1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận về bóng đá quốc tế

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi chimcanhcut1212, 27/09/2020.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 1):
  2. hoa_khanh
  1. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.662
    Đã được thích:
    1.889
    Anh và mọi người có cách nào để hiểu được về Crístiano Ronaldo không ?

    Làm sao mà xuất thân của nó vốn là một cầu thủ không có tài năng tự nhiên, không thiên phú trời cho, không thiên tài

    Thời gian đầu lúc 17-19 tuổi đá kiểu Luis Figo, thích quẩy nhưng không biết rê rắt .

    Vậy mà nó làm thế nào mà về sau nó ghi bàn còn nhiều hơn được cả vua vòng cấm Ruud Van Nistelrooy ?

    Một cầu thủ bẩm sinh không có khả năng đá được như Figo , và thời gian này cũng chả có gì cho thấy nó là mẫu cầu thủ có thiên khiếu săn bàn , tức là ghi được rất nhiều bàn thắng, đập một chạm, đánh đầu , cắt mặt ....vv và khả năng chạy chỗ nhậy bén khủng khiếp giống Hernan Crespo và Inzaghi .... Cũng như khả năng đánh đầu giống như vua dội đầu Oliver Bierhoff ?

    Vậy mà cuối cùng nó làm thế nào mà ghi nhiều bàn thắng hơn Nistelrooy , băng cắt hơn Crespo và đánh đầu hơn cả Oliver Bierhoff ?

    Thật ra nếu nói là nhờ chăm chỉ tôi luyện thì nó đúng là con đường của Ronaldo nhưng sao nó làm được thế, vì nhiều cầu thủ cũng chăm chỉ nhưng nó không đột phá được như thế ?
  2. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.672
    Đã được thích:
    7.178
    Nói không phải chứ nhiều khi cụ nhận định giống như ngáo đá ấy :)
    Ronaldo mà không có tài năng tự nhiên? Không có tài năng tự nhiên mà 17t vào tuyển BĐN, được Alex Ferguson rước sang MU?
    "Không biết rê dắt" mà năm 18t được so sánh với George Best? (George Best là cầu thủ nổi tiếng về kỹ thuật cá nhân, thường được coi là số 1 về kỹ thuật trong lịch sử bóng đá Anh cho tới khi Paul Gascoigne xuất hiện).

    Quan trọng đối với Ronaldo là anh ta không lạm dụng rê dắt, mà chỉ dùng khi thực sự cần thiết. Lý do là vì lối đá của Ronaldo đặt tính hiệu quả lên trên hết: mọi hành động, mọi di chuyển đều để tăng độ nguy hiểm và khả năng ghi bàn của pha bóng. Nên tốc độ, khả năng dứt điểm nhanh, mạnh, chính xác và khả năng chọn vị trí cũng quan trọng không kém gì kỹ thuật cá nhân. Bởi vậy Ronaldo mới nói "tôi là cầu thủ toàn diện nhất thế giới". Không hẳn là giỏi nhất, nhưng là toàn diện nhất. Có thể về đi bóng, hoặc chuyền bóng tạo cơ hội, Ronaldo thua Messi một chút. Hoặc về đá phạt, Ronaldo có thể không phải là số một. Nhưng CR7 cái gì cũng trong top 1%, và nếu tính tổng các món khác nhau, tôi nghĩ CR7 có lẽ đúng là số 1.

    Nhất là lúc còn trẻ, lối chơi của Ronaldo phải nói là hoàn hảo. Không chỉ giữ kỷ lục ghi bàn, mà hiện giờ CR là người giữ kỷ lục về số đường chuyền tạo nên bàn thắng ở Champions League (Messi đứng thứ 3). Chỉ sau này có tuổi và cũng muốn chú trọng tới thành tích bản thân (mấy cái kỷ lục ghi bàn nọ kia) nên lối chơi của CR trở nên hơi cá nhân, không còn hoàn hảo như trước.

    Đây là một cái highlight clip của Ronaldo thời trẻ:
  3. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.590
    Đã được thích:
    1.932
    Nó là về mindset, ko biết nói tiếng Việt như thế nào. Ronaldo có lẽ là người thấm nhuần cái câu "to define is to limit" của Oscar Wilde.

    Như ông Thomas Müller, từ khi chớm đôi mươi đá thế nào thì tới gần giải nghệ vẫn đá thế ấy. Và thật ra 99.99% các cầu thủ bóng đá sẽ là như thế, khi trẻ tầm 18 tuổi có style gì thì sẽ phát triển style đó tới hết khả năng thì thôi.

    Ronaldo chỉ đơn giản muốn là cầu thủ giỏi nhất. Nhưng giỏi nhất thì hơi cảm tính, nên anh ta rõ ràng chỉ đặt ra vài KPIs: ghi nhiều bàn nhất, có nhiều danh hiệu nhất, kiến tạo nhiều etc. Và cả sự nghiệp của Ronaldo là 1 chuỗi tối ưu khả năng của anh ta để đạt được những mục tiêu đó. Anh ta ko tự định nghĩa mình phải là 1 cầu thủ ntn cả, nên anh ta thích ứng nhanh.

    Thế nên nếu xem bóng đá vì bóng đá thuần túy thì CR7 có thể là 1 cầu thủ hơi nhàm chán. Nhưng xét ra ngoài bóng đá, về life lessons, về career development thì phải nói đó là 1 trường hợp rất đặc biệt có rất nhiều thứ đáng học hỏi.

Chia sẻ trang này