1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế giới bên ngoài cái ao làng Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi buonet, 08/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dovavang

    dovavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2009
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    43
    trong thể thao nói chung và bóng đá nói riêng thì thể lực mới là quan trong nhất chứ chẳng phải thể hình. cao mà yếu thì sao vật lại thằng nhỏ mà be con. VN mình chiều cao trung bình có 1m62 thì đội tuyển tầm 1m7 là chuẩn rồi, đào đâu ra mà đòi 1m75 với chả 1m8. Bọn Nhật WC vừa rồi có chú nào cao quá 1m85 đâu mà quật thằng Đan toàn cao trên 1m85 đấy thôi. Đôi tuyển BĐ mạnh là dio nhiều yếu tố chứ cứ cao cao mà thắng thì thi đấu làm mẹ gì nữa
  2. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745


    Vâng, nhưng thực tế là thằng cao to luôn khoẻ hơn thằng bé. Đơn giản thế thôi bác ạ. Nói chuyện kiểu bác là nói kiểu "với một chữ nếu có thể nhét cả Paris vào trong cái lọ".
    Xác suất để kiếm được 1 thằng cao 1m7 khoẻ hơn 1 thằng cao 1m8, 1m9 là bao nhiêu ???
    Xác suất để kiếm được 11 thằng cao 1m7 đều khoẻ hơn 11 thằng cao 1m9 là bao nhiêu ???

    Và hãy nhìn vào thực tế, tiền đạo ở VLeague toàn cầu thủ ngoại và cũng chẳng có thằng nào cao 1m7.

    Cầu thủ Nhật tuy bé nhưng 2 thằng trung vệ của nó là Nakazawa và Tulio cao 1m87 và 1m90 nhé. Honda cũng 1m82, các vị trí còn lại thì ngoại trừ 2 cánh là Nagatomo và Komano là chỉ cao 1m70, còn lại thì cũng xấp xỉ 1m75-1m8 cả.Nói thì phải đi đôi với thực tế, chứ xem kiểu chung chung xong phán thì ai chả nói được.
    Khen cầu thủ Việt Nam bé mà khoẻ hả ?? Không hiểu sao đã qua hơn 10 năm từ thế hệ Hồng Sơn, Huỳnh Đức, gặp các đội châu Âu ăn hành tơi tả, chỉ đủ sức chạy 1 hiệp, mà đến tận bây giờ vẫn còn có người nghĩ rằng "chỉ cần bé mà khoẻ là được".
    Bé không bao giờ là khoẻ. Và thời gian ông tìm được 1 thằng bé mà khoẻ thì có thể tìm được 10 thằng khác to hơn mà vẫn khoẻ như nó.
    Cầu thủ VN không to, không giỏi và cũng không khoẻ. Thực tế nói lên tất cả.Đừng có nhìn vào Messi hay Xavi rồi mơ mộng, những loại bài toán lớp 1 giải chưa được thì đừng đem so sánh với giáo sư Ngô Bảo Châu.

  3. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Clip trận Hàn Quốc thắng Nigeria 2 - 1 trong trận giao hữu ngày 11/8/2010

  4. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Clip giao hữu giữa Thái lan và Ấn Độ.

    Lượt đi Thái thắng 1 - 0




    Lượt về Thái thắng 2 - 1


  5. dovavang

    dovavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2009
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    43
    ậy, Đồng chí nói vậy oan cho tôi quá, mình khen VN nhỏ con mà khỏe hồi nào đâu. Ý tôi chỉ là không phải cứ thấy cao cao là nhét nó vào tuyển mà phải ưu tiên thể lực số 1, chiều cao là số 2,3,4...n thôi. Thực sự kiếm 1 thằng 1m7 khỏe hơn thằng 1m8 cũng không khó như đồng chí nghĩ đâu. Khu tôi sống nhiều phòng tập thễ hình nên cũng để ý thấy nhiều chú thấp thấp mà be con kinh. Trên bình diện thế giới thì Trochowski, Cannavaro, Puyol, Mascherano,... đều thấp dưới mức trung bình của đội tuyển nước nó nhưng thể lực thì ....còn chuyện đội nhật thì 2 chú trung vệ chỉ 1m85 thôi, mà bọn Nhật, nước nó dân 130 tr chiều cao trung bình nam thanh niên là hơn 1m7 thì đội tuyển xấp xỉ 1m8 là bình thường, chừng nào dân nó 1m6 mà tuyền 1m8 thì mới đáng nói. Tôi không coi chung chung đâu, ở Châu Á mình rất hâm mộ tuyển Nhật ( phương pháp làm bóng đá rất tuyệt ) nên cũng theo dõi kha khá chứ không hề xem mấy trận rồi phán lung tung.
    túm lại là tôi muốn nói rằng không phải cứ chăm chăm kiếm cao mà có những chú thấp 1 tí nhưng khỏe, đủ đá 90-120p là rất Ok. TQ, Sing,.. là những điển hình của việc cứ cao cao là nhét vô tuyển bất chấp chân gỗ đầu đất và kết quả là chỉ ăn hiếp được những thằng vớ vẩn. Thằng Hàn dân nó cao và khỏe bẩm sinh nên nó chỉ chú tâm kiếm mấy thằng giỏi kĩ thuật thôi. Đại khái ý tôi là lựa chọn cầu thủ vô tuyển nên theo tiêu chí : 1/ khỏe 2/ ngoan 3/ chiến thuật tốt 4/ kĩ thuật khá 5/ thể hình ngon 6/...=D>
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    À mà Đồng chí Buonet này, thằng Ấn nó íu xìu phải tham dự AFC challenge Cup thì trình cũng cỡ ĐNA thôi, Thái thắng cũng không phải Thái mạnh lên. Ấn dân to cao đó nhưng tụi nó đâu có mê Bóng đá, tụi nó chỉ khoái Cricket với Phim thôi
  6. valenciacf

    valenciacf Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    84
    Ấn Độ từng gặp Vn và thua 2-0 không nhớ năm nào nhưng nhớ đó là thời Huỳnh Đức, Hồng Sơn, tính ra trình độ của Ấn chỉ ngang Malay hoặc Indo là cùng
  7. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Tôi có nói là trình Ấn Độ cao đâu nhỉ. Cái này chỉ là đưa thông tin cho mọi người tham khảo. Mọi người tham khảo thêm trình Đông Nam Á

    Loạn đả dữ dội, 3 cầu thủ Singapore vào viện

    (NLĐO)- Một cuộc hỗn chiến dữ dội đã xảy ra trong trận đấu giữa Young Lions và Beijing Guoan thuộc khuôn khổ giải VĐQG Singapore (S-League) đêm thứ ba vừa rồi, buộc trọng tài chính Zaid Hussein phải huỷ bỏ kết quả của trận đấu.


    Phút 88, “trận chiến” bắt đầu nổ ra khi cầu thủ hai đội lao vào nhau, quyết “ăn thua đủ” sau tình huống chuồi bóng thô bạo từ phía sau của Yu Tianzhu (Beijing Guoan) đối với Nazrul (Young Lions). Trước đó, cầu thủ hai đội đã có những pha chơi bóng triệt hạ, nóng nảy với nhau.

    Ngay cả các cầu thủ dự bị lẫn lãnh đạo đôi bên cũng “tham chiến” khiến trật tự mới có thể được vãn hồi sau gần 3 phút.

    Kết thúc cuộc “hỗn chiến”, ba “sư tử trẻ” phải nhập viện vì chấn thương, gồm: Gabriel Quak (cánh tay), Faritz Abdul Hameed (vùng đầu) và Nazrul Ahmad Nazari (đầu gối).

    Sau khi nhận được báo cáo, LĐBĐ Singapore (FAS) ngay lập tức đã đưa ra tuyên bố điều tra vụ việc và sẽ đưa ra những hình phạt đích đáng nhất.

    Beijing Guoan thực chất là một CLB Trung Quốc, được FAS “nhập tịch” nhằm tăng tính cạnh tranh cho S-League. Tuy nhiên, chất lượng giải đấu tăng đâu chưa thấy chỉ thấy các cầu thủ Trung Quốc đã làm đau đầu những người làm bóng đá Singapore.

    Nhiều CĐV ở đảo quốc sư tử đã chua chát nói rằng bóng đá Trung Quốc đã xuất khẩu sang S-League những hooligan biết đá bóng.

    Một lãnh đạo CLB thuộc S-League cho biết: “Tôi nghĩ đã đến lúc nên kết thúc ‘mối lương duyên’ này với Beijing Guoan. Rõ ràng, họ không giúp ích gì cho bóng đá nước ta”.


  8. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    đáng đời! ai biểu cho bọn nào vào không cho lại nhè ngay anh Khựa mà mời, các câu lạc bộ của anh ấy đầy chuyện đánh nhau, bán độ, móc ngoặc... không biết singapore mời mấy câu lạc bộ này qua để học tập là học cái gì? chẳng lẽ học mấy cái xấu đó
  9. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Tàu hoà với Paraguay 1 - 1 trong trận giao hữu ngày 7/9/2010


  10. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Nói về cái xấu của bóng đá Tàu chắc phải làm một cái thread riêng biệt để VFF học tập. Đây là một clip giải vòng loại U19 mà trọng tài chắc được Tàu mua đứt. Cũng may là VN không nằm chung bảng với anh Tàu kì này. Nhưng đảm bảo vòng loại Wơrld Cup hay Olympic tới Tàu lại xin vào nằm chung bảng với VN để VN tiếp tục nằm ngửa ra lót đường cho Tàu tiến

Chia sẻ trang này