1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào thì gọi là tiểu liên

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi NTTLover, 12/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Cái khoá nòng xoay lướt có kiểu hoạt động tương tự như cái khoá nòng xoay của khẩu G11 mà trước đây tôi có giới thiệu trong phần hỏi về súng nó bây giờ nằm ở trang 4 trang 5 gichủ đề rồi bạn có thể quay về xem lại nguyên tắc là thế nhưng mà không giống 100% mà tôi tìm mải chả còn thấy tấm hình có chụp cái khoá đó trên mạng.Ai có post lên giùm nhé ,upload hình lên ttvn nhiều quá hết chổ rồi.

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  2. lekien

    lekien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Súng trường và tiểu liên theo nghĩa tiếng Việt là như sau
    -"Liên" là liên thanh tức là có thể bắn hàng loạt đạn.
    -"Tiểu-Trung-Đại " là bé vừa và lớn -Đó là do cỡ đạn và kích thước súng.
    -Bởi vậy có tiểu liên ,trung liên , đại liên
    -Còn súng trường là súng bắn xa (trường ) nhưng từng phát một
    -Súng máy là súng bắn hàng loạt tự động ....
  3. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Cái ông Lệ Kiến nì. bit nói thế nào hì, về với T95 đi.
    Tiểu liên: súng bắn liên thanh nhỏ (tốc độ chứ không phải trọng lượng hay kích thước chi chi).
    Súng lục (súng sáu), súng trường (vai mang súng dài), súng ổ quay (coll): tên kỹ thuật nói về phân loại khoá nòng (tất nhiên là đi với cách nạp đạn tự động).
    Vì vậy Súng lục (súng sáu), súng trường (vai mang súng dài), súng ổ quay (coll) có thể là đại , tiểu, trung, trọng liên, không liên .....quan chi tuốt.
    AK: súng trường tấn công (tên loại kỹ thật), tiểu liên chiến đấu chính (tên loại trong học thuyết qs).
    Ông bít 12.7mm(0.5 inch) tụi tầu gọi là trọng liên, tụi Mĩ:đại lên, có thời tụi tầu gọi là cao xạ.
    Heavy: là đại liên.
    Mấy ổng đen đen họ đen le te bài tui đi, giờ ông Lệ Kiến mới ngố vầy.
  4. lekien

    lekien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    hề hề -bây giờ do kỹ thuật phát triển nên có khái niệm mới là súng tự động AVTOMAT-AUTOMAT có thể áp dụng cho mọi loại súng có hình dạng khác nhau-như súng lục tự động-tiểu liên tự động-súng trường tự động-
    Còn theo từ điển Việt- Anh thì
    Súng trường- Rifle
    Tiểu liên- submachine gun
    Trung liên- light machine-gun
    Đại liên- heavy machine-gun
    Súng máy- machine-gun
    Súng bắn tỉa - sniper rifle
    Được lekien sửa chữa / chuyển vào 08:47 ngày 17/02/2003
  5. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Bác xem lại những khẩu sung nổi tiếng trong WW2 của Nga đi.
    Trong đó góp mặt đủ súng ổ xoay (colt), trường, lục.
    Vậy các thuật ngữ kỹ thuật xuất hiện từ bao giờ.
    Còn bác cũng xem lại các thuật ngữ quân sự:
    Bác bảo tiểu trung đại=bé vừa to thế sao nó dùng một loại đạn.
    Em lặp lại 1 chút bài bị xoá nhé (trang bị bộ binh các nước dùng AK)
    AK: đạn 7.62mm côn, tiểu liên tốc độ bắn liên thanh 120 phát / phút. Phát 1=40 phát/phút, băng 30 viên(lắp được 32) mang tấn công 3-4băng.
    Đây là tốc độ bắn thực tế (lấy đường ngắm ngang, lấy đường ngắm dọc, bóp cò) chứ không phải tốc độ bóp cò đâu.
    RPK: trung liên (giống y AK), tốc độ liên thanh 200 phát /phút, băng 45, chung đạn AK.
    đại liên PKMS: đạn 7.62mm (khác AK) tốc độ bắn 1200 phát/phút, hai nòng, tầm 3 băng thì thay nòng.
    Bác thấy không tiểu trung đại= chậm vừa nhanh, chứ chúng cùng cỡ đạn. Còm 14.5, 12.7 lúc gọi cao xạ, lúc gọi trọng liên.
    Trung liên RPD chung đạn PKMS, là trung liên = RPK.
    đó là thuật ngữ quân sự.
    Em xin hầu chuyện bác đôi dòng về thuật ngữ kỹ thuật.
    Cuối thế kỹ 19, thép tốt lên, cơ khí phát triển, các kiểu tự động nạp đạn phát tiển, khẩu Mắc-xoen đầu tiên không có tác dụng (đại liên Mắc xoen sau đó dùng rộng rãi).
    Mắc xoen có cơ chế nạp đạn giống súng lục (súng ngắn, thuật ngữ quân sự), người ta gọi hệ đó là súng lục(thuật ngữ kỹ thuật), khoá nòng của nó: khoá nòng then(khi bệ khoá nòng (quy lát) chuyển động đến buồng đạn, then xoè ra hai bên, mắc vào vỏ súng).
    Súng trường (thuật ngữ quân sự: súng bộ binh, nòng dài, có sơ tốc đạn lớn, đạn nặng để bắn phát một) cũng được nạp đạn tự động, súng này gọi là súng trường(thuật ngữ kỹ thuật) hay cạc bin (thuật ngữ kỹ thuật). các bác có thấy người ta bòm bằng cạc bin: quay khoá nòng, giật về sau, đẩy lên, quay khoá nòng, ngắm, bóp cò. Đó là khẩu AK bắn thủ công đó: khoá nòng xoay(như cái chìa khoá, xoay một góc mắc vào khe buồng đạn).
    Colt, phát triển một kiểu nạp đạn tự động khác. Nhiều buồng đạn thay đổi cho một nòng súng, điều này làm tốt độ bắn đạt được rất cao(các bồng đạn khác nhau tiến hành song song: tháo vỏ, nổ đạn, nạp đạn) hiện đang được dùng rộng rãi trên trực thăng Mi. Súng colt=súng sáu#súng lục.
    súng colt=súng sáu: thời tây, thầy quyền có khẩu colt 6 viên(súng sáu).
    súng sáu#súng lục: súng lục(thuật ngữ kỹ thuật), Nga lấy từ tên một khẩu súng #(cũng 6 viên).
    Đấy bác thấy không, ngoài thuật ngữ kỹ thuật, quân sự, còn thuật ngữ thầy quyền thời tây nữa cơ mà.
    Ai có ảnh post lên chứ, ảnh em cũ qua, không scan được, đại khái khẩu tiểu liên (súng lục) nổi tiên WW2 (Nga), ang em ta quen gọi súng đĩa đó (lại còn thuật ngữ anh em ta).
    Phân loại súng bác=phân loại súng ứng dụng, trong chiến tranh, hầu hết các khẩu đó ít dùng. Lực lượng chiến đấu trong học thuyết QS còn có "tiểu liên chiến đấu chính", na ná như MBT: xe tăng chiến đấu(hay đối kháng) chính.
    Còn súng săn, súng hơi, súng cao su, súng phốc.v.v.vv.v.v.v
    Học thuyết QS sự cũng thay đổi, như bên T95 đó: T28->T95.
    Chính vì vậy, dịch các tài liệu quân sự rất khó.
  6. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Xin góp với các bác 1 khẩu tiểu liên của FSB Nga : loại Vikhr SR-3

    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 18:48 ngày 08/02/2005
  7. assassin14

    assassin14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    150
    Theo em hiểu thì M16 và AK47 đều là súng trường (rifle) cả, nhưng ko phải chỉ có thể bắn từng phát 1 đâu bác Lekien ạ. Ngay cả tiểu liên (submachine gun) như MP5 vẫn có thể bắn từng phát 1 như bác nói.
  8. theloner

    theloner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Theo tui được bết. thì súng Ak, m16, AR 15 đều là súng tiểu liên.Còn RPK , RPD đều là trung liên (RPK có thời gian còn được gọi là thượng liên ) tất cả, CKC, AK, RPK , RPD đều bắn đạn 56 ( 7.62 * 39 xin nhắc lại là 39mm là chiều dài của vỏ đạn ) . Súng trường được hiểu là súng bắn phát một , bắn phát nào lên đạn phát đó , không trích khí thuốc, cu M 60 được gọi là đại liên , 12.7mm là súng máy phòng không nhưng củng có vài chú nằm trên hai bánh xe nhỏ dùng để bụp bộ binh nên những chú này gọi là đại liên 12.7mm, biết ít nên chỉ đóng góp nhiêu đó
  9. thoky

    thoky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    A submachine gun is an automatic weapon which combines the automatic fire of a machinegun with the light weight, size and ammunition of a pistol. They were developed at the end of WW1 as a consequence of trench warfare, rose to prominence as a front-line and commando weapon during WW2, and are now widely used by police and paramilitary organisations. They are ideal for close-range combat in enclosed, urban environments, where a weapon''s range and accuracy is less important than the ability to easily and instinctively spray a target with bullets. Conversely, submachine guns lack long-range power and accuracy, limiting their use in the open.
    http://www.definition-info.com/Submachine_gun.html
    Tất nhiên là sẽ có bạn tranh luận xem như thế nào là cỡ đạn súng ngắn (pistol), pistol trong tiếng Việt là gì ..v.v....
  10. Mig19Farmer

    Mig19Farmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Các bác tranh luận mấy cái thuật ngữ ấy làm quái gì cho mệt người, ta chỉ cần hiểu là cứ loại nào có thể bắn liên tục thì gọi là súng máy - machine gun tuốt cho đỡ đau đầu.
    Ta có thể phân Súng máy thành mấy kiểu theo nguyên lý hoạt động:
    - Kiểu Gatling: nhiều nòng xoay, đây là mẫu súng máy đầu tiên. Nguyên bản sử dụng lực quay tay, các bản hiện đại dùng động cơ điện. Về lý thuyết, đây cóc phải là súng tự động thực sự do phải dùng lực bên ngoài tác động để lên đạn
    - Kiểu dùng trích khí thuốc (gas operate): dùng một phần lực khí thuốc của viên đạn tác động trở lại cơ cấu thoi đẩy để đẩy vỏ đạn văng ra và đẩy viên đạn tiếp theo lên nòng. Nguyên tắc này hoạt động hiệu quả và tin cậy có điều phức tạp, kềnh càng khó chế tạo. Các loại súng trường tấn công như AK, M16... cùng các loại súng máy cỡ nhỏ như 12,7mm cũng dùng nguyên tắc này. Nếu tôi không nhầm thì khẩu súng máy đầu tiên của dòng này là khẩu Macxim- khẩu súng được đánh giá là "changed the battle forever" vì với nó chiến thuật bộ binh dàn hàng ngang xung phong biển người đã trở nên kém hiệu quả
    - Kiểu dùng lực phản hồi (recoil operate): loại này dùng lực phản hồi của viên đạn để đẩy vỏ đạn ra sau và đẩy bệ kim hoả vào trạng thái sẵn sàng. Cơ cấu này có ưu điểm là tốc độ bắn cao, gọn nhẹ, đơn giản, dễ chế tạo nên được dùng cho các loại tiểu liên nhẹ như UZI nhưng dễ kẹt đạn và độ chính xác kém hơn. Các loại súng liên thanh cỡ lớn từ 14,5mm trở lên thường dùng cơ cấu này
    3 kiểu trên đều có ưu và nhược điểm riêng nên tuỳ theo mục đích sử dụng mà người ta chế tạo súng liên thanh dùng cơ cấu nào. Kiểu nhiều nòng Gatling bị kiểu Macxim thay thế vào cuối thế kỷ 19 do tốc độ bắn chậm (vì quay tay) nhưng đến nay các với các động cơ điện tốc độ cao, các khẩu mini gun nhiều nòng lại là loại có tốc độ bắn khủng khiếp nhất, chúng được trang bị trên máy bay hoặc các trạm phòng không trên hạm tàu, nơi tốc độ vãi đạn nhanh là yêu cầu sống còn. Kiểu gas-operate được dùng cho các loại súng bộ binh ngoài chiến trường- nơi đòi hỏi sự hoạt động tin cậy, tầm bắn và độ chính xác cao. Kiểu recoil do gọn nhẹ và tốc độ bắn nhanh được dùng nhiều cho các loại súng liên thanh nhẹ của đặc nhiệm do lực lượng này chủ yếu đánh cận chiến nên cần loại súng gọn nhẹ, có thể bắn xối xả với tốc độ cao. Loại recoil cũng được dùng cho các loại súng liên thanh cỡ lớn do thiết kế của kiểu gas hay gatling quá phức tạp và đắt tiền nên không thực sự phù hợp
    PS: Em chả dám góp ý nhiều nhưng bản thân mấy cái thuật ngữ súng trường, tiểu-trung-đại liên đều xuất phát từ Tung Của nên ta phải dịch thêm lần nữa mới ra. Các bác cứ gọi là súng dài (chả biết thế deck nào thì gọi là dài nhỉ ), súng máy cỡ nhỏ-vừa-to xem có đỡ đau đầu hơn không nào

Chia sẻ trang này