1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo bước chân đội Bóng đá Thanh Hoá tại giải vô địch Quốc gia! - Nơi điểm báo, bàn luận về các trận

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi vangtrangkhoc68, 06/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. itAmateur

    itAmateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0

    Vì sao H.Thanh Hóa trở thành ?ohiện tượng??


    [​IMG]

    H.Thanh Hoá đang thăng hoa trong mùa đầu tiên lên chuyên nghiệp (Ảnh: Việt Hưng).

    (Dân trí) - Nhiều người đang bảo H.Thanh Hóa là một hiện tượng của V.league năm nay. Một tân binh mới chân ướt chân ráo tham gia sân chơi chuyên nghiệp mà đoạt tới 17 điểm, đứng thứ 3 sau 10 vòng đấu thì xứng đáng được gọi là ?ohiện tượng? lắm. Nhưng cần phải giải mã hiện tượng ấy như thế nào? 


    1. Thể lực ?oISO? 
    Xem H.TH đá bóng, nhiều nhà chuyên môn đã phải thốt lên: ?ohọ chạy như không biết mệt?. Đúng là các cầu thủ xứ Thanh, cả nội lẫn ngoại đều chạy miệt mài trong suốt 90 phút như không biết mệt. Có rất nhiều thời điểm, điển hình là sau khi bị HN.ACB dẫn 2-0 trên sân Hàng Đẫy, các cầu thủ TH chơi bóng theo kiểu ?otra tấn thể lực đối phương?. Và điều đó đã giúp họ có được những cơ hội, những bàn thắng, để bây giờ trở thành đội duy nhất chưa thua (nếu không tính trận đấu bị trừ điểm vì sự cố khán giả). HLV Trần Văn Phúc cho biết:  ?otrước khi V.league bắt đầu, cả đội đã có hàng tháng tập thể lực ở bãi biển Sầm Sơn. Đấy chính là khâu chuẩn bị quan trọng giúp TH có được kết quả như hiện thời?. 
    2. Cầu thủ ?onội tỉnh? 
    Có nhìn cái cảnh phân chia quyền lực - phân chia cát cứ ở một vài đội bóng hiện nay mới thấy rằng việc TH gồm 100% các cầu thủ nội tỉnh là một ?oưu thế? cực lớn. Không tính ngoại binh, phần còn lại của TH hầu hết đều sinh ra, lớn lên và trường thành ở chính mảnh đất này. Họ chơi bóng với nhau từ nhỏ, sinh hoạt với nhau trong một quãng thời gian rất dài. Chính vì thế khi tất cả đã trở thành một khối đoàn kết. Và trong cái khối ấy ?obố Phúc? (HLV Trần Văn Phúc)  được các cầu thủ coi như cha. Vì vậy tất cả những ?omệnh lệnh? của ông Phúc đều được  các cầu thủ răm rắp thực hiện.  
    3. Đá bóng kiểu ?ođàn ông? 
    Rất nhiều lần, ông Phúc nói với cầu thủ: ?oCác con à, mình là tân binh nhưng hãy cứ tự tin mà đá. Phải đá thế nào cho xứng mặt thằng đàn ông. Lúc ấy dẫu có phải xuống hạng mình cũng không ngượng, không hổ thẹn với lòng mình?. Câu nói này được coi là một ?okim chỉ nam? của toàn bộ các cầu thủ xứ Thanh. Và vì thế, trong tất cả các trận đấu, ở tất cả những thời điểm, đội bóng của ông Phúc đều chơi rất lửa. Sau khi xem trận H.TH gặp HP.HN phóng viên Đức Kiên của báo TT & VH thậm chí đã phải thốt lên: ?oCác cầu thủ TH đá như thể ngày mai không được đá?. Và đến thời điểm này, hoàn toàn có thể kết luận TH là một đội bóng chơi ?olửa? nhất, ?omáu? nhất trong tổng số 14 đội dự V.league năm nay.  
    4. Thu nhập ngất ngưởng 
    Lương loại 1 của các cầu thủ TH chỉ dao động từ 7 ?" 8 triệu/tháng. Nhưng mức thưởng của họ thì lại cao một cách?ngất ngưởng. Cứ sau một trận thắng, bất kể sân nhà sân khách họ đều được thưởng 150 triệu. (Cá biệt, như trận thắng P.BĐ vừa qua còn được thưởng 160 triệu). Nếu so sánh mức thưởng này với mức thưởng trung bình 60 ?" 70 triệu/ 1 trận thắng của các đội dự V.league năm nay, có thể khẳng đinh TH ?oăn đứt? 13 đội còn lại. Với chuỗi 10 trận đấu ấn tượng vừa qua (4 thắng, 5 hòa, 1 trận bị xử thua), các cầu thủ loại 1 của TH có thu nhập khoảng 20 ?" 25 triệu/tháng.  
    5. Những khán đài ?olửa? 
    SVĐ TH là SVĐ duy nhất hiện nay luôn kín chỗ (nếu không muốn nói là quá tải) trong tất cả các trận đấu. HLV Trần Văn Phúc thổ lộ: ?oMỗi khi đá ở sân nhà, các học trò của tôi nhìn lên khán đài đã biết là phải làm gì rồi. Phải nói là trong những thành công bước đầu hôm nay, chúng tôi không thể quên ơn những CĐV trung thành, máu lửa ở quê nhà?.
    Theo TTX ItAmateur
  2. thangit1911

    thangit1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Lại " hiện tượng " tôi ghét cái từ này...mọi người dừng nhắc đến nữa. Hiện tượng gì??? khi mà CLB có 3 cầu thủ góp mặt ở đội Olympic. Hiện tượng gì với một HLV lão làng như bố Phúc. ...Dù mọi sao tôi vẫn tin vào thực lực của Thanh Hoá.
    Đi NĐ a`!!!!!!!! y'' kiến hay quá. Anh em ở HN di về cũng gần mà. Tập trung o trươc sân NĐ nhé. Nếu có ai lo vé trước cho anh em thì tốt ko có xuông mà ko co vé vào thì dở lắm.
    Thành Rùa ơi! gọi cho tao nhé :
  3. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Thứ ba, 8/5/2007, 12:35 GMT+7

    ''Thanh Hoá thành công không chỉ nhờ CĐV''
    HLV Trần Văn Phúc khẳng định như vậy, sau khi đội bóng xứ Thanh lọt vào nhóm 3 đội dẫn đầu một cách đầy bất ngờ, bởi họ là tân binh. Tuy nhiên, ông Phúc vẫn lo vì toàn đội biết họ đang đứng ở đâu, trong bản đồ bóng đá Việt Nam.

    [​IMG]
    Có HLV Trần Văn Phúc (trái), Thanh Hoá đang thành công. Ảnh: Hoàng Hà.
    - Bất bại trên sân cỏ kể từ đầu mùa, giành 4 chiến thắng, 5 trận hoà và đoạt vị trí thứ 3, Thanh Hoá có bước khởi đầu kỳ diệu của một tân binh V-League. Ông nghĩ sao về thành tích này?
    - Chúng tôi quá tự hào và sung sướng bởi ngay sau khi giành quyền lên hạng, trong đầu đội Thanh Hoá chỉ có một mục tiêu duy nhất là trụ hạng. Lọt vào nhóm 3 đội dẫn đầu cùng một chuỗi thành tích tốt làm tôi hết sức bất ngờ, nhưng phải nói rằng, chúng tôi xứng đáng với kết quả đó.
    - Nguyên nhân nào giúp Thanh Hoá "bay cao" ngay trong lần đầu tiên dự V-League?
    - Có nhiều lý do để giải thích cho thành công của chúng tôi, nhưng thú thực, sức mạnh của Thanh Hoá nằm ở những khán đài đầy khán giả, sự tự tin và thi đấu quyết chiến quyết thắng cùng một chút may mắn. Ngoài ra, sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh nhà cũng là yếu tố quyết định. Đội bóng non trẻ Thanh Hoá không thể làm được gì nếu thiếu các yếu tố rất quan trọng trên.
    - Nhiều người nói, Thanh Hoá chỉ đá bằng tinh thần. Ông thấy sao?
    - Tôi không hoàn toàn đồng tình với ý kiến trên nhưng tôi đồng ý, sức mạnh của chúng tôi là ở tinh thần đoàn kết và khát khao chiến thắng. Nhưng để thành công, chúng tôi cũng phải có thực lực chứ. Làm sao mà đá bằng tinh thần mãi được, làm sao mà dựa vào thần may mắn mãi được. Tôi nghĩ người hâm mộ không nên đánh đồng lối đá đồng đội, không dựa vào ngôi sao với yếu tố tinh thần. Sở dĩ, Thanh Hoá thành công bởi chúng tôi xây dựng được một dàn cầu thủ trẻ và có kỷ luật tốt.
    [​IMG]

    Thanh Hoá mùa này luôn thi đấu rất sung mãn và nhiệt tình. Ảnh: Hoàng Hà.
    - Ông đã nói gì với những cầu thủ để họ đá hăng hái và nhiệt tình như vậy?
    - Tôi không có bí quyết gì cả. Cái chính là chúng tôi đối xử với nhau như những người đàn ông. Tôi mong họ chơi vì sự tự tôn của những người đàn ông. Chơi hết mình và vui vẻ ngay cả khi xuống hạng. Chúng tôi luôn vào sân với ý nghĩ mình phải chơi thế nào để đối thủ tôn trọng, ngay cả khi mình thất bại. Ngoài ra, đời sống của cầu thủ cũng cần được tôn trọng ở mức hợp lý. Chúng tôi cố gắng tạo ra bầu không khí gia đình, bầu không khí anh em trong nội bộ đội bóng.
    Một yếu tố quan trọng nữa là thu nhập, các cầu thủ Thanh Hoá có lương "cứng" không cao nhưng họ được bù đắp bởi tiền thưởng. Lãnh đạo thưởng đội 150 triệu đồng cho một chiến thắng, 50 triệu cho một trận hoà và tuỳ theo mức độ thi đấu, chúng tôi có phụ cấp thêm. Kinh tế ổn định và sự đánh giá đúng về đóng góp của từng cầu thủ đã cho chúng tôi thêm sức mạnh.
    - Thanh Hoá đang là hiện tượng, là điểm sáng của bóng đá miền Bắc. Vậy theo ông, bao giờ thì hiện tượng này bị giải mã?
    - Thi đấu được như thế này, chúng tôi rất mãn nguyện nhưng không thoả mãn sớm. Chúng tôi vẫn không thay đổi mục tiêu trụ hạng và cố gắng để các cầu thủ của mình luôn ở dưới đất, chứ không bay bổng trên trời với những ý nghĩ quá sức. Thực tế, chặng đường V-League còn dài và 17 điểm chưa đủ để trụ hạng. Chúng tôi luôn biết mình đang ở đâu và phải làm gì.
  4. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Thứ Hai, 07/05/2007, 16:38
    Bản lĩnh nhà nghèo
    TP - Không còn nghi ngờ gì nữa, tân binh H.Thanh Hóa mới chính là đội mang lại nhiều điểm đặc biệt nhất ở V-League 2007 cả trong lẫn ngoài sân cỏ.
    [​IMG]
    Thanh Hóa (áo vàng) đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ và công luận.
    Việc sân Thanh Hóa xuất hiện vé giả, vé chợ đen cho thấy ?ocơn sốt? bóng đá ở Thanh Hóa đang lên cao trào, nó chứng minh cho sức sống cuồng nhiệt của bóng đá Thanh Hóa.
    H.Thanh Hóa được ?otiếp lửa? vì sự cuồng nhiệt ấy. Ở những vòng đấu trước, đã có ý kiến cho rằng H.Thanh Hóa ?omay hơn khôn? như trận thắng ĐT.LA, thắng TCDK.SLNA.
    Nhưng hai trận thắng liên tiếp trên sân nhà của đội bóng này đã khiến người ta đã phải nghĩ lại dù HLV Trần Văn Phúc vẫn một mực bảo vệ quan điểm của mình: Đội chúng tôi chuyên môn chẳng bằng ai nhưng hơn được cái tinh thần.
    Đội bóng nhà nghèo H.Thanh Hóa đang làm nên một kỷ lục của V-League: 10 vòng đấu chưa biết thất bại, nghĩa là H.Thanh Hóa chưa thua trận nào, họ chỉ thua... BTC sau án phạt xử thua.
    Hôm qua, không còn ai bảo H.Thanh Hóa gặp may dù hai bàn thắng của họ đều do lỗi của hai cầu thủ tên Lợi của P.Bình Định: Thủ môn Tô Vĩnh Lợi và trung vệ Thành Lợi. H.Thanh Hóa đã chơi tốt và chiến thắng là xứng đáng.
    Trong khi nhiều đội bóng như HPHN, HN.ACB mang tâm lý ?ongười giàu cũng khóc? thì H.Thanh Hóa lại đang chứng minh: Tiền là cần thiết nhưng nó không phải là tất cả để mang lại thành công cho một CLB.
    Liên Anh
  5. hadethanhhoa

    hadethanhhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    đọc sướng nhờ, mà ở báo mô rứa bác
  6. tuan_dan

    tuan_dan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    2
    Anh em tập chung bàn lại kế hoạch đi Nam định đi nhá...
  7. vodanh6b

    vodanh6b Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    1

    Đầu mùa giải, có nằm mơ, những người yêu mến đội bóng xứ Thanh cũng chỉ dám nghĩ đến một suất trụ hạng cho đội bóng thân yêu của mình. Bây giờ, sau 10 vòng đấu, người Thanh Hoá lại mơ, nhưng giấc mơ ấy không mang tên trụ hạng nữa.


    Họ đã tiếp sức mạnh cho các cầu thủ Thanh Hoá. Ảnh: Quang Thắng

    Hơn hai vạn CĐV vẫn đến chật cứng SVĐ Thanh Hoá cuối mỗi tuần, hàng trăm ngàn khán giả luôn sẵn sàng chia sẻ từng phút giây chiến đấu với đoàn quân của tướng Phúc. Nhưng chắc chắn, sau khi H.Thanh Hoá vượt qua P.BĐ để có lần đầu tiên góp mặt trong tốp 3, cái ước mơ có huy chương cuối mùa giải đang bắt đầu nhen nhóm. Và sự thực, thì với những gì H.Thanh Hoá đã thể hiện trong chuỗi 10 trận bất bại liên tiếp (không tính trận đấu gặp Đà Nẵng bị BTC xử thua 0-3), thì chẳng thể nói ước mơ ấy là thiếu cơ sở.

    H.Thanh Hoá đang được tung hô và dành tặng những mỹ từ đẹp nhất. Nhưng ngoại trừ những yếu tố thuận lợi như sân nhà, bản sắc, sức trẻ hay may mắn, thì tâm lí thi đấu tự tin được nhân lên qua từng trận đấu mới chính là điểm mạnh của đội bóng này.
    Sự thực, nếu so sánh H.Thanh Hoá của vòng 10 và chính họ hồi đầu mùa giải, phải khẳng định rằng đội bóng này đã hoàn toàn lột xác. Vài trận đầu tiên, người ta bảo H.Thanh Hoá trụ vững chỉ nhờ lối chơi co cụm phòng ngự, nhờ cái mặt sân xấu như mặt ruộng? chứ chẳng có bài gì. Thậm chí, ngay trong trận thắng P.BĐ, người ta vẫn bảo H.Thanh Hoá thắng nhờ may mắn (hai bàn thắng đều do cầu thủ đội khách ghi). Nhưng người ta không để ý, sai lầm của Vĩnh Lợi và Thành Lợi chỉ đến sau áp lực từ những đợt tấn công mạnh mẽ với cường độ liên tục của đội chủ nhà. Nói cách khác, H.Thanh Hoá giờ đã dám dấn lên và đủ tự tin chơi tấn công, thậm chí là áp đặt thế trận của mình lên đối thủ.

    Cũng đã có những thời điểm trong trận đấu nói trên, H.Thanh Hoá gặp khó khăn (thời điểm bị P.BĐ gỡ hoà 1-1). Cũng đã có những thời điểm, các cầu thủ trẻ của đội bóng này thể hiện một cách rõ rệt sự hạn chế về trình độ của mình. Ngay cả những đầu tàu, như Mai Tiến Thành xông xáo nhưng lại bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, còn Rodgers chỉ càn lướt giỏi song khả năng chơi bóng kĩ thuật và dứt điểm thì chỉ có hạn. Điều quan trọng là lúc này, đội hình H.Thanh Hoá đang dần đạt tới sự ổn định rất cao, và sự ổn định ấy đặt trong bối cảnh các cầu thủ trẻ hội tụ được ý chí tự tin cao độ chính là chìa khoá mang tính quyết định giúp đội bóng xứ Thanh đi hết thành công này tới thành công khác.

    Bây giờ thì tại V-League, đội bóng nào cũng ngại gặp H.Thanh Hoá. Vấn đề không chỉ vì họ là đội bóng trẻ và chơi phòng ngự thuộc loại rắn nhất V-League (như đầu mùa giải). Quan trọng hơn, các đối thủ đều mơ hồ nhận thấy ở đội bóng xứ Thanh nguồn sức mạnh tiềm tàng đang lớn dần lên theo tâm lí tự tin, sự ổn định và mạnh mẽ đáng kinh ngạc trong lối chơi đồng đội. H.Thanh Hoá rõ ràng đã thực sự trưởng thành.

    Vậy thì tại sao lại nói giấc mơ có huy chương của người hâm mộ xứ Thanh là viễn tưởng. Nó hoàn toàn thực tế.

    Ngọc Lâm
    Đời nhiều lúc cũng phải mơ !!! Giấc mơ này sẽ thành sư thật.
  8. vodanh6b

    vodanh6b Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    1
    Dấu ấn thực sự được ghi nhận vẫn thuộc về sự bất bại của H.Thanh Hoá. Chiều qua, P. Bình Định trở thành đội bóng thứ 10 ghi tên vào bản danh sách không đánh bại được đội bóng sông Mã trên sân cỏ. Một kỷ lục có lẽ được ghi nhớ rất lâu đối với một đội bóng tân binh như Thanh Hoá ở V-League. Không phủ nhận, chiến thắng 2-1 của H. Thanh Hoá trước P. Bình Định có yếu tố may mắn khi họ chỉ thực sự lấy được 3 điểm ở phút 89 và lại nhờ vào bàn đá phản lưới nhà của hậu vệ đối phương. Nhưng cũng không vì vậy mà hạ thấp giá trị của chiến thắng ấy, bởi nhìn vào cục diện trận đấu, H. Thanh Hoá đã không hề lép vế, thậm chí họ có phần còn lấn lướt hơn P. Bình Định ở lối chơi đầy quyết tâm. Chỉ tính riêng con số 4 trận thắng kể từ đầu giải của H. Thanh Hoá cũng đã đủ để thuyết phục nếu như soi chiếu với các ?ocựu binh? TCDK SLNA, HN.ACB hay HP.HN Khi mà những đội này chưa bước qua được con số 2 trận thắng sau 10 vòng đấu. Vì thế, việc H. Thanh Hoá lần đầu tiên qua mặt hàng loạt ?ođại gia? như HA.GL, ĐT.LA để giành lấy 1 chỗ đứng trong tốp 3 đội đầu bảng sau 10 vòng là một kết quả bất ngờ, nhưng hợp lý.
  9. detibioi

    detibioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    vẫn còn hơn 10 vòng nữa ! chưa thể nói chắc đc điều gì ! nhưng chúng ta vẫn cứ mơ đến một vị trí cao trong bảng xếp hạng đơn giản chỉ bởi vì H.TH đá thật tuyệt nếu chúng ta thắng tiếp 1 trận nữa thì 2 chữ " hiện tượng" sẽ không tồn tại trong suy nghĩ mọi người nữa ! tất cả sẽ phải chấp nhận thực lực của H.TH ..........
    H.TH vô địch !
  10. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Cái vàng vàng: không nên nói như thế.Chỉ cần nói là H.Thanh Hoá quyết thắng là ổn rồi.
    Hôm nay đọc báo nào cũng thấy khen H.TH và cổ động viên.Sướng hết cả người.
    Mà thằng MP sao không post ảnh chụp hôm xem bóng đá đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này