1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào thì gọi là tiểu liên

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi NTTLover, 12/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Vâng, nhưng theo em biết thì bọn nó cũng không sáng chế ra "tiểu liên" mà sáng chế ra "submachine gun". Vậy bác cho em hỏi bọn nó có sách vở nào nêu chính xác định nghĩa "tiểu liên" (chứ không phải "submachine gun") là gì không ạ ?
    Bác bảo không có chuyện người VN đưa ra định nghĩa "tiểu liên" từ năm 1940 thì hơi nhầm đấy ạ. Vì lúc đó những người du kích chống Nhật ở Việt Bắc biết rõ khẩu MAT49 bóp cò một cái ra cả băng đạn với khẩu Mousqueton mỗi lần bóp cò ra một viên đạn khác nhau thế nào lắm.
    Còn chuyện bác mỉa mai ông sĩ quan nào đó gọi "tiểu liên AK" thì chắc em cũng không dám gọi "pháo tự hành SU-76" nữa. Khốn nỗi người không chuyên không giỏi giang như bác, họ biết thế nào được SU đấy là "Sukhoi" hay "Samokhodnaya Ustanovka".
  2. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Browning High Power - thuộc hàng ưa chuộng bởi BK mẽo vì băng đạn có đến 13 em cộng 1 ẻm trong nòng - thuộc dòng Browning P35
  3. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Việc định nghĩa thế nào là tiểu liên, súng trường, súng máy v...v.... chỉ nên giới hạn trong box KTQS, nghĩa là để các thành viên của box có thể thống nhất nên gọi súng này bằng tên gì . Cái tên tốt nhất là phản ánh được thuộc tính của súng.
  4. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Chỉ giới hạn trong box KTQS thì em không dám có ý kiến với các bác. Vấn đề là cùng 1 loại súng mà box KTQS và sĩ quan QĐNDVN có cách gọi khác nhau hoặc là ngược lại, thì thiết nghĩ chẳng phải do mấy ông sĩ quan đó dốt hơn mà đơn giản là mấy ông ấy có tiêu chuẩn phân biệt súng khác thôi.
  5. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhận thấy thật ra trong thực tế cũng không có một sự định nghĩa chuẩn cho vũ khí . Ví dụ : tụi Châu Âu vẫn hay gọi cây 25mm bắn liên thanh là Súng Máy ( machine gun ) . trong khi tôi thấy đa số Báo Mỹ gọi là gun , Phú Lang Sa thì hình như gọi là Canon . Rồi cũng chẳng biết tiêu chuẩn nào để phân biệt cây Assault gun và tank destroyer rồi xe thiết giáp mang cây 105mm . Rồi như Tầu chiến nhiều chiếc bé tạo khoảng 3000 tấn , trang bị cổ lổ xỉ nhưng trong danh sách destroyer ( khu trục hạm ? ) . Nhiều chiếc to đùng đến 4500 tấn trang bị chẳng khác tầu khu trục nhưng vẩn nằm trong danh sách frigate ...Tôi thầy mổi quốc gia đều có cách gọi thông dụng riêng . nhiều khi có lẻ chỉ là do quen miệng . Nói chung tiêu chuẩn như thế ta cũng chẳng tìm đâu ra cách để thống nhất . Trên TTVNOL có người Việt từ đủ các nước . Đọc đủ thứ tài liệu khác nhau . Vì vậy tôi thấy như Bác RW nói có lý đấy . Cứ tổng hợp lại rồi cho ra tiêu chuẩn TTVNOL . tiêu chuẩn mang tính nội bộ cho dể nói chuyện thôi chứ không có nghĩa là ta đúng còn của các trường các nước sai . Nhưng vì không có sự đồng bộ chung cho cả thế giới vậy ta làm như vậy cũng được .

    Tôi có ý kiến thế này . Các Bác cho ý kiến xem có được không nhé .

    Giải thích theo kiểu giải thích tiếng Việt đi ." Liên" đây là chỉ khả năng bắn liên thanh . Như vậy Tiểu liên là súng có thể bắn liên thanh . Súng nhỏ đạn nhỏ có thể một người ôm bắn ,cầm bắn được . Trung liên là súng có thể bắn liên thanh đạn lớn hơn tiểu liên một người khó cầm bắn nổi thường cần có giá 2 chân . Đại liên là súng có thể bắn liên thanh nhưng súng lớn cỡ đạn lớn . Một người không ôm bắn nổi trừ khi anh chàng đó rất khẻo thì có thể ôm bắn cây đại liên loại nhỏ nhất hehee ...chung chung vậy thôi vào chi tiết thì phức tạp quá .
    Được Phudongthienvuong sửa chữa / chuyển vào 06:46 ngày 29/06/2005

Chia sẻ trang này