1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo bước chân đội Bóng đá Thanh Hoá tại giải vô địch Quốc gia! - Nơi điểm báo, bàn luận về các trận

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi vangtrangkhoc68, 06/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyviettel

    thuyviettel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Hơn 6000 CĐV Thanh Hóa cùng hơn 20 ngàn cổ động viên chủ nhà ngồi chật kín sân Gò Đậu bất chấp cơn mưa nặng hạt chiều qua (27-7) đã được chứng kiến trận đấu ?ochất lượng cao?, đầy kịch tính giữa đội đầu bảng Bình Dương (BD) và kẻ thách thức ngôi vô địch Thanh Hóa (TH).
    Dù thi đấu trên sân khách, nhưng thay vì phòng ngự theo kiểu tử thủ để thực hiện mục tiêu chia điểm thì HLV Trần Văn Phúc lại bất ngờ xua quân tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Dương Văn Hiền. Ngay những giây đầu tiên của trận đấu, tiền đạo Rodgers (8) đã làm thót tim các CĐV chủ nhà với pha dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Thế Anh như báo hiệu một trận đấu khó khăn cho thầy trò HLV Lê Thụy Hải. Sau tình huống trên, BD triển khai tấn công đều khắp mặt sân nhờ sự cơ động của bộ ba tiền vệ Hữu Thắng (14),Trường Giang (14) và Robson De Lima (18), liên tiếp ?onạp đạn? cho khẩu súng hai nòng Kesley và Amaobi. Một trong những pha đánh trung lộ sắc nét của chủ nhà là tình huống Trường Giang bật tường một hai với tiền vệ trung tâm người Braxin rồi tung cú sút trá phá đưa bóng đi trúng xà ngang khung thành thủ môn Mạnh Hà (25).

    Đội trưởng Trường Giang (8-BD) đi bóng trước Văn Thành (20-TH)
    Tình huống hỏng ăn ở phút 12 này khiến cho rất nhiều CĐV đất Thủ nghĩ đến một kết quả không thuận lợi cho đoàn quân chiến thắng của HLV Lê Thụy Hải đang lao nhanh về đích. Sự cổ sự cổ vũ cuồng nhiệt của hơn 6000 CĐV xứ Thanh trên khán đài D với những tiếng ?ohò dô ta hò? và những làn sóng người cuồn cuộn như tiếp thêm chất lửa cho sức trẻ của TH đang tràn đầy khát khao tạo ra một cơn địa chấn ngay trên thánh địa của Chelsea Việt Nam. Đã có những lúc BD rơi vào thế trận phòng ngự phản công rất sắc bén, được tổ chức hợp lý của đội khách. Trong hiệp 1, Mai Tiến Thành (15) và Rodgers (8), Trọng Hải (11) đã có 3 tình huống gây sóng gió trước khung thành đội chủ nhà.
    Trong thế trận cù cưa như vậy, đẳng cấp và bản lĩnh bao giờ cũng có tiếng nói quyết định. Nhận thấy cánh trái nhiều lần bị TH khoét sâu, HLV Lê Thụy Hải tung ra một nước cờ khá cao tay khi dịch chuyển Kesley và Trường Giang ra bám biên, sử dụng nhiều cú sút xa, đặc biệt là rút hậu vệ cánh Hoàng Vương (2) ra ngoài để thay bằng Minh Đức (3) nhanh nhẹn, có độ xuyên phá tốt hơn.
    Sự thay người này đã mang lại hiệu quả khi Minh Đức chính là cầu thủ phá vỡ thế bế tắc với cú sút chìm hiểm hóc trước sự ngỡ ngàng của thủ môn Mạnh Hà (25) đã chơi khá hay trận này (thay thế Mykola bị chấn thương). Bàn thắng trên vẫn không làm đội khách nao núng. Phút 45, hậu vệ Quang Thanh tung cú sút xa cực mạnh nhưng một lần nữa bóng lại tím đúng cột dọc. Sang hiệp 2, Amaobi đã đưa được bóng vào lưới TH nhưng trọng tài từ chối bàn thắng trong khi những đợt phản công của các học trò HLV Trần Văn Phúc càng lúc càng tăng dần số lượng lẫn mức độ nguy hiểm trong sự lo lắng, nôn nóng của các cầu thủ chủ nhà. Phút 53, từ tình huống căng ngang không quá nguy hiểm nhưng thủ môn Thế Anh lại bắt bóng bất cẩn tạo điều kiện cho Tiến Thành (15) ghi bàn cân bằng tỉ số 1-1. Bàn thắng bất ngờ của đội khách tạo nên 2 thái cực khác nhau trên khán đài, người hâm mộ xứ Thanh bắt đầu nghĩ đến một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục cho đội bóng đang tạm xếp hạng 3 V-League.

    Các cầu thủ BD ăn mừng bàn thắng của Minh Đức (3)

    Nhưng đúng 10 phút sau bàn thua, các cầu thủ BD đã tìm được bàn thắng thứ hai nâng tỉ số lên 2-1 sau cú sút chéo góc đầy quyết đoán của tiền đạo Amaobi. Cũng cần thừa nhận, trước khi BD có bàn thắng thứ hai, tuyến giữa của chủ nhà đã chơi không tốt khi sử dụng quá nhiều đường câu bóng bỗng vào hàng phòng ngự TH nhưng đều bị cặp trung vệ ngoại có thể hình tốt là Kizito (4) và Amakuro (14) đánh bạt ra. Sự căng thẳng bắt đầu hiện rõ trên gương mặt của người hâm mộ BD trên sân khi TH tràn lên tấn công tìm bàn gỡ còn BD quay trở lại sắm vai đội khách trước đó- đá phòng ngự phản công. Phút 90+3, tiền đạo Kesley sau pha xử lý bóng đầy chất Nam Mỹ đã dứt điểm cực đẹp mang lại bàn thắng thứ 3 cho BD đồng thời đánh gục nỗ lực tìm một điểm của TH. Với chiến thắng này, BD có 39 điểm tiếp tục dẫn đầu bảng rất thuyết phục, còn TH dậm chân với 25 điểm.
    Phát biểu sau trận đấu:
    HLV Lê Thụy Hải: Hôm nay TH chơi rất hay nhưng BD chơi còn hay hơn. BD làm chủ trận đấu, tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhưng chỉ thắng được có 3 quả. TH đã có phần may mắn trong chiều nay.

    HLV Trần Văn Phúc: BD thắng là xứng đáng vì họ mạnh và có nhiều cầu thủ giỏi hơn. Trận này TH mất 2 cầu thủ quan trọng và cũng còn kém kinh nghiệm nên không thể giữ vững được thế trận như trong hiệp 1. Nhưng với một đội mới lên hạng như TH mà chơi được như thế thì không có gì phải buồn lòng cả.
  2. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    Thực ra từ trước tới nay, Tôi vẫn nghĩ nếu Thanh Hoá đá sân nhà với những đối thủ đc đánh giá đồng cân đồng lạng nên cho thủ môn Mạnh Hà bắt. Còn những đối thủ đc đánh gía cao hơn về khả năng tấn công khi đá trên sân nhà và sân khách thì MYLOLA vẫn nên là sự lựa chọn hàng đầu.
    Về phần đá trên sân nhà trước đối thủ cùng hạng lông thì nên ưu tiên cho 1 suất ngoại binh tại tuyến giửa hoặc thêm 1 tiền đạo( bình thường tuyến tiền vệ của chúng ta khá tốt rùi). Việc để cho 2 trung vệ ngoại thật ko hợp lý tí nào.
    Nói chung thua trận này chúng ta cũng thể hiện đc tiếng nói trọng lượng của mình thế là tốt rùi.
    Chúc H.Thanh Hoá thành công
  3. dahoang

    dahoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn rồi. TH chỉ cần 3 điểm nữa để trụ hạng thành công ngay trong mùa giải đầu tiên ở V-league. Nếu trụ hạng thành công thì chúng ta mới có điều kiện đê tính tiếp ở những trận đấu còn lại. Không chừng khi đó tâm lý thoải mái rồi lại đạt luôn thứ hạng cao cũng nên, có lẻ là TOP 3 chăng
  4. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    Việc trụ hạng chắc chắn chúng ta đã thành công từ sau lượi đi. có vấn đề này Tôi muốn thảo luận cùng anh em trong box, hy vọng anh em chia sẽ suy nghĩ của mình, đồng thời là cho chất lượng topíc nâng cao hơn.
    Vấn đề, Thanh Hoá có nên phấn đấu lọt vào top 5 ko hoặc chúng ta nên thử nghiệm cầu thủ và thử nghiệm thực tế các bài tấn công và đồng thời tạo điều kiện cho một số cầu thủ trẻ đc đá.
    Rõ ràng nếu lọt vào top5 chúng ta phải căng sức ra đá . Các cầu thủ sẽ ít đc quay vòng.... nó giống như chiến lược ngắn hạn.
    Còn nều đá mà ko phấn đấu cho vào top thì cũng có cái hay, như vậy chúng ta duy trì đc nguồn cầu thủ thường xuyên cho VL. theo tôi đây là chiến lược dài hạn. Rõ ràng nếu các cầu thủ đc tạo điều kiện ra sân thì ko chỉ nâng cao năng lực chiến đấu của từng cầu thủ mà còn nâng cao đc chất lượng đội tuyển. ÍT xãy ra trường hợp xuất hiện các "ông sao". Mà chiến lược dài hạn nếu thành công thì kết quả thu đc thật mỹ mãn.
    Theo nhận xét của tôi, qua trận gặp Bình Dương chúng ta có thời điểm chơi đôi công với đội bạn, theo tôi đấy là chiến thuật hợp lý và nên tiếp tục phát huy. Có thể thua cũng đc, nhưng kinh nghiệm tấn công sẽ tăng và sẽ nâng cao hiệu suất ghi bàn cho đội nhà. Việc hiệu suất ghi bàn của chúng ta đáng báo động chỉ có trung bình 1bàn/ trận thật ko xứng đáng ở vị trí thứ 3, có chăng hàng thủ xứng đáng ở vị trí thứ 3. Nếu cứ tiếp tục để Tiến Thành đá cặp tiền đạo cũng ko thể phát huy đc thế trận tấn công. Tiến Thành có kỹ thuật và tương đối nhanh nhẹn nhưng Tiến Thành ko có bản năng săn bàn của tiền đạo. Tiến Thành đá tiền vệ có thể tham gia tấn công và cũng sẽ ghi bàn, nhưng sử dụng anh ta vị trí tiền đạo cực chẳng đành.
    Liệu đoàn bóng đá Thanh Hoá đang nghĩ gì? Có thể những chiến thằng trong mùa này chỉ làm thoả mản tức thời và làm cho người hâm mộ kỳ vọng vào VL mùa tới cao hơn mà thui. Điều này cũng ko tốt. NẾu như chúng ta đá với tinh thần thoải mái ko khí trong đội cũng vui vẽ và trận đấu có thể xuất hiện những tình huống biểu diễn.
    Nhưng nếu mà đi theo hướng trên Tôi phân tich thì chúng ta dành ít chiến thắng, mà sinh ra lắm nghi kỵ từ phía cổ động viên. vấn đề có cái khó mà có cái dễ, nhưng ko phải là ko có phương án. Đối với đối thủ manh hơn chúng ta vẫn chơi chặt chẻ và gần giữa trận từ phút 35 đến phút 75 chúng ta chơi đôi công với đối thủ mạnh hơn. Còn những đối thủ đồng cân nên chơi công phủ đầu luôn, có gì 30 phút cuối chơi chặt chẻ lại.
    Đây là ý kiến cá nhân tôi, các bạn cứ góp ý, chủ yếu làm cho topic chất lượng
  5. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    mặc dù giải đấu chưa kết thúc, nhưng theo các pác ai là cầu thủ xuất sắc nhất của H.TH?
    Theo Tôi, ngoại binh ko ai hơn đc MYKOLA
    nội binh ngoài 3 cái tên: Trọng Hải, Tiến Thành, Xuân hợp ra thì chẳng ai hơn đc.
    Nhưng theo Tôi TRọng HẢi vẫn xứng đáng hơn cả. Ngoài sự thi đấu nhiệt tình trận nào cũng máu lữa và trách nhiệm, ngoài ra cầu thủ này sút phạt ko đến nổi tồi hơn nữa lại đeo băng đội trưởng. Tôi ủng hộ Trọng Hải.
    Các pác vào cho ý kiến đi chứ, đợi các ý kiến phản hồi từ các pác sao mà lâu quá vậy, hết cả ý tưởng để viết bài đây này
  6. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    làm thêm phát nữa.
    1/8/2007 H.TH đc thi đấu trên sân nhà dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả sẽ đón tiếp đại diện thủ đô là HN.ACB.
    Nhớ trận trước trên sân hàng đẫy 2 đội có 1 trận đấu nghẹt thở làm nên danh tiếng vua hoà cho TH( 4 trận đầu tiên toàn hoà).
    Trở lại sân nhà sau 1 chuyến nam du ko thành công chúng ta cần phải lấy khí thế ngay. 1 chiến thắng là điều mà cổ động viên chúng ta mong mõi. Nhưng đội bạn cũng đang là thành phần khát điểm và sẽ chơi tấn công. Hơ hơ.. lần này đội quân của BỐ Phúc cứ chơi công với HN.ACB đi, nếu như vậy trận đấu sẽ trở nên kịch tính và mang nhiều bất ngờ nhưng cũng đem lại cho khán giả 1 cảm giác mãn nhãn.
    Dự đoán 3-2.
    Hiệp 1 Thanh Hoá ghi đc 2 bàn trong đó có 1 bàn của ROGER và HN.ACB gỡ đc 1 bàn
    sang hiệp 2 , ACB nóng lòng ghỡ hoà nên rơi vào bẩy phản công của chúng ta sẽ là tiền đạo ghi bàn. tỷ số lúc này là 3-1 nghiên về H.TH. sau quá trình điều chỉnh nhân sự của 2 đội ACB gỡ đc 1 bàn ở phút 89. Nhưng như thế là quá muộn Thanh Hoá đã thắng.
    kịch bản thế, ko biết diễn viên của 2 đội thế nào
    hì hì
  7. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    thêm phát nữa cho máu.
    ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN RA SÂN CỦA TÔI.
    .....................................MẠNH HÀ................................
    HỮU THẮNG....KIZITO...XUÂN HỢP.....THÀNH DŨNG
    TIẾN THÀNH...HUY THÁI...HOÀNG ĐẢM...TRỌNG HẢI
    .............................ROGER..................................................
    ............................................HENRY.................................
    lần này hy vọng Thanh Hoá có 1 chiến thắng oanh liệt trước ACB. ko biết chú "đứa cháu của thần gió" này có đá ra gì nữa ko đây. Nhưng ko sao HENRY cố mà ghi bàn Anh cổ vũ cho chú. okie
    Đội hình của em Thía nào cho ý kiến nhé các pác.
  8. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281
    Mykola dĩ nhiên là cầu thủ chơi hay nhất ở H.TH, anh có thể nói là 1/3 sức mạnh của đội bóng. Tuy nhiên, về lâu dài có lẽ TH nên đào tạo lấy một thủ môn nội giỏi để thay thế Mykola, bởi vì nói gì thì nói, một vị trí ngoại binh ở trong khung thành luôn là một sự phí phạm không cần thiết.
    Ngoài ra, trận thua BD vừa qua cho thấy một điều rõ rệt là TH có lực lượng quá mỏng, Mặc dù nhiều lúc có cảm tưởng TH hoàn toàn có thể thi đấu sòng phẳng và ngang ngửa với BD nhưng việc thiếu vắng Xuân Hợp và Mykola rõ ràng là đã không được bù đắp đầy đủ. Để khắc phục yếu điểm này thì có lẽ giai đoạn tới BHL H.TH cần tung thêm nhiều cầu thủ trẻ vào sân thi đấu nhằm tích luỹ kinh nghiệm cho mùa giải sau.
    Đồng thời sớm muộn cũng phải tìm kiếm phương án bổ sung cầu thủ.
    Thứ nhất là cầu thủ ngoại: có thể yên tâm với bộ ba cầu thủ ngoại trong đội hình chính hiện nay, cầu thủ mới Henry cũng hứa hẹn sự tiến bộ. Riêng cầu thủ Amakuro (14) nên thay thế bằng một ngoại binh chất lượng ở hàng tiền vệ.
    Thứ hai là cầu thủ trong nước: sau mùa giải này có lẽ với tiếng tăm đang lên của mình H.TH sẽ dễ dàng chiêu mộ cầu thủ trong nước hơn trước rất nhiều.
    Hồng Minh sau một thời gian không thành công với Đà Nẵng cũng có khả năng quay trở lại để củng cố hàng tiền vệ vốn bi đánh giá là thừa công nhân mà thiếu thủ lĩnh của H.TH (?).
    Nguồn cầu thủ từ các đội có khả năng xuống hạng mùa sau như: HP-HN,HN-ACB, H.Huế, Đồng Tháp,... cũng là những nguồn rất có chất lượng.
    Nguồn cầu thủ giỏi từ các đội Hạng Nhất hiện nay cũng không phải là không có, chỉ có điều khả năng tìm kiếm của H.TH với trường hợp này có lẽ còn hạn chế.
    Cũng còn một cầu thủ nữa mà H.TH nên quan tâm là cựu trung vệ O.VN Lê Bật Hiếu. Hiện nay cầu thủ (trẻ, khoẻ, cao to, rất có triển vọng) đang lãnh án kỷ luật này hàng ngày vẫn chiều chiều xách giày chơi bóng với thanh niên xóm ở quê nhà Tân Ninh - Triệu Sơn - Thanh Hoá.Có lẽ nếu BLĐ H.TH mở rộng một cánh tay với Bật Hiếu ở thời điểm này thì trong tương lai cặp Bật Hiếu - Xuân Hợp sẽ là một cặp trung vệ không thua kém bất cứ hàng hậu vệ nào trong cả nước.
  9. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    tranh thủ làm 1bài nữa cho nó máu:
    Ko biết bác nào có cùng suy nghĩ với tôi ở vị trí 2 tiền vệ trung tâm ko. Theo tôi cặp tiền vệ trung tâm mà chúng ta thường sử dụng là Đồng Huy Thái và HÀ Hoàng ĐẢm. Rõ ràng nhận thấy 1 điều Huy Thái đc xếp ở vị trí đánh chặn,còn Hoàng Đảm đc xếp ở vị trí hổ trợ tấn công và làm bóng. Nhưng tôi nhận thấy cả 2 đc này làm vị trí đánh chặn thì đạt yêu cầu, còn làm bóng rõ ràng ko đạt yêu cầu tẹo nào. Có cảm tưởng 2 đc này là tiền vệ đánh chặn.
    Hoàng Đảm đậm người nhưng lùn, tố chất kỷ thuật chỉ trung bình nên trong những pha tranh chấp trên ko thường là thua thiệt rất nhiều nhưng bù lại cầu thủ này theo tôi đánh giá là có tiểu xảo thi đấu bậc nhất của đội nên phần nào che đậy đc điểm yếu của anh ta. Hơn nữa trong quá trình làm bóng phát động tấn công anh ta xử lý chưa nhanh và ít có đường chuyền độc. Ngày xưa Hồng Minh cũng thi đấu vị trí này và anh ta làm rất tốt, Hoàng Đảm chưa thể bằng Hồng Minh về độ lỳ và khả năng phát động tấn công từ xa.
    Huy Thái nổi lên sau khi đc biết đến tham dự OVN. Tuy nhiên anh ta chỉ dự bị, có trận đc vào thi đấu từ hiệp 1 nhưng chưa để lại dấu ấn gì cho người hâm mộ. Quá trình tích luỹ ở O.VN trong thời gian qua là rất tốt nhưng chưa thể đủ đc. Thể lực và thể hình nói chung Huy Thái đáp ứng đc. Điều mà Huy Thái thiếu đó là ngoài khả năng đánh chặn anh ta còn phải biết làm bóng cho tuyến trên nữa thôi. Có thể qua 2 mùa VL Huy Thái sẽ là thành phần ko thể thiếu của Thanh Hoá và O.VN nếu anh ta duy trì phong độ và chịu khó học hỏi thêm qua đợt lên tuyển.
    Ai là người đá cặp tiền vệ trung tâm??? Hiện tại mà nói nếu chưa tìm đc cầu thủ ngoại cho vị trí này thì chẳng còn cách nào khác vẫn là Huy Thái Và Hoàng Đảm.
    Còn 1 phương án là Roger đá vị trí này nhưng như thế sẽ rất mất sức cho Roger vì anh ta kiêm cả tiền đạo luôn.
    Các pác trao đổi đi chứ ạ.
  10. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281
    Hồng Minh không phải mẫu tiền vệ tổ chức. Khi xưa đá ở Thanh Hoá, chú này chỉ được giao nhiệm vụ càn quét phía dưới Ngô Văn Hạnh - tiền vệ tổ chức thực thụ của Thanh Hoá. Vị trí ưa thích nhất của Hồng Minh thực ra là bên phía cánh phải giống như vị trí của Triệu Quang Hà ở ĐTVN (sau này HM cũng chọn số áo 17 quen thuộc của Quang Hà), từ đây HM có thể tung ra những đường chuyền vượt tuyến sở trường sang phía cánh trái cho đồng đội (Thanh Tùng, Tuấn Anh) hoặc tự mình xuống cánh lật vào (đường chuyền từ cánh của Minh căng và rất khó chịu), thời còn ở Thanh Hoá, HM cũng thường từ cánh phải bó vào trong để tung những cú sút xa khá uy lực. Giả sử có được HM, Thanh Hoá vẫn cần một TV tổ chức tốt mới mong chiếm lĩnh được khu trung tuyến trong mọi trận đấu. Trung Kiên đang bơ vơ ở TMN-CSG chẳng hạn, cũng là một mẫu cầu thủ có thể tham khảo.
    Roger được mua về với mục đích ban đầu là tiền vệ tấn công, tuy nhiên qua 5 trận đấu đầu tiên ở giải hạng nhất 2006, có thể khẳng định chú này chơi tiền vệ rất kém do khả năng tư duy không tốt, khả năng chuyền bóng cũng rất chậm và không chính xác do Roger sở hữu một cái cổ chân không được ngon lắm. Rất may, lựa chọn chữa cháy của HLV Trần Văn Phúc khi đưa Roger lên hàng tiền đạo lại đạt hiệu quả cao do công lực quá thượng thừa của cầu thủ này.
    Về hàng tiền vệ hiện nay của H.TH, Huy Thái tiến bộ một cách đáng ngạc nhiên và chiếm một suất TV trung tâm bên phải là không bàn cãi, ngoài ra Trọng Hải khi cần được đưa từ biên phải vào đá ở vị trí này cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các vị trí TV cánh trái do Thành Dũng hoặc Tiến Thành và cánh phải do Trọng Hải đảm nhiệm cũng không đáng lo lắm. Tuy nhiên điều đáng băn khoăn ở đây là vị trí TV trung tâm bên trái do Hoàng Đảm nắm giữ. Cầu thủ này phát triển khá sớm và được đưa vào đội hình chính thức từ năm 17 tuổi, từng được gọi vào dự tuyển O.VN cùng thời Lã Mạnh Tường, tuy nhiên từ đó đến giờ vẫn không thể hiện sự tiến bộ nhiều. Vẫn là lối chơi dựa nhiều vào sức, nhưng hạn chế về thể hình khiến chú này phải phạm lỗi rất nhiều (về thẻ vàng chỉ sau Lê Văn Thành, về thẻ đỏ thì nhiều nhất đội với 2 thẻ từ đầu giải đến giờ). Lối chơi của Đảm không thể hiện được chút sáng tạo nào, và có thể nói là tuy xuất hiện sớm hơn nhưng giờ đây Đảm đang kém rất nhiều so với đồng đội Huy Thái ở bên cạnh, Ở vị trí này có thể thay thế bằng đội trưởng Nguyễn Thành Dũng với lối chơi rất nhiệt tình và chắc chắn, tuy nhiên cũng vì hạn chế thể hình nên Dũng cũng khó có thể chơi trận nào cũng sòng phẳng với các đối thủ, đặc biệt nếu đối phương có những cầu thủ cao to ở vị trí đối xứng như Đức Dương (Nam Định), Hữu Thắng (BD) hoặc các cầu thủ ngoại. Nhìn chung, để H.TH có thể chơi sòng phẳng với các đội khác ở V-league thì rất cần sự cố gắng tiếnbộ của Hà Hoàng Đảm hoặc H.TH phải đi tìm sự thay đổi bằng cách chiêu mộ một cầu thủ TV trung tâm giỏi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này