1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế năng Hấp dẫn

Chủ đề trong 'Vật lý học' bởi cai_gi_cung_muon_biet, 30/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cai_gi_cung_muon_biet

    cai_gi_cung_muon_biet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Thế năng Hấp dẫn

    Quy ước thế năng hấp dẫn âm

    U = - GMm/r

    Thế năng trọng trường dương:

    U = mgh

    mà 2 cái đó cùng một thứ mà ra

    Tại sao phải quy ước khác nhau
    Nó có ảnh hưởng gì đến cách tính không (tôi trước chỉ biết mgh bây giờ biết thêm cái kia, không hiểu trong tính toán cần lưu ý gì


    Beethoven
    [/size=4
  2. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Hì, tớ nghĩ nó suy ra từ lực thế. Không phải là vấn đề quy ước mà buộc phải thế.
    Thế năng = tích phân {-F(r)}
    (lưu ý, vấn đề cũng không phải tại cách chọn chiều trục, ví dụ dù thế nào thì U trọng trường cũng = mgx)
    Es tan miserable en su soledad que trata de terminar la vida, pero su destino no es la muerte sino el aislamiento. La frialdad de la soledad es como la frialdad del sepulcro.
  3. hanman

    hanman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2001
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0

    Âm hay dương là tuỳ thuộc chiều chuyển động mà bạn xét. Lực ngược chiều chuyển động là âm, cùng chiều chuyển động là dương. Hoặc cũng có thể nói ngược lại, chuyển động ngược chiều lực là chuyển động âm nếu coi lực là dương ...
    Còn ví dụ bạn đưa ra là để áp dụng cho 2 trường hợp cụ thể của cùng 1 loại lực, với từng trường hợp sẽ đặt là âm hay dương để dễ khảo sát bài toán. Đấy hoàn toàn là quy ước, bạn có thể tự định nghĩa âm hay dương theo ý bạn, nhưng theo quy ước chung thì vẫn tốt hơn vì vừa nói ra là người khác đã hình dung được ngay mà không cần định nghĩa gì thêm.
  4. spmnt

    spmnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Người ta không quy ước giá trị của thế năng hấp dẫn, mà chỉ quy ước mốc tính thôi.Trong công thức đầu tiên người ta lấy giá trị của thế năng là 0 o vô cực, còn công thức sau thì lấy 0 ở mặy đất.
    Bởi vì vậy mà thế năng trọng trường cũng có thể tính theo cong thức mgh+C với C tuy ý tuỳ theo mốc tính.Giá trị thế năng không có ý nghĩa Vật lý, chỉ có hiệu thế năng mới có nghĩa thôi.
    CuMfoHuc Metal Pock

Chia sẻ trang này