1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thay đổi Nguyên quán trong GKS

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi Nhorung, 17/07/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nhorung

    Nhorung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi Nguyên quán trong GKS

    Mình muốn tư vấn 1 trường hợp.
    Năm 2008 Khi chưa đăng ký kết hôn mà đã có con, bố có làm giấy nhận con và đăng ký khai sinh cho con ở quê mẹ, cán bộ hộ tịch ghi nguyên quán : Quê mẹ.
    Nếu cứ để vậy thì khả năng đến đời cháu theo kiểu nguyên quán này dễ mất gốc lắm .
    Theo quy định mới từ 1-7-2010 làm GKS không cần ghi Nguyên quán.

    Giờ đã đăng ký kết hôn và có hộ khẩu ở HN. Vậy có điều luật nào hay cách nào để đăng ký lại GKS theo nguyên quán quê bố, hoặc ở HN, hoặc theo biểu mẫu GKS mới không ghi nguyên quán được không ? Mình hỏi bên hộ tích ở xã thì bảo không sửa được
  2. ls0936368638

    ls0936368638 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Thủ tục
    Thay đổi hộ tịch
    Trình tự thực hiện
    Bước 1: Công dân đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.
    Bước 2: Công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, Thành phố
    Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
    · Nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận hồ sơ, vào sổ theo dõi, thu lệ phí, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.
    · Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho công dân hoàn thiện bổ sung.
    Bước 3: Công dân nhận kết quả theo giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, Thành phố
    Cách thức thực hiện
    Trực tiếp tại: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, Thành phố
    Thành phần hồ sơ
    Tờ khai Thay đổi hộ tịch
    Bản chính giấy khai sinh và các giấy tờ có liên quan khác
    Số lượng hồ sơ (bộ)
    01
    Thời hạn giải quyết
    Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ. Trường hợp cấn phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 5 ngày.
    Đối tượng thực hiện TTHC
    Cá nhân
    Cơ quan thực hiện TTHC
    a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện, thành phố
    b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
    c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp
    d) Cơ quan phối hợp (nếu có):
    Kết quả thực hiện TTHC
    Quyết Định hành chính
    Lệ Phí
    15.000đ/trường hợp
    Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
    Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính
    Yêu cầu thực hiện TTHC
    Người yêu cầu Thay đổi hộ tịch phải xuất trình được bản chính giấy khai sinh (của người cần Thay đổi ) và các giấy tờ liên quan khác làm căn cứ cho việc Thay đổi hộ tịch
    Căn cứ pháp lý của TTHC
    Bộ Luật Dân sự 14/6/2005; Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch Thông tư 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP; Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 19/3/2006 về việc ban hành sổ hộ tịch và biểu mẫu hộ tịch
    hiến pháp còn sửa được nữa là giấy khai sinh
    ông xã thứ 1 đã sai roài giờ còn liên hệ với ông xã thứ 2 thì khả năng trả lời sai pháp luật là tương đối...cao. vì sao thì chắc ai cũng đoán ra 1 phần roài
    mình copy cái thủ tục hành chính cái hóa thông tin hộ tịch ra để bạn tự nghiên cứu nhé!
    chúc may mắn!

Chia sẻ trang này