1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào thì gọi là tiểu liên

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi NTTLover, 12/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dung7284

    dung7284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    he he he , to bác RW :
    _chưa thấy ai gọi khẩu Steyr 5.56mm của Áo đó là trung liên như bác cả bác RW ạ , trung liên là loại hoả lực mạnh của bộ binh , trên chiến trường nhiệm vụ chính của trung liên chính là kìm chân đối phương và kiềm chế , uy hiếp , tiêu hao hoả lực của đối phương dựa vào mật độ hoả lực cao chứ không phải là khả năng bắn chính xác .
    _ Ai đời trung liên lại đi trang bị cả ống ngắm để bắn tỉa , một số người gọi nó là súng trường bắn tỉa , một số lại gọi là súng trường tiến công nhưng xem ra có thể gọi nó là súng trường bắn tỉa hay tiến công đều được vì thực tế Steyr vừa có khả năng tập kích bắn tỉa từ xa , lại vừa gọn nhẹ , hoả lực mạnh để xung kích cận chiến với vận tốc hoả lực lý thuyết 650phát /phút .
    _ Ngoài ra khẩu Steyr còn được gắn cả ống phóng lựu , tiếc là em không tải hình lên đây được , các bác vào đây xem tạm vậy
    http://world.guns.ru/assault/as20-e.htm
  2. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Tôi bảo rồi, một khẩu súng hiện đại bao giờ cũng có nhiều phiên bản, về cấu trúc giống hệt nhau, chỉ khác nhau ở độ dài nòng.
    Nòng ngắn nhất làm tiểu liên ( SMG )
    nòng cỡ vừa làm carbine
    nòng thông thường làm súng trường tiến công
    và nòng dài trên 20 inch, làm trung liên, súng bắn tỉa.
    Trong cái link bạn đưa, có đoạn :
    Bạn chú ý chỗ tôi đánh dấu nhé. bạn có thể tìm lại đoạn đó trong cái link bạn đưa, phần Technical description.
    Bạn lấy link ở www.guns.ru, tôi cũng chỉ ngay cho bạn 1 link trong đó http://world.guns.ru/machine/mg21-e.htm
    cây AUG của bạn đây, cấu hình trung liên ( LMG ), vẫn có ống ngắm như thường. Bạn chưa thấy ai bảo thì bây giờ bạn nghe thấy rồi đúng không. Kính ngắm của Aug, HK G36, XM8 có công dụng thay hệ thống đầu ruồi - thước ngắm thôi, chứ không thay được kính ngắm của súng bắn tỉa vì độ phóng đại quá thấp. Nếu bạn thích hàng Nga thì có khẩu RPK đó, giống hệt AK, chỉ khác cái là nòng dài hơn và có càng 2 chân.
    Súng trung liên và đại liên thường được lắp thêm kính ngắm cũng bởi vì thỉnh thoảng bắn mục tiêu ở xa.
    Hôm nào rỗi tôi cho bạn xem cái ảnh M249, M240 có lắp kính ngắm nhé .

    Được randomwalker sửa chữa / chuyển vào 14:22 ngày 07/06/2005
  3. Mig19Farmer

    Mig19Farmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Súng nào cũng lắp ống ngắm được tuốt bác ạ. SKS, AK47, M16...đều có giải pháp chuyên dụng để lắp ống ngắm nếu có nhu cầu hết.
    Việc trang bị ống ngắm cho trung liên là một việc hết sức phổ biến do tận dụng đặc tính bắn xa và chính xác của nó (do nòng dài) để biến thành một khẩu súng bắn "tỉa" cấp tiểu đội. Thậm chí một số khẩu súng tỉa được thiết kế dựa trên thiết kế khởi đầu của trung liên như khẩu Romak3 là khẩu RPK được làm lại để bắn đạn 7,62x54R như SVD
  4. dung7284

    dung7284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    _ bác RW nói cũng có lý , vì khi sử dụng nòng dài hơn , nặng hơn tức là đã làm tăng trọng lượng chiến đấu của súng , làm cho súng không còn gọn nhẹ theo tiêu chuẩn súng trường tiến công nữa .
    _ Việc trang bị thêm một bộ phận nào đó cho một khẩu súng nào đó thì nó đã làm thay đổi tính năng của súng . Chẳng hạn như một đội quân đi chân đất , cầm gậy tầm vông thì không thể gọi là lực lượng vũ trang được nhưng cũng với đội quân ấy mà cầm súng ống thì họ đã trở thành lực lượng vũ trang .
    _ thực chất khi một loại súng hạng nhẹ được trang bị thêm ống ngắm để tập kích bắn tỉa từ xa thì nó đã trở thành một dạng của súng trường bắn tỉa chứ không còn thuộc phân loại của nó nữa , như bác MiG-19 nói đấy trung liên khi trang bị thêm ống ngắm thì trở thành súng bắn tỉa .
    _ nếu trung liên là loại súng tự động , có chân đỡ và có thể trang bị thêm ống ngắm để xạ kích bắn tỉa thì đây , xin mời các bác vào xem cái "trung liên" SIG 550 :
    http://www.biggerhammer.net/sigamt/550/sniper.html
    ( nói nhỏ thôi nha các bác , bọn Thuỵ Điển mà nghe thấy nó đánh em bỏ bu , sniper rifle của nó mà dám gọi LMG )
    _ súng trường cũng chỉ là một thuật ngữ chung chung để chỉ một loại súng có nòng dài , còn tuỳ theo các phân loại và tính năng chuyên dụng của nó mà kèm theo các tiêu chuẩn phân biệt .
    _ xem ra việc phân loại không chỉ dựa trên cấu tạo của súng là đủ mà còn phải dựa vào mục đích chuyên dụng của súng .
  5. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    SIG SG550-1 chỉ bắn đưọc phát một, có bắn liên thanh được đâu mà đòi xếp vào LMG.
  6. dung7284

    dung7284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    he he ... không đúng rồi bác RW ơi ! cái dòng SIG của Thuỵ Điển này từ SIG 550 , SIG 551 , SIG 552 "thằng" nào cũng tự động hết , con SIG 550 có vận tốc hoả lực lý thuyết là 700 phát/phút .
  7. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Nên nhớ là "SIG SG550-1" chứ không phải chỉ có "SIG SG550". Mỗi dòng súng đều có nhiều phiên bản, thay một vài ký tự chỉ phiên bản đi thì sang súng khác. Chẳng hạn M16A3 với M16A4, hai thằng giống hệt nhau nhưng một thằng bắn loạt, một thằng bắn liên thanh. Cái số "-1" ở đây là single shot - phiên bản bắn phát một làm súng bắn tỉa. Các phiên bản khác mới bắn tự động được.
    Bạn bấm vô cái link bạn đưa ở trên, rồi tìm xuống phía dưới cái kính ngắm, có một câu như thế này ( nếu bạn đọc không nhanh thì dùng chức năng tìm kiếm của trình duyệt , tìm chữ semiautomatic )
    Nghĩa là với súng SG550-1 Sniper chỉ là súng bán tự động - Semiautomatic nghĩa là bán tự động, nó tự động hộ xạ thủ việc lên đạn, nhưng không tự động bắn. Muốn bắn phát nào phải bóp cò phát đó.
    Súng bắn phát một so với bắn tự động chọn được chế độ bắn khác nhau nhiều về cơ khí. Khi số bộ phận cơ khí giảm đi thì sự chính xác tăng lên. Phần lớn súng bắn tỉa đều là single shot. Tôi nói "phần lớn" vì có thể nhiều súng bắn tỉa tôi chưa biết đến, nhưng những súng bắn tỉa tôi đã biết - gần 100 khẩu - thì đều bắn phát một , thậm chí phần lớn là bolt action, số ít còn lại là semi automatic.
    Các phiên bản súng trường dân dụng đều là single shot. Có khẩu bên ngoài giống hệt M16 nhưng không bắn liên thanh được.
  8. dung7284

    dung7284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    _ thôi được , em chịu bác về con SIG này , đúng là em nhầm lẫn giữa con SIG 550 và SIG 550-1 . Nhưng mà súng bắn tỉa thì cứ phải không tự động hoàn toàn mới được sao , các bác coi con carbine bắn tỉa VSK-94 này :
    http://www.enemyforces.com/firearms/vsk94.htm
    http://www.bellum.nu/armoury/VSK94.html

    mời các bác xem luôn con Tavor : 750-900rpm
    http://www.twilightarmouries.ca/SmallArms/SniperRifles/Tavor.htm
    _ khi nào rảnh sẽ tranh luận với bác RW tiếp
  9. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Tôi đang nói về trung liên, bạn nhảy vào bảo rằng bắn tỉa cũng là trung liên với cái dẫn chứng là SG550-1, xong bây giờ bạn lại lôi ra carbine với lại assault rifle để bảo là súng bắn tỉa thì cũng liên thanh. Chịu chẳng hiểu bạn định dẫn topic đi đâu nữa. Hai khẩu VSK94 và Tavor thực chất không phải bắn tỉa, mà là súng bộ binh đa dụng, trong đó bắn tỉa là chức năng phụ, còn chức năng chính vẫn là súng tiến công trong khi cái tên của nó vẫn có chữ "sniper". Khi hoạt động ở chế độ bắn tỉa, nó phải chuyển sang chế độ single shot, không thể để full auto được. Lúc này xạ thủ bóp cò phát nào bắn phát ấy. Thế nên người bắn tỉa mới có câu là " One shot, one kill " ( tạm dịch Mỗi viên một chú ) chứ không phải " One mag, one kill " ( mỗi băng một chú ).
  10. dung7284

    dung7284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    _ ấy ấy , topic này là ban đầu là nói về tiểu liên , sau này mới phát triển ra nhiều thứ khác .
    _ em đưa ra nhiều loại súng như vậy cũng chỉ là để cố gắng thuyết phục các bác rằng không phải cứ súng tự động có chân đỡ thì là trung liên mà súng trường tiến công hay bắn tỉa cũng có thể được trang bị giá đỡ .
    _ em lôi con carbine bắn tỉa ra để các bác thấy rằng súng bắn tỉa cũng có khả năng là súng tự động . Bác đã thừa nhận Tavor là một dạng súng trường tiến công và Tavor cũng có thể có giá đỡ vậy thì rõ ràng không phải chỉ trung liên hay đại liên mới có giá đỡ các bác nhỉ .

Chia sẻ trang này