1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận về bóng đá Thế Giới - Bóng đá VN học được gì? (phần 6)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 19/06/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Trung vệ Carvalho: Thép hay gang? Carvalho: "Tôi thích nghi với La Liga dễ hơn Premier League"Real Madrid mua Ricardo Carvalho : Tái hôn lần haiMourinho: "Carvalho là trung vệ xuất sắc nhất thế giới"(TT&VH Cuối tuần) - Bất ngờ nhưng cũng không quá sức tưởng tượng khi Mourinho phá bỏ nguyên tắc mà ông mới vừa đặt ra ngay từ những đầu cầm quân ở Real để đưa một Ricardo Carvalho đã 32 tuổi về Bernabeu. Rất có thể, Carvalho sẽ là một sai lầm của một Mourinho luôn tự tin quá mức ngay trong mùa bóng đầu tiên của ông với Real Madrid.
    Ở tuổi 32, Carvalho rất khó khăn khi đeo bám tiền đạo đối phương - Ảnh Reuters
    Carvalho, trung vệ thép có lối chơi uyển chuyển của một nghệ sĩ, chính là một trong những nhân tố chính của những cuộc chinh phục giúp cái tên Mourinho trở thành thương hiệu. Cúp UEFA, Champions League ở Porto và Premier League đầu tiên cho Chelsea sau 50 năm, đã ghi dấu ấn rất lớn của bộ đôi thầy trò Mourinho - Carvalho. Nhưng tất cả những dấu ấn đó đều chỉ mang tính thời điểm ấy đã là quá khứ. Ở thời điểm hiện tại, Carvalho - Mourinho không chắc sẽ lại là một sự kết hợp hoàn hảo như cảm tính của HLV người Bồ Đào Nha. Carvalho, cái tên hao hao như nguyên tố hóa học - Carbon, nguyên tố góp mặt trong những loại hợp kim sắt phổ biến - liệu có thể vẫn là một trung vệ thép ở tuổi 32 như Mourinho tin tưởng hay không? Câu trả lời không quá khó.
    Nếu như hình dung hàng thủ của Real, với Pepe, Raul Abiol, Sergio Ramos? như là nguyên tố hóa học Fe mà người ta vẫn gọi nôm na là sắt thì việc góp mặt của Carvalho như là sự tham gia của Carbon để tạo nên thứ hợp kim sắt mà Mourinho mong muốn mang tên thép. Song, trong kỹ nghệ luyện kim, hàm lượng Carbon nhiều hay ít có thể quyết định được hợp kim sắt ấy sẽ là thép hay là gang, một loại hợp kim dễ nóng chảy hơn (thấp hơn sắt nguyên chất 300oC) và giòn, dễ vỡ hơn. Hàng thủ của Real vì thế khó lòng trở thành thép mà nhiều nguy cơ sẽ là gang bởi hàm lượng Carbonho (chứ không nên gọi là Carvalho) dường như đã quá mức với cái rào cản tuổi tác mà Carvalho đang mang trên vai. Kể từ khi bước vào ngưỡng tuổi 30, số trận Carvalho chơi cho Chelsea mỗi mùa sụt giảm thấy rõ. Có thể sẽ có biện minh rằng vì anh hay gặp chấn thương. Nhưng nên nhớ, chấn thương nhiều chủ yếu do nền tảng thể lực. Một Carvalho sung mãn của ngày phò tá cuộc chinh phục của Mourinho ở Chelsea đã không còn nữa. Thay vào đó, tuổi tác đã lấy đi của anh tất cả những phẩm chất đáng quý của một trung vệ từng được coi là một trong những số 1 của châu Âu.
    Cũng vẫn có những ngoại lệ như Angloma, Blanc, Desailly, Maldini, Hiero? đã từng sừng sững ở hàng thủ khi họ lớn tuổi hơn cả Carvalho lúc này. Nhưng đó là những ngoại lệ xuất chúng của làng túc cầu. Còn Carvalho không phải người xuất chúng như những cái tên ấy. Lối chơi thiên về kỹ thuật khiến anh gặp phải chấn thương nhiều hơn và nó cũng tước đoạt thể lực của anh nhanh hơn khi tuổi già ập tới. Trong khi đó, ở hàng thủ của Real, Mourinho có một cái tên có thể chơi xuất sắc ở vị trí trung vệ là Sergio Ramos. Chính Maldini, trong cuộc trò chuyện với Ramos một năm trước mà Marca sắp đặt, đã cho chàng trai ấy lời khuyên rằng: ?oCậu sẽ trở thành số 1 thế giới nếu chơi trung vệ?. Bản thân những cái tên còn lại như Pepe, Abiol cũng không phải tay mơ và điều đó cho thấy cái sự cảm tính của Mourinho lớn tới mức nào khi ông quyết định tái ngộ Carvalho.
    1 giờ chiều (giờ TBN) ngày 12/8/2010, Carvalho đã có buổi họp báo ra mắt màu áo Real. Chưa có vụ chuyển nhượng nào ở Real thời gian qua diễn ra chóng vánh như thế. Dễ hiểu thôi, khi Chelsea muốn đẩy đi và Mourinho nôn nóng muốn tái hợp, tốc độ vụ chuyển nhượng như thế có khi vẫn còn chậm chán. Chỉ có điều, thứ mà Real cần là danh hiệu, như Raul Abiol đã phát biểu trên Marca: ?oChúng ta không thể tiếp tục một mùa tay trắng nữa? và liệu chăng, cơn khát danh hiệu ấy vẫn còn tiếp tục với bản hợp đồng chuyển Carbonho về tạo gang cho hàng thủ Real của Mourinho? Có thể lắm chứ, nhất là khi Mourinho, vì muốn có Carvalho, đã đi ngược lại chính nguyên tắc mình đề ra cũng như ngược lại chính cá tính sắt đá của mình. Và khi một người đi ngược lại chính những nguyên tắc sống cùng cá tính của họ, kết quả không phải là thứ quá khó để chúng ta nhìn ra?
    Hà Đức Thọ
    ===============================
    Lẽ ra thì đưa bài này vào topic nhưng cây viết bịnh hoạn. Nhưng thôi thì đưa vào đây vì có vài điều muốn nói .
    Đọc bài này, thất vọng với tác giả . Chung qui gồm 2 chuyện thường gặp.
    1) Tác giả thuộc 1 trong những người xem bóng đá loại anti Mourinho ...bất kể ông ta thành công tới đâu đoạt bao nhiêu cup Châu Âu thì cũng không bap giờ thừa nhận . Những loại người này chỉ trông mong vào việc năm tới Mou sẽ không thành công và nhảy vào bới móc . Ngoài ra lại có tài tiên đoán linh tinh .
    2) Tác giả thuộc loại thích xem bóng đá nhưng không có đủ chất xám để hiểu bóng đá nên ông ta hay phân tích linh tinh và ngu xuẩn .
    Ở đây ông ta cố tình dùng Carvalho để tiên đoán Mou sẽ thất bại trong năm tới . Đây mới gọi là ngu xuẩn văn chương . Hẳn nhiều người còn nhớ khi mang Car về Chelsea thì cũng không ít chiên ra nghi ngờ khả năng Car chơi được tại PL. Hoặc khi Inter Milan với sự chọn lựa của Mou mang về Samuel và Lucio không ít các chiên ra đã cười nhạo vì vừa già xuống dốc lại gà tồ ....nhưng ngay mùa thứ 2 ...cặp trung vệ này đã không nghi ngờ gì là cặp trung vệ hay nhất TG 2010 . Thép thật sự . Về tuổi tác Carvalho không hề lớn hơn họ . Về lịch sử chấn thương Carvalho không hề hoành tá tràng hơn họ . Về phong độ ổn định Carvalho thậm chí chưa bị lên voi xuống chó như họ .
    Tại sao tác giả lại kết luận rất hùng hồn Car sẽ là xai lầm của Mou? Có thể nói dù Chelsea với Car không thể thoả mãn cái mong ước tiểu nhân của bọn bồi bút không óc, loại Inter để họ được thẳng tay chà đạp . Cũng không nên dùng Car để tiếp tục công kích Mou khi không thể tìm ra 1 lý do nào để công kích .
    Chỉ có những người xem bóng đá = lổ đít chứ không phả = mắt mới nghi ngờ khả năng Carvalho . Thực tế năm qua 2010 khi mà Chelsea có những lúc bị MU vượt qua hay bám gót chính là những lúc Car không thể thi đấu thường xuyên . Chính 2 ông Alex và John Terry là 2 ông không có sự ổn định 100% hay phập phù linh tinh khiến cho đôi lúc Chelsea gặp khó khăn . Việc Inter đánh bại Chelsea chẳng phải có sự sơ sót tới khó hiểu của JT hay sao. Vấn đề là dưới thới Mou thì Car chưa bao giờ nổi lên như 1 thủ lĩnh nhưng chính nhờ có anh đã làm bệ cho JT thăng hoa. Với 1 hlv khá ông ta không biết cách xử dụng điều này hiệu quả kết quả chính là sự tuột dốc của JT, hoặc sự không ổn định giửa JT và Alex ....khiến chốt chặn cuối cùng của Chelsea luôn luôn có vấn đề . Chính điều này khiến tui trong 2 năm qua chưa bao giờ nghĩ Chelsea có thể vô địch C1.
    2010 đánh đấu sự toả sáng rực rỡ của Lucio ....nhưng chính Samuel mới là cầu thủ làm nên 1 Lucio rực rỡ. Bình tỉnh lạnh lùng, hunh hãn và hy sinh Samuel là 1 cầu thủ mà Mou cần ở Real .
    Ở Real không thiếu 1 trung vệ tài năng. Nhưng thiếu 1 trung vệ làm bệ phóng. Âm thầm nhưng rất quan trọng . Đá = cái đầu lạnh biết chốt thủ khi đồng đội sáng tác . Đó lại chính là Carvalho .
    Chính anh ấy với những phẩm chất ổn định và lạnh lùng tỉnh táo sẽ bổ sung cái Real cần cho 1 cặp trung vệ thép . Hãy chờ mà xem.
    Việc Mou về Real tăng cường cầu thủ tốt với giá vừa phải . Không ai có thể làm giá với Real bởi vì Mou luôn biết nhìn cầu thủ và luôn luôn có những chọn lựa cùng chất mà giá mềm . samuel và Car đều như nhau nhưng Sam không phải là lý tưởng để mua lúc này .
  2. bhavaghita

    bhavaghita Guest

    bác Tuấn thân mến, tôi vừa đọc bài của bác về Carvalho và có đôi điều muốn nói:
    có thể bác quá thần tượng Mou nên bác nghĩ rằng mọi quyết định của Mou là đúng nhưng bác nên nhớ rằng để Carvalho thành công ở cái lò xay trung vệ như Real là chuyện cực khó. Real sau cái thời của Hierro không còn bói ra được 1 trung vệ nào đẳng cấp nửa mặc dù đến Real không thiếu người tài: Samuel, Canavaro... bởi vì ở Real sau sự ra đi của Makelele thì Real thiếu hẳn tiền vệ trụ biết thu hồi bóng và đánh chặn tốt, thêm 2 thằng hậu vệ cánh rất ham dâng lên nên cặp trung vệ của Real thường bị đánh vỡ mặt khi phản công. Điều này hoàn toàn khác khi so ở chelsea và inter. Ở chel thời Mou thì chel có cặp tiền vệ trụ cực khủng là Esien và Makelele sau đó thay bằng Mikel, còn ở Inter thì hổ trợ cho cặp trung vệ là Cambiasso và Thiago Motta là nhiệm vụ đánh chặn quá tốt đó là chưa kể thằng hậu vệ trái là Chivu hoặc Zannetti đóng vai trò là trung vệ thứ ba rất ít khi dâng cao. Còn điều này ở Real là không thể: cặp tiền vệ trụ của Real là thằng cầu thủ trẻ ngưòi Đức Sami Khedira với lại Xabi alonso. Cặp này sức mạnh không thể so với hai cặp tiền vệ trụ của Inter và Chel được. Chưa kể thằng Khedira còn trẻ chưa có kinh nghiệm và độ lì cần thiết , phẩm chất tối quan trọng của tiền vệ trụ. nên sẽ khó cho cặp trung vệ của Real mùa tới. Đó là còn chưa nói chú Ramos rất hay lên tấn công bỏ cánh phải, Thằng Arbeloa hoặc marcelo bên cánh trái cũng rất ham dâng lên và trình thủ của hai chú này cũng khá tệ, đều không được đá chính ở tuyển.
    Và cuối cùng trung vệ khả dĩ chơi cùng với Carvalho là PePe. Chú này càn lướt, dũng mảnh, không chiến tốt nhưng nó chấn thương quá nhiều phong độ suy giảm, khi chơi được thì có thể sẽ nhát banh không dám quyết liệt nên rất khó ăn ý với Carvalho như là Terry khi xưa, Hơn nữa Carvalho cũng chấn thương gần như cả mùa giải năm ngoái và lại 32 tuổi nên sẽ rất khó cho Carvalho và cả Mou mùa này khi ổn định hàng thủ.
    Mou cũng có lúc nhìn lầm người: khi còn ở Chel ông đưa 2 người cũ là Ferreira và Tiago cũng như thằng vô dụng Khalid boulahrouz về, khi còn ở Inter ông tái ngộ thùng rác vàng Quaresma nên chưa chắc lần này ông đúng. Hãy đợi thử xem Mou sẽ làm gì ở Real năm nay
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Đúng là sự thành công của cặp trung vệ không thể thiếu sự hổ trợ của 1 hoặc 2 tiền vệ đánh chặn giỏi .
    Phải đặt vấn đề ngược lại khi Mou ra đi Chelsea vẫn là những tiền vệ có khả năng đánh chặn tốt thậm chí còn tốt hơn thời Makelele . Đó là Mikel, Lampard và Essein. Thêm thằng Ivan nửa nhưng mà hàng thủ. Chốt chặn cuối cứ động kinh như thường .

    Khi Inter thành công, thì người ta ngợi khen Cambiasso và Motta đánh chặn hay . Sai!!!
    Thực tế cây đánh chặn mà Mou mong đợi tương tự Essein hay Makelele ở Inter là Muntari và Obina nhưng cả 2 đều mang thất vọng .
    Motta được mang về đầu tiên đá như 1 tiền vệ trái...thuộc dạng con thoi đíu phải là mẩu để mà đem đi đánh chặn hay thâu hồi bóng . Cambiasso thì thuộc đạng con thoi điều tiết bóng luôn . Tôi đã từng ước ao Inter có 1 tv đánh chặn thực sự tầm cở Yaya Toure của Barca.
    Stanko cũng không phải là mẩu đánh chặn . Vai trò của Stanko và Cambiasso tương đối giống nhau.
    Tuy nhiên không có chó tất bắt mèo ăn cức .
    Thay vì dùng 1 tv đánh chặn đá dưới 3 tiền vệ hoặc 4 tuần tuý cái mà Mou không có hay không thể mà trông cậy vào Muntari .
    Cực chẳng đã Mou phải sáng tác hàng trung tuyến gồm 2 lớp tiền vệ . Đá thấp thủ và cấp bóng chủ yếu và đá cao làm bóng và dứt điểm . Tuy thiếu 1 tv đánh chặn như việc có 2 tv thường xuyên đá thấp và hổ trợ nhau trong phòng ngự lại hiệu quả hơn 1 ông đánh chặn .
    Hàng tiền vệ của Inter đã rõ ràng phân cấp:
    1) Nặng về thủ đá thấp nhất gồm 4 ông Stanko, Cambiasso, Zanetti, và Motta làm chính tuỳ từng trận họ đảm đương từ 2-4 vị trí như vậy. Ngoài ra thiếu người thì những ông Muntari hay chú tv lùn được trám vô.
    2) Về tv luôn đá nhanh và công Mou xài Balo, Pandev, Etto và Zanetti...thường đảm nhiệm 1-2 vị trí như vậy bên cạnh Milito bên trên .
    Thực tế Inter chưa bao giờ có 1 tv đánh chặn có máu mặt hay một tiền vệ làm bóng tầm cở cả . Do đó tuyến trên Inter đơn giản gồm 3 ông lo thủ và 3 ông tđ lo ngoáy công . Xử dụng 1 tv con thoi làm tv đánh chặn tắc kê lấy bóng buộc Inter phải dùng số đông 2-3 ông cho 1 nhiệm vụ đánh chặn = kè, phá thối và lượm của rơi . Việc dùng tđ để làm bóng kiến Inter thường không cầm bóng nhiều và thêu dệt hưu vượn. Chủ yếu lên bóng chậm....không được trả về thủ ...được tới nơi thì tích cực đá 1-2-3 xông vô vì đó là nghề mấy ông tiền đạo . Ngoài ra chọc dài chạy phải công phá bẩy việt vị thì đội nào chẳng đá được .
    Bởi vì nó hợp lý, nó chặc chẽ nó lại lạ không giống ông nào nên Inter thành công (có phần may) .
    Nhưng với Real thì làm gì mà có chuyện không chó bắt mèo nửa .
    Như thế thì chuyện cặp trung vệ càng chắc lại không thể nghi ngờ .
    Điều thiếu ở cặp trung vệ Real không phải là tài năng, đẳng cấp hay sáng tạo, nhiệt tình . Họ thiếu ở ổn định, chăm chỉ và lạnh lùng để không vì bốc quá mà chết vì quên nhiệm vụ . Đó chẳng phải là Carvalho hay sao?
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    1
    Casillas Goalkeeper 25
    Dudek Goalkeeper 13
    Adan Goalkeeper 3
    Pepe Defender 4
    Ramos Defender 18
    Albiol Defender 17
    Arbeloa Defender 12
    Marcelo Defender 19
    Garay Defender
    Carvalho Defender 15
    Drenthe Midfielder 6
    Diarra Midfielder 5
    Gago Midfielder 10
    Lass Midfielder 14
    Xabi Alonso Midfielder 24
    Khedira Midfielder 8
    Kaka Midfielder 11
    Granero Midfielder 21
    Pedro León Midfielder 23
    Van der Vaart Midfielder 16
    Canales Midfielder 22
    Di María Midfielder 7
    Cristiano Ronaldo Forward 9
    Benzema Forward 20
    Higuaín Forward
    ===================
    Tuy không xem nhiều RM mùa trước nhưng những cầu thủ mà đỏ của Real thì phẩm chất đã có giá trị rất cao từ trước khi Mou về .
    Về tm thì cả Cech lẫn ****** không mấy nổi tiếng khi Mou đến và có họ như Ike. Nhưng vơi Mou họ rực rỡ và hay một cách thần sầu . Nhưng Mou ra đi Peter Cech cũng bắt đầu loạng choạng về phong độ không còn là tm không thể đánh bại và cứu những pha không tưởng nửa . Tui tin rằng ****** cũng rồi sẽ tương tự và Ike sẽ toả sáng năm nay.
    Hy vọng trong 2 năm nửa TG sẽ thán phục cặp trung vệ Car- Pepe như họ từng thán phục John Terry và Car hay Lucio và Samuel.
    Những Xabi Alonxo, Khedira hay Diarra đều có đủ sức, kỹ thuật và đầu óc bản lĩnh làm tốt hơn lên 1 đẳng cấp cao hơn những gì mà Cambiasso, Motta và Stocko đã làm .
    Những Kaka, Ronaldo làm bóng và đá như tiền đạo dâng cao thì khỏi phải nói làm gì . Pandev hay Etto, hoặc anh Snijder cũng chỉ gọi là còn xa. Chú Snijder chỉ có 1 kịch bản là tạt một quả hồi mã thương chỉ phù hợp đá chiếu dưới khổ nhục kế . Cái mà Kaka + Ronaldo không hề thua kém. Nhưng 2 ông kia hơn hẳn khả năng cầm bóng múa may làm loạng và đưa bóng dọn cổ . Nhất là Inter chỉ trông mổi anh Snijder còn Mou hiện có 2 anh làm bóng siêu việt . Khả năng sút phạt và kết thúc của 2 bác nhà Real cũng hơn hẳn bác Naiđơ .
    Có thể nói nếu xử dụng mô hình Mou thành công ở Inter cặp Pandev và Snijder không thể hay = Kaka và Ronaldo .
    Hàng trên thì cặp Milito- Etto cũng không ổn định = Bezema và Huguain. Cái thiếu của cặp Real chỉ là kinh nghiệm trận mạc.
    Dàng trung vệ:
    Ramos Carvalho Pepe Marcelo
    ss với
    Maicon Lucio Samuel Chivu
    Về thủ có thể 9/10.
    Nhưng về công thì ghê gớm hơn hẳn vì Real có thể luân phiên dâng lên cả 2 cánh . Như vậy việc chuyển hướng tấn công sẽ nguy hiểm hơn .
    Khả năng tấn công của Marcelo tôi đánh giá không thua Maicon. Tui nghĩ Mou cũng nghĩ như vậy . Khả năng dâng cao và tấn công cùng phong độ hiện nay của Ramos ss với Chivu thì khá khập khểnh . Chivu là đã xuống sườn dốc ít nhất 2-3 năm rồi mỗi năm sẽ mổi yếu đi . Còn Ramos còn tung tăng 3 năm nửa là ít .
    Theo tôi đội hình sẽ thường thấy của Mou với Real năm tới
    Cassilas
    Ramos Carvalho Pepe Marcelo
    Ronaldo Alonso Khedira Kaka
    Bezema và Huguain.
    Có thể khặng định đội hình này chính xác cở 70% đội hình Real ra quân trong ngày đụng đối thủ xương nhất.
    Rất đều rất mạnh và....thôi không nói nửa .
    Kết quả trân Real và Barca sẽ nói thay tất cả ...thắng 2 trái cách biệt ...đó là điều nhm Real có quyền được mong chờ . 2-0 hay 3-1. Sẽ có 1 trân Real thắng Barca như vậy .
  5. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Marcelo thủ ẹ lắm , Marcelo tai hoạ đã thành thương hiệu rồi :))
    Nhưng nói chung Real vẫn rất đồng đều . Trung vệ còn chú Raul Abiol đá cũng rất tốt .
    Nếu kiếm được 1 chú hậu vệ cánh OK hơn Marcelo thì Real tương đối cân bằng.
  6. bhavaghita

    bhavaghita Guest

    Mou đã không còn tin vào KaKa nửa, Và theo tin từ Real thì chú này sẽ phải sống chung với chấn thương suốt đời, phong độ sẽ mải không bao giờ trở lại cái thời của Milan ( Real đã bị Berlusconi chơi 1 vố quá đau, bù lại cú chơi của Real với Redondo trước đây). Việc Mou đang dốc sức vào vụ theo thằng Ozil thì đủ biết. Mà dù cho KaKa có lấy lai phong độ cũng rất khó đá chung với Ronaldo vì KaKa quen là ông chủ của đội bóng kể cả Milan lẩn tuyển braxin và vì thế khi chơi cùng 1 ông chủ khác là Ronaldo ở Real hoặc Ronaldinho ở milan hoặc braxin sẽ không hợp đội hình.
    Mùa tới có thể Real sẽ dùng thằng Vandervaart làm tiền vệ trung tâm và sẽ chơi 4-3-3 với 3 thằng trên tuyến trên là Ronaldo, Dimaria và Higugain. Mou sẽ không xài thằng Benzema vì chú này quen đá cắm hoặc chơi với 2 tiền đạo chứ không quen chơi lùi xuống, Mou hầu như rất ít chơi với 2 tiền đạo ở tuyến trên kể cả khi huấn luyện ở Porto, Chelsea và cả inter, ở inter chú Eto phải lui về chơi dạt cánh và cùn đi rất nhiều. nếu để cho Benzema mà lui về chơi dạt cánh thì Real sẽ chấp đối phương 1 cầu thủ.
    còn về hàng thủ của Real tôi sẽ không bàn nhiều, cứ vào liga chúng ta sẽ biết.
  7. bhavaghita

    bhavaghita Guest

    còn bác so cặp tiền đạo Higugain và Benzema của real hay và ổn định hơn cặp Milito và Eto o của inter thì tôi thấy buồn cười. Không biết cặp của real hay hơn cặp của inter kiểu gì. Chú Higugain ghi bàn khá tốt nhưng khi ở những trận đấu quan trọng là chú ấy cóng giò. trận siêu kinh điển và trận gặp Lyon ở mùa giải trước thì biết. Còn chú Benzema thì khỏi nói đá ngu chưa từng thấy vậy còn cặp của inter: đẳng cấp của Eto o thì khỏi bàn, vì Mou không quen chơi với 2 tiền đạo buộc chú này lui về đá dạt cánh làm chú ấy cùn đi nhiều nhưng bản lĩnh của chú ấy là không thể phủ nhận bàn vào lưới chel ở stamfor bridge là đủ biết. Còn chú Milito thì chú này tuy lậ đận nhưng tôi đã xem chú ấy thời còn đá cho Zaragoza và tôi rất thắc mắc tại sao không ông lớn nào chịu đưa chú ấy về. MIlito là tiền đạo chơi phản công siêu việt, áchen từ sau thời của "con chấy" claudio lopez thì giờ mới thấy. và hơn nửa chú ấy rất có bản lĩnh trong những trận cầu đinh, những bàn vào lưới barca, Roma, Bayern ở những trận quyết định mùa giải trước thì đủ biết. điều này trái ngược hoàn toàn với Higugain, vậy bác nói cặp tiền đạo Real chơi hay hơn và ổn định hơn cặp tiền đạo của iner là hơn ở chổ nào?
    Được bhavaghita sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 17/08/2010
  8. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Về chất lượng chuyên môn thì Higuain và Benzema hơn Eto và Millito chứ. Millito là mẫu tiền đạo so về mọi tiêu chí là trung bình khá, nhưng khả năng du kích của hắn là rất tốt. Higuain cũng giống như Millito, nhưng tuổi trẻ, thể hình, thể lực đều hơn.
    Eto thì ngày xưa là báo đen, nhưng chơi cho tuyển Cameron cũng có để lại ấn tượng gì đâu. Benzema là mẫu tiền đạo toàn diện hơn, càn lướt, tốc độ, kĩ thuật, khả năng dứt điểm đều rất tốt. Benzema không được trọng dụng mùa trước chủ yếu vì Raul, với lại Pellegrini khoái dùng Ronaldo đá tiền đạo cùng Higuain hơn. Mùa này Kaka chấn thương, Benzema chắc chắn có cơ hội thể hiện.
    Theo tôi Mou mua Calvanho về không phải để dùng cho 1 vị trí chính thức hoàn toàn. Calvanho là sẽ là dạng cầu thủ có kinh nghiệm, trình độ khá cao, nhưng lại chấp nhận 1 vị trí dự bị. Hơn nữa Calvanho là đồng hương và học trò của Mou từ Porto, vì thế cũng là 1 vây cánh cho Mou, vì việc chống lại HLV ở Real diễn ra thường xuyên và dưới mọi triều đậi.
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Bản thân mình đánh giá rất cao Marcelo.
    Theo mình đó là mẩu cầu thủ làm nên sự khác biệt sức mạnh của đội bóng .
    Đây là dạng cầu thủ tạm gọi là nghệ nhân .
    Nó tương tự những Robinho, Kaka, Ronaldo C., Snijder, Maicon, Messi, Xavi, Pique, Rooney ....đó là những cầu thủ thường làm hơn được những gì cầu thủ giỏi làm được .
    Rất may mắn là Real có những 3 người như vậy . Như vậy rõ ràng dễ dàng hơn tại Inter với chỉ 2 .
    Kaka năm ngoái đá khá thường xuyên và cũng là khá tốt. Có thể không = năm xưa nhưng vẩn tốt hơn Rô vẩu nhiều . Tuy chấn thương nhưng tui nghĩ Kaka sẽ bình phục và chơi lại được . Kaka thì bao giờ cũng vẫn là Kaka....hoàng tử của sân cỏ . Trận nào ra sân cũng có dấu ấn . Chắc chắn là Marcelo. Kaka, và CR7 sẽ là những con ách của Mou trong những trận đinh. Việc xử dụng họ như thế nào thì ta vẩn còn cứ chờ để mà xem .
    Thực tế ở mổi CLB tuỳ theo nhân sự mà HLV giỏi sẽ tìm ra 1 công thức lối chơi phù hợp để phát huy tiềm năng và hạn chế khiếm khuyết .
    Có lẽ Marcelo không phải là 1 hậu vệ ổn định như Chivu ...nhưng bởi vì Marcelo dâng lên rất cao thậm chí nhiều lúc anh ta chơi như một tiền đạo cánh . Cách chơi khá giống Alves....nhưng bóng trong chân Marcelo sẽ khó lường hơn .
    Trước mùa giải 2010 tôi đã đánh giá cao Etto khi về Inter...và tôi đã không lầm .
    Tôi tin chắc là Marcelo sẽ rực rở bên cạnh Kaka và CR7 như Maicon và Snijder vậy .
    Lổ hổng phòng ngự do Maicon để lại thường được Zanetti hoặc Cambiasso bịt thì chuyện tương tự rồi cũng sẽ xảy ra với Xabi Alonso và Diarra mà thôi.
    Điều quang trọng 1 là làm sao những cầu thủ có những phẩm chất đặc biệt phát huy hết được mặt mạnh mình .
    Khi Mou về Inter người ta cứ nghĩ là JT, hoặc Lampard hoặc Jole Ashley, Drogba ai đó sẽ về ...tất cả chỉ là đòn gió .
    Maicon không về Real, Ashley cũng không nốt nhưng Mou cũng chẳng phải lo lắng gì ...mua giá vừa phải thì mua không thì thôi . Real đã có Ramos, và Marcelo là hai đôi cánh tuyệt vời rồi thì dẫu gãy một Mou vẫn còn 1...hơn hẳn thời Chel và Inter...thì tại sao Mou lại phải cần thêm nửa .
    Thật ra thì lực lượng Real hiện nay dầy và đều hơn Inter tới gần gấp đôi . Tất nhiên thành tích Real sẽ càng ghê gớm hơn nửa . Chưa bao giờ Mou có trong tay nhiều lựa chọn như vậy.
  10. bhavaghita

    bhavaghita Guest

    Mou sẽ không dùng Marcelo cho vị trí hậu vệ cánh trái đâu. nếu có dùng thì có thể cho đá ở hàng tiền vệ hoặc những trận gặp mấy thằng cùi. Nguyên tắc của Mou là 2 hậu vệ cánh chỉ có 1 người được phép dâng lên còn người còn lại phải đóng vai trò như 1 trung vệ thứ 3 hổ trợ hàng thủ. Đây là nuyên tắc từ khi còn ở Porto, sang chelsea và sau đó là inter vậy thì không có lý do gì lại không dùng ở Real nhất là hàng thủ của Real vốn nổi tiếng là có vấn đề. Bên cánh phải chú Ramos lên công rất tốt và xu hướng chú này cũng rất thích dâng lên. Vậy thì cánh trái phải do 1 chú thủ tốt đảm nhiệm. Còn cặp tiền vệ trụ của Real thì Xabi Alonso chơi rất tốt đóng vai trò điều tiết nhưng còn 2 chú Khedira và Lass thì chưa biết. Chú Khedira thực sự là 1 ẩn số vì tôi chưa coi chú này đá nhiều vì rất ít coi giải Đức, chỉ coi vài trận đá ở World cup nên không nói trước được hơn, nửa chú này còn trẻ quá rất khó chịu được áp lực trước 1 đội bóng lớn như Real mà lại đá ở vị trí rất quan trọng là tiền vệ thủ . Còn Lass thì đá không hay lắm không tạo được ấn tượng nhiều, để xem thần tượng của bác có biến thằng này thành sao hay không.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này