1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận về bóng đá thế giới _ Bóng đá Việt Nam học được gì ? (phần 7)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 28/08/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Năm nay Barca mạnh hơn năm ngoái . Đội hình được bổ xung hợp lý hơn .
    Real còn phải mất 1 thời gian mới ổn định được. Họ vẫn đang thiếu 1 thủ lĩnh thực sự ở trục giữa.
    Chức vô địch ở Liga năm nay chỉ có 2 đội cạnh tranh nhưng tớ thấy hấp dẫn nhất trong các giải ^^
  2. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Nếu được như vậy thì Mou rất rất giỏi, còn không thì cũng chỉ là loại tầm thường thôi. Hãy xem MU của Ferguson năm nào chả vào rất sâu CL mà vẫn vô địch PL dù phải cạnh tranh quyết liệt với Chelsea, Arsenal. Mấy năm gần đây tình hình tài chính của MU không ổn, Ferguson có dám tăng cường sao mới đâu mà toàn cầu thủ trẻ, mặc dù vậy MU vẫn luôn là đối thủ nặng kí nhất cho mọi chức vô địch. Mou mới đến chỗ nào thì cũng tiền trăm triệu bỏ ra, không vô địch thì chết đi cho rồi.
  3. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    nÓI gì thì nói Mou cũng là thằng giỏi, và gặp thời, may mắn những năm nay đen đủi cho hắn là chui sang real trong khi Barca vẫn đang thịnh nhất. khả năng vô địch liga của Xã em tin tưởng 80%, còn lại an ủi dành cho real .
  4. apotosis

    apotosis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Barca thời Cruyff vô địch Liga 4 lần liên tiếp rồi bác,từ chín mấy tới chín mấy á:D
  5. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    Deco khi còn đá cho Porto chơi vị trí tiền vệ tấn công, khi anh ta sang Barca anh ta lui xuống đóng vai trò thu hồi bóng và phát động tấn công. Anh ta chấp nhận làm nền cho Ronaldinho toả sáng, và anh ta rất thành công với vai trò triền vệ trụ này. Và điều này chẳng liên quan gì đến Mou hết. Anh ta thành công ở vai trò mới vì anh ta có tố chất và là cái tài dùng người của Rijkaard chẳng liên quan gì đến Mou. Điều này cũng giống như Ance biến Pirlo từ 1 tiền vệ tấn công thành 1 tiền vệ thu hồi bóng và phát động tấn công hay nhất thế giới.
    Sở dĩ Deco không thành công ở Chel vì sang đó anh ta bắt đầu có tuổi và phong độ giảm sút, hơn nữa lối đá của Chel nói riêng và bóng đá anh nói chung không hợp với mẫu cầu thủ như Deco hay Pirlo. Bóng đá anh đòi hỏi tốc độ, thể lực và sự tranh chấp quyết liệt, không thích hợp cho những cầu thủ như kiểu của Deco và Pirlo.
  6. penpix

    penpix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    2
    Năm nay Atletico Madrid vô địch cho hoành tráng :-"
  7. oOCAOo

    oOCAOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn lun bác.Theo chủ quan của tớ thì Deco thời ngon nhất là ở Porto,time này nó có những quả chọc khe chết người chẳng kém gì Xavi,còn khi sang Barca+Che thì toàn làm phông nền cho Ro vẩu+Lampard chẳng có j đặc sắc.
    Vote 1 phiếu cho Barca VDQG nhưng hơi nghi ngờ ở CL [r24)].
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Có lẽ nói về Deco thì lại vướng vào tranh luận rồi ông này tỏ ra biết chuyên môn hơn ông kia.....rồi đi tới cá nhân .

    Ở đây tôi chỉ nhắc lại câu tui nói về Deco đã một thời là cãi um lên .

    Sau Deco là Xavi . Đó là câu nói của tui 5-6 năm trước khi mà chúng ta bàn linh tinh về Barca lúc đó FR nắm .

    Thời đó không khó nhận thấy Rô vẩu đá tv cánh trái hầu như chỉ nhận bóng và mang lên công . Xavi đá dưới Deco đá như 1 tv trụ và Deco đá hơi cao hơn Xavi, tạo thành trục tấn công 4 trự Rô Vẫu, Etto , Messi và Deco . Lúc đó sức mạnh hàng công Bârca là đấy .

    Một cầu thủ giỏi tất nó chơi được nhiều vị trí . Cũng như là Deco, Xavi là tv trung tâm . Vai trò từ 1 chú đá trụ chuyển sang người điều phối của Xavi là do Deco ra đi . Ngoài ra khi mà hiện nay Xavi cũng 3 bó chắc chắn khó kham đá trụ trong bóng đá hiện đại . Như vậy vai trò chuyển đổi của Deco (hay Xavi) từ tv trung tâm trụ càng quét, tới tv công hay người điều phối nó còn phụ thuộc vào nhân lực có sẳn, sức khoẻ (tuổi tác nửa). Việc một hlv dùng Deco hay Xavi vào 1 vị trí nào không có nghĩa ông ta không biết hay không rõ . Đôi khi vì vấn đề nhân lực . Ai chẳng muốn có một thằng to khoẻ cở Essein hay Toure, hay thằng Van Boomer gì đó thời trai tráng cho nó đá trụ . Những thằng này trời sinh ra là phù hợp như thế ...thế thì nó đá phải = 1 1/2 các ông trụ giỏi bình thường khác như Deco và Xavi . Nhưng những thằng này ngoài trụ ra nó không đá được cái gì khác . Trong khi Deco và Xavi chơi được cả 2 vừa trụ vừa con thoi . Dĩ nhiên tuỳ theo tình hình mà người ta sẽ xắp xếp cho lợi 1 . Nếu không thì thua vỡ mặt à .

    Về Barca hiện nay tui thấy xử dụng Busquet thay thế yaya Toure. Nhưng tui nghĩ là Busquet sẽ không bao giờ trở thành Toure thời đỉnh cao . Khả năng tranh chấp và húc của B là thua hẳn ông kia. Cho nên Busquet hay dùng tới xão thuật phạm lỗi và té ngã ....rất nhiều lần . Busquet chỉ có 2 điểm lợi cao và chạy nhiều có vẻ thiên về con thoi hơn trụ . Như mà Xavi giờ này già quá khó đá trụ. Như vậy thì Barca yếu hẳn khâu phòng thủ ngay trước mặt cặp trung vệ . Rất dễ bị đánh vổ mặt và trở tay không kip khi có 1 tiền đạo ảo thứ 3 xâm nhập .

    Có lẽ Mou hiểu điều này hơn ai . Nên nhớ lại bàn thua do Snijder ghi . Anh thâm nhập như một tiền đạo thứ 3 và không ai kèm anh cả . Đó là sự lưỡng lự giửa việc bó vào giửa Alves và hoặc rút về của tv trụ . Kết quả là Barca thua tan nát 1-3 quá dể dàng .

    Trận lượt về khi mất người quá sớm Mou đã không một lần nửa cho Barca nếm quả đắng . Nhưng không sau Mou sẽ để dành đó năm nay khi mà Kâk và CR7 lại là vua của những tình huống tv đá như t đ thứ 3 như vậy . Cho nên nếu 1 ngày Barca tan tác dưới chân RM đó cũng không là lạ dưới con mắt ít nhất của tôi . Với Mou đánh gục đối thủ trực tiếp rất quan trọng ...tước đi cái hào khí cái khát vọng vô địch của họ . AC đã thăng hoa thế nào đã lung linh và đẹp ra sau nhưng đã mất lữa ra sau sau khi thua trược tiếp Inter. Tương tự là Juve, là AS Roma. Lại phải hỏi những cảm giác của MU hay Aser sau khi thua Chel của Mou .

    Cho nên tui chờ cuộc đụng độ Barca và Real . Cho tới lúc này nhiều người vẫn nói Barca hoàn hảo . Hy vọng sau khi thua họ lại không ê a như AC trước và sau đó . Với tôi Barca không nằm ngoài tầm tay Mou bóp . Nói như Tấn Beo muốn bóp là bóp muốn buôn là luôn . Vì sao . Mou khoá được hàng công của Bârca . Đó đã tước đi 50% chiến thắng của Cule rồi . Mou lại biết điểm yếu của Barca . Cho nên RM năm nay không khó mà vô địch . Dự đoán tôi đưa ra không phải hoàn toàn đúng ...nhưng không bao giờ đưa ra mà vì yêu ghét không cơ sở nói bừa .
  9. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Tuấn không nhắc đến việc cái máy quét Mascherano về Barca nhỉ ?
    Đây là sự bồ xung cực kỳ hợp lý và chuẩn xác góp phần làm cân bằng đội hình hiện tại của Barca.
    Thương vụ Villa tớ cũng đánh giá cao . Cậu ta rất tương thích với hệ thống của Barca, lại có sự gắn kết sẵn với Xavi, Inesta ở ĐTQG nên thích nghi cực nhanh.
    Barca năm nay chắc chắn mạnh và hoàn thiện hơn năm ngoái. Đang chờ xem sức mạnh thật của Real như thế nào đêm nay đây ^^
  10. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Cách đây 5, 6 năm đã làm gì có Messi. Thời đó tiền đạo trái của Barcelona là Giuly, đến mùa 2006/2007 Messi mới băt đầu được đá. Ronaldinho ở Barcelona đâu có đá tiền vệ trái, nó là tiền đạo trái, được hoạt động tự do. Đá trụ là Edminson, hai bên là Deco bên trái và Xavi bên phải làm nhiệm vụ kiến thiết. Deco nổi hơn là vì đá ngay dưới Ronaldinho. Đội hình chính của Barcelonla thời đó luôn là như sau:

    -------------------------------------------Eto----------------------------------------------------------


    Ronaldinho-----------------------------------------------------------------------------------Giuly (Messi)



    ----------Deco------------------------------------------------------------Xavi


    -----------------------------------------Edminson---------------------------------


    Gio--------------------------------------------------------------------------------Oleguer

    ---------------Puyol---------------------------------------------Marquez

    ------------------------------------------Valdes-----------------------------------------------------
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này