1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Passion of the Christ-có đáng xem không?

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi tidenbz, 11/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    The Passion of the Christ-có đáng xem không?

    tôi vừa mới xem phim này nên muốn hỏi ý kiến các bác về bộ phim. Xem xong tôi không hiểu tại sao báo chí lại tung hê phim này lên là "controversial"?? Bộ phim này có gì ngoài việc tường thuật y chang lại Kinh Thánh, diễn viên đóng rất nhạt (Mary the Virgin và Mary Magdalen chỉ khóc lên khóc xuống, Jesus thì té mấy chục lần). Cách cắt cúp của bộ phim cũng làm tui rất bực mình (flashback, những cảnh bóng đen của Satan lướt qua đoàn người) Màu của phim rất giả (dùng bộ lọc màu xanh dương hoặc xám cho những cảnh u tối, vàng cho những cảnh vui vẻ hạnh phúc), nhạc phim thì rất tầm thường, y chang những phim big budget khác của Hollywood?

    Thất vọng quá, Mel Gibson. Có lẽ vì trước phim này tôi đã xem "The Last Temptation of Christ" cũng nói về những giây phút cuối cùng của Chúa trên trần gian. Lúc bị đóng cọc, chúa ngửa mặt lên trách God là sao lại đọa đầy mình thế này? God mới gửi thiên thần xuống giải thóat cho chúa, đưa chúa lên thiên đường cưới vợ, có con, sống 1 cuộc sống bình dị như 1 người thường. Phim hay và ít ra có gì để người ta suy nghĩ hơn là những cảnh máu me ghê gớm như trong phim của Mel Gibson
    Có điều người đóng vai Jesus rất đẹp trai :-)

    Vài hình ảnh trong "The Passion of the Christ" -2004, directed by Mel Gibson
    đến giờ đã thu được hơn 200 triệu dô





    T I D E N B Z
  2. hungmmx

    hungmmx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa , trông chúa kinh quá .
                                             Kill IS Love
  3. y_uvn

    y_uvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Phim nay minh coi rồi. bạo lực chưa từng thấy. Thằng bạn mình theo Đạo thiên chúa. vừa coi vừa khóc quá trời.
  4. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Tui tuy không phải là người có Đạo, nhưng có thời gian nghiên cứu về Đạo nói chung vài Đạo Cơ Đốc. Phải nói là The Passion of the Christ đã gây ra nhiều tranh cải trên vấn đề tôn giáo. Người ta không đặt quá nặng vấn đề phim ảnh ở đây, mà vấn đề là nhận thức của Mel Gibson như thế nào đối với Kinh Thánh. Đầu tiên là phải nói MEl Gibson chỉ tập trung chủ yếu vào 12 giờ cuối cùng của Jesus Christ. Cho nên không chú trọng quá nhiều đến những phần khác, đặt biệt là sự hồi sinh. Đúng là bộ phim có nhiều cảnh bạo lực, nhưng không hẳn là không đúng sự thật với những gì mà Jesus đã chịu. Nhưng như bạn nói là bộ phim "the last temptation of Christ" nhưng vậy là hoàn toàn không đúng. Bởi vì theo Kinh thánh, lời duy nhất mà Jesus nói trước khi chết trên cây thánh giá là:"Xin Cha hãy tha thứ cho họ, vì họ không biết mình đang làm gì". Còn việc trách Thượng đế là không đúng theo lý luận của theology. Bộ phim này là một bộ phim đáng xem, nhưng nếu bạn không biết về Kinh thánh và tôn giáo sẽ hiểu lầm ý nghĩa của từng cảnh quay. Khi có thời gian tui sẽ phân tích thêm chút đỉnh. Nếu bạn quan tâm đến Jesus và tôn giáo thì bộ phim đáng xem nhất là Jesus of Nazareth, bộ phim này miêu tả đầy đủ nhất về suốt cuộc đời của Jesus, và ít máu me hơn, có điều dài đến 6 tiếng.
    Được vimouze sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 14/03/2004
    Được lamthanh_hn sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 15/03/2004
  5. timail

    timail Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là các bộ film kiểu này chỉ dùng để miêu tả, để thể hiện lại theo kinh thánh. Đương nhiên những nhà làm film không thể làm theo đúng như sách được bởi sách cũng có rất nhiều loại sách, ngoài ra bộ film luôn phải tránh những tình tiết rất dễ gây kích động cho các dòng đạo đang tồn tại hiện nay bởi thế khi xem film bạn sẽ thấy có nhiều điều vô lý và đương nhiên là diễn viên không thể thể hiện được 100% hình ảnh cũng như tâm trạng của vai diễn như các film khác.
    Nói chung nhưng bộ film về tôn giáo là rất khó làm bởi không khéo sẽ trở thành phỉ báng ngay và bộ film lúc đó có vứt ra sọt rác cũng không ai xem.
    Tôi chưa được xem "The passion of Christ" vì chưa tìm được đĩa còn "The last Temptation of Christ" thì tôi thấy chưa thể thoả mãn đối với dân nghiền điện ảnh đâu, bởi tình tiết film, cảnh quay, rồi nhiều thứ khác rất bình thường không có gì đặc sắc cả. Những bộ film như thế này sẽ hay nếu như các bạn có biết chút ít về Christ, bởi film không thể làm y chang như trong Kinh Thánh từ đầu đến cuối đâu, mỗi film sẽ đề cập đến một khía cạnh nào đó thôi...
    PS: Bạn nào có mấy cái đĩa này mang cho mượn xem ké cái nhỉ, hay chỉ chỗ mua đi...cám ơn.
    Hehehaha-->JoPaGeRi-->SeTraPaTiCoTuTuNoJuCaTaPlaOzUnWaJo
  6. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    tui cũng có hiểu và có thời gian học kinh thánh. Ý tui muốn nói là không hiểu bộ phim có gì mà được gọi là "gây tranh cãi" (ngoài chuyện lên án người Do Thái<==hiển nhiên)
    Chinh vi co hieu ve Kinh Thanh nen toi thay nhung thu phap Hollywood ma ap dat cho fillm nay thi rat tam thuong, khogn dang gay du luan nhieu nhu vay
    Tui thích Last Temptation vì vân đề nó đặt ra: Chúa suy ra cũng là người và thử thách đặt ra cho chúa cũng chính là thử thách cho mọi người trên con đường tìm đến chân lý, lẽ sống và God
    T I D E N B Z
  7. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Theo tui có vài vấn đề mà chúng ta cần nói khi xem phim The passion. Như đã nhắc trước đây: đối với những người theo Đạo và nghiên cứu về Kinh thánh, thì cuốc đời của Jesus được chia theo các giai đoạn:
    - Những dự đoán về sự ra đời của Jesus
    - Jesus được rửa tội
    - Thời gian đi truyền dạy và cứu thế của Jesus
    - Thời gian bị bắt đến khi bị đóng đinh.
    Riêng giai đoạn cuối đời của Jesus lại có những phần chính:
    - Jesus dự đoán về cái chết của mình
    - Bữa ăn cuối cùng
    - Cầu nguyện tại vườn Gethsemane
    - Bị bắt và tra tấn
    - Bị đóng đinh
    - Và sự hồi sinh
    Sở dĩ phim gây nên nhiều thắc mắc và tranh cãi là vì tại sao Mel Gibson chỉ tập trung vào 12 giờ cuối cùng của Jesus bắt đầu từ sau bữa ăn cuối cùng. Ngoài ra phần Hồi sinh cũng là một đoạn mang ý nghĩa quan trọng như một lời hứa của Chúa đối với nhân loại về sự hồi sinh thì không đuợc chú ý mấy. Một phần nữa là nhân vật Mary mother of Jesus xuất hiện khá nhiều trong phim chứng tỏ Mel Gibson đặt Mary vào một địa vị cao hơn đó cũng là những quan niệm khá mới và khác biệt đối với những phim trước đây. Phim dạng này tất nhiên chỉ là thuật lại kinh thánh, nhưng cách thuật như thế nào, cách đánh giá nhân vật như thế nào thì không chỉ tôi hay bạn có thể bình luận hết nếu không hiểu hết về Kinh thánh. Bản thân tôi cho rằng đây là một bộ phim đáng xem và đáng dể suy ngẫm không phải vì những kỷ xảo hay dàn dựng của Hollywood mà là về nội dung và ý nghĩa của nó.
    Nếu bạn là người quan tâm về Kinh thánh và hiện sống ở Mỹ, bạn có thể xem trên kênh History Channel, gần đây có chiếu một bài phóng sự Judas: Friend or traitor khá hay, nói về nguyên do tại sao Judas phản bội lại Jesus.

    Whoever control the present, control the past.
    Whoever control the past, control the future.
  8. no_fear_die

    no_fear_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chưa xem, chỉ mới xem đoạn trailer trên net thôi, nhưng thấy cũng tò mò, báo và các bản tin đều đưa tin nhưng chưa xem được, tiếc thật
    Thằng anh bên US kể hôm nó đi xem, lúc hết film mọi người ai mắt cũng đỏ hoe, mà còn chưa chịu về, đứng thành vòng tròn đọc kinh và cầu nguyện.
    Ôi càng tò mò hơn nữa ... ko biết ở Vn bao giờ thì có nhỉ
    She doesn't care what the crowd does or thinks. She's witty, outspoken, and feels free to express her passion and sensuality. And she's up for everything.
  9. BTX

    BTX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ muốn giải thích qua tại sao Mel ko chú trọng đến phần hồi sinh, mà chỉ chú trọng 12h cuối cùng của Jesus. Mel là Catholic, mà Catholic thì ko co'' coi trọng lắm về sự hồi sinh của Chúa. Nhưng Christian thì lại rất coi trọng. Nhưng lẽ ra Mel Gibson nên có thêm vào sự hồi sinh, vì có sự hồi sinh mới làm Chúa khác biệt với con người một các thực sự nhất. Đoạn kết cũng vì vậy mà khá hụt hẫng.
    Như đã nói, Mel là người Catholic, việc worship cả Mẹ Maria cũng là thường tình, trong khi đó, dân Christian thì luôn luôn nói "No one is perfect, but God". Họ chỉ worship Lord, và Jesus thôi (thực sự Lord và Jesus là 1).
    Phim này là bộ phim tương đối okie, kể cả cho những người không có đạo. Đương nhiên là cũng khó đòi hỏi cao hơn với Mel trong những bộ phim về tôn giáo như thế này. Cái hay nhất trong bộ phim là sự tìm tòi và đào sâu để tất cả những nhân vật đều nói tiếng Hy Lạp cổ.
    Vài hàng gửi mọi người.
    Thân
    Sống trong cát, chết vùi trong cát.
    Những trái tim như ngọc sáng ngời
  10. yenmusic

    yenmusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    3
    Các bạn,
    Cho phép Yenmusic được tham gia vài lời nhen. Yenmusic không dám bàn luận sâu về vấn đề Tôn Giáo (điều tối kỵ - dễ gây ra tranh luận mọi thời đại), chỉ nói ý kiến khi xem bộ phim này thôi. Yenmusic là một người ngoại đạo - đến xem phim với mục đích tham khảo nền văn hoá, tôn giáo khác. Yenmusic thấy phim này có "sức ép" lớn đối với người xem... Có vài đoạn quá ư là bạo lực... Không ít người đã vội nhắm mắt , ngoảnh đi.. Một phụ nữ đã chết ngất trong rạp - đưa cấp cứu bệnh viện... Vai diễn Jesus rất đạt - có thể nói đây sẽ là một vai "để đời" của anh tài tử James Caviezel... Không thể trách Mel vì làm một bộ phim dựa trên BIBLE như vậy mà không sai sót đã là "phi thường" rồi, khoan nghĩ đến chuyện làm cho hay hơn... Yenmusic tin rằng cánh cửa đã mở cho Mel now... Ông ấy còn có thể tiếp tục khai thác mảng đề tài này cho The Passion of the Christ 2, 3, 4, 5....
    Nhân tiện đang nói chuyện này, Yenmusic xin được post thêm một column dịch từ CNN để mọi người biết thêm thông tin về áp lực, lý do, ... trước khi bộ phim ra đời và kết quả doanh thu, phê bình... cho đến thời điểm hiện tại...
    Chuyện dài phim ?oThe Passion Of The Christ? - Chúa Chịu Nạn
    NGUYỄNGỌCHẤN, CNN
    Tài tử Mel Gibson vừa phá kỷ lục mới trong giới điện ảnh chuyên nghiệp từ xưa tới nay. Ðó là lợi tức so với số vốn đầu tư. Như chúng ta đã nghe nhiều về số vốn do Mel Gibson bỏ ra, vỏn vẹn 25 triệu đô. Ðây chỉ bằng thù lao của anh đóng một cuốn phim cho thiên hạ. Thế mà, căn cứ theo số thu từ ngày đầu tới giờ, The Passion mang về hơn $275 triệu (tính đến Thứ Năm 17 tháng 03 năm 2004). Số thu này chưa có dấu hiệu chậm lại mà vẫn cứ tăng theo cấp số nhân. Các phân tích gia tiên đoán rất chính xác, Mel Gibson sẽ bỏ túi từ 350 triệu đến 400 triệu riêng cho thị trường nội địa Hoa Kỳ và Canada.
    Từ giữa năm 2002, Mel Gibson chịu bao nhiêu áp lực của Hollywood. Ông đến các studio trình bản thảo phim ?oThe Passion of The Christ?, họ xem qua chuyện phim, liệng trả lại không một lời giải thích. Mel Gibson cũng biết Hollywood bị tài phiệt Do Thái chi phối tài chánh. Ðưa ra cuốn phim nói tới cái chết của Chúa Jesus, chắc chắn phải đụng chạm tới tổ tông người Do Thái, thế là họ không thèm nói chuyện với Mel Gibson nữa. Một nhân vật lớn không dám nêu tên của hãng Columbia Pictures cho tuần báo Entertainment Weekly biết, bất kỳ hãng nào, tài tử hay chuyên viên nào, có liên hệ tới cuốn phim này sẽ chịu hậu quả tài chánh trong tương lai.
    ?oHọ đã dồn tôi vào chân tường, tôi chỉ muốn làm một tác phẩm điện ảnh đúng nghĩa, không chủ đích bài bác hay chống đối ai thế mà họ đã ngăn chặn hết lối đi của tôi?, Mel Gibson tâm sự, và đưa tới quyết định phải cỡi lưng cọp, bỏ ra $25 triệu tự thực hiện cuốn phim này. Hãng khác liền bắn tiếng mời Mel Gibson đóng phim cho họ, thù lao 30 triệu, với điều kiện phải ngừng quay The Passion. ?oTrong đầu tôi văng vẳng tiếng quỉ Satan phán: Hãy ngừng ngay việc này. Sự nghiệp của anh sẽ tan tành theo mây khói?. Mel Gibson bị dằn vặt bởi những tín hiệu ấy và ông lại trút lên đầu James Caviezel, tài tử Thiên Chúa Giáo, đóng vai Chúa Jesus: ?oAnh không cần phải tiếp tục theo tôi nữa? trong khi James cứ lẽo đẽo theo chân Mel Gibson khẳng định: ?oTôi đã được sinh ra để làm việc này, tại sao ông cứ nghi ngờ khả năng của tôi?. Thực ra Mel Gibson đã chọn đúng người đóng vai Chúa Jesus, ông không có ý loại James khỏi vai trò này, nhưng, vì thương hại người tài tử mới, sợ rằng, nếu tiếp tục làm với Mel Gibson sự nghiệp điện ảnh của anh ta sẽ bế mạc với Hollywood.
    Phim hoàn tất đầu năm 2004, như thường lệ, hãng Icon của Mel Gibson tìm người phân phối, liên lạc với các rạp nhưng không ai chịu chiếu. Ông mời một số đại biểu các giáo phái Christian tới tham dự buổi chiếu ra mắt. Ngay trong buổi chiếu thử này khán giả xúc động tột độ, đứng ra bảo đảm với các hệ thống rạp trong vùng, mua mão hàng trăm suất hát để chiếu cho tín đồ xem. Những xuất chiếu thử lôi cuốn hàng chục ngàn người ngoại, tò mò tới rạp làm huyên náo thị trấn Dallas, Atlanta và Miami. Trong sở, ngoài công viên, trong trường và khắp nơi, mọi người bàn tán chuyện Passion. Bất chợt những lời đồn đại lan xa, loang rộng. Khán giả yêu cầu, đòi hỏi quá, hàng ngàn rạp chiếu đồng loạt xé rào nhận chiếu phim ?oThe Passion of The Christ? đúng ngày 25 tháng 02, ngày Lễ Tro của Thiên Chúa Giáo.
    Newmarket Films, cơ sở phân phối phim Passion dự trù thu $55 triệu trong 5 ngày chiếu đầu tiên. Thế nhưng, khi cuốn phim mở màn đồng loạt trên 3000 rạp thì số thu làm kinh ngạc mọi người. $125 triệu, phá kỷ lục của nhiều bộ phim từ trước đến nay.
    Tín đồ các giáo phái thờ Thiên Chúa đến xem phim không với mục đích giải trí mà mang ý nghĩa của sự truyền giáo. Hàng trăm mạnh thường quân đã đến các nhà thờ tặng tiền, người vài trăm người hàng ngàn đô để nhà thờ mua vé cho những người không phương tiện xem phim.
    Phim Passion rất nóng bỏng tại xứ Ba Lan, quê hương của Ðức Giáo Hoàng đương thời. Trên khắp hang cùng ngõ hẻm xứ Ba Lan, người ta nô nức kéo nhau đi xem phim Passion, trong khi vé chợ đen đã bán gấp đôi giá biểu thường lệ. Nhà phân phối phim nổi tiếng của Ba Lan đã so sánh tỷ lệ số người xem phim Passion cao gấp 3 lần số người đi xem bộ phim ?oLord of the Rings?. Ông Ryszard Pawlicki của hãng phân phối phim Monolith cho hay, nửa triệu người đã xem phim Passion trong 3 tuần đầu.
    Tòa Giám Mục Ba Lan hoàn toàn tán đồng phim Passion, khuyến khích các Linh Mục và tín đồ đi xem phim, bất chấp những nhóm dân Do Thái biểu tình chống lại cuốn phim, cho rằng, kẻ làm phim đã vu khống Do Thái Giáo giết Chúa Jesus.
    Giáo xứ mua hết vé của các rạp để phân phối lại cho giáo dân. Hãng phim phải cấp tốc in thêm phim mới đủ nhu cầu các rạp. Một rạp ở Warsaw có 8 màn ảnh thì cả 8 màn ảnh chiếu phim Passion.
    Các giáo sĩ nói cuốn phim lột tả rất trung thực cảnh Chúa bị tra tấn cho đến chết giúp nâng cao niềm tin trong lòng các tín đồ của họ. ?oSau khi xem xong cuốn phim, không một người Công Giáo nào bước đi mà không mang theo niềm xúc động. Nhân loại sẽ nhìn Thập Tự Giá với cái nhìn khác. Họ sẽ in sâu hình Chúa chịu nạn trong tâm trí họ?. Ðó là lời tuyên bố của Jozef Kloch - phát ngôn viên Giáo Phái Cơ Ðốc Phục Lâm Ba Lan.
    Malgozata Lewicka - sinh viên trường Ðại Học Warsaw, cho biết chưa bao giờ cô thấy ảnh hưởng của điện ảnh sâu đậm đến con người như khi xem cuốn phim The Passion of The Christ, ngay cả khi cô xem cảnh tù đày nổi tiếng, trong phim ?oSchindler?Ts List? của Steven Spielberg ra mắt 1990 nói về cảnh người Do Thái trong trại tử tù Ðức Quốc Xã.
    ?o10 phút sau phần mở đầu, tất cả tiếng cười đều tắt lịm. Người ta ngừng hẳn nhai bắp rang?.
    Randy ở Medina County vẫn thường ủng hộ thực phẩm và quần áo cho người vô gia cư vùng. Lễ Tro mọi năm Randy chở quần áo và thực phẩm khô đến nhà thờ Chúa Truyền Giáo, phát cho dân vô gia cư vào ngày Thứ Bảy. Và rồi ông Randy nghe thấy lời Chúa gọi, ông tặng thêm 1,000 đô cho quỹ của nhà thờ. Haydu và chồng là Steve, phụ trách việc xã hội của giáo xứ nghĩ rằng, những người vô gia cư sẽ chẳng bao giờ có cơ hội xem phim ?oThe Passion of The Christ?. Thế là sáng Thứ Bảy hai vợ chồng Steve và Haydu đến nhà thờ Methodist Church ở Coventry County, thuê xe bus chở 250 người homeless đến xem cuốn phim Chúa Chịu Nạn tại rạp the Lake Theater ở Barberton.
    Judy Haydu sung sướng nói: ?oTôi nghĩ, đây là thánh ý Chúa đã định sẵn cơ hội này?.
    Khi cuốn phim đang thực hiện và gặp nhiều trở ngại, nhiều người cảm thấy ái ngại cho Mel Gibson, họ tiếc rằng chỉ vì sự ngông cuồng mà cả một sự nghiệp điện ảnh của Mel Gibson có thể bị băng hoại tại Hollywood. Thế nhưng, hiện nay nhiều người nghĩ lại, với lợi tức của cuốn phim mang về từ 350 tới 400 triệu, thử hỏi Mel Gibson có còn cần tới sự hỗ trợ của Hollywood nữa hay chăng.
    Chuyện dài ?oThe Passion of The Christ chưa dừng ở đây vì cửa ngõ còn mở rộng, giáo dân gần 2 tỷ người chưa có cơ hội xem phim mà Lễ Phục Sinh sắp tới vào Tháng Tư này, là dịp người ta nhắc tới giai đoạn Chúa Chịu Nạn, chắc chắn số người chưa xem phim sẽ chen chúc nhau vào rạp nạp tiền cho Mel Gibson.
    Căn cứ vào mức dự đoán của chuyên gia điện ảnh, tiền vé nội địa chỉ bằng một nửa số thu thị trường ngoài nước Mỹ. Thí dụ điển hình là, cuốn phim Titanic có số thu nội địa $600 triệu, số thu ở nước ngoài là 1 tỷ dollars. Như thế, nếu Mel Gibson hốt 400 triệu ở Hoa kỳ và Canada thì số thu trên toàn thế giới có thể là 1 tỷ bạc hoặc hơn nữa.
    Vì sự quảng bá của cuốn phim đã đi ra ngoài phạm vi giải trí thông thường. Châu Mỹ Latin chẳng hạn, hầu như 80% dân số theo Thiên Chúa Giáo. Họ rất sùng đạo, nếu các vị lãnh đạo tinh thần chấp nhận cuốn phim và hô hào giáo dân đi xem thì số thu bảo đảm sẽ vượt qua tất cả mọi dự đoán của điện ảnh thế giới.
    Thế còn thị trường Nhật Bản và Á Châu thì sao? Tuy Á Châu nói chung, tỷ lệ giáo dân không cao lắm nhưng vì sự quảng bá rộng rãi nhờ báo chí truyền hình và Internet, chắc chắn số người vì tò mò mà đi xem cũng rất đáng kể.
    Tại Anh Quốc, ?oThe Passion? vẫn chưa được phát hành rộng cho đến ngày 26 tháng 03 này. Người ta đã dự trù sẽ rất thành công. Hiện nay dân số theo các tôn giáo thờ Chúa Jesus khá đông, người ta còn nghĩ tới cuốn phim sẽ là gạch nối lưỡng lợi cho cả hai phía, người xem phim sẽ đông hơn và người tìm đến với Chúa cũng sẽ nhiều hơn.
    Một bản báo cáo cho biết, 4 giáo xứ thuộc miền Nam New England đã bỏ ra $37,000 để mua vé, phát không cho giáo dân của họ và bất người nào muốn tìm hiểu giáo lý. Theo tin Reuters, Russ Hughes - giám đốc giáo đường ?oPhụng Vụ? tại St. Luke, ?oÐây là cơ hội tốt nhất cho giáo phái của chúng tôi trong suốt 30 năm qua, nếu chúng ta không biết dùng nó thì sẽ rất khó có cơ hội tái diễn?.
    Số lợi tức chúng ta vừa nói tới chỉ là tiền vé vào xem tại rạp. Chưa kể tới lợi tức khi phim chiếu trên các hệ thống Cable-TV và Sattellite, phát hành DVD và sau đó còn phải kể thêm những phụ thu khác như bán đĩa nhạc sound track, và bản quyền những món hàng có liên hệ tới cuốn phim.
    Chuyện dài Passion tạm dừng ở đây, CNN sẽ nghe ngóng và tiếp tục tường trình. (CNN)

Chia sẻ trang này