1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận về bóng đá quốc tế

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi chimcanhcut1212, 27/09/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.149
    Đã được thích:
    5.339
    Số thằng Lê Văn Đỗ Ki cũng đen, năm 2020 nó là chủ lực cho quả ăn 6 của Bayern, nhưng lại dính covid không tổ chức, lui lại 1 năm thành ra lỡ cỡ hết cả. Giả như 2020 mà trao thì nó quá xứng đáng luôn. Năm nay có mỗi 2 giải lớn là Euro với Copa thì Ba Lan lại phọt phẹt, mà Bayern cũng ko ăn thua ở C1, đáng tiếc.
    Mà sức ảnh hưởng thì rõ là Messi nó impact hơn hẳn bọn còn lại rồi, đúng số 10 cổ điển. Nó đi phát Barca thọt hẳn luôn, còn cái đội Argentina toàn một lũ cầu thủ hạng 2 mà nó kéo được bao năm vào tận CK WC với Copa là cũng hết sức rồi.
    Ngay cả giờ nó già rồi sang PSG, fan xem bóng đá qua đài cứ chém linh tinh chứ nếu xem những trận nó đá, kể cả không ghi bàn thì kiến tạo với bóng qua chân nó rất nhiều, chưa kể một đống đập xà với cột số cũng hơi đen.
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.347
    Đã được thích:
    18.716
    Thấy anti viện cớ là QBV là giải châu Âu trong khi Copa thì chả liên quan gì châu Âu cả. Các bác nghĩ sao?
  3. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    429
    Theo dõi Si lùn và Rô điệu vậy là cũng sắp đến đoạn cuối rồi, nên e cũng có vài điều cuối cùng về 2 cầu thủ này.

    Si lùn tài năng, nhưng người ta chỉ nói đến tài năng mà quên đi nỗ lực. Ai từng đá bóng đều hiểu, kỹ thuật đến mấy mà ko có sức cũng bỏ. Kiểu đi bóng của Si lùn cần quá nhiều thể lực, sức rướn, qua được 1 người, đối thủ vẫn đeo bám phía sau, trước mặt lại phải đối diện với đối thủ tiếp theo, chưa kể trái phải hai bên. Ko có thể lực và tốc độ bứt phá thì những pha bóng đó BLV chỉ hô lên 2 từ “đáng tiếc”.

    Ngược về quá khứ, Si lùn từ bé có thể trạng ốm yếu bẩm sinh, người bình thường muốn chơi bóng đã khó nữa là với thể trạng như vậy. Tài năng ko chưa đủ, lịch sử cho thấy rất nhiều thần đồng chết yểu rồi, Owen, Edu, Saviola, Pato, Krkic, Cassano... Khi Si lùn còn là tài năng trẻ thì cũng cần vun đắp, cọ sát kinh nghiệm qua từng trận đấu bên cạnh các đàn anh Ronaldinho, Deco, Xavi.. thì mới phát triển, chứ không thể một tấc lên mây được.

    Còn Ronaldo, người ta cũng chỉ hay nhắc đến nỗ lực mà quên đi tài năng. Trên thế giới có hàng triệu cầu thủ chơi bóng chuyên nghiệp, những người nỗ lực đến mức cực đại, thậm chí cực đoan như Rô điệu cũng không phải là ít. Nhưng đạt đến đẳng cấp như Rô điệu, lịch sử bóng đá chỉ có mỗi mình Messi.

    Lại nhìn về quá khứ, những ngày đầu chơi cho MU, xem CR7 đi bóng, qua người, bứt tốc, đánh đầu và những cú sút thần sầu, ko thể nói là ko có tài năng được. Nhiều cầu thủ có cho tập cả đời, nỗ lực gấp 10, cũng ko bao giờ làm được điều tương tự. Ko có tố chất hơn người thì chỉ nỗ lực tập luyện thôi là chưa đủ.

    Và giờ có tuổi và thay đổi lối chơi nhưng CR7 vẫn có những thứ mà người khác ko có. Nhìn kỹ cách chạy chỗ, chọn vị trí, đọc tình huống, đánh hơi bàn thắng, sẽ thấy việc CR7 ghi nhiều bàn thắng ko phải ngẫu nhiên. Nếu 1 cầu thủ cứ chầu chực vòng cấm mà ghi được trên 30 bàn/mùa thì tội gì các đội ko xếp vài cầu thủ để bỏ túi mấy chục bàn/mùa.

    Nói dài dòng để thấy, việc cứ đóng khuôn văn mẫu: "Messi thiên bẩm, CR7 nỗ lực" theo tôi là nhận định quá chủ quan của giới mộ điệu, để đạt đến đỉnh cao ở một sự nghiệp trên 15 năm thực sự ko hề đơn giản, đó phải là tài năng cộng với sự nỗ lực, chuyên nghiệp cực kỳ cao độ và xuyên suốt.

    Dù sao cũng cảm thấy may mắn vì thời thanh xuân ham mê cuồng nhiệt nhất được chứng kiến cuộc cạnh tranh khóc liệt này.
    megaidepeversong thích bài này.
  4. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.149
    Đã được thích:
    5.339
    Đợt này đang có FIFA Arab cup, cũng tổ chức ở Qatar luôn có ông nào xem ko ? Giải này tạm coi là ao làng của bọn Arab đi, cũng giống AFF nhưng nó được FIFA công nhận chính thức, có tính điểm xếp hạng nên bọn nó cũng máu ăn thua chứ ko phải tham gia cho có như AFF. Mà xem qua thấy bọn nó cũng đưa toàn đội hình chính ra đá chứ có kiểu buông để tập trung vòng loại WC đâu, hôm qua xem Iraq, Oman rồi thì UAE, Syria đủ hết mặt anh tài luôn. Về số đội cũng nhiều hơn vì thêm mấy ông bắc Phi cũng đạo hồi nữa.
    Mà công nhận cùng khu vực nó đá với nhau khác hẳn thật, nhìn bọn Oman đá với Iraq bí rì rì, không phải nhờ Iraq ăn thẻ đỏ thì không có cửa hoà, cả trận UAE với Syria cũng thế, hai thằng chênh nhau có một bậc ở xếp hạng VLWC mà UAE nó đè bọn kia như mình đá với Cam.
    Trận Iraq Oman kịch tính đến phút cuối, bọn Iraq 10 người bị Oman dẫn 1-0, đến phút bù giờ ăn được quả penalty nhờ VAR, xong sút hụt, ai ngờ thằng trọng tài thổi phạt gôn lên sớm, đá lại thì vào, ăn mừng như có vé đi WC.
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.347
    Đã được thích:
    18.716
    2 thập kỷ vừa rồi ko những BĐ, mà cả tennis cũng có bộ 3 xuất chúng nhỉ
  6. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.337
    Đã được thích:
    6.783
    QBV khởi thuỷ là chỉ cho các cầu thủ người châu Âu đá ở châu Âu
    Sau đó mở rộng cho cầu thủ từ bất cứ đâu nhưng đá ở châu Âu
    Sau đó mở rộng thêm lần nữa cho cầu thủ từ bất cứ đâu đá ở bất cứ đâu trên TG.

    Đại loại giờ nó tương tự như "The Bést" của FIFA rồi, mà nổi tiếng hơn
    --- Gộp bài viết: 03/12/2021, Bài cũ từ: 03/12/2021 ---
    Kỳ trước tôi nhớ ông nào nói AFF giờ cũng được FIFA công nhận, có điểm xếp hạng rồi mà? Hay nghỉ đá 1 năm nên giờ bị đánh tụt hạng?
  7. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    1.039
    AFF được tính điểm FIFA, ở mức độ giao hữu chứ ko hạng A.
  8. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.149
    Đã được thích:
    5.339
    Xem giải FIFA Arab ở Qatar này sướng mắt thật, sân phải công nhận là đẹp, mà bọn nó đá cũng chết bỏ để kiếm điểm ranking chứ không phải cơm bụi giá cao như AFF, mấy trận có bàn gỡ phút bù giờ bọn nó ăn mừng như đi WC mặc dù mới chỉ là có suất vào vòng sau. Các đội cũng đưa đội hình máu lửa đi như Qatar, UAE, Saudi Oman vẫn đủ mặt bọn đã đá ở VL3 vừa rồi.

    Mà cái giải này gọi là Arab cup nên nó gộp cả Africa vào, bọn Arab châu Á hổ báo thế mà gặp châu Phi tắt điện luôn. Tunisia, Ai cập, Morrocco nó xử bọn kia như bố đá với con. Hôm trước Tunisia nó vả thằng Mauritinia là bọn đông bắc phi khỉ ho cò gáy rank 103 FIFA tới tận 5 bàn, mà hôm nay UAE đá mửa mật không ăn được nó. Tôi xem trận này thấy Mauritinia toàn phi đen, đá tay chân loằng ngoằng như mấy thằng Dũng Giáp hồi trước, mà nó khoẻ quá bọn UAE không tranh chấp nổi, thành ra thế trận rất cân bằng chứ không khổ như VN.

    Đúng là thể hình thể lực nó là ưu thế kinh khủng, bọn Mauritinia kia đá cực kì vớ vẩn, chả có pha nào dàn xếp ra hồn, đá ngáo ngơ mà UAE cứ xuống là bóng nó húc ủi với vớt sạch, thành ra thế trận buồn ngủ như kiểu Phi hoặc Sing đá với Thái.
    Cuối giờ UAE còn cho cả thanh niên Ismael Matar vào sân. Thằng này nhớ nó còn đá tận hồi 2007 Asian Cup ở mình, với cả đá vòng loại WC vả mình 5-0 trên sân nó, mà giờ vẫn còn đá, chắc cho vào để lấy số.
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.347
    Đã được thích:
    18.716
    Milan giờ thê thảm quá nhỉ? Thua cả ĐH dự bị của Liv, năm thứ 7 liên tiếp ko vào nổi vòng KO. Sử dụng ông già Ibra 40t trọn 90 phút là biết thế nào rồi.

    Trong khi đó tuyển Ý thì rất mạnh chứ đâu có yếu!
  10. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.533
    Đã được thích:
    995
    Ý xét về cá nhân thì không mạnh bác ạ, nhất là hàng công, chỉ có là lối chơi tập thể kéo lại.

    Milan giờ không được đổ tiền, không mua được sao số về như hồi xưa, trụ cột cũng chạy hết nếu có cơ hội (Donnaruma) . Bản thân Milan nhiều năm nay cũng không được đánh giá cao về đào tạo trẻ lắm. HLV thì dạo này có Pioli hợp gu mới lên được chứ vài năm rồi có được đá CL đâu mà vào vòng KO.

Chia sẻ trang này