1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào là "tự ứng cử"?

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi 9635741, 12/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 9635741

    9635741 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là "tự ứng cử"?

    Dạo gần đây thấy báo chí nói đến hơi bị nhiều mà không hiểu lắm. Thế hóa ra trong ứng cử lại có thành phần "tự ứng cử" nữa à? vậy phần còn lại (chiếm đa số đại biểu QH từ trước đến nay) đều là "bị ép ứng cử" hết à?
    Mà hình như lượng "tự ứng cử" này bị giới hạn thì phải? thế nên mới có kiến nghị UBTVQH phải "mở rộng" số lượng đại biểu dạng này? em không giỏi luật bầu cử lắm, các bác giải thích giúp cho.
  2. Remediot

    Remediot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    ứng cử có 2 dạng là : Tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử (do cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội... giới thiệu) . Một số trường hợp do giới thiệu nhưng coi là bị "ép ứng cử" cũng được
    Theo luật định , mọi công dân từ 21 tuổi trở lên có quyền tự ứng cử đại biểu quốc hội , trừ một số trường hợp như : bị khởi tố về hình sự, đang chấp hành bản án , đang bị xử lý hành chính... thì không được tham gia ứng cử.
  3. tieuhaidong

    tieuhaidong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các bác, lâu lắm mới vào đây chơi với các bác.
    Thân chúc các bác luôn mạnh khoẻ, vui vẻ, tươi trẻ và ... có nhiều điều mới mẻ, hề hề.
    Nhân tiện có cái topic về bầu cử, ứng cử này, nhà em có một vài thắc mắc nho nhỏ:
    Một là: không biết công dân có quyền không đi bầu không các bác nhỉ?
    Hỏi hơi bị "a little bit stupid" nhưng mà từ hồi nhà em tròn 18 tuổi đến giờ suốt ngày bị mấy bác tổ trưởng tổ dân phố đến lôi đi bầu không à. Có lần quên còn được bác ấy vác hòm phiếu vào tận nhà để bắt bầu cho bằng được.
    Rồi lại còn chuyện đi bầu hộ nữa chứ. Nhà em thì cũng còn bầu bán tử tế, chứ như nhà bác hàng xóm, cả nhà bác ấy đưa phiếu cho bà cụ ở nhà đi bầu. Khổ cái là cụ ấy có biết chữ nào đâu, thế mà cũng bầu bán được cho cả nhà. Phường nhà em, năm nào cũng toàn 97, 98 phần trăm nhân dân đi bầu, nghe tổng kết mà thích lắm.
    Nhưng mà nếu có cái quyền không đi bầu thì tuyệt. Ai thích bầu bán thì cứ việc đi bầu đi bán, còn ai mà không thích thì cứ việc ai nấy làm. Mấy bác dân phố, tổ trưởng cũng khoẻ, cuối giờ đóng hòm đậy ván lại là xong, khỏi phải đi đốc thúc dân tình cho mệt.
    Các bác thông thạo về luật nhớ giải thích cặn kẽ cho em cái, để có gì em còn thông báo cho mọi người trong nhà biết cho đỡ khổ. Ai lại cứ nửa ngày đi làm rồi còn phải mò về đi bầu cho xong chuyện, mất hết cả thì giờ.
    Hai là: trong số mấy vị đại biểu thì nhà em có khi chỉ thích có 1 vị. Trong trường hợp này nhà em mà gạch hết chỉ còn lại có 1 vị đó thì cái phiếu bầu của nhà em có được gọi là hợp lệ không?
    Nhà em hồi xưa thì chả quan tâm gì đến chính trị chính em, với lại cũng có biết mặt mũi bác đại biểu nào ra với bác nào đâu. Em đi bầu mà cứ vớ phải bác nào rồi gạch bác nấy gạch lấy gạch để thì cũng tội cho bác ấy lắm, có khi bác ấy lại giúp mình ca cẩm được vài câu với nhà nước. Bây giờ thời đại có vẻ khá khẩm hơn, có khi vào nét cũng biết được mặt vài bác thì lại cũng không chắc là mấy bác này có tốt không, năng lực có ra sao không, có hay cãi nhau với mấy ông bộ trưởng không?
    Nhà em giờ chỉ thích mỗi bác hội đồng Khoa. Cơ mà nếu gạch hết còn mỗi bác Khoa mà thành phiếu không hợp lệ thì buồn. Còn mà cố bầu cho đủ sỗ (hình như là 3 hay 5 vị gì đó) thì tự dưng mấy ông bà kia lại có phiếu bầu của mình, thế cũng không ổn.
    Nếu mà gạch hết còn thừa một người mà không được thì chắc nhà em cũng vẫn phải làm thôi. Chứ tự dưng lại bầu cho mấy ông bà phải gió thì uổng lắm.
  4. jigoro_and_jigoro

    jigoro_and_jigoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    hơ. bầu cử là quyền và nghĩa vụ của công dân. mỗi công dân việt nam đều có quyền đó. quốc họi là cơ quan lập pháp, là đại diện quyền lực của dân, do dân, vì dân, phản ánh tâm tư nguyện vọng của người dân. hờ. vậy tội gì mà không đi bầu cử. hơ.

Chia sẻ trang này