1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo chân các cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mc_queen1, 03/12/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Quê thì ở Th Tín bác ạ. Nhưng em sinh ra lớn lên ở quê lụa.
  2. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.386
    Đã được thích:
    6.835
    Có khi nó cũng muốn chụp từ dưới lên thật nhưng con bé nói "Ơ anh kia, chụp kiểu gì mà buồn cười thế, chụp trên này này cơ anh ơi" :)
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.378
    Đã được thích:
    18.735
  4. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    4.629
    THấy nhiều chỗ bảo chấn thương dây chằng gối dễ bị tái lại trong 12 tháng đầu. Từ tháng 4 năm ngoái đến bây giờ đã được 12 tháng đâu. Xem clip tập của HAGL thì thấy TA nâng tạ các kiểu ngon lành hơn trước , trừ chân ra thì cơ bắp thân trên khá hơn trước nhiều. Chân thì cứ phải ra sân đá lấy cảm giác thi đấu thật. Mới đầu thì rón rén là chuyên bình thường.
    Từ lúc mổ tới giờ TA nó chưa đá trận nào chính thức, nên tôi nghĩ vào sân 20 phút cuối trận xem đã theo kịp tốc độ trận đấu không, va chạm các kiểu như thế nào rồi mới nói được.
    Cứ đặt mục tiêu năm nay không tái chấn thương xem có làm được không, rồi tính chuyện phong độ ntn. Nhìn sang thằng Huy Toàn trò cưng của Miura, lại chấn thương nghỉ hết giai đoạn 1, nó nghỉ lâu cũng không kém TA mấy. TA cũng chưa đến nỗi đen đủi lắm đâu. Chính ra chỉ có chấn thương nặng năm ngoái và chấn thương do áp lực trở lại sớm hồi SG. Đừng nên yếu lòng, uỷ mị quá.
    Cũng may năm nay HAGL giữ lại Thanh Sơn, CNQ, TVH, tuyến giữa thế là có thằng gánh vác. TA mà chân cẳng trở lại ngon lành như trước thì tôi nghĩ bây giờ đá V-leaegue dễ đá hơn trước, cơ bắp thân trên tốt rồi thì tranh chấp khoẻ hơn.
    --- Gộp bài viết: 14/02/2019, Bài cũ từ: 14/02/2019 ---
    Bố trí tốt hàng hv tôi nghĩ là cũng ổn thôi bác. Chịu khó xoay vòng dự bị tôi nghĩ là giữa bảng được. Top 5 thì chắc TA trở lại phong độ cao mới được. Ngoại binh của các đội khác + nhập tịch thì họ vẫn cứng hơn.
    TnT nó định hình lối chơi rồi nên chắc vẫn vô địch, QN với Q Ninh dễ top3.
    halosun thích bài này.
  5. VietnamPremierLeague

    VietnamPremierLeague Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    493
    CLB Thái Lan đã phẫu thuật chuyển giới cho Spring School:

    [​IMG]
    SAM2_AK47 thích bài này.
  6. SAM2_AK47

    SAM2_AK47 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    1.199

    Càng ngày càng giống Hàn Xẻng :))
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.378
    Đã được thích:
    18.735
    Ah... hóa ra ông hlv Incheon lại chính là ông dẫn dắt Triều hồi đá giao hữu thua Vịt 1-5 hay 2-5 gì đấy. Hồi đấy ổng đã kết CP rồi hehe.
  8. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    Xuân Trường có tên trong đội hình xuất phát của Buriram đá giao hữu với Nakhon Ratchasima lúc 18h.
  9. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.386
    Đã được thích:
    6.835
    Kiểu này lại phải tìm livestream của giải Thái mà xem rồi :)
  10. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    ptsondr thích bài này.

Chia sẻ trang này