1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo chân các cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mc_queen1, 03/12/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    5.338
    Có gì mà hài kịch hay không, tầm này là tầm các CLB châu Âu nó đang nghỉ hè + rục rịch khởi động tuyển quân cho mùa giải mới, nên việc hợp đồng đáo hạn, rồi chuyển nhượng nhộn nhịp là chuyện bình thường. Việc thằng Hậu sang đấy thì cũng như Tây đen sang VL thử việc trước mùa giải thôi. Nếu nó thấy tiềm năng thì kí hợp đồng rồi đá cho đội trẻ cũng được. Sao số ở ĐNÁ mà mới có 20 tuổi sang kia đá chính cho đội 2 của nó cũng là tốt rồi, cứ từ từ. Quan trọng là được kí hợp đồng. 20 tuổi vẫn là còn ở đội trẻ, được sang môi trường bóng đá châu Âu phát triển như vậy là rất tốt. Bóng đá ở Áo cũng bài bản, rất cơ bản nhưng độ cạnh tranh không quá khốc liệt như Đức hay Pháp, đây có thể nói là môi trường hoàn hảo cho các cầu thủ ở châu Á đến rèn giũa trước khi thành danh.

    Thằng Hậu tiềm năng có, còn trẻ, tương lai còn dài. Đây là cơ hội rất tốt cho nó để đến và học hỏi. Nó đang đi lại con đường của Son Heung Min, Kagawa hồi trước và bây giờ là Minamino. Việc CLB kí thêm hợp đồng là việc của CLB, việc của mình có cơ hội phải biết chớp lấy là của mình, chẳng có hài kịch nào ở đây cả. Có chăng là việc báo chí tự sướng thẩm du tinh thần năng lực Việt thôi. Nhưng mà ở đời thằng nào cũng phải trải qua những khó khăn thử thách thì mới thành công.
    nhnglhnMalogs thích bài này.
  2. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Ông Đắc Văn vẫn đang phủ nhận mà, có lẽ tin tuồn ra từ Minh Hải. Sang Đức, kể cả Bundesliga 2 vẫn hơn là bóng đá Áo, chả có cái vẹo gì.
  3. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
    Giải Áo đương nhiên là ngon hơn giải hạng 2 của Đức,những giải này được xem là trạm trung chuyển.Việc thử việc ở các câu lạc bộ ở châu Âu không có gì sai trái nhưng lố bịch là lũ phóng tinh viên đần độn toàn thêu dệt những bản hợp đồng chuyển nhượng điên rồ không có thực.
    Ngay cả hậu vệ cánh có tiếng tăm ở giải Hà Lan còn được chuyển nhượng tự do thì chắc các câu lạc bộ Áo không thừa tiền đến mức bỏ tiền ra mượn 1 cầu thủ vớ vẩn ở Đông Nam Á hàng triệu $. Bọn nó tưởng các câu lạc bộ đấy giàu lắm toàn vung tiền như rác như PSG chắc.
    Lần cập nhật cuối: 21/06/2019
    nhnglhndarkara thích bài này.
  4. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Thằng đấy có gì mà tiếng tăm, 27 tuổi độ tuổi ngon nhất rồi mà định giá có 75K, nếu ngon cái clb trụ hạng kia đã giữ lại. Bundesliga 2 của Đức cũng còn được nhiều bọn săn, chứ ở Áo ngoài thằng RB Salzburg vốn là anh em chung chủ với thằng RB Leipzig được bơm tiền làm bá chủ giải Áo thì có mấy thằng chuyển về mấy giải hàng đầu. Giải Áo chỉ là giải nghỉ dưỡng sau khi già hay xuống phong độ thôi.

    Không có lửa sao có khói, chắc chắn là có trao đổi với Austria Wien, nhưng cuối cùng lựa chọn ở đó hay ở giải Đức hoặc ở lại Vilit thì anh em còn phải chờ.
  5. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
    750k thì không gấp 5 lần giá trị của sao Vịt được bơm thổi ah?
    Nó là cầu thủ kiến tạo tốt thứ hai của CLB đó.
    Có cơ hội xuất hiện ở Europa League mà không được scout dòm ngó bằng mấy cải giải đấu hạng nhì ah?
    Alaba với Aleksandar Dragović cũng đến từ học viện của Wien.
    nhnglhn thích bài này.
  6. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    750K chỉ hơn gấp đôi Văn Lâm. Còn giá trị chuyển nhượng của Hải và Hậu (~ Phượng, thấp hơn Trường, Lâm) rõ ràng là chưa chính xác vì hai đứa đó chưa từng rời khỏi câu lạc bộ, chỉ lấy Phượng làm tham chiếu thôi.

    Alaba rời khỏi AW từ lúc còn trẻ 16 tuổi, Dragovic khá hơn tí lúc 20 tuổi, đều không đến đội quá mạnh luôn.

    Nói chung từ sau WC 2002 manh nha và đặc biệt WC2006 Đức thua các nhà vô địch với lối đá nhờ nhờ phát chán, bọn nó bắt đầu thay đổi đầu tư vào bóng đá trẻ và thay đổi lối chơi, bắt đầu gặt hái thành công từ 2010. Sau đó Bỉ, Anh, Pháp cũng dồn vào đạo trẻ hơn, còn Áo thì vẫn vậy, không có thay đổi gì cả, ngoại trừ chiêu trò mua đội bóng của Red Bull. Bọn Đức dù Bundesliga 2 nhưng cái hướng phát triển và tư duy chơi bóng nó vẫn ở đó, và hợp với Hậu hơn là ở Áo.
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.343
    Đã được thích:
    18.714
    Hóa ra Austria Wien chính là đội bóng cũ của ông Đần này :D

    "HLV Alfred Riedl thi đấu cho Austria Wien từ năm 1967 đến 1972 ở vị trí tiền đạo. Ông ghi tới 58 bàn thắng sau 98 trận thi đấu cho đội bóng ở Viên.

    Trong 5 năm thi đấu ở quê nhà, ông Alfred Riedl giành 2 chức vô địch Quốc gia liên tiếp ở mùa giải 1969 và 1970. Ngoài ra, ông cũng có danh hiệu vô địch cúp Quốc gia Áo mùa giải 1971 cùng "The Violets". Ở mùa giải 1972, dù không vô địch cùng Austria Wien nhưng HLV 69 tuổi lại xuất sắc giành danh hiệu vua phá lưới giải Áo."
  8. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.885
    Đã được thích:
    1.949
    Cái đ.i.t.m.e lũ nhà báo. Tuyền ăn cám phá hại. Phượng, Hải, Hậu muốn đi đâu thì đi, nhưng tuyệt đối CLB đừng hở tin cho bọn nó biết. Rồi bọn trẻ trâu vào trang web nhà người ta làm loạn lên, xấu mặt VN, vừa hỏng hình ảnh cầu thủ, vừa khiến bọn nó sợ.

    Mà mình nghi mấy tin đồn ấy toàn do bọn nhà báo bịa ra, thực ra chả có vụ nào hết. Trừ chỗ thằng Phượng đã xác nhận.
    nhnglhn thích bài này.
  9. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
    Bọn dog đó nhạy tin lắm.
    Chuyển nhượng ở các câu lạc bộ lớn trên thế giới cũng thế thôi,cứ đến mùa chuyển nhượng là trên các fan page loạn xà ngầu cả lên.
    nhnglhnMalogs thích bài này.
  10. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.874
    Đã được thích:
    3.952
    XT, CP về trong khi Hậu sang Áo mới hay. Để xem Ba Đức nói gì:

    Xuân Trường chia tay CLB Thái Lan, trở lại HAGL đá cặp cùng Tuấn Anh
    • Bầu Đức muốn tái hiện cặp tiền vệ trung tâm ăn ý giữa Xuân Trường và Tuấn Anh ở giai đoạn lượt về V.League 2019.

    Trưa 26/6, tiền vệ Lương Xuân Trường chính thức nói lời chia tay CLB Buriram United. Hai bên chấm dứt sớm hợp đồng cho mượn có thời hạn một năm. Xuân Trường sẽ trở về Việt Nam thi đấu.

    [​IMG]
    Hình ảnh cuối cùng của Xuân Trường ở Thai League 2019. Ảnh: Quang Thịnh.
    Nguyên nhân dễ đoán là cầu thủ sinh năm 1995 không thể cạnh tranh vị trí chính thức trong đội hình đương kim vô địch Thai League. Xuân Trường đã ra sân tổng cộng 9 trận, trong đó có 3 lần ở AFC Champions League.

    Xác nhận với Zing.vn vào chiều cùng ngày, đại diện CLB HAGL nói: "Xuân Trường sẽ trở về Việt Nam và thi đấu ở V.League 2019. Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức muốn Xuân Trường đá cặp với Tuấn Anh".

    Xuân Trường sẽ tái ngộ với những đồng đội cũ của mình ở HAGL trong vài ngày tới. Hiện tại, cầu thủ này vẫn còn ở Thái Lan để hoàn tất một số giấy tờ cá nhân. Chi tiết về việc chấm dứt hợp đồng, số tiền đền bù không được phía HAGL tiết lộ.

    [​IMG]
    Lần gần nhất Xuân Trường và Tuấn Anh kết hợp là ở King's Cup 2019 ngay tại Buriram. Ảnh: Minh Chiến.
    Đội bóng đang dẫn đầu Thai League vừa mang về một cầu thủ Đông Nam Á là Kevin Igreso để thay thế Xuân Trường. Điều đó chứng tỏ đội chủ sân Thunder Castle có sự chuẩn bị cho bước thanh lý cầu thủ Việt Nam.

    Xuân Trường sẽ tái hợp cùng tiền vệ Tuấn Anh ở lượt về V.League 2019. Trước đó, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh bị chấn thương dai dẳng đeo bám, nên bỏ gần như cả mùa giải 2018. Anh vừa trở lại ở lượt đi V.League mùa này. Việc tái hợp bộ đôi tiền vệ Xuân Trường và Tuấn Anh cũng là mong mỏi của bầu Đức.

    Một cầu thủ khác của HAGL chuẩn bị ra nước ngoài thử sức là tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Anh sẽ sang Pháp thử việc ở CLB hạng 2 vào đầu tháng 7.


    https://news.zing.vn/xuan-truong-ch...lai-hagl-da-cap-cung-tuan-anh-post960603.html

Chia sẻ trang này