1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Beatles - Cảm nhận một huyền thoại (Rock and roll is on the way)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi lovelyguy, 27/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovelyguy

    lovelyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    The Beatles - Cảm nhận một huyền thoại (Rock and roll is on the way)

    Có quá nhiều điều để nói và viết về một ban nhạc huyền thoại - The Beatles. Câu chuyện về họ có vẻ rất khó tưởng tượng, sự thành công của họ không thể đong đếm được - với hàng chục triệu fan. Chúng ta bắt đầu với một điều hiển nhiên: The Beatles là ban nhạc có ảnh hưởng lớn nhất trong kỷ nguyên pop-rock, tiên phong trong những bước đột phá và "cách tân" hơn cả so với những nhóm nhạc rock khác của thế kỷ 20. Bắt đầu từ năm 1964 cho tới 6 năm tiếp theo, đi tới đâu, ở bất kỳ chỗ nào, người ta cũng chỉ nói và bàn về The Beatles.
    Họ chưa từng đánh mất hình ảnh của mình trong lòng công chúng, "uy quyền" tuyệt đối của The Beatles tạo dựng được là: Cho tới hiện tại, mẫu hình này vẫn không hề phai mờ mặc dù ban nhạc đã tan rã vào năm 1970.

    [​IMG]

     

    Vạn sự khởi đầu nan
    Đầy nhiệt huyết và mang trong mình tình yêu âm nhạc lớn lao, chàng sinh viên trường Quarry Bank (Liverpool) tên là John Lennon quyết định thành lập một nhóm nhạc vào năm 1957, ban đầu gọi là "The Blackjacks". Chỉ một tuần sau (tháng 3/1957), John lại lấy tên trường học của mình đặt cho nhóm "The Quarry Men". John hát và chơi guitar, Colin Hanton đánh trống, Eric Griffiths cũng chơi guitar, Pete Shotton sử dụng washboard, Rod Davis xài banjo và Bill Smith chơi tea-chest bass. Không lâu sau, Ivan Vaughan ra nhập nhóm nhạc và thay thế Bill. John tìm cảm hứng ở "Heartbreak Hotel" và trở thành một fan của rock ''n'' roll Mỹ. Những nhạc phẩm của anh được công chúng biết tới qua sự giới thiệu và trình bày của Buddy Holly , Carl Perkins, The Coasters, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis và Gene Vincent. Ngày 6/7/1957, Ivan Vaughan mời Paul McCartney tham dự một buổi trình diễn của họ tại The Woolton Parish Church Fete. McCartney mới 15 tuổi được đưa tới ra mắt Lennon (16 tuổi) và hai người bắt đầu trở thành cộng sự thân thiết trong sáng tác.
    Quân số của Quarry Men đã tăng lên tới 7 người với Paul hát và chơi guitar, John Lowe - piano, George Harrison - guitar và hát. Rồi Griffiths và một thành viên khác trong ban nhạc tách ra. Quarry Men đã xuất hiện và gặt hái thành công ở một số buổi biểu diễn tại địa phương, nhưng họ có rất ít hợp đồng. Tháng 1/1959, nhóm nhạc ngừng hoạt động. Đó có lẽ là thời gian kết thúc của Quarry Men nhưng lại mở ra cho họ những cơ hội mới. The Les Stewart Quartet thành lập một câu lạc bộ mới gọi là "The Casbah" do Mona Best đứng đầu với sự hỗ trợ của hai con trai Pete và Rory. Stewart từ chối chơi tại đây, Ken và George ra khỏi Les Stewart Quartet, George tìm kiếm và liên lạc cùng John, Paul, rồi Quarry Men tái hợp gồm 4 thành viên. Từ tháng 10/1959 - 1/1960, nhóm nhạc chỉ còn lại John, Paul và George (Paul chơi trống). Họ gọi mình là "Johnny & the Moondogs".
    Thời gian này, John nhập học Trường Nghệ thuật Liverpool. John hiểu rằng, ban nhạc của họ cần có người chơi bass, anh mời hai sinh viên tham gia vị trí này là Stuart Sutcliffe và Rod Murray. Chính thức đầu năm 1960, Stuart gia nhập ban nhạc, "Johnny & the Moondogs" đổi tên thành "Silver Beetles". Nhưng rồi tay trống Tommy Moore và Norman Chapman tách khỏi nhóm. George đề xuất thêm Pete Best, con trai ông chủ câu lạc bộ Mona Best.
    Tạo lập tên tuổi
    Pete chấp thuận đề nghị này. Nhóm nhạc đổi tên thành "The Beatles" ngay vài ngày trước chuyến lưu diễn đầu tiên tại Hamburg (tháng 8/1960). Pete Best được xem như "linh hồn" của nhóm. Kết thúc những ngày ở Hamburg, Stuart Sutcliffe rời  "The Beatles", Paul đảm nhận ví trí guitar bass. John, Paul và George, cả ba cùng chơi guitar và luân phiên nhau làm... ca sĩ. Pete Best đánh trống, rất ít khi hát, nhưng sáng tạo và phát triển kiểu gõ đặc biệt tạo nên thứ âm thanh gọi là "nhịp đập nguyên tử", sau này rất nhiều nhạc công trống học theo.

    [​IMG]

     
    The Beatles ký hợp đồng với nhà quản lý Brian Epstein. Epstein tìm cho họ một hợp đồng với Parlophone Records. Tháng 8/1962, Ringo Starr thay thế Pete Best.
    Đĩa đơn đầu tiên của The Beatles "Love Me Do" phát hành ngày 5/10/1962 không mấy thành công. Năm 1963 và 1964, vị thần hạnh phúc đã mỉm cười với họ. Năm 1963 "Beatlemania" trở thành "mốt thời thượng" ở Anh. Beatles đã toả sáng trong show Royal Variety và gặt hái vinh quang trong show truyền hình "Sunday Night At The London Palladium". 1964 là năm "hoan hỉ" nhất với họ khi The Beatles đặt chân và chiếm vị trí lớn tại thị trường âm nhạc Mỹ.  The Beatles trở thành ban nhạc thần tượng của giới trẻ. Cả nước Mỹ ngập tràn sự tang tóc u buồn sau cái chết của tổng thống John F. Kennedy và The Beatles xuất hiện như xoá tan mọi âu lo, buồn bã với những giai điệu vui tươi, rộn rã.
    Sau khi Elvis ra nhập quân đội, "tính nổi loạn" của anh đã phai nhạt rất nhiều. Jerry Lee Lewis và Chuck Berry thì mải mê đối mặt với những vụ scandal và danh tiếng ít nhiều bị ảnh hưởng. Buddy Holly, The Big Bopper và Ritchie Valens qua đời trong một tai nạn máy bay. Giới truyền thông Mỹ xưng tụng The Beatles là "One-Hit-Wonders" sánh ngang Frankie Avalon, Tab Hunter, James Darren...
    Ed Sullivan có mặt ở phi trường khi The Beatles từ Thuỵ Điển, ông được chứng kiến cảnh những cô gái thì la hét, các chàng trai thì reo hò cổ vũ, hình ảnh nhóm giăng mắc khắp nơi... Sullivan hiểu rằng, đây là một nhóm nhạc rất đặc biệt và quyết định mời The Beatles tham gia show truyền hình "The Ed Sullivan Show". Show diễn này nhận được sự mến mộ chưa từng có trong lịch sử truyền hình. Cùng năm này, The Beatles thực hiện tour lưu diễn đầu tiên quanh nước Mỹ.  Cuối năm 1965, The Beatles biểu diễn tại sân vận động Shea (New York) trước đám đông khoảng 55.000 người hâm mộ (số lượng người tham dự đông nhất trong lịch sử). Tuy nhiên, trong một tour xuyên quốc gia, The Beatles gặp nhiều khó khăn. Tại Tokyo (Nhật Bản), họ bị "khoá" trong khách sạn không được ra ngoài tới tận giờ biểu diễn. Ở Philippines, vợ tổng thống Marcos mời họ dự tiệc trưa, The Beatles lịch sự từ chối khiến công chúng nổi giận, họ phải nhanh chóng rời khỏi đất nước này. 
    Năm 1966, The Beatles phải hứng chịu "cơn sóng gió" lớn khi John vô tình nhận xét rằng, nhóm nhạc của họ còn được yêu thích hơn cả... Chúa Jesus. Đích thân John phải xuất hiện, cải chính và giải thích nhiều lần về điều này. Không chỉ tour lưu diễn tại Mỹ của họ gặp nhiều trắc trở, ngày 19/8/1966, họ nhận được lời đe doạ tại Memphis rồi một quả pháo cối bất ngờ nổ lớn giữa buổi biểu diễn. Ngày tiếp theo tại Cincinnati, nhà tổ chức biểu diễn từ chối cung cấp màn trướng phục vụ show của The Beatles và nhóm nhạc không có thể chơi guitar điện trong thời tiết mưa bão. Paul lo lắng đến phát ốm. Ngày 28/8/1966 ở sân vận động Dodger, L.A. - cảnh sát đánh đập vài nữ khán giả trẻ, sân vận động rơi vào cảnh cực kỳ hỗn loạn...
    Trong suốt những năm 60, The Beatles không chỉ là "hiện tượng âm nhạc"mà phong cách và trang phục của họ còn ảnh hưởng rất lớn đến giới trẻ. Bộ mặt của ngành công nghiệp âm nhạc theo đó cũng có những biến đổi, họ "cách tân" những tour lưu diễn và bắt tay làm bộ phim quảng cáo pop mà ngày nay chúng ta thường gọi là "The music video". Hầu như ai cũng sưu tập đầy đủ album của họ, từ Please Please Me đến Abbey Road. Tuy nhiên, sau cái chết của nhà quản lý Brian Epstein, mọi việc có vẻ lắng xuống. Một vài va chạm nhỏ giữa John và Paul đã xảy ra khi Paul cố gắng trở thành người lãnh đạo nhóm nhạc. Rồi mâu thuẫn khá lớn giữa Paul - George khi họ thực hiện việc thu âm tại studio Twickenham Film.
    Tuy nhiên, cuối cùng, The Beatles vẫn quyết định "gặp nhau" trong thu âm cuối cùng "Abbey Road" - album sau này có lượng tiêu thụ chưa từng thấy trong lịch sử kinh doanh băng đĩa. Thành công của "Abbey Road" khiến họ phấn khích, đoàn kết trở lại và thực hiện tour lưu diễn Magical Mystery Tour năm 1967. Tiếp theo vào ngày 8/5/1970, "Let It Be" trình làng (chưa đầy một tháng sau khi Paul công bố không còn là thành viên trong ban nhạc).

    [​IMG]

     
    Người ta nói rằng, âm nhạc của The Beatles luôn luôn hiện diện trong cuộc sống chúng ta. Dù từng người trong ban nhạc sau này đã tìm được con đường riêng, John cảm nhận được tình yêu với Yoko Ono, Paul xây dựng gia đình với Linda, George và Ringo đều thành công trong sự nghiệp solo và sống giữa sự ấm áp gia đình, The Beatles vẫn xứng đáng là ban nhạc rock ''n'' roll vĩ đại nhất trong lịch sử.
    Thành viên Beatles:
    - John Lennon: Sinh ngày 9/10/1940 tại Liverpool, lớn lên tại vùng ngoại ô. John không hề thích những ngày "mài đũng quần" trong nhà trường, anh thích viết và vẽ về những người bạn cùng lớp, về thầy cô giáo hơn là vùi đầu vào sách vở. Vì thế, John để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp trong trường. Anh học chơi harmonica từ khi còn nhỏ và tự mày mò sử dụng banjo.
    - Paul: Ngày 18/6/1942, James Paul McCartney chào đời tại bệnh viện Walton General, Liverpool. Âm nhạc trở thành một phần không thể thiếu trong gia đình McCartney. Trước Thế chiến II, cha của Paul ngày làm người bán hàng mẫn cán, đêm là một nhạc công jazz trong ban nhạc của Jim Mac. Đối lập hẳn với John, Paul là cậu học sinh ngoan ngoãn, giỏi giang. Bạn của Paul là Ivan Vaughan đã mời anh tới Woolton xem nhóm nhạc Quarrymen biểu diễn vào ngày 6/7/1957. Vài ngày sau đó, Paul nhận được lời mời tham gia nhóm nhạc. Năm 1961, anh chơi bass thế cho Sutcliffe.
    - George Harrison: Sinh ngày 25/2/1943, là thành viên trẻ nhất của The Beatles. Ngay từ lúc còn nhỏ, Harrison đã tỏ ra rất độc lập, thường tới trường trong bộ quần áo jean và mái tóc dài. Anh gặp Paul trên chuyến xe buýt và sớm thân thiết bởi có chung sở thích âm nhạc và đều biết chơi guitar. Họ thường dành nhiều thời gian bên nhau cùng luyện tập guitar. Năm 1956, Paul giới thiệu George với ban nhạc Quarrymen (dù lúc đóm George mới 14 tuổi). Tốt nghiệp trung học, George trở thành thành viên chính thức của Quarrymen và trở thành ca sĩ chính trong nhóm cùng với John và Paul. Ca khúc đầu tiên George viết cho The Beatles là Don''t Bother Me.
    - Ringo: Tên thật là Richard Starkey sinh ngày 7/7/1940, là "anh cả" của The Beatles. Sau khi thành lập nhóm nhạc với Eddie Miles năm 1957, anh lại gia nhập The Raving Texans hai năm sau đó và chơi nhạc trong khi Rory Storm hát. Thời gian này, anh lấy tên là Ringo. Ringo gặp The Beatles tại Hamburg tháng 10/1960. Anh trở thành thành viên chính thức của ban nhạc vào ngày 18/8/1962.

    I'm the fool on the hillSee the sun going down,And the eyes in my head,See the world spinning around.
  2. heavyrocker

    heavyrocker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    hê hê hê,ông vào trang web nay post cái bài này lên đảm bao được hoan nghenh rầm rộ
    ]
    http://www.halongweb.net/rockcafe
    LANG THANG TÌM KIẾM MỘT CUỘC TÌNH
    TÌM HOÀI MÀ VẪN THẤY MÌNH CÔ ĐƠN!
  3. JohnLennon

    JohnLennon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hơ lâu không vào thăm chị Cat lại thấy Box có bài về Beatles của mình,lovelyguy là ai thế không ngờ dưới quyền bà Cat mà lại yêu được Beatles chứ ,Vote cho 5 * đê(mà đồng chí này chưa thấy xuất hiện ở Box Beat khi nào thì phải)
    Beatles thì quá quá nhiều điều để nói, nhạc của họ rất tuyệt vời vì nó được sinh ra từ các thiên tài!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;bay bổng lãng mạn triết lý sâu sa không dở hơi như nhạc bây giớ vớ va vớ vẩn nghe gì cho nó đau tai!
    Bài viết hay cũng khá tổng hợp nhưng có một số lỗi
    Từ tháng 10/1959 - 1/1960, nhóm nhạc chỉ còn lại John, Paul và George (Paul chơi trống). Họ gọi mình là "Johnny & the Moondogs
    Hey you Paul lúc này không chơi trống mà vị trí đó là Thomas Moore, về sau Paul cũng có chơi trống trong The White Album nhưng lúc đó thì không à mà là Long John chứ
    Pete Best được xem như "linh hồn" của nhóm
    Pete Pest lúc đó chỉ được coi là đẹp trai nhất nhóm chứ linh hồn ồ dĩ nhiên luôn là John rồi
    Paul cố gắng trở thành người lãnh đạo nhóm nhạc
    Paul chưa bao giờ có ý lên lãnh đạo cả đó chỉ là do báo chí thêu lên cũng như câu chuyện Paul đã chết hay Paul bị Yoko tố cáo mang ma tuý sau này vậy.
    Thành công của "Abbey Road" khiến họ phấn khích, đoàn kết trở lại và thực hiện tour lưu diễn Magical Mystery Tour năm 1967.
    Huhu cái này thì hơi ngố vì Magical Mystery Tour được thực hiện năm 1967 trong khi Abbey Road lại được thu âm cuối năm 1969 tức là nó là Album được thu âm cuối cùng của Beat.
    Anh học chơi harmonica từ khi còn nhỏ và tự mày mò sử dụng banjo
    Hehe John chỉ học chơi Harmonica trước khi chơi Love me do không lâu còn về banjo thì Julia Stanley-mẹ của John là người dạy cho anh.
    Năm 1956, Paul giới thiệu George với ban nhạc Quarrymen
    Năm 1957 chứ không phải 1956.
    Nói chung về giá trị nghệ thuật của Beatles thì chúng ta có X trang cũng không nói hết chứ nhưng sao đồ sộ thế mà HLC chả ai join cả nhỉ?
    Ây đấy chỉ là những ý kiến bé tẹo của em chứ không có ý gì đâu em cũng sợ dân vùng biển lắm ,bye bye chị Cat em về nhà đây không đi vác tù và đâu nữa
    Lovelyguy sang Box Beat chơi đi!
    Ocean childs please pass the long and winding road to get back to the real music .Don?Tt be the nowheremans.
    (Kêu gọi HLC bước vào thế giới của Beat đê)
    YEH YEH YEH​
  4. lovelyguy

    lovelyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Ngày 08/12 để kỷ niệm 23 năm ngày John Lennon bị ám sát - "Những phát đạn chết chóc đã bắn vào cả một thế hệ yêu chuộng hoà bình". Fansland sẽ tổ chức chiếu film "The Beatles Anthology" rất hay. Mọi người nên đi xem dù thích hay không thích Beatles.
    Rất hy vọng gặp các bạn HLC ở đó.
    Trân trọng!
    HưngPQ.
    I'm the fool on the hillSee the sun going down,And the eyes in my head,See the world spinning around.
  5. JohnLennon

    JohnLennon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0

    Anthology có từ 1-8 thế chiếu phần nào vậy?Mà lovelyguy sang rủ Box Beat ấy chứ HLC có quan tâm đến Beat tẹo nào đâu
    YEH YEH YEH​

Chia sẻ trang này