1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo chân các cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mc_queen1, 03/12/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
  2. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    CP chưa thực sự ăn ý với đồng đội nên chạy ko hơi nhiều. Ông số 8 của Incheon vào sân cùng lúc đá xông xáo kĩ thuật phết, nhận được nhiều bóng và hiểu ý đồng đội hơn.
  3. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Chạy ở những vị trí đấy không bao giờ có bóng cả trừ khi đối quá gà đồng đội mới chuyền . Ở trung tâm quay lưng mà lúc nào cũng có 1, 2 thằng cách 2,3 m phía sau. Không ai dám chuyền cho khi đang ở thế như vậy.
    Nói chung cũng chưa rõ ý đồ cụ thể HLV xếp CP đá ntn. Tự do sau tiền đạo cắm à ?
  4. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    P đôi lúc đưa ra quyết định hướng chạy chỗ ko ổn lắm. Lúc cần vào gần nhận bóng thì lại chạy sâu xuống, bọn nó sẽ ưu tiên chuyền cho tiền đạo cao to nếu chạy sâu. Có lúc cuối trận lẽ ra giãn ra biên cho đơn giản thì lại cắm vào trong.
    --- Gộp bài viết: 16/03/2019, Bài cũ từ: 16/03/2019 ---
    Lúc có bóng thì CP cũng chơi an toàn. Cũng dễ hiểu vì đồng đội chưa hiểu để di chuyển thì rất khó cầm bóng nhiều kiểu CP.
    Tóm lại là có cảm giác vẫn hơi căng cứng tâm lý. Cần cho vào sân tăng dần để làm quen cả tâm lý lẫn quen với đồng đội. Từ từ mà đá, ko phải vội.
  5. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.193
    Đã được thích:
    1.403
    [​IMG]
  6. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Vấn đề phải xem hlv nó xếp ntn. Nếu nó chỉ đạo thằng P đá như vậy, còn cánh có 2 thằng chạy rồi thì cũng là bình thường. 4-2-3-1. Phượng đá tiền vệ công sau tiền đạo. Đá vị trí này thì k phát huy đc hết. Phượng nên được xếp đá tiền đạo bám 1 cánh. Sẽ có khoảng trống và k gian đẩy bóng vào mặt hậu vệ và đi bóng, phát huy được nhiều hơn.
    LackOfMoney thích bài này.
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.378
    Đã được thích:
    18.735
    Incheon đá chán bỏ mợ, có bóng đâu, toàn thấy đuổi bóng ko. CP cũng ko hẳn là lạc nhịp đâu, thi thoảng cũng có bóng nhưng chỉ được 1 pha kiến tạo suýt thành bàn.
    --- Gộp bài viết: 16/03/2019, Bài cũ từ: 16/03/2019 ---
    Muangthong mở tỉ số. Từ đầu tới giờ chả thấy mặt mũi ông Liên Xô đâu :D
    --- Gộp bài viết: 16/03/2019 ---
    Oh 1-1 rồi. Lâm đã bị đánh bại :)
    --- Gộp bài viết: 16/03/2019 ---
    Hậu vệ MT hơi kém, để nó solo như Messi. Lâm quả đấy cũng ko xuất sắc để nó đá vào ở góc hẹp.
  8. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
  9. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    Cái này chắc đưa vào đây cho hợp

    https://www.goal.com/vn/tintuc/jern...thanh-la-nguoi-mat/1waearhspzgm21uhpd0r9h1kya
    ====

    Jernej Kamensek: 'Không đến Serbia, Văn Thanh là người mất nhiều hơn'

    Nhà môi giới người Slovenia từng rất khát khao đưa Văn Thanh đến trời Âu, song tham vọng này đã phải dừng lại vì CLB chủ quản không đồng ý khi đó.

    Với sự phát triển vượt bậc trong đôi năm trở lại đây, bóng đá Việt Nam không ít lần chứng kiến sự dòm ngó từ các CLB nước ngoài dành cho các tài năng trong nước. Là người làm công việc môi giới lâu năm ở V.League, Jernej Kamensek hoàn toàn hiểu rõ tiềm năng của thị trường nơi đây.

    Sau sự kiện Văn Hậu bất ngờ lọt vào mắt xanh của CLB Borussia Mönchengladbach, nhà môi giới người Slovenia đã dành cho GOAL cuộc trao đổi về cơ hội của cầu thủ Việt Nam tại các giải VĐQG châu Âu.

    GOAL: Xin chào Jernej Kamensek. Trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện, anh có thể giới thiệu đôi chút về bản thân?

    Jernej Kamensek: Chào bạn. Tôi là Jernej Kamensek - người đại diện và môi giới cầu thủ đến từ Slovenia. Mọi người vẫn thường gọi tôi là Kama. Tôi bắt đầu công việc tại Việt Nam từ năm 2010 khi giới thiệu Razak Mohammed Ekpoki đến Sông Lam Nghệ An.

    Tiếp đó là hàng loạt cái tên như Pape Omar Faye, Nastja Ceh, Mitja Morec, Ivan Firer hay HLV Ljupko Petrovic. Tôi hỗ trợ các cầu thủ trong công tác chuyển nhượng và các thủ tục pháp lý liên quan.

    Cách đây hai năm, anh từng gây ngạc nhiên khi muốn đưa Vũ Văn Thanh đến Serbia. Tại sao anh lại có ý định như vậy?

    Văn Thanh khi đó đã sẵn sàng cho một sự thay đổi lớn trong sự nghiệp. Anh ấy có thể thi đấu ở một môi trường chuyên nghiệp cao tại châu Âu. Hơn nữa, bóng đá Việt Nam cũng cần một cú hích mang tính bước ngoặt để vươn ra thế giới thay vì chỉ quẩn quanh trong khu vực Đông Nam Á.

    Tại sao HAGL không đồng ý để Văn Thanh đi Serbia?

    Tôi nghĩ HAGL đã có phần bất ngờ trước đề nghị này. Thời điểm đó Văn Thanh đang cùng U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 2017 - một giải đấu được kỳ vọng. Ngoài ra, sự thiếu hiểu biết về công tác quản lý, điều hành bóng đá chuyên nghiệp cũng là nguyên nhân khiến sự bất thành.

    Ông có thất vọng về phi vụ bất thành này?

    Không hẳn. Người mất nhiều hơn là Văn Thanh, HAGL và bóng đá Việt Nam nói chung. Hãy nhìn Văn Thanh hiện tại mà xem (nghỉ dài hạn sau thời gian dài vắt kiệt sức ở mọi đấu trường - PV)…

    Cách đây vài ngày trên trang Fussball Transfers có đăng tải thông tin CLB Borussia Mönchengladbach đang quan tâm đến Đoàn Văn Hậu. Anh nghĩ thế nào về tính thực tế của thương vụ này?

    Thành thực, tin tức này khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên. Văn Hậu là một cầu thủ thú vị nhưng thật khó để thu hút sự chú ý từ CLB như Borussia Mönchengladbach.

    Trong tương lai, khi bóng đá Việt Nam đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chuyên nghiệp của bóng đá thế giới, các cầu thủ có thể đến châu Âu hoặc bất kỳ nơi nào trên thế giới. Còn về hiện tại, tôi không thấy gương mặt nào hội tụ đủ phẩm chất để tìm đến các đội bóng lớn ở các giải VĐQG top 5.

    Nếu có cơ hội, tôi cho rằng họ nên bắt đầu với các đội bóng ở tầm thấp hơn tại Áo, Croatia, Slovenia hay Bỉ...

    Với kinh nghiệm trong nghề, ông có nghĩ thông tin Văn Hậu được Borussia Mönchengladbach chiêu mộ là xác thực, hay chỉ đơn giản là chiêu trò PR?

    Có thể là cả hai. Tuy nhiên ở trường hợp này, tôi không có đủ thông tin để đưa ra phán xét cụ thể. Nếu những người đại diện làm tốt công việc của mình, Văn Hậu có thể tìm được một cơ hội ở đội dự bị (một số CLB tại Bundesliga sở hữu đội dự bị chơi ở giải hạng 4 hoặc 5 - PV) hoặc đội trẻ. Bước đầu như vậy là ổn.

    Công Phượng chuyển đến Incheon United đã mang về cho HAGL một khoản không nhỏ phí cho mượn. Hải Phòng cũng nhận được nửa triệu đô la từ Văn Lâm khi anh ta đến Muangthong United. Theo ông, CLB Việt Nam có thể kiếm nhiều tiền từ bán cầu thủ ở thời điểm này?

    Những cầu thủ hàng đầu Việt Nam có thể giúp mang về con số này tại Đông Nam Á và châu Á nói chung. Nhưng tôi không nghĩ các CLB châu Âu sẽ đồng ý chi trả các khoản tương tự, trừ khi họ có mối quan hệ hợp tác đặc biệt nào đó ở đây.

    Theo anh ở Việt Nam hiện tại có bao nhiêu cầu thủ có cơ hội phát triển sự nghiệp ở nước ngoài?

    Tôi nghĩ Quang Hải là cái tên sáng nhất. Tiếp đó là Phan Văn Đức. Anh ta có một tương lai xán lạn phía trước nếu tiếp tục chăm chỉ trên sân tập và học hỏi những kiến thức bổ ích từ các HLV hoặc chuyên gia hàng đầu.

    Bóng đá Việt Nam có nhiều tiềm năng là điều không phải bàn cãi. Các bạn là một quốc gia trẻ với dân số lên đến 100 triệu người. Điều kiện thời tiết cũng rất phù hợp để phát triển bóng đá. Vấn đề lớn nhất ngăn cản bóng đá ở đây không thể tiến lên chính là năng lực của các HLV, sự thiếu hiểu biết của người làm công tác quản lý hay vấn nạn tham nhũng…

    Trình độ của các HLV là điều quan trọng nhất. Ví dụ nhé, trong một năm làm việc ở FLC Thanh Hóa, Ljupko Petrovic đã giúp rất nhiều cầu thủ ở đây vươn tầm. Vũ Xuân Cường từ chỗ chỉ là cầu thủ ở giải hạng Nhất đã tỏa sáng ở CLB rồi được gọi vào ĐTQG Việt Nam. Trước đó cậu ta chỉ có 4 tháng làm việc cùng Petrovic.

    Và bây giờ bạn cũng có thể thấy điều tương tự ở Park Hang-seo. Bóng đá Việt Nam cần tuyển dụng nhiều hơn các HLV - chuyên gia nước ngoài, trao cho họ đầy đủ niềm tin và sự tôn trọng. Đó là chìa khóa quan trọng để bóng đá ở đây phát triển và hiện thực hóa tham vọng xuất hiện ở một kỳ World Cup.

    Trong tương lai ông có dự định hợp tác với CLB nào tại Việt Nam không?

    Có thể lắm chứ. Nếu một CLB nào đó hội đủ tiêu chuẩn của một đội bóng chuyên nghiệp, đặc biệt là về khía cạnh quản lý, tôi sẽ đến và đề nghị được hợp tác. Nếu mọi việc vẫn xảy ra như 10 năm qua, thật khó để tôi có thể quay trở lại.

    Các CLB Việt Nam cần phải thay đổi mạnh mẽ hơn về cách làm bóng đá, marketing, PR... Hiện tại chỉ có một đội đang làm tốt đó là Hà Nội FC.

    Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!
    BlueSea96 thích bài này.
  10. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.193
    Đã được thích:
    1.403
    xt lại ko dc đá chính

Chia sẻ trang này