1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The gioi duoc cau tao nhu the nao

Chủ đề trong 'Vật lý học' bởi leplandao, 09/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Trường và chất đã không còn là hai khái niệm khác nhau kể từ ngày cơ lượng tử xuất hiện
    TanNg
  2. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Theo những gì anh còn nhớ được thì vacum là trạng thái lượng tử thấp nhất của trường (hoặc chất) => có thể có nhiều vacum khác nhau. Mà giờ quên mất cụ thể nó thế nào rồi, 8 năm trước thì còn trả lời được.
    TanNg
  3. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Hic, thôi việc này không cần phải tranh luận. Chú có hiểu sai thì ngành Vật lý cũng chả chết. À mà chú có biết lý thuyết trường lượng tử siêu dây là cái gì không?
    TanNg
  4. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, tất nhiên là môn "lý thuyết trường lượng tử siêu dây" đó thì chú phải hiểu rõ hơn anh nhiều lắm, vì làm qué gì có ngành đó, cái tên đó anh vừa nghĩ ra ngày hôm qua mà.
    ha ha, một mẹo quá đơn giản.
    Cái này em e rằng em còn hiểu rõ nó hơn bác nhiều lắm đấy bác ạ!
    [/QUOTE]
    TanNg
    Được tanng sửa chữa / chuyển vào 20:13 ngày 05/02/2003
  5. Namth

    Namth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha... gậy ông lại đập lưng ông!
    ]
    [/QUOTE]
    TanNg lại cho QuyZen một bài học rồi (khổ thân thành viên câu lạc bộ Vật lý lại bị lừa đơn giản thế). Nói nhỏ với QuyZen nhé: cẩn trọng không lại vào rọ nữa đấy.
  6. imweasel

    imweasel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Bác QuyZen ạ! Bác tranh luận nhiều vậy làm gì? Chủ đề này bắt đầu rất hay sau đó lại được chuyển sang tranh luận mang tính cá nhân hay sao ? Bác biết nhiều về vật lý thì bác post bài lên để mọi người mở mang kiến thức. Vậy theo ý kiến của bác thì thế giới được cấu tạo thế nào ?
    hat bui nao hoa kiep than toi...
    Được imweasel sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 17/02/2003
  7. dacthang

    dacthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    các chú có thể giải thich đầy đủ ý nghia của hệ thức về năng lượng của einstein được không?
    Ý nghĩa triết học, vật lý,tâm lý??
    cảm ơn các chú!
    Science is a wonderful thing if one does not have to earn one's living at it
    [blue] A person start to live when he can live outside himself[/blue
  8. Hayumiko

    Hayumiko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Nhân thể các bác hỏi về thế giới em hỏi các bác 1 tí:
    Có phải ánh sáng từ 1 ngôi sao là phát đi mọi phía và với vận tốc c đã biết ko? Và ánh sáng lại bị trường hấp dẫn hút ??
    Như vậy điều gì xảy ra ở biên của vũ trụ, nơi mà cũng có những ngôi sao như chúng ta đang có. Ánh sáng của nó đâm thẳng ra rồi bị bẻ cong lại? Hãy tưởng tượng vũ trụ là 1 quả bóng thì cái gì xảy ra ở vỏ quả bóng. Cái vỏ đó bị bao phủ toàn bằng ánh sáng ?? Vì ánh sáng bị bẻ cong trở lại. Hay ở cái vở đó ánh sáng từ năng lượng đã trở thành 1 loại vật chất nào đó.


    Hayumiko
  9. Hayumiko

    Hayumiko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ thế giới được cấu tạo bởi các nút năng lượng mà tương ứng với nó có 1 lượng vật chất nhất định. Em nghĩ linh tinh ra từ việc xem cấu tạo của vật chất. Tại sao mọi sự vật đều được cấu tạo từ những hạt rất nhỏ và sắp xếp theo dạng nút ví dụ như tinh thể, mạng nguyên tử, vv..Tại sao thay vào những vị trí đó chúng ko phải là dạng trơn. Ý em là ngay đến cả những phần tử bé nhất cũng có sự tập trung mật độ vật chất ứng với mức năng lượng nào đó. Vì vẫn có khoảng cách giữa các hạt, và 1 khi cái gì đó tạo thành hạt hay gọi là hạt thì được coi là tập trung ở một mức đọ nào đó vật chất và năng lượng. Tại sao trong mạng nguyên tử nó ko phải gồm các nguyên tử mà = 1 dạng nào đó ko phải hạt ko phải sóng. Rõ ràng sự tập trung mật độ để thành các hạt là ko phải ngẫu nhiên và khi mức độ tập trung cao, các bác có nhận thấy là hạt ko còn là hạt đơn thuần mà nó dần thành sóng thành năng lượng, tức là thành 1 nút năng lượng.
    Như vậy em mới mạo muội nghĩ rằng, thế giới rộng lớn của chúng ta hay vũ trụ của chúng ta cấu tạo bởi các nút năng lượng. Tức coi vũ trụ của chúng ta cấu tạo bởi 1 mạng gồm các nút năng lượng. Nếu 1 lượng vật chất vừa đủ để tương xứng với mức năng lượng của nút được đặt vào đúng vị trí của nút thì nó sẽ tạo sự cân bằng, ngược lại nó sẽ biến đổi như nào đó để thành cân bằng. Nếu ko hãy đặt cấu hỏi tại sao cái vũ trụ này nó lại như thế này mà ko phải như thế khác, nó ko phải gồm các dải thiên hà xếp đặt 1 cách khác đi. Ví dụ tại sao mặt trăng ko thể thay = sao Thổ mà chỉ có thể là mặt trăng. Đừng mang entropy hay định luật Newton ra nói rằng khối lượng ko thoả mãn hay gì gì đó.
    Biết đâu cả cái vũ trụ rộng lớn này chỉ là 1 cái "nguyển tử" của 1cơ thể cực lớn nào khác bao trùm chúng ta. Cũng giống như các hạt trong nguyên muyon, lepton... có 1 sự tương tác nào đó mà chúng ta ko có đủ trình độ để nhận thức được nhưng giữa các hạt ấy lại ngầm định 1 "sự sống" riêng của chúng. Chúng có quan hệ qua lại nhưng ko phải = điện từ, ko phải = tương tác nào chúng ta đã biết.


    Hayumiko
  10. imweasel

    imweasel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    tán thành một phần với bác. Hồi còn bé em đọc nhiều chuyện viễn tưởng cũng nghĩ như thế.( không phải là đả kích gì bác đâu nhé, em đang nói chuyện nghiêm chỉnh đấy). Rồi em dần dần em thấy mình sức có hạn, không hy vọng làm được cái gì to to một chút nên thôi, không bao giờ nghĩ và nhắc đến cái chủ đề này nữa. Cái gọi là tập trung mật độ của bác nghe cũng hay hay. Một trong những mục tiêu của thế kỷ này của nghành vật lý là thống nhất mấy loại lực còn lại thành một lực duy nhất gọi là siêu lực mà. Trong hệ thống đó, mỗi người chỉ như một cái nút trong không gian. Tất cả có liên hệ với nhau như một mạng lưới dày đặc vậy. Những người được xem là có siêu năng lực là người nhạy cảm với những rung động trong mạng lưới đó. lan man một chút thế thôi.
    hat bui nao hoa kiep than toi...

Chia sẻ trang này