1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thầy phù thuỷ Chick Corea

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi CuGoiLa, 26/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CuGoiLa

    CuGoiLa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Thầy phù thuỷ Chick Corea

    Armando Anthony "Chick" Corea (12-6-1941) là một nghệ sỹ jazz piano, nghệ sỹ chơi keyboard, nhà sáng tác từng nhận nhiều giải Grammy. Ông được biết đến nhiều nhất với các tác phẩm trong thập niên 70 theo thể loại Jazz Fusion mặc dù những đóng góp của ông với jazz mới là rất nhiều. Ông tham gia vào phong trào hình thành Jazz-Fusion điện tử với tư cách là một thành viên trong ban của Miles Davis trong thập niên 60 và sau đó thành lập ban nhạc jazz mang tên Return to Forever trong những năm 70.
    [​IMG]
    Ông vẫn tiếp tục những sự hợp tác với các nghệ sỹ khác và khai thác nhiều chất liệu âm nhạc trong suốt thập niên 80 đến 90. Trong số các nghệ sỹ jazz piano thì sau Bill Evans và McCoy Tyner, ông là một người cũng gây được nhiều ảnh hưởng cho các nghệ sỹ trẻ. Phong cách biểu diễn của ông cũng tương tự Han**** mặc dù vậy ông vẫn duy trì được tiếng nói riêng của mình.
    Thời niên thiếu
    Corea sinh tại Chelsea, Masschusetts, một ngoại ô của thàn phố Boston. Corea mang dòng máu Italia. Cha ông là Armando, một nghệ sỹ kèn trumpet dẫn dắt ban nhạc chơi theo thể loại Dixieland tại Boston trong những năm 30 và 40, đã dẫn dắt ông đến cây đàn piano khi ông mới 5 tuổi. Sinh trưởng trong gia đình chơi nhạc jazz, từ bé ông đã chịu ảnh huởng của các ngôi sao chơi bebop như Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Bud Powell, Horace Silver và Lester Young. Lên 8 ông học đánh trống và nó đã giúp ông có khả năng xử lý cây đàn piano như một bộ gõ. Tài sản mang hơi hướng vùng Boston của ông có thể tìm thấy qua phần giới thiệu của "Nefertiti" trong buổi hòa nhạc tại Paris mang tên Circle.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Đối với ông, trường lớp là ko cần thiết vì hầu hết những kỹ năng ông có được là do tự mày mò sáng tạo. Một nhân vật gây ảnh hưởng đến ông là nghệ sỹ piano cổ điển Salvatore Sullo, người mà đã dạy piano cho ông khi mới lên 8 và giới thiệu nhạc cổ điển cho ông. Chính điều này cũng góp phần ko nhỏ vào các sáng tác của ông. Ông thích nghe ban nhạc Herb Pomeroy và một nhóm tam tấu chuyên biểu diễn các tác phẩm của Horace Silver tại các CLB jazz. Ông cũng phối hợp với trưởng nhóm người Bồ Đào Nha và tay trumpet Phil Barboza, tay trống Bill Fitch, người đã giới thiệu nhạc Latinh với ông.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] 
    "Tôi đặc biệt thích âm nhạc Latinh, đặc biệt các điệu nhảy và âm nhạc salsa, cụ thể là các ban như Tito Puente và Machito. Nhạc nhảy Cuba nhà một liều thuốc cực kỳ mạnh giúp tôi đam mê với jazz. Tôi thích cái đẹp kỳ vĩ của nó. Tôi chỉ quan tâm đến các thể loại nhạc Latinh và sau đó phát hiện nhạc Latinh Tây Ban Nha, đặc biệt là Flamenco", ông cho biết.
    Sau đó ông quyết định chuyển về NewYork nơi ông học nhạc 1 tháng tại trường ĐH Columbia và 6 tháng tại trường The Juilliard. Ông bỏ dở việc học hành vì nó quá chán nhưng ông tìm được cái không khí của NewYork, nơi ông có thể bắt đầu cho sự nghiệp của mình
  2. MrLibra

    MrLibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Bác đúng là cái thư viện của Jazzones. Duo Xie, Duo Xie.

Chia sẻ trang này