1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế giới bên ngoài cái ao làng Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi buonet, 08/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Coi lại mấy cái clip trận chung kết giữa Nhật và Úc thì mới thấy Nhật thắng trận này là do may mắn. Bọn Úc hoàn toàn áp đảo Nhật về mặt thể lực và thể hình nhưng đã không đủ may mắn và thủ môn Nhật chơi tốt quá. Úc có nhiều cơ hội ghi bàn hơn Nhật và luôn thắng trong các cuộc tranh chấp tay đôi


    Hiệp 1






    Hiệp 2


  2. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.599
    Đã được thích:
    1.941
    Có lẽ bác buonet tôn sùng chiều cao nên luôn tâm niệm là Úc hơn hẳn Nhật. Tuy nhiên ở đẳng cấp quốc tế, nơi mà không có sự tồn tại của những cầu thủ 50kg cao 1m6 giống bóng đá Vịt, cao hơn đối thủ vài cm chẳng chứng tỏ được điều gì.

    Tôi thích lối đá của Nhật. Và khi coi tới giữa hiệp 2, tôi biết là Nhật có thể thắng. Họ tuy bị ép nhưng từng pha bóng một họ xử lý cực kỳ bình tĩnh và có tư duy rất tốt trong từng pha bóng. Không có biểu hiện nào của sự luống cuống hay hoảng hốt cả. Về phần Úc, họ tuy ép sân nhưng càng lúc càng nôn nóng muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ và xử lý các pha bóng cuối rất thiếu tinh tế. Càng về cuối hiệp phụ, lẽ ra nên lùi đội hình đảm bảo an toàn một cách khôn ngoan, thì họ lại càng đẩy hậu vệ lên cao hơn. Và bàn thắng của Nhật là 1 pha phản công mẫu mực, hàng thủ Úc cũng lộ ra khoảng trống rất "mẫu mực" do đã trót dâng quá cao. 3,4 thằng Úc đeo kèm 1 tên chạy cánh Nhật, trong khi 1 tên Nhật khác tự do tung tăng trong cấm địa.

    Nhật thắng rất đúng phong cách phòng ngự phản công, hơi hướng Inter Milan năm rồi.

    Thêm nữa, 2 lần gặp nhau các giải lớn gần đây, Nhật đều thắng Úc. Và ở World Cup, thành tích của Nhật rõ ràng ấn tượng hơn Úc rất nhiều. Chừng đó có lẽ đủ để chứng tỏ đội bóng nào bản lĩnh hơn.
    Úc có tiếng trong 10 năm qua do có rất nhiều cầu thủ thi đấu ở giải ngoại hạng như Mark Viduka, Kewell, Cahill. Sau giải này đám đó đều đã về hưu. Úc sẽ trở về máng lợn với nguồn cầu thủ từ giải A-League.
  3. valenciacf

    valenciacf Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    84
    vòng loại Wc 2010 Úc gặp Nhật 2 lần: 1 thắng, 1 hoà, có coi là giải lớn được không. Nhật mới vào được vòng 1/16 WC trong khi Úc cũng vào được 1/16 WC vậy Nhật có thành tích ấn tượng gì hơn Úc?
    thế hệ tiếp theo của Úc sẽ bao gồm các cầu thủ trẻ thi đấu ở nước ngoài, lấy cầu thủ A-League làm gì? hiện nay Úc có trên dưới khoảng 20-25 cầu thủ trẻ đang thi đấu ở các giải Châu Âu, nổi tiếng nhất là Tommy Oar của Utrech
    chính xác ra là nhân tài bóng đá Úc không thiếu chỉ có những fan của những nước chưa đụng ÚC mới dám to mồm như Iran là 1 ví dụ

    gửi bác danh sách các cầu thủ Úc đang thi đấu ở nước ngoài, trong đó có rất nhiều cầu thủ trẻ
    http://www.ozfootball.net/ark/Abroad/index.html
  4. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.599
    Đã được thích:
    1.941
    Uh tôi không nhớ rõ. Tuy nhiên như vậy thì thành tích của Úc với Nhật kể từ khi Úc gia nhập AFC là Nhật thắng 2, hòa 1, Úc thắng 1. Vậy Úc cũng không trội hơn Nhật.

    Nhật vào vòng 1/16 được 2 kỳ World Cup, còn Úc mới chỉ 1.

    Tại WC 2010 vừa rồi, rõ ràng màn trình diễn của Nhật & Hàn ấn tượng hơn Úc rất nhiều.

    Thế hệ sau của Úc có thể có nhiều cầu thủ đá tại châu Âu, nhưng về tầm vóc làm sao bì được với Mark Viduka, Schwarzer, Kewell. Tôi nhớ không nhầm thì đội hình Leeds vào bán kết C1 cách nay khoảng 10 năm có rất nhiều cầu thủ Úc.

    Úc tất nhiên là 1 đội mạnh, tuy nhiên Úc không hơn Nhật với Hàn đâu.

    Trận đấu vừa rồi thì ai yêu thích cách Inter thắng Barca đều thích cách Nhật bình tĩnh đối phó với Úc thế nào.

    May mắn: ai cũng gặp may mắn trong đời, chỉ có người biết tận dụng và người không biết tận dụng.
  5. valenciacf

    valenciacf Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    84
    chính xác Úc-Nhật gặp nhau từ đầu thập niên 90 đến giờ, mỗi đội thắng 4 lần và có 2 trận hoà, bác chỉ là suy đoán các cầu thủ Úc thế hệ sau không bằng thế hệ trước, không có gì là chắc chắn cả, ngày trước cầu thủ Úc đa phần đá ở Anh nhưng bây giờ trải rộng hơn ở Châu Âu có nghĩa là cầu thủ của họ có sức ảnh hưởng lớn hơn, ngay cả Nhật ngày trước có Nakata, Nakamura và sau này là Honda, Kagawa thì Úc cũng sẽ có thế hệ kế cận đủ giỏi để chinh chiến Châu Âu vì công tác đào tạo của Úc và Nhật tương đối giống nhau chỉ khác lối chơi, chỉ có cái bây giờ Úc đang xây lại đội hình còn đội hình của Nhật vẫn chưa già và được bổ sung cầu thủ trẻ
    tôi không nói Úc mạnh hơn Nhật, Hàn, có thể chỉ nhỉnh hơn tý hoặc ngang thôi nhưng nói Úc quay về máng lợn khác nào chỉ = các đội bóng hạng 2 của Tây Á, điều đó không thể xảy ra
    còn thành tích WC ấn tượng, nói vậy thử so Hàn vào đến bán kết WC còn Nhật chỉ vào 1/16 vậy Hàn có mạnh hơn Nhật không?hoàn toàn không
    trận chung kết Asian cup tôi cũng công nhận Nhật thắng xứng đáng, Úc bỏ phí nhiều cơ hội thì phải chấp nhận là kẻ bại trận, đó là sự thật không thể thay đổi nhưng nói chung lại trình độ của Úc, Nhật, Hàn là ngang nhau, ai tận dụng cơ hội tốt hơn thì thắng
  6. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Đây là kết quả đối đầu giữa 2 đội trong thời gian gần đây : Úc hạ Nhật 3-1 ở vòng bảng ở vòng chung kết WC 2006 và Nhật hạ Úc bằng đá luân lưu 11 m ở tứ kết Asian Cup 2007 sau khi hòa 1-1 sau 120 phút thi đấu . Ở vòng loại WC 2010, hai đội lại đụng nhau ở vòng loại cuối khu vực Châu Á với kết quả hòa 0-0 ở Nhật và Úc thắng 2-1 ở Úc .

    Đội hình tiêu biểu của goal.com : 4-4-2

    E. Kawashima (Nhật Bản)

    Cha DR (Nam Hàn)-L. Neill (Úc)-O. Ahmedov (Uzbekistan)-Y. Nagatomo (Nhật Bản)

    S. Djeparov (Uzbekistan)-M. Hasebe (Nhật Bản)-Koo JC (Nam Hàn)-M. McKay (Úc)

    S. Okazaki (Nhật Bản)-H. Kewell (Úc)

    http://www.goal.com/en/news/3550/asi...the-tournament

    Còn đây là đội hình tiêu biểu của ESPN : 4-5-1

    M. Schwarzer (Úc)

    Cha DR (Nam Hàn)-L. Neill (Úc)-O. Ahmedov (Uzbekistan)-Y. Nagatomo (Nhật Bản)

    S. Kagawa (Nhật Bản)-M. Hasebe (Nhật Bản)-Koo JC (Nam Hàn)-Park JS (Nam Hàn)-K. Honda (Nhật Bản)

    H. Kewell (Úc)

    http://soccernet.espn.go.com/columns...est-xi?cc=5901
  7. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Nhìn qua sao cả 2 đội hình đều sắp Ahmedov của Uzbekistan đá cặp trung vệ nhỉ? Tôi xin lỗi vì không xem trận Úc vs Uzbekistan nên không rõ anh ấy có đá không. Nếu có mà bị Úc nện đến 6 nhót , gặp Hàn làm thêm 3 nhót nữa, thế cũng sắp vào đội hình chính kể cũng hơi lạ nhỉ?
  8. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16

    Úc là một đội mới được dời từ Châu Đại Dương, một nơi được coi là không biết đá bóng đến đá ở giải Châu Á và đã liên tục đoạt được giải không thấp thì cao. Nhật là lão làng của Châu Á nhưng đá với Úc bao giờ cũng chật vật. Úc đoạt được trình độ cao là bởi dân của họ là dân tứ xứ chứ không có thuần chủng như Nhật hay Tàu hay Vịt. Đội tuyển Úc chọn được cầu thủ hay nhất của các thứ dân trong nước họ. Nhìn Nhật đá trong trận chung kết thì có thể thấy là Nhật còn kém hơn Úc về mặt thể hình và thể lực thấy rõ. Cầu thủ Nhật dù nhanh nhẹn hơn Úc nhưng cũng không đủ che lấp sự thua thiệt về thể hình và thể lực. Hiện giờ trong các nước Châu Á chỉ có Hàn Quốc là có thể chơi sòng phẳng với Úc về mặt thể hình và thể lực. Úc đảm bảo sẽ còn vào ít nhất là vòng tứ kết của các giải Châu Á.
  9. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Thằng Odil Ahmedov hay lắm đấy . Trung vệ nhưng cao chỉ có 1m82 (là hơi thấp nếu so với mấy thằng khác ở Asian cup lần này) ; Hiện là cầu thủ của FC Dynamo Moscow . Trong trận Uzbe thua Úc vì đội hình Uzbe thiếu 2 trụ cột là : thủ môn Nesterov và tiền đạo Geynrikh . Sau khi Úc dẫn trước 3-0 thì tiền đạo Bakaev (Uzbe) bị đuổi. Bakaev chính là cầu thủ bắn hạ Jordan 2 phát trong trận tứ kết ... Thế là Úc được dịp quảng cáo cho giải Tennis Australia Open luôn .
  10. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Mã lai hạ Hồng Kông 2 - 0 trong trận giao hữu tối 09/02/2011


Chia sẻ trang này