1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo chân các cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mc_queen1, 03/12/2015.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Vậy tại sao các CLB V-League ko chạy nhiều hơn để tăng cơ hội giành chiến thắng? Nhất là tiền vệ và 2 cánh. Nếu có khả năng bơm ô xy nhanh thì chạy 1 lúc là đội bạn lả đi vì đuổi theo ngay. Ít nhất là đủ để kiểm soát được bóng.
    Mới có 2 trận mà tôi thấy ông còn xoắn hơn thằng Phượng đấy.
  2. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Bọn Hải lùn, Hậu gìơ sang thái thì mới có cửa đá chính, chứ sáng nhật, hàn thì cũng dự bị khác gì Phượng đâu. Mà đời cầu thủ ngắn, sang nhật, hàn kể cả dự bị thì lương cũng khủng so với ở gia lai. Tội gì mà k đi
  3. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Bọn Hải và Hậu nên đi sau 2 năm nữa. Chúng nó cũng may mắn là còn đủ trẻ để tiếp tục kiên nhẫn phát triển. Cũng có môi trường Châu lục ở CLb để nâng kinh nghiệm trình độ.
    Hải thì vẫn xanh chín phụ thuộc vào thời vận có gặp clb hợp không nhưng thằng Hậu thì ngày tôi càng tin tưởng. Sau 1 năm giờ nó cứng cáp lên quá nhiều rồi. Giữ đà tiến bộ này 2 năm nữa thì nó chơi sòng phẳng được ở J League và K League.
  4. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Hậu thì ổn, chứ Hải lùn mà k có chuyển biến về lối chơi mà vẫn cứ đá như hiện nay thì khó
    nhnglhn thích bài này.
  5. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Gặp hlv dùng đc nó như Park thì có cơ hội. Nói chung phụ thuộc nhiều vào may mắn và cả sự lựa chọn có tính toán nữa.
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.378
    Đã được thích:
    18.735
    Đẳng cấp giải VĐQG nó khác nhau ở chỗ đấy, nói sao bọn Ars Man xanh sang toàn híp ĐTQG Vịt 7-0 8-0 :D
  7. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.391
    Đã được thích:
    3.527
    Sao lại chờ sung rụng? Thế hệ này chưa có thì thế hệ sau sẽ có, con đường đi lên sẽ rất dài và nhiều chông gai, đừng ham hố shortcut. Nếu nhìn lại 10 năm trước, chỉ cần ném đại 1 thằng tây đen đá phủi nào vào vleague nó cũng gánh team đc thì nay các clb khó tìm ngoại binh hơn nhiều. Sự tiến bộ nó phải đi từng bước, trải qua nhiều giai đoạn. Yếu tố nền tảng là đào tạo trẻ và giải vđqg, cứ kiên nhẫn nâng cao chất lượng từng bước 1 thì sẽ đến ngày hái quả ngọt. Cái chuyện tự nhiên xuất hiện 1 cầu thủ ở những nền bóng đá kém mà thi đấu đc ở các giải vô địch hàng đầu trên thế giới chỉ có trong chuyện cổ tích.
    Blood_BuddhaMalogs thích bài này.
  8. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    mong em nó được đi K2 để thi đấu nhiều là ngon rồi
  9. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Trường trận này dự bị rồi.
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.378
    Đã được thích:
    18.735
    Thấy thằng Hosogai chuẩn bị vào sân (Buriram mới mở tỉ số). Thằng này hết chấn thương thì chắc XT sẽ dự bị dài dài!
    --- Gộp bài viết: 10/03/2019, Bài cũ từ: 10/03/2019 ---
    Buriram ghi bàn thứ 2. Hậu vệ Prachuap gà 1 cách ko thể gà hơn. Thai league chả có vẹo gì :P

Chia sẻ trang này