1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Kop nên bổ sung những hảo thủ nào cho mùa giải 2007 - 2008 ?

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi stinky_jellyfish, 27/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    The Kop nên bổ sung những hảo thủ nào cho mùa giải 2007 - 2008 ?

    Mùa giải 2006 - 2007 đã qua, the Kop đứng thứ 3 giải vô địch quốc nội (Primie League), á quân Champion League, trắng tay tại F.A Cup. Hãy cùng bình luận xem danh sách shopping như thế nào là hợp lý nhất cho họ trong mùa chuyển nhượng hè này nhé. Tôi thì thấy thế này:

    1. Hàng hậu vệ: J.Caragher vẫn có thể cống hiến thêm ít nhất là 02 mùa giải nữa với phong độ đỉnh cao. D.Agger thì chắc chắn mùa tới sẽ còn chơi hay gấp bội. S.Finnan vẫn có thể đc tin dùng tuy nhiên tôi có cảm giác là anh đang dần mất đi sự chắc chắn của mình. J.Riise cũng vậy, vẫn ok, tuy nhiên khả năng phòng ngự của anh này khiến tôi chưa hoàn toàn yên tâm. Nói chung hàng thủ của Liver với những cái tên kể trên vẫn sẽ là một hàng phòng ngự thép trong mùa giải tới, cả ở đấu trường trong nước cũng như trên đấu trường châu Âu.
    Tuy nhiên lực lượng dự bị của Liver lại có chất lượng khá là chênh lệch so với đội hình chính. Bên cánh phải Abeloa tài năng chỉ ở mức tầm tầm, tôi ko nghĩ là cậu này sẽ đạt đến tầm của Finnan. Bên cánh trái có thêm Aurelio, anh này cũng thuộc dạng đa năng kiểu Riise, có thể chơi cả vị trí hậu vệ lẫn tiền vệ trái, thêm nữa những quả tạt của anh ta khá lợi hại duy chỉ có điều là thể lực của anh chàng Brazil này hơi yếu nếu thi đấu ở P.L. Ngoài ra chúng ta còn có Isuain, một cầu thủ trẻ nữa cho vị trí này, nhưng có lẽ giải đấu phù hợp với cậu ấy là F.A Cup chứ ko phải là P.L hay C1, cậu ấy cần thêm thời gian để trưởng thành.
    Hai vị trí trung vệ dự bị, S.Hyppia có lẽ sẽ đc Rafa liệt vào dạng tài sản cần thanh lý gấp trong kỳ chuyển nhượng này. Ở cái tuổi 35 thì có lẽ Laliga, Seria hoặc League 1 sẽ là nơi lý tưởng để Sami thể hiện nốt chút sức tàn của mình trước khi ký vào sổ hưu để về quê nhà Finland nghỉ ngơi và phụng duwõng ông bà cha mẹ sau bao năm trời xa cách. Cảm ơn những đóng góp vĩ đại của Sami đối với Liver. Chúng tôi luôn luôn yêu quý anh!
    Người còn lại là G.Palleta, xem anh này thi đấu tôi chưa nhận ra bóng dáng của một trung vệ đẳng cấp. Anh ta quá chậm chạp và kém thích nghi đối với một môi trường như P.L. Tôi tha thiết đề nghị các đội bóng khác tại Laliga, Seria hoặc là Apentura tạo điều kiện cho Palleta được thể hiện mình trong mùa giải tới.

    Theo ý kiến cá nhân tôi, danh sách shopping cho hàng thủ của Liver trong mùa hè này nên là những cái tên sau: Micarh Richard (đây là một anh chàng rất tiềm năng) hoặc tốt hơn là Daniel Alves (anh này thì khỏi phải bàn) cho vị trí hậu vệ phải, Eric Abidal của Lyon cho vị trí hậu vệ trái, tài năng của anh chàng này đã được khẳng định, mua anh chàng này thì có thể xài được luôn - một sự thay thế tốt trong trường hợp Riise có vấn đề, trong khi chờ Isuain trưởng thành ... (còn tiếp)
  2. manh2810

    manh2810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    ưu tiên hàng đầu là mua một tiền đạo ghi bàn thật tốt,bellamy thì thất thường,crouch thì ko dc đánh giá cao,kuyt ko fai là mẫu người thay đổi cục diện trận đấu
  3. manh2810

    manh2810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    ưu tiên hàng đầu là mua một tiền đạo ghi bàn thật tốt,bellamy thì thất thường,crouch thì ko dc đánh giá cao,kuyt ko fai là mẫu người thay đổi cục diện trận đấu
  4. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Nếu Benitez mua được Tevez, sau đó dùng Sissoko như là một phần trong vụ thương lượng với Barca về Samuel Eto''o thì hay biết bao. Barca đang cần gia cố hàng tiền vệ chỉ toàn công mà không có thủ của họ. Theo các báo lá cải thì họ khá là kết Sissoko. Cộng thêm với việc Eto''o đã no xôi chán chè với Barca sau mấy năm cực kỳ thành công vừa qua thì khả năng Liver của chúng ta có được sự phục vụ của anh chàng này là rất lớn. Mùa tới, với hai khẩu đại bác Tevez - Eto''o, một kỹ thuật siêu phàm, dứt điểm tốt và rất quái kết hợp với một nhanh như sóc, tận dụng cơ hội tốt thì khả năng vươn tới những đỉnh cao của the Kop là vô cùng sáng sủa. Tôi kết lăn kết lóc Tevez. Anh này quá toàn diện. Kỹ thuật: khỏi chê. Dứt điểm: rất tốt, kể cả kỹ năng đá phạt hiểm hóc của anh này - cái này Liver đang thiếu trầm trọng. Tốc độ và thể lực: cũng không tồi chút nào. Còn Eto''o nhanh như sóc, chắc chắn là vô cùng hợp lý với lối chơi phòng ngự phản công của Liver ...
  5. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Nếu Benitez mua được Tevez, sau đó dùng Sissoko như là một phần trong vụ thương lượng với Barca về Samuel Eto''o thì hay biết bao. Barca đang cần gia cố hàng tiền vệ chỉ toàn công mà không có thủ của họ. Theo các báo lá cải thì họ khá là kết Sissoko. Cộng thêm với việc Eto''o đã no xôi chán chè với Barca sau mấy năm cực kỳ thành công vừa qua thì khả năng Liver của chúng ta có được sự phục vụ của anh chàng này là rất lớn. Mùa tới, với hai khẩu đại bác Tevez - Eto''o, một kỹ thuật siêu phàm, dứt điểm tốt và rất quái kết hợp với một nhanh như sóc, tận dụng cơ hội tốt thì khả năng vươn tới những đỉnh cao của the Kop là vô cùng sáng sủa. Tôi kết lăn kết lóc Tevez. Anh này quá toàn diện. Kỹ thuật: khỏi chê. Dứt điểm: rất tốt, kể cả kỹ năng đá phạt hiểm hóc của anh này - cái này Liver đang thiếu trầm trọng. Tốc độ và thể lực: cũng không tồi chút nào. Còn Eto''o nhanh như sóc, chắc chắn là vô cùng hợp lý với lối chơi phòng ngự phản công của Liver ...
  6. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Chính xác, Liv nên bán bớt mấy chú tiền đạo kia đi và mua một tiền đạo đẳng cấp về. Từ khi Owen đi, Liv chưa có một tiền đạo nào đẳng cấp (Nói khách quan đấy nhé).
    Mua được Eto thì quá tốt.
    Tavez thì cũng chưa dám tin lắm, mấy cầu thủ Nam Mỹ chơi ở PL không thật sự thành công. Mặc dù anh đã có một mùa bóng khá tốt ở Westham.
  7. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Chính xác, Liv nên bán bớt mấy chú tiền đạo kia đi và mua một tiền đạo đẳng cấp về. Từ khi Owen đi, Liv chưa có một tiền đạo nào đẳng cấp (Nói khách quan đấy nhé).
    Mua được Eto thì quá tốt.
    Tavez thì cũng chưa dám tin lắm, mấy cầu thủ Nam Mỹ chơi ở PL không thật sự thành công. Mặc dù anh đã có một mùa bóng khá tốt ở Westham.
  8. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    2. Hàng tiền vệ: không còn gì phải bàn cãi, hàng tiền vệ là niềm tự hào của the Kop tại thời điểm này. Những cái tên S.Gerard, X.Alonso, J.Mascherano, M.Sissoko ... luôn khiến các đội bóng lớn phải thèm nhỏ nước miếng mỗi khi xem họ thi đấu. Ở vị trí tiền vệ trung tâm, đội trưởng tuyển U20 Brazil là Leiva sẽ về với Liver trong mùa hè này. Tôi chưa được xem Leiva thi đấu trận nào, tuy nhiên thấy các nhà chuyên môn đánh giá cậu ta sẽ sớm trở thành 1 Emerson thứ 2 của đội tuyển Brazil trong tương lai không xa. Thậm chí cậu chàng còn được đánh giá cao hơn bậc đàn anh Emerson ở khía cạnh thể lực, kỹ thuật và đặc biệt là những quả sút xa thường trực sự chết chóc. Mong rằng Leiva sẽ hoà nhập tốt với đội bóng mới và các đàn anh dày dạn kinh nghiệm của mình. Vậy là ở vị trí trung tâm hàng tiền vệ, chúng ta đã có đủ những anh tài cả ở vị trí thủ lẫn vị trí công, tôi cho là Rafa sẽ không đầu tư thêm vụ nào nữa cho khu vực này. Đơn giản, đội hình khu trung tuyến hiện tại đã quá ổn!
    Bên cánh phải, ôi nhắc đến cánh phải của Liver thì người mà tôi luôn khắc khoải chờ đợi chính là L.Garcia, một con cáo tinh ranh, ma mãnh, một gã cầu thủ mà bất cứ một hậu vệ nào cũng có nguy cơ buộc phải cầm tinh con Lừa mỗi khi phải giáp mặt gã này. Mỗi khi có Garcia trong đội hình thì chất quái của Liver như được nhân lên gấp bội. Hãy điểm qua những gì Garcia đã làm được cho Liver của chúng ta trong những mùa bóng gần đây. Một bàn thắng tiễn Juve hùng mạnh Seria từ tứ kết Champion League 2005 trở về với giải quốc nội trong nước mắt. Một cú vuốt bóng nhạy cảm và hiểm hóc đến nỗi khiến Buffon - một thủ môn xuất sắc nhất thế giới lúc bấy giờ - chỉ còn biết cuống cuồng bay người trong tuyệt vọng. Rồi sau đó anh chàng thủ môn này chỉ còn biết lủi thủi cùng các đồng đội của mình rời Anfield trong nỗi bàng hoàng ngay sau tiếng còi mãn cuộc. Sau đó L.Garcia cũng chính là người đã khiến Mourinho kiêu hãnh và ngạo mạn phải đớn đau nhìn Chelsky giàu có và bạo chi của ông ta phải theo dõi Cup C1 qua TV kể từ sau vòng bán kết. Và còn rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ nữa về con người này, một anh chàng vô cùng sáng tạo với nhãn quan chiến thuật hiếm có. Mỗi khi Garcia thi đấu, tôi có cảm tưởng như Liver không bao giờ biết một cụm từ nào có tên là "Bế Tắc". Cầu mong cho anh sớm bình phục chấn thương trong kỳ nghỉ hè này. Cầu mong cho anh chân cứng đá mềm trong mùa giải tới. Các bạn biết điều gì không? Theo dõi trận chung kết giữa Liver và AC mấy ngày trước đây tôi luôn tự nhủ: giá như người trấn giữ hành lang cánh phải của Liver hôm đó là Garcia thay vì Pennant thì có lẽ mọi thứ đã khác ... Sớm trở lại đi và lại chơi tuyệt vời như xưa Garcia thân yêu nhé!
    Vậy là cánh phải của Liver cũng sẽ ko cần phải bổ sung thêm cầu thủ nào nữa, với việc Garcia sẽ trở lại sau mùa hè này, hay việc Pennant chơi cũng ko quá tệ mỗi khi ra sân. Chưa kể là mùa tới nhiều khả năng vị trí của Gerard sẽ bị đẩy chếch sang cánh phải do ở trung tâm đã có Alonso và Siêu Masche trấn giữ, thì hành lang ấy của Liver khá ổn rồi.
    Còn vị trí tiền vệ cánh trái thì sao? Chắc hầu hết mọi người đều đồng ý với tôi là vị trí này của Liver mùa rồi có vấn đề. Một Kewell luôn vật vã bởi những chấn thương. Một M.Gonzalez chỉ biết cắm đầu mà chạy trong khi cả trận chả tạt hay xuyên phá được cú nào ra hồn. Đôi khi Rafa đẩy Riise hoặc Aurelio lên chơi ở vị trí này nhưng hiệu quả trong tấn công từ cánh trái của Liver là không thực sự tốt. Cũng dễ hiểu bởi vị trí ưa thích của hai anh chàng này là hậu vệ trái chứ không phải là tiền vệ trái. Rõ ràng là Rafa cần bổ sung gấp một anh chàng chạy cánh trái trong kỳ chuyển nhượng hè này. Và tôi tiến cử Vicente của Valencia cho vị trí ấy ... Còn các bạn, những Liverpudlians, các bạn có nghĩ như vậy không ???
  9. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    2. Hàng tiền vệ: không còn gì phải bàn cãi, hàng tiền vệ là niềm tự hào của the Kop tại thời điểm này. Những cái tên S.Gerard, X.Alonso, J.Mascherano, M.Sissoko ... luôn khiến các đội bóng lớn phải thèm nhỏ nước miếng mỗi khi xem họ thi đấu. Ở vị trí tiền vệ trung tâm, đội trưởng tuyển U20 Brazil là Leiva sẽ về với Liver trong mùa hè này. Tôi chưa được xem Leiva thi đấu trận nào, tuy nhiên thấy các nhà chuyên môn đánh giá cậu ta sẽ sớm trở thành 1 Emerson thứ 2 của đội tuyển Brazil trong tương lai không xa. Thậm chí cậu chàng còn được đánh giá cao hơn bậc đàn anh Emerson ở khía cạnh thể lực, kỹ thuật và đặc biệt là những quả sút xa thường trực sự chết chóc. Mong rằng Leiva sẽ hoà nhập tốt với đội bóng mới và các đàn anh dày dạn kinh nghiệm của mình. Vậy là ở vị trí trung tâm hàng tiền vệ, chúng ta đã có đủ những anh tài cả ở vị trí thủ lẫn vị trí công, tôi cho là Rafa sẽ không đầu tư thêm vụ nào nữa cho khu vực này. Đơn giản, đội hình khu trung tuyến hiện tại đã quá ổn!
    Bên cánh phải, ôi nhắc đến cánh phải của Liver thì người mà tôi luôn khắc khoải chờ đợi chính là L.Garcia, một con cáo tinh ranh, ma mãnh, một gã cầu thủ mà bất cứ một hậu vệ nào cũng có nguy cơ buộc phải cầm tinh con Lừa mỗi khi phải giáp mặt gã này. Mỗi khi có Garcia trong đội hình thì chất quái của Liver như được nhân lên gấp bội. Hãy điểm qua những gì Garcia đã làm được cho Liver của chúng ta trong những mùa bóng gần đây. Một bàn thắng tiễn Juve hùng mạnh Seria từ tứ kết Champion League 2005 trở về với giải quốc nội trong nước mắt. Một cú vuốt bóng nhạy cảm và hiểm hóc đến nỗi khiến Buffon - một thủ môn xuất sắc nhất thế giới lúc bấy giờ - chỉ còn biết cuống cuồng bay người trong tuyệt vọng. Rồi sau đó anh chàng thủ môn này chỉ còn biết lủi thủi cùng các đồng đội của mình rời Anfield trong nỗi bàng hoàng ngay sau tiếng còi mãn cuộc. Sau đó L.Garcia cũng chính là người đã khiến Mourinho kiêu hãnh và ngạo mạn phải đớn đau nhìn Chelsky giàu có và bạo chi của ông ta phải theo dõi Cup C1 qua TV kể từ sau vòng bán kết. Và còn rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ nữa về con người này, một anh chàng vô cùng sáng tạo với nhãn quan chiến thuật hiếm có. Mỗi khi Garcia thi đấu, tôi có cảm tưởng như Liver không bao giờ biết một cụm từ nào có tên là "Bế Tắc". Cầu mong cho anh sớm bình phục chấn thương trong kỳ nghỉ hè này. Cầu mong cho anh chân cứng đá mềm trong mùa giải tới. Các bạn biết điều gì không? Theo dõi trận chung kết giữa Liver và AC mấy ngày trước đây tôi luôn tự nhủ: giá như người trấn giữ hành lang cánh phải của Liver hôm đó là Garcia thay vì Pennant thì có lẽ mọi thứ đã khác ... Sớm trở lại đi và lại chơi tuyệt vời như xưa Garcia thân yêu nhé!
    Vậy là cánh phải của Liver cũng sẽ ko cần phải bổ sung thêm cầu thủ nào nữa, với việc Garcia sẽ trở lại sau mùa hè này, hay việc Pennant chơi cũng ko quá tệ mỗi khi ra sân. Chưa kể là mùa tới nhiều khả năng vị trí của Gerard sẽ bị đẩy chếch sang cánh phải do ở trung tâm đã có Alonso và Siêu Masche trấn giữ, thì hành lang ấy của Liver khá ổn rồi.
    Còn vị trí tiền vệ cánh trái thì sao? Chắc hầu hết mọi người đều đồng ý với tôi là vị trí này của Liver mùa rồi có vấn đề. Một Kewell luôn vật vã bởi những chấn thương. Một M.Gonzalez chỉ biết cắm đầu mà chạy trong khi cả trận chả tạt hay xuyên phá được cú nào ra hồn. Đôi khi Rafa đẩy Riise hoặc Aurelio lên chơi ở vị trí này nhưng hiệu quả trong tấn công từ cánh trái của Liver là không thực sự tốt. Cũng dễ hiểu bởi vị trí ưa thích của hai anh chàng này là hậu vệ trái chứ không phải là tiền vệ trái. Rõ ràng là Rafa cần bổ sung gấp một anh chàng chạy cánh trái trong kỳ chuyển nhượng hè này. Và tôi tiến cử Vicente của Valencia cho vị trí ấy ... Còn các bạn, những Liverpudlians, các bạn có nghĩ như vậy không ???
  10. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    Tôi thấy, hiện tại Liv có thể yên tâm về hàng hậu vệ và tiền vệ. Có lẽ cần phải tăng cường thêm hàng tiền đạo. Một tiền đạo cỡ như Eto. Các trận đấu Liv thừơng bỏ phí những cơ hội ghi bàn trông thấy.

Chia sẻ trang này