ thống phòng thủ hoả tiễn đạn đạo Aegis:

    [​IMG]

    Sinh ra từ kế hoạch phòng thủ Chiến tranh không gian của cựu Tổng thống Ronald Reagan, hệ thống Aegis - sự kết hợp giữa kỷ nghệ radar với các hoả tiễn được đặt trên tàu - được thiết kế nhằm ngăn chặn và phá hủy các hoả tiễn đạn đạo. Khoảnh khắc quan trọng của hệ thống: bắn hạ một vệ tinh do thám bị hỏng và không còn sử dụng nữa của Mỹ, ở phía trên Trái đất hơn 213km vào tháng 2/2008, nhằm ngăn chặn các nhiên liệu độc hại làm tổn thương người trên mặt đất.

    Tàu USS Independence:

    [​IMG]

    Con tàu ba thân đặc biệt này được thiết kế nhằm sử dụng trong vùng nước cạn gần bờ. Thân tàu Independence dựa vào một chiếc xuồng cao tốc đang hoạt động ở Đại Tây Dương. Tàu có khả năng thực hiện hàng loạt nhiệm vụ, từ loại bỏ mìn tới tham chiến trên mặt biển. Nó có thể chở các trực thăng, máy bay không người lái và tới 40 chiếc xe quân sự Humvee.

    Máy bay không người lái MQ-1 Predator:

    [​IMG]


    Chiếc máy bay không người lái này đã trở thành một biểu tượng của cuộc chiến chống khủng bố, thực hiện nhiệm vụ bay tấn công những nghi can khủng bố ở Iraq, Afgahnistan và Pakistan. Có thể được điều khiển từ xa ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, máy bay yểm trợ này có thể vừa do thám vừa tấn công. Nó cũng có thể bay nhanh tới 217km/giờ và đạt độ cao tới 7,6km.

    Máy bay tàng hình X-47A Pegasus UCAV-N:

    [​IMG]

    Nguyên mẫu của dòng X-47 đã cất cánh lần đầu tiên vào năm 2003. Đây là một máy bay tàng hình không người lái được thiết kế nhằm cất cánh và hạ cánh từ trên boong của một hàng không mẫu hạm. Chiếc Pegasus, như trong ảnh, bay cao hơn chiếc Predator và nhanh hơn nhiều - tốc độ gần bằng âm thanh.

    Xe quân sự hạng nhẹ liên hợp (JLTV):

    [​IMG]

    Lục quân, Hải quân và Bộ chỉ huy các chiến dịch đặc biệt Mỹ đang cùng hợp tác phát triển một mẫu xe quân sự nhẹ hơn và điều khiển dễ dàng hơn xe Humvee. Xe JLTV sẽ có thể chở trọng tải lớn hơn. Hãng Lockheed Martin đã sản xuất 4 mẫu xe JLTV cho tới thời điểm này.

    Súng trường XM-25:

    [​IMG]

    Loại súng trường này, hiện dự trù sẽ được sử dụng vào năm 2012, cho phép các xạ thủ bắn trúng mục tiêu trong các hầm hào hoặc bên trong các tòa nhà. Đây được coi là loại vũ khí hoàn hảo cho chiến sự xảy ra ở đô thị. Ví dụ như, một xạ thủ bắn tỉa có thể nã đạn vào bên trong một cửa sổ và đặt một trong những "viên đạn thông minh" do sóng vô tuyến điều khiển của khẩu súng phát nổ bên trong tòa nhà - một công cụ phân tách tuyt vời hơn nhiều pháo kích hạng nặng hoặc không kích.

    Laser chiến đấu:

    [​IMG]



    Được thiết kế để gắn trên phi cơ C-130 trang bị súng máy, loại vũ khí này sẽ bắn ra tia laser hồng ngoại có sức thiêu đốt cao, có khả năng làm tan chảy xe tăng. Loại laser này có tầm bắn xa 8km và theo Không quân Mỹ, đã tập kích thành công một mục tiêu trên mặt đất hồi tháng 6 vừa qua.
    Khinh khí cầu:

    [​IMG]

    Mỹ đã chế tạo các phương tiện quân sự nhẹ hơn không khí từ trước đó, kể cả các khinh khí cầu không linh động (đã bị loại bỏ sau nhiều tai nạn hồi những năm 1930) và các khinh khí cầu nhỏ sử dụng để phát hiện tàu ngầm trong Thế chiến lần thứ hai. Sau hàng thập niên gián đoạn, Lockheed Martin hiện đang phát triển loại khinh khí cầu bay cao mới, như trong ảnh, nhằm mục đích tiếp âm các phương tiện thông tin liên lạc, quan sát thời tiết và tiến hành do thám từ trên dòng chảy khí quyển hẹp.

    Vũ khí tấn công vác trên vai-NE (SMAW-NE):

    [​IMG]

    Biến thể này dựa trên các vũ khí vác trên vai (SMAW) hiện có của Thuỷ Quân Lục Chiến Mỹ. Nó sử dụng một đầu đạn nhiệt áp bốc cháy trong không khí - do đó gọi là "NE" (chất nổ lạ thường). Các vũ khí nhiệt áp có sức công phá lớn hơn những vũ khí thông thường, và khi các lính Mỹ sử dụng SMAW-NE tại Fallujah năm 2004, nó đã có thể san phẳng một tòa nhà chỉ bằng một phát bắn đơn lẻ.

    Hệ thống ngăn chặn tích cực (ADS):
    [​IMG]

    Còn được biết đến như tia gây đau đớn, ADS được sử dụng để thay thế khí hơi cay và các phương tiện kiểm soát đám đông khác. Được đặt trên một chiếc Humvee, hệ thống hướng bức xạ cao tần vào các mục tiêu, tạo ra cảm giác bị thiêu đốt khiến nạn nhân phải tránh xa nhanh chóng. Nó có thể xuyên qua quần áo và các rào chắn mỏng nhưng không thể xuyên qua tường. Loại vũ khí này đã gây ra tranh cãi về việc liệu chúng có thực sự an toàn hay mang tính nhân văn.

    Robot hỗ trợ tải thương trên chiến trường (BEAR):

    [​IMG]

    Là một trong những loại robot đang được phát triển nhằm giảm thiểu tối đa thương vong của con người, BEAR được thiết kế nhằm đưa các binh sĩ bị thương ra khỏi chiến trường. Loại robot này sẽ được đưa vào sử dụng trong vài năm tới. Robot được cân bằng bằng các con quay hồi chuyển và có khả năng leo lên các bậc thang. Các cánh tay của robot có thể nâng được trọng tải tới 227kg. Nhà sản xuất Vecna Robotics hy vọng loại robot này không chỉ được sử dụng trên các chiến trường mà còn trong những tình huống nguy hiểm, từ rò rỉ chất thải độc hại tới các tòa nhà bị động đất làm hư hại, không còn chắc chắn. Đặc điểm đáng yêu nhất nhằm trấn của robot: Mặc dù có hình dáng gần giống con người nhưng nó vẫn thực sự là một robot có khuôn mặt giống gấu bông,an các các nạn nhân bị thương.

    Xe Bò mộng:

    [​IMG]

    Mặc dù được đặt tên là Bò mộng nhưng chiếc xe tải 6 bánh này, vốn được sử dụng để gỡ bỏ các thiết bị gây nổ, trông giống một con côn trùng máy khổng lồ hơn là một động vật có vú. Đặc điểm nổi bật của phương tiện này là một cánh tay dài hơn 9m có gắn một móng vuốt và một camera, giúp nó có thể nhặt và di dời các quả bom gài bên đường. Ngoài việc được bọc sắt dày, xe Bò mộng còn có thân hình chữ V để giảm thiểu sự công phá của chất nổ. Phương tiện này đã được triển khai ở Afghanistan và Iraq kể từ năm 2003.

    Robot TALON:

    [​IMG]

    Với thiết kế đi trên dây xích và gắn nhiều súng máy, robot TALON đa dụng cùng những robot anh em khác trông giống như các bản sao thu nhỏ của xe tăng. Tuy nhiên, đây không phải là một đồ chơi điều khiển từ xa. TALON nặng khoảng 56kg, đặc điểm giúp loại robot này có thể được di chuyển tương đối dễ dàng. Theo nhà sản xuất, loại robot này có thể bắt kịp một binh sĩ đang chạy. Các robot được triển khai lần đầu tiên ở Bosnia vào năm 2000 nhằm dò tìm vật liệu quân sự chưa phát nổ. Kể từ đó, người ta thấy chúng được sử dụng ở khu vực Ground Zero sau thảm họa khủng bố 11/9 và làm nhiệm vụ vô hiệu hóa các thiết bị gây nổ ở Iraq. Giá của loại robot này chỉ vào khoảng vài chục ngàn USD - một cái giá tương đối rẻ trong lĩnh vực quốc phòng.

    Robot nhảy rào Precision Urban Hopper:

    [​IMG]

    So với loại TALON, thoáng nhìn loại robot này trông có vẻ vô hại, thậm chí khôi hài. Tuy nhiên, quân đội Mỹ hy vọng nó có thể giảm thiểu được thương vong khi được triển khai trên chiến trường vào năm tới. Được DARPA tài trợ, loại robot này có hệ thống định vị toàn cầu GPS dẫn đường và có kích cỡ của một hộp giày. Trong chiến trận, robot Hopper sẽ lăn khắp các chiến trường để tiến hành do thám, bảo vệ các binh sĩ trước những nhiệm vụ trinh sát nguy hiểm. Dẫu vậy, đặc điểm nổi bật nhất của loại robot này và cũng là đặc điểm khiến nó đặc biệt với các cuộc chiến tại đô thị là khả năng nhảy cao (hơn 7,6m).

    Máy bay CV-22 Osprey:

    [​IMG]

    Sau nhiều năm thí nghiệm, chiếc Osprey với khả năng cất cánh và hạ cánh theo chiều thẳng đứng như trực thăng, cũng như lăn bánh trên đường băng như máy bay thông thường, đã được phép phát triển toàn diện vào năm 2005. Với dáng vẻ kỳ dị, máy bay Osprey được thiết kế để hoạt động như một trực thăng với tầm bay xa hơn. Tuy nhiên, nhiều trục trặc rơi chết người cùng giá cao đã làm xấu đi danh tiếng của loại máy bay này

    Bom thông minh (Sensor Fuzed Bomb - CBU-97)

    [​IMG]

    Một quả bom mẹ CBU-97 chứa 40 quả bom con, được thả từ máy bay, bom được các phi công lập trình trước nên khi rơi tới một độ cao nhất định thì 40 quả bom con sẽ được phát tán, các bom con được gắn các sensor hồng ngoại, có chức năng rà nhiệt tự động tìm và tiêu diệt mục tiêu, 01 quả bom CBU-97 có thể tiêu diệt được 40 xe tăng.

    Bom Thermobaric

    Là loại bom có sức công phá mạnh và toả ra nhiệt độ rất cao nhờ vào chất gây cháy, thiêu cháy các mục tiêu.


    [​IMG]

    Bom MOAB (GBU-43/B)

    Là loại bom có hoả lực cực mạnh, trọng lượng 9.5 tấn, chứa 8.4 tấn thuốc nổ H-6, có thể san bằng mọi mục tiêu trong bán kính 130 mét. Có biệt hiệu là “Mẹ của các loại bom”, bom được thiết kế để thả từ máy bay hạng nặng C-130. Bom được dẫn hướng bằng Hệ thống định vị toàn cầu.

    [​IMG]

    Bom xung điện từ (EMP = Electromagnetic bomb)

    Là loại bom có khả năng tạo ra các xung điện từ và bức xạ sóng ngắn công suất lớn để vô hiệu hoá hệ thống chỉ huy, thông tin liên lạc, radar hệ thống điện tử của tất cả các loại vũ khí, kỹ thuật quân sự của đối phương. Nguyên lý hoạt động của loại bom này được dựa trên việc tạo ra trường điện từ trong phạm vi vài trăm mét tính từ vị trí bom nổ để tạo sức ép đột biến trong thời gian ngắn với xung điện cao hàng nghìn vôn vào các đường truyền dẫn, làm cho các trang thiết bị kỹ thuật của đối phương bị tê liệt hoàn toàn. Hiện nay, bom EMP được xem là bom nguyên tử thế hệ mới vì sức công phá của nó, mà lại không để lại phóng xạ.

    Súng MetalStorm

    Là loại súng nạp đạn tự động, có thể bắn ra một loạt 2900 viên trong 01 giây, có thiết bị chống kẹt đạn. Súng này có tên gọi là “mưa kim loại”, , giới quân sự coi đây là loại súng mạnh nhất thế giới hiện nay.

    [​IMG]

    Súng bắn góc Cornershot

    Là loại súng được gắn thiết bị Camera giúp các tay súng quan sát đối phương mà không cần đứng trực diện, nòng súng có thể xoay 63 độ với góc vuông 90 độ, súng được gắn thiết bị hồng ngoại để ngắm các mục tiêu trong bóng tối, súng có thể bắn đạn của M-16 và đạn 9 mm. Các tay súng đứng ở các góc tường, vị trí lồi lõm ở các hẻm đá nhưng vẫn có thể bắn các mục tiêu nhờ vào thiết bị Camera và nòng xoay góc.

    [​IMG]

    Súng M107

    Là loại súng hạng nặng, có tầm bắn 1500 mét, được trang bị ống nhòm Tele-10x, thiết bị bắn bán tự động loạt 10 viên, thiết bị chống giật. Súng có thể tiêu diệt các mục tiêu máy bay. Đang sử dụng trong bộ binh Mỹ.

    [​IMG]
  3. ChuonggaCS

    ChuonggaCS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    [-( copy paste gần hết ở vietnamdefence thì đưa link cho ae vào đọc sao phải hì hục vậy. Cơ bắp to có khác.
  4. battleship

    battleship Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    dẫn chứng LX hèn
    thế mẽo khoe phòng thủ kiểu gì
    mà ăn quả 11/9 nhểy => cũng hèn yếu chứ hơn gì ai =))
  5. altair

    altair Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    166
    Cho e hỏi terminatorx có phải là Andrew Tran trước kia phải ko, tại thấy 2 nick này bị bịnh giống nhau
  6. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    chính chiến hữu của tui làm đoá :D
  7. terminatorx

    terminatorx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    thằng người Tây Đức này đường đường chính chính hiên ngang đi vào không phận Liên Xô đó bạn
  8. 0anh89th

    0anh89th Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    7
    miễn bàn vụ này , sau vụ này liên xô pahir xem xét lại toàn bộ hệ thống phòng thủ trên không đặc biệt bên phần biên giới phía tây đức =))=))=))
  9. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    nhưng mà éo có ai phải chết cả còn vụ 11/9 thì xao ấy nhẫy =))
  10. tekute1976

    tekute1976 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    250
    Các tồng chí phe địch hơi bị lộn xộn. Rõ là LX ngu dốt vì không phát hiện được máy bay dân sự của Đức. Còn Bush siêu nhân cùng đám tay chân cũng siêu nhân của lão thì biết tỏng tòng tong là mấy tay k.bố kia định đâm máy bay vào tháp đôi, chỉ cần vẫy tay cái là chúng nó die hết, nhưng Bush vốn khoái coi những màn gay cấn, hành động kiểu Rambo nên ra lệnh cho cấp dưới để vậy... xem sao :P:P:P Vụ đấy vì thế nên tính là thành tựu quân sự vĩ đại nhất của Bush. Nếu có cái thứ hai có thể cạnh tranh, ấy là lần thứ en nờ, Bush đứng trên tàu sân bay Mẽo, tuyên bố đã chiến thắng ở Irarq, báo hại ông em Obama phải vất vả để rút chân ra khỏi bãi phưn ấy...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này