1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Departed (Kẻ nội gián - Mỹ) một bản sao giống đến "hoàn hảo" của Infernal Affairs (Vô gian đạo -

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi nhatrangmuathu, 30/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Emilio

    Emilio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    có bản đẹp nhưng phụ đề chưa chuẩn
  2. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Ặc - tớ mua "The Departed" ở 5 Đinh Liệt bản đẹp phụ đề chuẩn mà.
  3. roilunggu

    roilunggu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tập xem tiếng Anh đi các bạn ạ, dần dần sẽ quen thôi, sau này đỡ phải chờ ***g tiếng hoặc phụ đề, với lại dịch ko bao giờ hay bằng bản gốc được
  4. Emilio

    Emilio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Hehe, lại thêm 1 phát minh từ 1 thế kỷ trước. Ở đây phụ đề là phụ đề tiếng Anh đấy bạn ạ.
  5. lazyblackmage

    lazyblackmage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    để anh báo tình hình DVDrip đẹp phụ đề chuẩn cho chú nhé : tất cả đều có bản đẹp phụ đề chuẩn từ cách đây 2 tuần ( Trừ Letters From Iwo Jima )
  6. roilunggu

    roilunggu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    I''m....I''m so sorry
  7. ngutieuyennhien

    ngutieuyennhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    The Departed chửi thề nhiều tới nhức cả đầu. Vẫn ấn tượng bản Vô gian đạo với Lương Triều Vỹ và Lưu Đức HOa hơn.
  8. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Oscar 2007: Kẻ quá cố sống dậy!
    Lễ trao giải Oscar lần thứ 79 diễn ra sáng hôm qua 26-2 khá bình lặng. Đến tận giải cuối cùng được khán giả hoài mong là sẽ gỡ gạc chút hứng khởi thì cũng gây một bất ngờ... ?otiu nghỉu?: The Departed (Kẻ quá cố) đoạt giải phim hay nhất trong năm!
    Sống dậy
    Diễn tiến từ đầu chí cuối chương trình chính là quá trình phục sinh của Kẻ quá cố. Không ai dám chối bỏ bộ phim làm lại từ kịch bản Vô gian đạo (Hong Kong) này rất xuất sắc, song dường như khán giả trên thế giới đều nghiêng tình cảm về các phim như Babel, The queen hay Little miss Sunshine...
    Ở cuộc dạo đầu, Kẻ quá cố chỉ mới sở hữu giải biên tập phim trong khi bộ phim Mexico Pan''s labyrinth khởi đi rất dũng mãnh với loạt giải chỉ đạo nghệ thuật, quay phim và hóa trang. Còn
    Little miss Sunshine cũng gây thiện cảm tăng dần với giải kịch bản gốc, nam diễn viên phụ.
    Đến khi Kẻ quá cố đoạt thêm giải kịch bản chuyển thể thì người theo dõi trực tiếp đêm hội bắt đầu lờ mờ nhận diện rằng mặc dù lập bảng đề cử rất ?otình thương mến thương? với các anh tài trên toàn thế giới, nhưng bảng vàng giải Oscar 2007 vẫn chủ yếu tập trung tôn vinh nền điện ảnh Mỹ mà thôi! Kẻ quá cố hồi sinh với giải đạo diễn xuất sắc nhất cho Martin Scorsese.
    Vị đạo diễn tài hoa này sau nhiều lần hụt giải nay cầm được tượng vàng trong tay, thế nên được dịp ?odiễn thuyết? một hơi, đại khái ông bảo cuộc đời ai mà chẳng nếm đủ đắng cay ngọt bùi, thành công lẫn thất bại, nhưng quan trọng là ta vẫn phải hướng lên phía trước. Có lẽ Scorsese cũng thòng sự an ủi động viên với Leonardo DiCaprio - tài tử này buồn hiu hắt khi lại tiếp tục hụt giải nam diễn viên chính.
    Vì DiCaprio cùng với những ngôi sao ăn khách cỡ Will Smith, Penelope Cruz, Kate Winslet... không đủ sức làm cuộc lật đổ nào trong đêm nên những giải cá nhân diễn xuất khác đều có kết quả không bất ngờ (dĩ nhiên xứng đáng): nam, nữ diễn viên chính thuộc về Forest Whitaker (phim The last king of Scotland) và Helen Mirren (The queen), nữ diễn viên phụ thuộc về Jennifer Hudson (Dreamgirls).
    Những dấu ấn
    Năm nay Oscar có người dẫn chương trình mới toanh là Ellen DeGeneres (nữ MC nổi tiếng của kênh ABC). Ở lần đầu xuất hiện trên sân khấu danh giá, Ellen đã khá tròn vai bằng sự lịch lãm, một chút tinh nghịch và cả những thông điệp hay gửi đến khán giả. Cô nói về tính toàn cầu của Oscar 2007: ?oNếu không có sự hiện diện của người da đen, da màu, người Do Thái, cả người đồng tính, lần trao giải này sẽ không phải là Oscar! Hoặc bạn cũng có thể nghĩ rằng ai cũng đoạt được giải Oscar?.
    Nhạc sĩ Gustavo Santaolalla năm ngoái giành giải soạn nhạc nền hay nhất với phim Brokeback mountain, năm nay tiếp tục đoạt giải này lần thứ nhì với phim Babel. Vẫn tôn vinh Babel dù phim này cuối cùng không đoạt giải phim hay nhất, Gustavo phát biểu: ?oBabel là phim đã giúp chúng ta hiểu rõ hơn về chúng ta và lý do tại sao chúng ta tồn tại?.
    Việc trao giải Oscar phim tài liệu ngắn hay nhất cho phim The blood of Yingzhou district nói về những đứa trẻ có cha mẹ chết vì bệnh AIDS ở nông thôn Trung Quốc, hay giải Oscar phim tài liệu dài hay nhất cho An inconvenient truth nói về môi trường trái đất đang xấu dần đi của cựu phó tổng thống Mỹ Al Gore đã cho thấy điện ảnh có thể phản ánh và tác động đến những vấn đề chung của toàn cầu như thế nào. Chính Al Gore cùng với Leonardo DiCaprio (diễn viên từ lâu nay đã góp phần kêu gọi bảo vệ môi trường) lên sân khấu gửi thông điệp xanh đến mọi người hãy chung tay gìn giữ môi trường.

    Trong dàn nhân vật làm nhiệm vụ công bố giải, thú vị nhất là cặp diễn viên nhí Abigail Breslin (10 tuổi - cô bé đóng cực dễ thương trong Little miss Sunshine) và Jaden Christopher Syre Smith (8 tuổi - chính là nhóc tì con của Will Smith) được vinh dự cùng công bố giải phim hoạt hình ngắn.
    Giải đạo diễn được xướng lên từ bộ ba đạo diễn gạo cội Steven Spielberg, Francis Ford Coppola và George Lucas là một sự tôn trọng hết mực dành cho đồng nghiệp đoạt giải Martin Scorsese. Đặc biệt sự xuất hiện của Nicole Kidman với chiếc váy đỏ rực bên cạnh điệp viên 007 Daniel Craig xuất hiện ở phần đầu chương trình được xem là cặp đôi đẹp nhất năm nay.
    Cuối cùng, nếu chọn một giải Oscar 2007 nào tổng hợp nhiều yếu tố xứng đáng, thú vị, bất ngờ, ngọt ngào lẫn ý nghĩa thì hẳn sẽ là giải nam diễn viên phụ dành cho ?obô lão? 73 tuổi Alan Arkin. Trong phim Little miss Sunshine, ngoài diễn xuất thượng thừa, Alan Arkin còn khiến khán giả không bao giờ quên với câu thoại của ông nội động viên cháu gái cưng Olive dự thi hoa hậu trong đêm cuối cùng trước khi ông đột ngột lìa đời: ?oKẻ thua thật sự là kẻ sợ thắng. Họ thậm chí không dám thử. Cháu sẽ thử chứ??.
    Một số giải khác
    Biên tập âm thanh: Letters from Iwo Jima. Ca khúc trong phim: I need to wake up (phim An inconvenient truth, tác giả Melissa Etheridge). Phục trang: phim Marie Antoinette. Phim hoạt hình ngắn: The Danish Poet. Phim hoạt hình dài: Happy Feet. Hòa âm: Dreamgirls. Phim ngắn: West Bank story. Kỹ xảo hình ảnh: Cướp biển Caribê: Chiếc rương tử thần. Giải Oscar thành tựu trọn đời: Ennio Morricone.
    TRUNG NGHĨA
    (Nguồn: Tuoitre online)
  9. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Hic, đúng là phim này em không thấy hay bằng Vô gian đạo. Một phần là kịch bản đại thể đã biết trước, nhưng ngay cả xem lại VGĐ, em cũng thấy nó hay và nhiều chi tiết thoả đáng hơn. Trước hết là việc liên lạc trong The Departed bằng ĐT, cảm giác nó dễ dàng quá, chứ không hồi hộp gay cấn như VGD. Chi tiết người lái xe biết ai là nội gián ở VGĐ cũng đc lý giải hợp lý hơn, và cái chết của ông Sếp và cảnh sát chìm trong VGĐ hình như cũng xúc động, sâu lắng hơn thì phải?
  10. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Một cái Phim Châu á, một cái Phim Mỹ thì phong cách nó như vậy là hợp lý rồi mà kô em

Chia sẻ trang này