1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào là một vũ sư chuyên nghiệp?

Chủ đề trong 'Dancing' bởi HienAnh85, 28/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HienAnh85

    HienAnh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là một vũ sư chuyên nghiệp?

    Em biết là ở Hà Nội (&chắccả ở một số thành phố khac nữa) có rất nhiều lớp học nhảy cũng như các thầy cô dạy nhảy.Nhưng em muốn hỏi là ở Việt Nam mình đã có một tổ chức hay một tiêu chuẩn nào đó được đặt ra để công nhận một người là vũ sư chuyên nghiệp hay chưa?Nhân tiện đây em cũng muốn hỏi những đôi nhảy đẹp mà mọi nguời nói đến họ đã thi ở đâu, do ai tổ chức? Mong những ai hiểu biết về vấn đề này có thể giúp em mở rộng tầm hiểu biết!
  2. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    bạn dã đụng chạm đến 1 vấn đề nhạy cảm trong làng khiêu vũ hiện nay hay nói cho đúng hơn là trong "nghề vũ sư"
    theo tôi biết hiện nay chúng ta chưa có 1 tiêu chuẩn nào trong việc học và hành khiêu vũ ,nếu như bạn đã hoặc đang học khiêu vũ bạn sẽ nhận thấy điều này một cách rõ nét nhất là: học viên ở lò đào tạo của thầy A không thể nhảy với học viên của thầy B ,thầy C,D và ngược lại.Kể cả với những thầy học cùng 1 nơi ra nhưng đến khi dạy mỗi thầy tự tạo cho mình 1 phong cách riêng, và tự cho rằng mình hay, mình chuẩn, thật ra theo tôi đây là 1 điều rất hay với người đi học khiêu vũ để "khiêu vũ" còn với các thầy là những người dạy cho chúng ta khiêu vũ mà làm như vậy tôi e rằng có quá nhiều bất cập, và 1 trong những lý do tôi đã nêu ra ở trên,nhưng điều quan trọng hơn và nguy hiểm với nền "khiêu vũ "tương lai của nước nhà là sẽ dần đẩy xa tiêu chuẩn chung của môn khiêu vũ cổ điển chính quy mà sẽ giống như các sàn nhảy trong SG bây giờ là không giống ai cả.
    thật ra nếu như có 1 dịp để các vũ sư của chúng ta ngồi lại với nhau ,để thống nhất về 1 giáo trình thì tốt biết bao.và tiến tới thành lập HIỆP HỘI VŨ SƯ VIỆT NAM, theo ý kiến cá nhân tôi thì có như vậy chúng ta mới có thể thật sự cải thiện dược tình hình mạnh ai nấy dạy như hiện nay, và giúp chúng ta nhanh chóng bắt kịp trình độ trong khu vực và trên thế giới.
    Theo tôi cách học và dạy đúng nhất là tách ra dạy và học riêng lẻ từng vũ hình rồi dạy cách kết nối các vũ hình đó với nhau như thế nào ,còn chuyện sáng tạo thêm ra sao thì tuỳ khả năng của từng học viên, như vậy nó giúp cho người học tự nâng cao khả năng khiêu vũ và khả năng sáng tạo của mỗi người,nhưng vẫn phải đi theo tiêu chuẩn chung và chính thức của hiệp hội vũ sư quốc tế hiện nay....
    vài lời nhận xét từ cách nhìn nhận của tôi, 1 người chưa thật sự hiểu biết về khiêu vũ nhiều bằng các bạn thường xuyên tham gia diễn đàn này , nhưng tôi cũng xin mạnh dạn đưa ra ý kiến trên, có điều gì nói hơi quá thì mong các thầy đừng chê trách và thứ lỗi....
    [side=4]latin_sky[/side=4]
  3. PantherSon

    PantherSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Theo hiểu biết của mình, hiện nay "vũ sư chuyên nghiệp" ở Việt Nam được hiểu là "chỉ làm nghề vũ sư để kiếm sống". Từ chuyên nghiệp thường được hiểu theo khái niệm hành nghề hơn là trình độ, mà việc hành nghề thì khó quản lý lắm. Vì dụ như nhiều bác đi dạy tiếng Anh mà cũng chẳng qua trường lớp nào, thậm chí cũng chẳng có tổ chức nào đảm bảo là chuyên nghiệp cả. Thấy có khả năng và học trò học không kêu ca gì là dạy tới thôi (ví dụ cụ thể tí bác nào dạy tiếng Anh đừng bực mình nhé )
    Việt Nam hiện nay chưa có tổ chức nào chứng nhận cho vũ sư cả. Tiêu chuẩn thì lại càng không có vì muốn có tiêu chuẩn --> phải có người đánh giá được các tiêu chuẩn đấy, có nghĩa là phải có các vị "sư của sư" cơ. Hiện nay nếu có bác nào được bầu là người chuẩn mực nhất để đánh giá các bác khác thì cứ cẩn thận á... loạn hết cả lên
    Đôi nhảy đẹp có 3 loại:
    - Có bằng cấp: đạt các giải từ lớn (đôi giày vàng toàn quốc, miền, thành phố, trường, sàn,...)
    - Công chúng yêu mến: các đôi này thì khó nói, có người bảo đẹp có người bảo không, mà cũng thường có một số FAN, có khi FAN chẳng hiểu gì nhưng trong ngó ngoáy thấy vừa mắt thì bảo là đẹp thôi. Thông thường thì các đôi của các FAN khó tính nhảy khá hơn các đôi của FAN dễ tính thật
    - Tự nhận
    Có vài lời phi lộ thế, chắc có nhiều bác biết nhiều vấn đề chi tiết hơn. Tớ thú thực là chưa dành nhiều thời gian lắm để quan tâm đến mấy vụ này. Nhắc trước cả nhà: mấy vấn đề này khá nhạy cảm, mọi người viết bài để ý câu chữ nhá
    Thân mến,PantherSonE-mail: sonnm@vietnamdancesport.com
  4. RocknRoll

    RocknRoll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này còn lớn hơn cả tổ chức thành công "xi gêm" ở Viêtnam.
    Ai ai say mê khiêu vũ đều mong muốn được công nhận về mặt trình độ bởi 1 tổ chức nào đó, và được công chúng nhìn nhận mình 1 cách chuyên nghiệp. Vì thú thực cái gọi là thầy dậy nhẩy hiện nay không được xã hội Vn nhìn nhận và tôn trọng đúng mức. Nhưng ngược lại thì cũng đúng thôi, vì đã có ai đạt đến độ chuyên nghiêp (mang tính chuyên môn) đâu.
    Tôi thấy mọi người nói học trò của thầy A, không thể dance được với học trò thầy B,C... là không chính xác lắm. Điều đó chỉ xẩy ra giữa trường phái "cổ lỗ sĩ" và dancesport hiện đại thôi. Hiện nay phần lớn những người tự nhận, hoặc được mọi người gọi là thầy có cái opened minded một tí đều chấp nhận phong cách international dancesport. Trong tình hình thông tin tràn ngập như hiện nay, rất nhiều người có tài liệu về phong cách mới này. Việc khai thác các tu liệu ấy dẫu rằng sẽ khác nhau tuỳ thuộc vào trình độ mỗi người. Cái khác là khác về cảm nhận, kỹ thuật, nhưng về figures thì đại đa số giống nhau. Vì thế học trò vẫn có thể giao lưu với nhau ở mức độ cơ bản được. Còn những bưỡc advanced thì kể cả học cùng thầy nhưng không tập cạ với nhau dance còn không matched nữa là.
    Cái chúng ta có thể làm duy nhất hiện nay, trong tình hinh chưa có tiếng nói chung, đó là cố gắng đi cùng hướng tiếp cận với tiêu chuẩn quốc tế.
    WHAT A WONDERFUL WORLD !
  5. HienAnh85

    HienAnh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Cũng giống như mọi nguời khi tham gia vào box nay_ là đều có một niềm đam mê với khiêu vũ, em thực sự thấy tiếc khi ở VN chưa có cái mà như latin_sky gọi là "Hiệp hội vũ sư VN".Thực ra ,khi đến với khiêu vũ, người ta có thể không đòi hỏi một sự công nhận về bằng cấp bởi quan niệm của mỗi người về cái đẹp là khác nhau. Hiện nay, cũng không đến nỗi là học trò của thầy A không thể nhảy được với học trò của thầy B, thầy C, nhưng giá tất că có đuợc một tiếng nói chung thì thật tốt. Thật ra , ''Hiệp hội vũ sư" không chỉ là dể qui định một cái chuẩn cho các bước nhảy vì có lẽ nếu ai nhảy cũng giống nhau quá thì bộ môn khiêu vũ này có thể lại mất đi tính biến hoá của nó. Nhưng một "hiêp hội vũ sư" sẽ đưa khiêu vũ VN có khả năng phát triển xa hơn. Vấn đề này, nghe mọi người nói, em thấy cũng giống như "Sàn nhảy trong mơ" quá!
  6. nguyencamvan

    nguyencamvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tại sao không? Tại sao chính chúng ta lại không bắt tay vào làm việc này ? Ban lãnh đạo TDC, các anh chị có thể liên hệ với các thấy cô giáo dạy mà , cả các đôi nhảy đẹp nữa ? Em tin rất nhiều ngươì, có thể chưa đủ khả năng nhưng vẫn rất tâm huyết với vấn đề này .
    Em tin là không quá viển vông đâu . Hãy bắt đầu bằng 1 cuộc họp nhỏ đã . Chúng ta có niềm đam mê, chúng ta có nhiều thông tin , chúng ta có khả năng kết nối... tại sao chúng ta không thử làm ?
    Ngày thứ bẩy đầy nắng và gió...
  7. congnghieple

    congnghieple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Vn đã có vũ sư chuyên nghiệp được thế giới công nhận:
    http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2003/09/3B9CB211/
    Đôi nhảy VN thử sức tại giải khiêu vũ nước Pháp

    Đôi nhảy Chí Anh - Khánh Thi trên sàn tập.
    Ngày mai, chàng trai cô gái người Hà Nội - Chí Anh và Khánh Thi - sẽ bước ra sàn đấu của giải khiêu vũ Latin chuyên nghiệp Pháp. Dù đây là lần đầu tiên tham dự cuộc thi tầm cỡ này, đôi nhảy VN đã mạnh dạn ghi danh thi đấu ở hạng bạch kim - hạng cao nhất của dòng nghiệp dư.
    Khánh Thi nguyên là diễn viên Nhà hát ca múa nhạc VN, còn Chí Anh đã theo học khiêu vũ thể thao ở Paris gần một năm. Hai người đến cuộc thi vô địch Pháp với hành trang là giải nhì Những điệu nhảy Latin Paris mở rộng hồi tháng 6. Đó cũng là lần đầu tiên Anh và Thi thử ?ođem chuông đi đánh xứ người? và họ rất bất ngờ khi đạt được thành tích cao.
    Giải vô địch khiêu vũ Latin Pháp do Học viện vũ sư AMDF tổ chức tại Montreuil, Paris. Chí Anh và Khánh Thi sẽ dự thi 5 điệu Latin. Tham gia cuộc thi còn có các cặp nhảy của nhiều trường nghệ thuật trên toàn nước Pháp. Đôi nhảy VN, tuy thua kém đối thủ về thể lực cũng như tầm vóc, nhưng được đánh giá là rất nhiệt tình trong luyện tập và chịu khó học hỏi.
    M.L.
    CongNghiep
  8. congnghieple

    congnghieple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    Chí Anh - Khánh Thi đứng thứ nhì tại giải khiêu vũ Pháp

    Chí Anh và Khánh Thi.
    Đôi nhảy Việt Nam đã vượt qua 24 đối thủ tại giải khiêu vũ Latin toàn nước Pháp, diễn ra ở Paris hôm 30/8, và chỉ chịu đứng sau cặp chủ nhà. Các thí sinh đoạt giải sẽ được chọn thi đấu tại giải vô địch thế giới, tổ chức vào tháng 12 tới.
    Với những bước nhảy điêu luyện, cùng tinh thần thi đấu hết mình, Anh và Thi đã chinh phục được khán giả, cũng như ban giám khảo gồm các thành viên người Anh, Italy, Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp. Họ là cặp thí sinh châu Á duy nhất trong cuộc thi này. Ở điệu nhảy samba của vòng đấu thứ 2, Chí Anh bị trượt chân vì sàn khá trơn và chưa quen với đôi giày khiêu vũ kiểu mới. Cả hai có đôi chút hoang mang, nhưng họ trấn tĩnh được ngay để thể hiện nốt bài thi.
    Tới vòng chung kết, các thí sinh phải nhảy liền 5 điệu, mỗi điệu 2 phút, thời gian nghỉ giữa các điệu là 30 giây. Do tập luyện đều đặn về thể lực cũng như rút kinh nghiệm từ lần thi Những điệu nhảy Latin Paris mở rộng hồi tháng 6, Anh và Thi đã biết phân phối, giữ sức đến điệu nhảy cuối cùng. Và niềm vui lớn đã đến với họ. Chàng trai, cô gái người Việt bước lên bục nhận giải thưởng trong tiếng chúc mừng của nhiều cặp nhảy tên tuổi, cùng những tràng vỗ tay vang rền trên khắp khán đài. Chủ tịch Học viện Vũ sư Pháp đã mời 2 cặp nhảy đoạt giải nhất và nhì trong cuộc thi này sang Thổ Nhĩ Kỳ để biểu diễn vào tháng 10.
    Để chuẩn bị cho giải đấu, Khánh Thi đã phải tự thiết kế trang phục biểu diễn cho cả hai người. Trước khi tới đất nước hình lục lăng ?otầm sư học đạo?, Chí Anh đã tốt nghiệp Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia, còn Khánh Thi hoàn thành 7 năm học tại trường Múa VN.
    http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2003/09/3B9CB211/
    CongNghiep

Chia sẻ trang này