1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận ccách đánh varyag ( thi lang )

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hinado, 13/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MDvn

    MDvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Không phải cứ có cái móc đằng sau là cho lên TSB đâu, có thể nó được sử dụng để tập hạ cánh trên cái TSB bê tông thì sao ? Khả năng này cao hơn để trên cái Thi Lang nhiều.
  2. evannalynch

    evannalynch Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    1.242
    Tập bê tông là một phần, nhưng đã là huấn luyện phi công cho TSB mà không đem máy bay lên TSB luyện tập thì hơi bị khó hiểu đấy, 1 con tàu đang di chuyển chịu tác động của đủ thứ so với cái sân bay đã là sự khác biệt lớn rồi. Người Nga sử dụng Su-25 UTG (Су-25УТГ), người Mĩ sử dụng T-45 Goshawk.
  3. MDvn

    MDvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn nghiêng về khả năng con J-9 đó đặt trên TSB bê tông hơn, vì nếu dùng J-15 (đang thử nghiệm) nó bị làm sao thì muôn vàn cái bất lợi, nếu xài những chiếc khác như Su hay J-10, J-11 biến thể (thêm cái móc) thì tốn tiền hơn, hỏng máy bay xịn, một khi phi công đã cất/hạ cánh thuần thục trên cái TSB bê tông (cộng với tập trên Simulator) thì mới xài đồ xịn cất hạ cánh trên TSB thật, trước mình xem cái phim tài liệu về Navy Pilot của Mĩ cũng thế.
  4. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Ở biển nông soi tàu ngầm khó hơn nhiều do yếu tố địa hình, dòng chảy...

    Hồi chiến tranh với Mỹ Hạm đội 7 chủ yếu đỗ các CVN ở Yankee station là vị trí cũng ngang vĩ độ với ...Hoàng sa đấy bác ạ.

    Mà thời đó ta chưa tâù ngầm với tên lửa chống hạm các cự ly như giờ. Bây giờ mà vác cái tàu cả chục tỷ đô có thể chìm để đậu ở chỗ gần với một cái tàu sân bay không thể đánh chìm khác có chi phí là xây dựng dùng sức người là chính thì ...
  5. evannalynch

    evannalynch Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    1.242
    Điều đó là đương nhiên, một khi phi công đã thành thục thì mới tập trên TSB, thế cả Su-25UTG với T-45 Goshawk nó vẫn tập trên TSB đấy thôi. [:D]
  6. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Nếu không cho lên TSB thì làm gì hả bạn không lẽ chỉ tập để chơi ?. Luôn luôn có giai đoạn tập trên đường băng bê tông giả định sau đó mới xuống TSB thật khi đã thật nhần nhuyễn
  7. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    bác Gà à, có ai chê kiến thức của bác đâu [-X, sao bác thích ôn lại bài cũ vậy, chủ đề là USS vs Thi Lang mà
  8. MDvn

    MDvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Bạn này không đọc kĩ bài của tớ à ? Tớ bảo cái J-9 đó chỉ xài trên TSB bê tông, lên TSB thật sẽ dùng máy bay khác, có thể sẽ dùng luôn cái J nào đó dành cho hải quân luôn để tiết kiệm thời gian và tiền bạc huấn luyện.
  9. evannalynch

    evannalynch Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    1.242
    Không, người ta vẫn sử dụng máy bay huấn luyện để tập trên TSB, bạn cứ lên google gõ Su-25 UTG với T-45 Goshawk, đầy ảnh huấn luyện trên TSB đấy. [:D]
  10. MDvn

    MDvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Đó là Nga và Mĩ, ai mà biết TQ sẽ thế nào, với cả tớ chả bao giờ thấy Mĩ xài cái T-45 trên TSB thật cả, chưa bao giờ nhìn thấy cái ảnh có con này trên TSB cũng không có phim nào hết.

Chia sẻ trang này