1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thế giới ảo – mạng xã hội những điểm tiêu cực

Chủ đề trong 'Văn học' bởi kimdung29nh, 03/11/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimdung29nh

    kimdung29nh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Kết bạn, Hẹn hò, tìm người yêu đã trở thành một hoạt động rất hot gần đây của giới trẻ với mạng xã hội đang phát triển mạnh mẽ giúp con người có thể gần nhau hơn ngoài những mặt tích cực mà mạng xã hội đêm lại còn có vô số những mặt tiêu cực khác chúng ta hay cùng tìm hiểu mạng xã hội anh hưởng như thế nào đến giới trẻ hiện nay.
    [​IMG]

    Tốn nhiều thời gian

    Thế giới ảo gây nghiện cho người ta khi nào chătng ai rõ. Đối với nhiều người, thật khó để kiềm chế không mở Facebook, Youtube,… mỗi khi ngồi trước máy tính có kết nối internet.

    Giờ đây, khoảng thời gian thư giãn, nghỉ ngơi, giải trí, sau mỗi giờ làm việc nhất là với giới trẻ và dân công sở chỉ dành cho mạng xã hội.

    Tiếp xúc với những thông tin, hình ảnh không lành mạnh

    Việc kiểm soát chất lượng và nội dung thông tin trên các trang mạng xã hội luôn là vấn đề nhức nhối hiện nay. Sẽ không quá khó khăn nếu người dùng muốn tìm những tấm hình nhạy cảm hay những đoạn clip “nóng” trên Facebook, Youtube.

    Mạng xã hội là “cầu nối” cho tội phạm

    Sự phát triển rầm rộ của những phần mềm gián điệp tinh vi thường “ẩn náu” trong “áo” mạng xã hội. Chúng sẽ đánh cắp thông tin người sử dụng với một đường link dính virus.

    Đặc biệt là hành vi hack tài khoản để mạo danh, lừa đảo bạn bè hoặc người thân của nạn nhân, thậm chí thực hiện những hành vi phi pháp. Đôi khi có những cá nhân tung tin đồn nhảm không rõ cơ sở kéo theo sự quan tâm của nhiều người gây xôn xao dư luận.

    Tác động mạnh tới tâm lý phát triển và nhân cách của giới trẻ

    Tình yêu “ảo” qua mạng xã hội, họ kết bạn sau đó chia sẻ, lắng nghe nhau nói, an ủi nhau qua những tin nhắn, rồi dần nảy sinh tình cảm, nhưng đến khi gặp nhau ngoài đời thực không ít đối tượng thất vọng.

    Thậm chí, một chàng trai đã tự tử vì quá sốc trong lần đầu tiên gặp gỡ khi chứng kiến nhan sắc thật của người yêu, sau một thời gian có tình cảm qua mạng xã hội.

    Nhiều trường hợp không thể hòa nhập vào cuộc sống thực sau một thời gian sống trong thế giới “ảo”. Đáng lo ngại hơn cả là không ít người trẻ có tri thức cũng đang dần “tự kỷ” chỉ biết trò chuyện với những người ảo trên mạng, mà quên mất người thân quanh mình.

    Không chỉ sống “ảo” trên mạng xã hội, giới trẻ còn đắm chìm vào nhiều trò chơi giải trí trên internet với nhiều quán nét mọc lên như nấm.

    Bên cạnh những trò giải trí lành mạnh thì những trò chơi bạo lực cũng không ngừng gia tăng, người chơi nhập vai thực hiện các hành động chém, bắn, giết người trong thế giới ảo, giết càng nhiều thì điểm càng cao.

    Sau thế giới ảo là những mối quan hệ, những tình bạn đổ vỡ, hay những người nhờ mạng xã hội mà ngoại tình. Lòng tin không còn, tất cả rồi cũng trở thành hư vô hết…Vì vậy, ảo không có nghĩa là không có thật…!

Chia sẻ trang này