1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo chân các cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mc_queen1, 03/12/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Tranh cãi giữa JMG và Võ League sẽ không có ngày chấm dứt. Vì thế tôi mở topic mới để những ai quan tâm đến J-League 2 mùa giải tới tham gia bình luận và theo dõi.

    Hai cầu thủ của chúng ta có được tham gia thi đấu tại Nhật không? Công Phượng thì có lẽ chắc chắn rồi. Còn Tuấn Anh thì sao? Facebook Jmg vừa update video ngày tập thứ hai của Tuấn Anh tại Nhật. Theo cảm nhận cá nhân của tôi, Tuấn Anh phải đối mặt với một thử thách lớn khác là các đồng đội ít chuyền bóng cho. Không lẽ các anh già Nhật định dằn mặt thằng bé???

    Điểm sáng là có được bóng Tuấn Anh thể hiện trình độ kĩ thuật cá nhân qua người ngay, mềm hơn hẳn mấy anh Nhật và Tây.

    Video tại đây.
    https://www.facebook.com/ContrasHAGLJMG/?fref=ts
  2. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.885
    Đã được thích:
    122
    Nhìn cũng đc đấy chứ nhỉ. Sang năm chắc J2 sẽ đc xem nhiều rồi. Thực ra J1 xem cũng rất cuốn hút.

    Chẳng hiểu sao bọn vtvcab lại đi mua bản quyền cái giải K-League của Hàn, xem chán kinh khủng.
  3. Melkiorgin123

    Melkiorgin123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2015
    Bài viết:
    1.876
    Đã được thích:
    1.724
    Dù biết TA kỹ thuật nhưng nói mềm hơn cả tây và Nhật là hơi nổ đấy. Công nhận TA kỹ thuật hơn hẳn mấy bọn Hàn Xẻng nhưng đừng tung hô quá
    --- Gộp bài viết: 03/12/2015, Bài cũ từ: 03/12/2015 ---
    Ừ. Xem KLeague chán kinh khủng. Chả có tí kỹ thuật gì. Xem J2 nó còn hay hơn KLeague
    Lần cập nhật cuối: 03/12/2015
  4. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Cảm nhận cá nhân thì liên quan gì đến nổ và không nổ? :-)
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.293
    Đã được thích:
    18.690
    Xem video thấy TA có vẻ hơi bị lạc lõng thật hic. Để xem trận giao hữu có được đá chính ko
  6. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157


    Yokohama FC vs. Sapporo

    Có vẻ bọn J-League 2 đá rất khoẻ, nhanh, ít biểu diễn kĩ thuật hay đánh nhóm như HAGL. Tuấn Anh sẽ phải cố gắng nhiều.
  7. Melkiorgin123

    Melkiorgin123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2015
    Bài viết:
    1.876
    Đã được thích:
    1.724
    Bóng đá hiện đại là như thế. Xem mấy clb EPL, bundesliga, laliga, serie A đá cũng thế. Phải biết phô diễn kỹ thuật đúng thời điểm, chứ không phải lạm dụng. Nhưng nhìn bọn Nhật ở JLeague 2 mềm mại, cuốn hút chứ nói về khỏe thì phải nói tới KLeague. Mấy đội KLeague húc như trâu ấy
  8. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Chuyện bình thường. Chưa quen biết nên không rõ trình độ và thói quen của nhau, có ít bóng cũng là dễ hiểu thôi. Nếu hoà nhâp nhanh và tốt thì tình hình sẽ chóng tiến triển thuận lợi. Qua 2 phút clip thì điều tích cực có thể thấy là TA không bị khớp mà trại lại rất tự tin di chuyển lấy bóng và thể hiện kỹ thuật. Đấy là tín hiệu tốt. Luôn nỗ lực, cầu tiến, thân thiện và khiêm tốn thì sẽ thành công thôi.
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.293
    Đã được thích:
    18.690
    Trận ck btn thấy hagl đá hấp dẫn phết, đá lên nhanh chứ ko cà rà cà rề nữa. Tui thấy lối đá vậy mà áp dụng vào tuyển thì quá hợp :-)
  10. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Vấn đề rất lớn khi ra nước ngoài là bản lĩnh của cầu thủ. Nhiều đứa dù giỏi nhưng không biết cách thích ứng với môi trường, đồng đội mới sẽ rất dễ bị ức chế sinh ra phong độ đi xuống.

    Bản thân Tuấn Anh là thằng trầm tính, nhưng rất quyết tâm. Khá hợp với tính cách Nhật, chỉ hi vọng trong thời gian tuần này các anh già Nhật không ép thằng bé quá.

Chia sẻ trang này