1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào gọi là sự phát triển và hùng mạnh.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thanh786, 24/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh786

    thanh786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Thế nào gọi là sự phát triển và hùng mạnh.

    Nhiều người nghĩ rằng có nhiều của cải thì gọi là phát triển, còn hùng mạnh có nghĩa là có nhiều vũ khí, có dân số và binh sĩ nhiều, có khá năng bắt chẹt người khác.
    Đây là cách nghĩ đơn giản và thiếu thông minh và sai lầm.
    Một ví dụ để ta thấy là như Xingapo là một nước rất nhỏ, dân số rất ít so với ta nhưng họ là một nước phát triển còn ta là đang phát triển.
    Nhiều nước muốn mình nhanh chóng phát triển mà chỉ chú trọng đến vật chất thì không những không tiến bộ mà càng ngày càng phải đối mặt với nhiều vấn đề phức tạp như môi trường, đạo đức, lối sống ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống.
    Đối với sự phát triển thì của cải hay vật chất chỉ là nguyên liệu mà thôi chứ không phải là tất cả. Người ta không đánh giá sự phát triển qua vật chất mà thông qua cách thức ta có vật chất đó và cách sử dụng chúng như thế nào. Mà cái này lại phụ thuộc vào yếu tố con người . Như vậy sự phát triển thực chất là sự tiến bộ của nhận thức đó là con người ngày một văn minh hơn, mối quan hệ con người ngày một tốt đẹp, cuộc sống con người ngày một thoải mái thanh thản, công việc ngày một trở nên dể dàng , môi trường sống ngày một tươi đẹp. Con người càng có nhiều cơ hội để phát huy mọi tài năng và ước vọng. Đó chính là sự phát triển bền vững có hậu.
    Nước ta đang phải đối mặt nhiều vấn đề như : Thiếu điện, giao thông , đất đai cho đô thị, thiếu nước sạch.
    Để giải quyết các vấn đề này ta không chỉ phải xây dựng nhiều nhà máy điện, mở rộng diện tích đất đai, khoan nhiều lổ khoan mới mà phải chú trọng đến cách thức sử dụng các nguồn tài nguyên nữa, vì nếu sử dụng không hợp lý thì muôn đời ta vẫn thiếu và ngày một nghiêm trọng.
    Mọi người phải được giáo dục ý thức cần kiệm, biết quý trọng bảo vệ các nguồn tài nguyên, tăng hiệu quả sử dụng các tài nguyên.
    Chúng ta luôn luôn tìm tòi nghiên cứu để tăng giá trị sử dụng các tài nguyên, khi đó sự lãng phí sẻ giảm đến mức tối thiểu còn lợi ích đích thực sẻ tăng lên tối đa.
    Một số ví dụ :
    1. Như tài nguyên nước : Phải biết quý trọng các nguồn nước tự nhiên hiếm hoi, như sông ngòi, ao hồ, nước ngầm. Không làm ô nhiểm nó cho dù ta không dùng nó.
    2. Tài nguyên rừng : Phải có sự cân nhắc kỷ lưỡng khi khai thác thiết và xem xem liệu có thể thay thế, nên hạn chế tối đa khai thác . Ngày trước do việc chế tạo vật liệu là không có nên người ta chỉ biết duy nhất chỉ là gổ và gổ quý thì mới có thể sử dụng được, thế là bao nhiêu gổ và cây cối bị tàn phá và rừng đang biến mất, rừng nguyên sinh hầu như không còn.
    Ta biết là rất khó mà có thể tạo được các khu rừng nguyên sinh, đa dạng sinh học, phải mất hàng vài trăm năm là ít. Nếu không bảo vệ thì có lẻ trong thời gian ngắn tới sẻ không còn tồn tại rừng theo đúng nghĩa của nó.
    Các khu rừng lâu năm phải cương quyết bảo vệ. Dần tiến tới không khai thác rừng lâu năm nữa. Cần thay thế gổ bằng vật liệu ta tạo ra hay các loại cây ngắn ngày ta trồng được.
    3. Đất đai : Cần phải tận dụng những vùng đất khô rất ít sự thuận lợi cho nông nghiệp để xây dựng nhà cửa hay khu công nghiệp. Vì đất nông nghiệp là rất quý cho nông nghiệp. Đó là cách thức để sử dụng hợp lý tài nguyên.

Chia sẻ trang này