1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào là mặc đẹp và phong cách??? Help

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi me2you2, 06/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. me2you2

    me2you2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là mặc đẹp và phong cách??? Help

    Các bạn ạ, mình rất tự ti về gu thẩm mỹ của mình. Từ hồi đi học đến khi đã đi làm rồi, người nhà thì vẫn chê mình không biết cách ăn mặc, quê quê thế nào í, còn người ngoài thì nhẹ nhàng hơn là: ăn mặc giản dị quá.
    Từ trước đến giờ mình cũng chỉ mặc quần tây (màu tối), áo sơ mi (màu sáng, kiểu đơn giản) thôi. Nói thêm là nhà mình cũng k có điều kiện nên mình chọn trang phục như vậy vì cho rằng đơn giản thì đỡ lỗi mốt đỡ phải sắm sanh thêm nhiều quần áo.
    Hiện nay mình đã đi làm và đã có thu nhập cho bản thân, mình muốn thay đổi để tự tin hơn trong giao tiếp và muốn chọn phong cách đơn giản và lịch sự.
    Vậy theo các bạn, mình nên bắt đầu như thế nào? quần áo thì bao lâu phải thay đổi hoặc mua mới một bộ? Thế nào là mặc đẹp, mặc phong cách và phù hợp với bản thân? Hic, mình cũng chăm chỉ đọc các tạp chí làm đẹp lắm nhưng hoặc là không hợp với phong cách mình lựa chọn hoặc lại phô nhưng khuyết điểm của cơ thể.
    Giúp mình nhé. Dáng mình cao gầy, V1 nhỏ, vai ngang, hông cũng to, da hơi tái, chân không thẳng .
  2. myphamplaza

    myphamplaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Nếu cao gầy vai nhỏ thì chịu khó mặc váy đi. Nếu đi làm nên mặc kiểu công sở. Ở Hn có bán nhiều ơ Phố Phạm Ngọc thạch bạn ạ.
    Còn chân cong thì cứ mặc kệ nó đi. Chân mình cũng cong lắm mà cứ bơ đi. vì đã cong rồi thì mặc cái gì cũng bị lộ nhất là quần Jean. Còn mặc váy người ta lại không để ý lắm. Với cả chân cong thì thường lèm theo sa hông. nên hông thấp bạn mặc quần tây hay quần jean đều xấu cả.
    Chân tớ cực cong nhưng lại chưa 1 ai bàn tán về cái chân cong mỗi khi mặc váy cả. Còn mặc quần thì eo ôi....
    Tuy nhiên có thể khắc phục được bằng váy dài tuy nhiên nó lươut thướt quá nhát là bạn lại gầy vai lại nhỏ. Vì thế nên mặc váy cong sở. Nếu đi chơi thì nên mặc váy liền hoa vaỉ mềm nhẹ nhàng 1 chút. . Và tớ còn nghĩ chắc bạn phai lưng hời dài chút mới giống tớ .... he he he.
    Chúc bạn sẽ đẹp trong mắt mọi người nhé
  3. me2you2

    me2you2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Vai t ngang chứ k nhỏ bạn ạ. Chỉ có V1 nhỏ thui . T mặc quần jean ống vảy còn được mọi người khen. Chứ mặc váy mà trên hoặc ngang gối là nhìn 2 ống chân cong cong, nhỏ như que tăm . Còn mặc dài ngang ống chân thì mọi người chê già, hic.
    Thế nên suốt ngày chăm chăm quần tây, áo sơ mi thôi. Lúc nào trông cũng cứng ngắc à.
    Mình ở SG. Bạn tự tin thật đấy nên mặc gì cũng thấy thoải mái. Mà quần áo thì tốt nhất là thấy thoải mái thì mặc mới đẹp. Dù sao cái vụ váy hoa mềm mại cũng nên thử xem thế nào. Cảm ơn bạn nhé.
  4. meoticute

    meoticute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    chânn em cũng không thẳng này, nhưng em mặc quần bò ( dáng côn và co giãn nhé) đẹp lắm, vì nhìn chân nó dài dài ra,em mặc mọi người còn bảo chân bé thế dài thế, hihi. em thấy bây giờ có nhiều kiểu áo mặc nhìn yêu lắm, áo bà bầu ý chị, không hẳn là phồng phềnh như thế đâu, nhưng nhìn mặc rất đẹp và đáng yêu. ra shop nào cũng dễ dàng tìm thấy. hic, phát hiện ra là em đang tư vấn chị quần áo đi chơi. thui nói thế thui, không lại lạc đế chết
    à, à, chị mua áo ngực đệm nước ý, em thấy ở BigC bán nhiều mà rẻ lắm có 2,30k thui,mặc áo đó V1 của chị nhìn có vẻ to ra đấy. em kết lắm.
    em nghĩ, quần áo mình mặc, miễn là đẹp, chứ ko quan trọng bao lâu thay 1 lần đâu. chị đi làm rồi, nên ăn mặc kiểu công sở. em nghĩ chị nên kiếm 1 nhà may đẹp, rùi tìm kiếm các mẫu quần áo công sở, rồi may theo, như thế, giá sẽ rẻ hơn là các shop công sở ( cực đắt luôn). chị cũng nên tìm kiếm giầy dép cho phù hơp, chị nên đi những kiểu màu dễ kết hợp quần áo, và kiểu nào đó chắc chân 1 chút ( em đoán chị không quen đi dép cao gót, vậy thì chọn dép đế xuồng chị ạ) em thấy ở đội cấn, có nhiều shop, dép ở đó đẹp lắm, mà cũng không đắt đâu.
    tiếp theo là phần phụ kiện, có thể là buộc 1 cái khăn nhỏ ở cổ, hay đeo dây , và nên có cái cài áo nữa ( nếu là mặc vest) cài áo là cài áo trẻ trung chị nhé.
    1 phần quan trọng là kiểu tóc, chị nên chọn cho mình 1 kiểu tóc phù hợp khuân mặt, em nghĩ là nên ép tóc ( nếu tóc chị xù xì), nếu không thẳng thì làm xoăn.
    theo em thế là ok lắm rồi. chúc bà chị ngày càng HOT nhé
  5. me2you2

    me2you2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Em nhiệt tình quá. Chị sẽ theo gợi ý của em. Vote cho em rồi đó
  6. AnhYeuCuaEm

    AnhYeuCuaEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cho chị em thấy sự thay đổi phong cách trong chuyện ép tóc, ăn mặc đã biến đổi một con người đến thế nào này:
    Trước:
    [​IMG]
    Sau:
    [​IMG]
    Thời gian: 1 năm
    Thực hiện: 1: giảm cân
    2: ép tóc
    3: Tút lại da mặt
    4: mặc quần áo sáng sủa cân đối hơn
    Rõ ràng là có đầu tư có khác đấy chứ?
  7. emile

    emile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Thực ra để mặc đẹp thì cũng không nhất thiết phải có thật nhiều quần áo hoặc thay đổi thường xuyên (không phải người nào cũng có thể hợp được với tất cả các style, hic, mỗi tội bà chị mình thì mặc cái gì cũng được, chả bù cho mình mua cái gì cũng phải kén chọn chết thôi mới được một cái thấy hợp và thích). Bởi vậy nên cái quan trọng nhất là quần áo phải phù hợp với vóc dáng, ngoài ra cũng phải thể hiện được bản thân mình nữa. Bạn thích kiểu cách đơn giản và là người giản dị thì nên chọn quần áo theo xu hướng đó, không nên quá cầu kỳ để rồi khi mặc những bộ quần áo đó bạn cảm thấy không thoải mái, lóng ngóng (bạn để ý mà xem khi mình mặc những đồ tha thướt, tự dưng dáng dấp thái độ cũng yểu điệu hơn).
    Vì bạn đã đi làm rồi nên mình nghĩ chọn những đồ basic là hợp nhất, vừa dễ mặc lại không bao giờ lỗi mốt. Với đồ công sở thì mình nghĩ mặc quần tây với áo sơ mi hoặc áo sơ mi đi với chân váy là đẹp. Bạn đừng sợ mặc mãi quần tây với áo sơ mi trông sẽ bị cứng ngắc vì ngoài kiểu cách ra thì chất liệu quần áo cũng rất quan trọng. Bạn chọn may áo sơ mi và quần bằng chất liệu nào mềm và rủ trông sẽ rất nữ tính, đi thêm một đôi giầy cao một chút là chuẩn, vừa không cầu kỳ vừa dễ thích ứng trong mọi tình huống. Đặc biệt bạn nên đầu tư một chút vào túi và giầy, quần áo đẹp mà giầy xấu cũng không được, bù lại quần áo đơn giản mà đi một đôi giầy da đẹp là trông khác ngay. Mình nói giầy da vì đi da thật mềm chân mà trông lại chắc chắn và sang trọng, không cần phải nhiều, nếu có khả năng thì sắm một đôi ballerine đen và một đôi sandale (đen, nâu hoặc bạc để dễ mix đồ đi làm cũng được mà đi chơi cũng được). Túi cũng vậy, nếu bạn ít túi thì nên sắm túi và giày cùng màu nhau, túi cũng nên chọn cái nào chất liệu đẹp (mình ủng hộ túi da nhưng quả thật giá cả đồ da hơi chát
    Về màu sắc thì những màu : đen, nâu, ghi, beige, hồng nhạt, xanh marine, trắng rất lịch sự và nhã nhặn, hợp với môi trường công sở. Màu đỏ cũng sẽ rất đẹp và nổi bật nhưng nên chọn đỏ vừa đằm, tránh những màu đỏ cờ hoặc hồng loé. Mình thấy tốt nhất là nên may hoặc mua đồ một màu vì lâu lỗi mốt hơn, kể cả bạn ít đồ mặc đi mặc lại cũng ít người để ý hơn là đồ có hoa văn và hoạ tiết.
    Về kiểu cách thì với áo sơ mi bạn đừng may vai bồng vì sẽ làm vai ngang hơn, có rất nhiều kiểu cổ và tay cho áo sơ mi rất đẹp, bạn nhặt trong tạp chí vài kiểu ưng nhất, chỉ cần thay đổi một chi tiết trên áo là trông đỡ nhàm ngay lập tức chứ không nhất thiết cứ áo sơ mi là phải cổ Đức cứng. Mình thấy bạn nào khuyên bạn may váy liền cũng đẹp lắm đấy, sẽ hợp với dáng người của bạn, đừng ngại chuyện chân cong, nhiều lúc tự bạn để ý nhiều hơn là người ngoài đấy.
    Điệu một chút bạn có thể đeo vòng cổ, vòng tay hoặc hoa tai,
    vài cái phụ liệu nhỏ nhỏ mà hiệu quả lắm. Tạm thời mình nói những đó cũng hơi nhiều rồi Đừng tự ti nữa nhé, mỗi người khác nhau mới đẹp, bạn hãy khẳng định gu thẩm mỹ của riêng bạn rồi mọi người sẽ thấy đẹp thôi, quần áo cũng là một cách thể hiển bản thân mình.
    Được emile sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 08/06/2007
  8. salamiN

    salamiN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Bạn take cái ảnh của bạn lên đây, các cao thủ trên này tư vấn cho oki ngay
  9. reikapham

    reikapham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi hẳn........nhìn đẹp và duyên dáng hơn nhiều........
    Mình đang đau khổ vì cái mặt hốc hác của mình...làm thía nào cho nó đầy đặn lên một chút nhỉ..........................
  10. owlet

    owlet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn mặc quần hay váy đều được, ăn thua là phải chọn chất liệu kĩ một chút. nếu hông to có thể khắc phục bằng phụ kiện dây thắt lưng bản to trông còn rất mốt nữa
    da bạn xanh thì áo đừng chọn những màu lạnh, chọn màu nóng như đỏ đô hay nâu, trắng, hay sọc dọc bằng sil bóng thì trông hiện đại và sang lắm.
    cái rất quan trọng là hoa tai đó, mình không bao giờ đi đâu ra ngoài mà lỗ tai trống không cả, trông khác hẳn liền à, hoa tai bằng chất liệu lạ mắt và sáng là hay nhất.
    chân cong thì không nên mang giày cao gót vì sức tì chống đỡ cơ thể sẽ làm chân cong hơn, vả lại bạn cao sẵn rồi. sửa lại tóc tai là cách tốt nhất để thay đổi hình ảnh bản thân, nếu bạn chọn kiểu tóc ngắn thì hai tháng phải tỉa gọn lại một lần.goodluck.
    à! bạn gì cho mình hỏi tút lại da bằng cách nào thế. da tớ ko mụn và trắng nhưng mỗi tội còn trẻ mà sao lỗ chân lông to wá.

Chia sẻ trang này