1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo chân các cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mc_queen1, 03/12/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.375
    Đã được thích:
    18.731
    Tui thì nghĩ thằng Phượng mà khiến cho trung vệ cỡ Yoshida phải kèm vất vả thì đủ trình đá KL được. Có điều là cũng cần thời gian hòa nhập. Mới có 2 trận mà các bác cứ sồn sồn hết cả lên :D
    nhnglhn thích bài này.
  2. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    2.957
    Đã được thích:
    1.789
    K league đá tốc độ cao vãi. CP cứ từ từ làm quen, vào sớm dễ ngợp.
    nhnglhn thích bài này.
  3. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Ông lại để tình cảm lấn át lý trí trong phát biểu này rồi.
    Dự WC trẻ, vô địch ĐNA, á quân U23 CA, đệ tứ Asian games, liên tục vô địch QG, quả bóng các màu. Tôi nghĩ VN không biết bao giờ mới đạt được những thành tích ấy cho cùng 1 lứa. Nếu bảo chứng minh chưa đủ, tôi không hiểu thế nào mới đủ? Đợi đến 30t như huyền thoại xứ Nghệ chăng?

    Cách tốt nhất để chứng minh chính là nắm lấy cơ hội, trực tiếp chứng minh với nó ngay trên sân tập hằng ngày. Thằng Chanathip cũng sang với dạng cho mượn, cũng phải phát tờ rơi suốt, phấn đấu từng trận ở giải Cup thì mới có suất ở League và được mua đứt như bây giờ. cỡ Dangda cũng bị trả về vì già, Teerathon và Thitiphan tiếp tục ... mượn sang clb khác, để người Thái còn tiếp tục xem JLeague. Ông có nghĩ bọn Thái cần sáng suốt hơn không? Tôi nghĩ cái dở của bọn Thái là không có người như ông Đức và không có clb như HAGL để làm đối trọng với phần còn lại thôi.

    Chốt lại, giờ là tuổi để đi, cách chứng tỏ năng lực tốt nhất là ngay trên sân tập, trước mặt chúng nó chứ không phải trên CV hay băng hình. Cái gì cũng có may rủi, nhưng không thử không biết được. Là người mới thì phải chấp nhận đi từ thấp lên cao thôi. Chuyện tất lẽ dĩ ngẫu.
    nhnglhn, hungdb, LackOfMoney1 người khác thích bài này.
  4. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.389
    Đã được thích:
    3.525
    Khi nào bọn nó đá bằng hay hơn tây đen tây trắng ở Vleague thì đi ra ngoài mới khả dĩ vì mấy thằng tây này còn bật bãi ở những giải đấu cao hơn. Cầu thủ mình chỉ hơn nó ở điểm con nhà có gốc gác. Nhưng thôi ko sao, lĩnh ấn tiên phong đi mở đường hy sinh để lấy kinh nghiệm cho các thế hệ sau.
  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.886
    Đã được thích:
    17.409
    Các chuyên gia trong giếng lại chả khẳng định các sao clb HN dư trình đá ở châu âu là j. Lên báo chém thì cỡ nào chả đc, còn hiện thực trc mắt chỉ có XT CP là đang bì bõm ở môi trường ngoại quốc thôi
    nhnglhn thích bài này.
  6. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Nói thẳng ra, nếu chỉ xét trình độ thì cầu thủ ĐNA không bao giờ đi ra khỏi khu vực được. Nam Mỹ, Châu Phi còn đầy và rẻ. Những cầu thủ có trình độ tương đương hoặc hơn nhiều như lợn con, thể hình cũng ăn đứt. Chả có lý gì để bọn nó phải nhắm tới ĐNA để tuyển cả.

    Nhưng cái lợi thế của mình chính là những yếu tố ngoài chuyên môn liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến $$$ (quota đặc biệt, fan, quảng cáo, quan hệ chính trị, v.v.) Nếu không biết tận dụng mà ngồi chờ đến ngày cao to bằng nó, trình độ hơn nó (hoặc chí ít là hơn Moses, Oseni, Samson) thì cũng chỉ là há miệng chờ sung thôi.
    nhnglhnobafemi_martin thích bài này.
  7. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Nếu là bọn Hà Nội thì vô địch AFC Cup nên là mục tiêu tối thượng năm nay. Cố gắng tìm cơ hội để tiến vào C1 Châu Á các năm sau để cầu thủ chứng tỏ bản thân.
    Ví dụ chính thằng Chanathip cùng Muangthong lọt vào vòng 1/16 CL, bản thân nó thể hiện rất mạnh mẽ trước các CLB hàng đầu thì lúc nó đến với Sapporo vị thế nó khác hẳn . Ông bảo nó đi phát tờ rơi giống chú Quạ là hết sức ba sàm, ba láp.
    Nói chung ở cái thế của ông Đức cũng khá khó vì không đi theo đường lớn kiểu đấy được. Mà thằng Phượng thì vẫn phải đi để phát triển và cũng là nguyện vọng của nó . Cá nhân tôi nghĩ nó gia nhập CLB giải hạng 2 để có cơ hội đá chính nhiều , chứng tỏ bản thân 1,2 năm rồi vươn lên thì hợp lý hơn là vào thẳng K League rồi lại bị shock kiểu này.
    Thằng HLV trước dư luận nó phán 1 câu không đủ trình độ là rất dở cho CP. Đã nhỡ mồm nói ra thế mà thực tế lại không như thế thì rõ ràng HLV nó thành thằng Ba sàm , ba láp như ông @romeas ? Dù không chủ tâm hẳn đi nữa nhưng nó vẫn sẽ muốn là nó nhận định đúng. Vậy thì quãng đường sắp tới của chú Quạ sẽ lại càng lắm chông gai rồi.
    Lần cập nhật cuối: 10/03/2019
    Malogs thích bài này.
  8. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Em vẫn chưa hiểu tại sao cầu thủ VLeague chỉ chạy được đến 8km/trận là nhiều (nội binh), còn bọn tây, Nhật Hàn thì cứ 9-11km/trận. Bọn Malay chắc cũng phải 8-10km/trận chứ ko ít đâu. Liệu cầu thủ Việt ra nước ngoài tập khoa học, thời tiết mát mẻ có chạy được 10km/trận ko ta?
  9. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Khối lượng vận động chung của cả 2 đội cùng tăng lên thì con số trung bình của các cầu thủ mới tăng lên được. Đá bóng phải nhìn bóng và tình huống mà di chuyển chứ có phải chạy như đèn cù đâu ?
    Cả 2 đội đều di chuyển ít hơn, bóng vận động ít hơn mà bắt hằng cầu thủ nào đấy chạy lý lăc lòng vòng thêm 2 km thì hóa nó thành thằng điên trên sân à ông Lắc ?
    nhnglhn thích bài này.
  10. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Tôi không thích sa đà vào cãi lộn cá nhân nên nói thế tôi nghĩ là đủ. “Phát tờ rơi” chỉ là một cách nói. Chanathip cũng phải chờ đến JL Cup mới được vào sân thay người ở H2 là lần đầu tiên. Vô 1/16 ACL, thể hiện mạnh mẽ trước các ông lớn thì cũng có Teerasil đó. Đấy là mạnh mẽ vl đấy nhé, thằng P yếu đuối hơn thì phải kiên nhẫn hơn là logic rồi. Ai shock? tôi không shock với khởi đầu thế này. Sau này có không thành công thì cũng chịu, trình độ không đủ thì thua, vậy thôi. Ở đời không sợ làm mà hỏng, chỉ sợ không dám làm.

    Tất nhiên, ông có lý của ông, cầu thủ VN có thể đợi đến lúc vô địch Châu Á, dự WC rồi đi thì cũng xứng đáng thôi, không có gì sai cả. Đấy cũng là 1 kiểu nhẫn.
    nhnglhn thích bài này.

Chia sẻ trang này