1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất vọng quân đội Nga!!!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi aegisk, 14/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chunghynam

    chunghynam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn nhất trí Luôn luôn tự hào là Việt Nam có một lực lượng quân đội thiện chiến vào bậc nhất nhì thế giới
    Nhớ lại: Việt Nam là nước đầu tiên lập ra Bộ Tư Lệnh Đặc Công, đơn vị tinh nhuệ chính quy được thành lập đầu tiên trên thế giới. Trước 12 ngày đêm năm 72 chỉ với 3 chiến sĩ mà lọt vào sào huyệt không quân Mỹ trên đất Thái phá hủy 12 B52... quá tự hào
    Việt Nam sử dụng vũ khí và khí tài của Liên Xô mà ngay đến cả chuyên gia Liên Xô cũng phải nể phục.
    Nói chung là Việt Nam nếu cũng đất rộng người đông thì chắc làm bá chủ thế giới lắm lắm
  2. vinh2k5

    vinh2k5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    3
    Nói chung "quân lực Huê Kỳ" cũng rất đáng tự hào chứ:
    Từ xưa đến nay họ chỉ thua có duy nhất 1 đối thủ là Việt Nam
  3. DVuongHung

    DVuongHung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    1
    Nói chung "quân lực Huê Kỳ" cũng rất đáng tự hào chứ:
    Từ xưa đến nay họ chỉ thua có duy nhất 1 đối thủ là Việt Nam
    [/quote]
    Tầm bậy, còn ở Cuba, Somalie thì sao?
  4. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.515
    Đã được thích:
    3.615
    Tầm bậy, còn ở Cuba, Somalie thì sao?
    [/quote]

    Cu ba thì chỉ có bọn Lưu vong chứ, làm gì có lính mẽo trực tiếp tham chiến.
  5. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
    Dài tay em đón ánh mắt thu xưa
    Xưa rồi Diễm ơi !

  6. brucelee1

    brucelee1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Nga sẽ bố trí vũ khí siêu chính xác gần Ba Lan
    04:45'' 05/09/2008 (GMT+7)
    Phát biểu trước các phóng viên hôm 4/9, Chủ tịch Uỷ ban Quốc phòng Đuma Nga, Đại tướng Victor Zavarzin, cho biết có thể Nga sẽ bố trí các loại vũ khí siêu chính xác thế hệ mới gần biên giới với Ba Lan, nơi Mỹ dự định sẽ triển khai một phần lá chắn tên lửa.
    "Chúng tôi có đủ sức và phương tiện - là các loại vũ khí mới. Chúng tôi sẽ bố trí gần các khu vực quân sự Ba Lan, nơi Mỹ sẽ đặt các bộ phận cấu thành của hệ thống phòng thủ tên lửa.

    Việc chuẩn bị cho kế hoạch này đang được tiến hành", ông Victor Zavarzin tiết lộ sau cuộc họp liên ngành thảo luận về triển vọng hiện đại hóa quân đội tại tỉnh Kaliningrad với lý do NATO đang mở rộng về phía Đông.

    Đại tướng quân đội Nga cho biết: ?oChúng tôi đã có trong tay các mô hình vũ khí siêu chính xác dành cho không quân và lục quân. Và vấn đề lúc này chỉ là đưa nó đến địa điểm cần bố trí?.

    Chủ tịch Uỷ ban Quốc phòng Đuma Nga thông báo thêm, liên quan đến kế hoạch này chương tình tái vũ trang quân đội của Nga dự tính đến năm 2015 sẽ được chỉnh sửa lại. ?oTheo ước tính, tổng chi phí cho chương trình này vào khoảng 5 nghìn tỷ rúp, tuy nhiên sẽ được xác định chính xác trong thời gian tới?, ông nói.

    Trả lời câu hỏi của phóng viên về khả năng Nga sẽ bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Kaliningrad, Tướng Victor Zavarzin khẳng định giới chức lãnh đạo quân sự Nga đang xem xét vấn đề này.

    ?oVề vũ khí hạt nhân chiến thuật, chúng tôi đã thảo luận rất nhiều với Mỹ vì nó không nằm trong phạm vi các Hiệp ước về ổn định chiến lược mà chúng tôi đang bàn bạc với Wasington.

    Khi tôi còn làm việc tại NATO với tư cách Đại diện thường trực quân sự Nga, họ thường hỏi tôi về vấn đề vũ khí hạt nhân chiến thuật tại tỉnh Kaliningrad. Khi đó tôi cũng hỏi lại tại sao vũ khí hạt nhân chiến thuật Mỹ lại có mặt ở châu Âu??- Tướng Victor Zavarzin cho biết thêm.

    Tuy nhiên, nhà lãnh đạo quân sự Nga lại cho rằng, hiện tại Nga không cần thiết phải bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Kaliningrad.

    Ông nói: ?oTất nhiên là quyết định cuối cùng sẽ do Tổng Tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang quyết định. Nhưng cũng không cần thiết phải làm nóng thêm tình hình. Điều quan trọng lúc này là thực hiện các bước hiện đại hoá quân đội và hoàn thiện các loại vũ khí hiện có, trước hết là các đơn vị tàu ngầm và phòng vệ bờ biển?.

    Tướng Victor Zavarzin lưu ý rằng khối NATO, trong đó có hai thành viên là Lithuania và Ba Lan đang chăm chú theo dõi tình hình tại khu vực phía Tây của Nga.

    ?oNATO đang tăng cường quân, nghiên cứu cơ sở hạ tầng các cảng biển, mạng lưới sân bay, mở rộng hoạt động thăm dò ở Kaliningrad và bố trí các loại phương tiện nhằm đe doạ tấn công chớp nhoáng. Vì thế, chúng tôi không thể làm ngơ trước các động thái này?, ông khẳng định.
    Cường Nguyễn (theo Mail.ru)
  7. brucelee1

    brucelee1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    TT Bush có thể sẽ bỏ hiệp ước hạt nhân với Nga
    12:11'' 05/09/2008 (GMT+7)
    Một quan chức Mỹ cho biết, nhiều khả năng Tổng thống George W. Bush sẽ từ bỏ một hiệp ước hạt nhân dân sự với Nga để thể hiện thái độ cứng rắn đối với Moscow sau cuộc xung đột ở Nam Ossetia vừa qua.
    Với quan hệ giữa hai nước đang căng thẳng đỉnh điểm, Nhà Trắng đang lên kế hoạch cho một động thái mang nhiều tính biểu tượng của ông Bush.
    Theo các nguồn tin giấu tên, Mỹ sẽ hành động sớm, nhiều nhất là trong vài ngày tới, và các quan chức nước này thấy không cần phải đợi cho đến khi Phó Tổng thống Dick Cheney công du nước ngoài trở về vào thứ Tư tuần sau (10/9).

    "Hiệp ước hạt nhân dân sự nhiều khả năng sẽ bị hủy, và sẽ sớm thôi", một quan chức Mỹ nói.

    Tại Nhà Trắng, phát ngôn viên Gordon Johndroe từ chối bình luận về thông tin trên. Tuy nhiên, hồi tuần trước, các quan chức tại đây nói rằng việc rút khỏi một hiệp ước hạt nhân dân sự đang được bàn thảo.

    Thỏa thuận hợp tác hạt nhân giữa Nga và Mỹ được hai bên ký kết hồi tháng 5 và đã được Tổng thống Bush chuyển sang Quốc hội, cơ quan có thể không phê chuẩn văn bản này.

    Cuộc chiến giữa Grudia và Nga nổ ra sau khi chính quyền Tbilisi khơi mào bằng cuộc tấn công nhằm giành lại tỉnh li khai Nam Ossetia đêm ngày 7/8. Xung đột giữa hai bên chấm dứt nhờ một thỏa thuận ngừng bắn do Pháp làm trung gian.


    Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney phát biểu tại một cuộc họp báo sau khi gặp Tổng thống Grudia Mikhail Saakashvili ở Tbilisi ngày 4/9. (Ảnh: Reuters)
    Nga tuyên bố vẫn duy trì một số binh sĩ ở Grudia để thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình được thống nhất trong thỏa thuận ngừng bắn.
    Tuy nhiên, Grudia và các quốc gia phương Tây gọi họ là "lực lượng chiếm đóng". Trong một động thái làm căng thẳng trầm trọng hơn, Nga đã công nhận độc lập của Nam Ossetia và Abkhazia, hai tỉnh li khai của Grudia.

    Tới thăm Grudia hôm qua, Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney tái khẳng định sự ủng hộ của Washington đối với nỗ lực gia nhập NATO của Tbilisi. Nhà lãnh đạo này lên án hành động quân sự của Nga là nỗ lực "bất hợp pháp" nhằm thay đổi biên giới Grudia "bằng vũ lực".

    Tuy nhiên, Moscow lập luận rằng các hoạt động quân sự của nước này là nhằm bảo vệ dân thường và bảo đảm hòa bình trong khu vực.

    Chuyến công du của ông Cheney diễn ra sau khi Nhà Trắng công bố gói viện trợ 1 tỷ USD cho Tbilisi để "đáp ứng các nhu cầu nhân đạo của Grudia và hỗ trợ nước này phục hồi kinh tế".
    Thanh Hảo (Theo Reuters, CBS News, THX)
    [/quote]
  8. brucelee1

    brucelee1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Phó Tổng thống Mỹ tới Grudia
    Hôm qua (4/9), phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney đã tới Grudia để thể hiện sự ủng hộ của Mỹ với quốc gia Nam Caucasus này.
    Chuyến công du của ông Cheney diễn ra một ngày sau khi Nhà Trắng tuyên bố gói viện trợ kinh tế trị giá 1 tỉ USD cho Grudia.
    Nhiều nhà phân tích cho rằng, chuyến thăm và cuộc gặp giữa phó Tổng thống Mỹ với Tổng thống Grudia Mikhail Saakashvili là dấu hiệu cho thấy Grudia sẽ sớm nhận được gói viện trợ kinh tế từ Mỹ.
    Trước đó, ông Cheney đã tới thủ đô Baku của Azerbaijan, điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du các nước láng giềng của Nga.
    Ông Cheney là quan chức cấp cao nhất của Mỹ tới Grudia kể từ sau xung đột Nga-Grudia kết thúc ngày 12/8. Hôm 3/9, tàu chiến Mỹ USS Mount Whitney mang theo hàng viện trợ đã đến Grudia.
    Phó Tổng thống Mỹ cũng sẽ đến Ukraine để hội đàm với các lãnh đạo thuộc Chính phủ ủng hộ phương Tây này.
    Chuyến thăm của phó Tổng thống Mỹ tới khu vực - vốn được coi là "sân sau" của Nga, diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Moscow và Washington đang căng thẳng vì cuộc chiến ở Grudia.
    Kỳ Thư (Theo AFP, Rian)

  9. brucelee1

    brucelee1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0

    Phó Tổng thống Mỹ tới Grudia
    Hôm qua (4/9), phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney đã tới Grudia để thể hiện sự ủng hộ của Mỹ với quốc gia Nam Caucasus này.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Nói về tuyên bố thì Nga vượt xa toàn nhân loại Bác ạ. Ví dụ cứ lâu lâu lại có 1 tướng Nga lên báo tuyên bố 1 chương trình dự kiến chế tạo một số HKMH chí ít 4-6 con. Người ta tổng cộng đã từng có trên 10 lần tuyên bố khác nhau như thế. Nghĩa là nếu Nga biết làm hơn biết nói thì hiện họ có chí ít cũng vài chục con HKMH thừa sức nghiền cả thế giới ra cám Bác ạ. Nga chỉ là con gấu già giẫy chết chố cắn thêm vài cái cuối cùng mà thôi. TQ mới là con rồng đang lên là mối đe doạ an ninh thế giới tương lai. Chỉ có Đoàn thanh niên tự nguyện bợ Nga là còn chưa nhận ra điều ấy mà thôi.

Chia sẻ trang này