1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thẻ Chứng Minh Nhân Dân (CMND) mẫu mới có vi hiến?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi beoU.kr, 22/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Hiểu ý nguyensg. Nhưng tôi đang thắc mắc sao mọi người kêu ca gì thế nhỉ, tôi có thấy phiền hà gì nếu tên bố mẹ ghi trên CMND đâu. Còn các bác thích tên bố mẹ off trên đó thì cũng được, nó chả thay đổi bản chất lắm khi những thông tin ấy đằng nào cũng phải khai cho công an để sau này tích hợp vào database, mỗi lần công an nhập số cmt của công dân thì biết tên bố mẹ luôn. Hay là mọi người muốn sau này quản lý công dân phải "tiến bộ" nghĩa là không quản lý thông tin bố mẹ. Thắc mắc cái mọi người thấy phiền ấy.
  2. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    bạn uliuli không hiểu vấn đề, việc công an biết thông tin về bố mẹ với việc thông tin đó dc ghi lên id là 2 việc khác nhau, vì cái thẻ cmnd này được dùng thường xuyên mà người xem ko chỉ là công an
    vấn đề thứ 2 là việc có cảm thấy phiền hay không là quyền của mỗi người, anh không thấy phiền nhưng tôi thấy phiền
  3. daigia001

    daigia001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    mình cũng không ủng hộ việc này
    số người mồ côi, không cha, không mẹ, hoặc không cha mẹ tuy ít nhưng ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của họ sau này
    mỗi lần giờ cmt thư ra lại làm họ thấy tủi hổ, hoặc bị người khác rè bỉu...
    họ cũng là người, chưa kể họ còn thiệt thòi hơn người khác sao còn xát thêm muối vào lòng họ
  4. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Có thể điều bạn cảm thấy và một số người cảm thấy không ưng việc này là đúng, nhưng tôi có một sự khó tính đối với lí do phản đối, có thể là do tôi quá khó tính với các mem ttvnol sau một thời gian làm việc tại một số topic liên quan đến luật pháp ở ttvn này. Thông thường khi 1 quy định hoặc luật của nhà nước đưa ra, nó sẽ cần được người dân phản biện, nhưng tôi thấy lí do phản biện thường chệch choạc, không hề có phương pháp. Một số chệch choạc điển hình như sau:

    1. Người này thấy phiền, người khác không thấy phiền, tức là cứ có người thấy phiền thì quy định đó không được ban hành. Đây là một ví dụ không có tác dụng khi phản biện luật. Ta lấy ngay như một người cùng phe phản biện là nguyensg, anh ta đưa ra một thông tin rằng sau này trên CMND có thể ghi số an sinh xã hội. Thế nếu sau này có người bảo tôi thấy phiền và không muốn ghi cái số an sinh xã hội ấy vì có nhiều đối tượng tiếp xúc tôi không muốn cho họ biết số an sinh xã hội của tôi. Nếu như vậy thì ghi cái gì cũng có người bảo phiền. Có khi giờ vẫn nhiều ông Thanh Hóa thấy phiền vì CMND có ghi quê quán.

    2. Vi hiến: cứ khi nào không tìm được lí do cụ thể để phản biện thì sẽ dùng ngay chữ vi hiến. Nếu tôi mà hỏi vi phạm điều mấy, khoản mấy của hiến pháp thì có lẽ lại ậm ừ vì chưa từng đọc hiến pháp, thậm chí là sẽ viện dẫn đến câu không hề có trong hiến pháp như câu "mọi người đều có quyền mưu cầu hạnh phúc" (nguyensg điển hình).

    3. Nói chung chung là trên thế giới (rất ưa lấy Mỹ ra để thần tượng) chả bao giờ quy định như thế. Đến khi tôi vạch vòi và tham khảo một số mem bên Mỹ thì hóa ra bên Mỹ còn quy định chặt hơn.

    Là tôi mong chờ một ai đó phản biện quy định này hợp lý hơn.
  5. nguyensaigon66

    nguyensaigon66 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Uli đang cố ý lấp liếm và định lôi nguyensg sang "Phe" của mình ? Cái của nguyensg đưa ra chỉ là giả thuyết , mà đã là giả thuyết thì vấn đề sẽ CÓ hoặc là KHÔNG chứ chuyện chưa là chắc chắn . Thứ hai nữa việc in thông tin cha mẹ lên CMND vẫn còn nằm trên lý thuyết và chưa ngã ngủ (A,B đang còn fighting nhau) . Và giả dụ hôm nay B thắng thì chuyện in thông tin cha mẹ lên CMND là không thực hiện . Vậy chuyện nhỏ như con thỏ hôm nay chưa thực hiện được thì làm sao ngày mai có thể in thêm cái số an sinh lên CMND cho được ?
    Tóm lại : Phần trên nguyensg chỉ nhấn mạnh ở mặt kỷ thuật (điện tử hoá thông tin) chứ đừng hiểu lầm tưởng Mỹ nó làm vậy rồi Uli về bắt chước nhé ...vì bên Mỹ hơi khác bên ta một tí đó là nơi cấp CMND là do nha lộ vận (DMV) cấp , nơi cấp số an sinh là do sở an sinh XH (SS)cấp . Như vậy mấy chú CA bên Tây chỉ có quyền xin xem CMND chứ không có quyền cấp CMND, vậy => CA ắt cũng không có quyền vẽ rồng vẽ rắn lên ID của người khác => Mỗi chỗ nó độc lập tô như rứa thì khó lòng thằng nầy nhảy lên đầu của thằng kia .......hoặc thêm 1 VD nữa là thằng DMV chịu để thằng SS nhảy lên đầu thì tao qua dùng thẻ thư viện => tui bây thất nghiệp mất Job xong về nhà đuổi gà co vợ ....


    Bộ Tư pháp kiểm tra việc ghi tên cha mẹ lên CMND
    Chưa thí điểm cấp, đổi CMND mẫu mới tại ba quận, huyện của Hà Nội.

    Ngày 17-8, bà Nguyễn Thúy Hiền, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, cho biết: Lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật nghiên cứu những nội dung trong Thông tư 27/2012 của Bộ Công an về việc cấp giấy CMND theo mẫu mới. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1-7, quy định mẫu CMND mới sẽ có cả tên của cha mẹ người được cấp.
    Trong văn bản báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Lê Hồng Sơn cho biết: Cần xem xét kỹ tính hợp pháp của việc ghi tên cha mẹ của công dân vào CMND. Những nội dung trong hai nghị định 05/1999 và 170/2007 được dùng làm căn cứ pháp lý để ban hành Thông tư 27 cũng cần được thảo luận xem có phù hợp với Công ước quốc tế về quyền trẻ em hay không. Còn theo một số chuyên gia pháp lý, việc ghi tên cha mẹ lên CMND là vi phạm bí mật đời tư của công dân, được quy định trong Bộ luật Dân sự.
    Hiện lãnh đạo Bộ Tư pháp đang tiếp tục nghiên cứu vấn đề này. Nếu phát hiện những văn bản trên có nội dung không phù hợp Luật Dân sự về đảm bảo quyền bí mật thông tin cá nhân hoặc Công ước quốc tế về quyền trẻ em, Bộ Tư pháp sẽ có ý kiến chính thức.
    Theo dự kiến, từ ngày 1-8, cơ quan công an sẽ thí điểm cấp, đổi CMND mẫu mới ở các quận Tây Hồ, Hoàng Mai và Từ Liêm (Hà Nội), sau đó nhân rộng ra cả nước. Nhưng do có nhiều ý kiến không đồng tình, đến nay ba quận, huyện này vẫn chưa thực hiện cấp, đổi.
    Theo tính toán của Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội (Bộ Công an), giai đoạn 1 của dự án cấp, đổi CMND theo mẫu mới (năm năm làm 24 triệu CMND) sẽ tốn khoảng 30 triệu USD. Nếu làm hết 60 triệu CMND cho những người đến độ tuổi trong cả nước, chi phí sẽ lên tới 2.000 tỉ đồng.
    THANH LƯU(Báo Pháp Luật)
  6. caongyenxanh2012

    caongyenxanh2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2012
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    theo tôi có thể làm theo cách khác thông minh hơn đó là, điện tử hóa thông tin cá nhân, như vậy CMTND sẽ có một mã số cho mỗi người, chỉ cần nhập mã số này vào máy tính là toàn bộ thông tin cá nhân của người đó sẽ được hiển thị.
    Còn cái vụ thêm tên cha mẹ vào CMTND thì tôi không hiểu lắm về lợi ích của nó, có vẻ như nên làm cho học sinh sinh viên thì đúng hơn.
  7. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0

    1. Vì bạn có vẻ ngạc nhiên khi thấy nhiều người nói thấy phiền, còn bạn không thấy phiền, nên tôi cũng.. ngạc nhiên :D
    Xu hướng chung trên thế giới là bỏ đi càng nhiều thông tin không cần thiết trên mặt thẻ càng tốt, vì nó tốn chỗ và đôi khi ảnh hưởng tới thông tin cá nhân / đời tư, nhất là khi nó đã thành cái thẻ thông minh . Đúng là thông tin về tôn giáo, hay quê quán đối với nhiều người là bị gây phiền hà thực sự.
    2. miễn bình luận
    3. Khỏi lấy Mỹ làm chi, lấy ngay anh Tàu bên cạnh
    http://en.wikipedia.org/wiki/Resident_Identity_Card
    thậm trí chúng nó còn không có nơi sinh, ngay quê quán, nguyên quán gì, chứ chưa nói là cho tên bố mẹ vào
    tôi không có tham vọng chứng minh việc này "vi hiến", hay "vi phạm đời tư" gì. Chỉ có mong muốn ngồi nghe bạn chứng minh đây là một bước tiến văn minh và hợp lý trong việc quản lý công dân tại VN :)>- (tất nhiên trong database sẽ có tên cha mẹ, nhưng đang nói về việc đính lên ID card)
  8. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    bây giờ các bà mẹ đơn thân đi làm giấy khai sinh cho con mà ko có tên bố đã bị bọn hành chính nó hành hạ chế giễu giễu rồi.
    đến khi đứa con đi làm cmt lại bị thêm 1 lần nữa.
    đến khổ.
    thế mà lúc nào cũng kêu gào lên là phải bình đẳng trong xã hội, xã hội phải công bằng với chả văn minh.toàn nói 1 đàng làm 1 nẻo.
  9. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Cho thêm tên bố mẹ vào khác gì khuyến khích cái mất công bằng khi đi làm bất cứ thủ tục ở bất cứ đâu. Trong khi dữ liệu điện tử có thể nhanh chóng đưa ra mọi thông tin khi cần.
    Nhiều người không may mắn khi nói tới bố mẹ thì lại động đến nỗi đau của họ.
  10. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Quan điểm của tôi là ko thấy phiền gì trong vụ này. Có lẽ mọi người nhạy cảm quá chăng? Hay do theo tâm lý đám đông? theo trào lưu? hay chỉ đơn giản là ko muốn có sự thay đổi, ko muốn bị xỏ mũi?

Chia sẻ trang này