1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo chân các cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mc_queen1, 03/12/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loyallance

    loyallance Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    368
    Park bị ép , muốn đi xa ở vòng loại world cup thì rõ ràng nền bóng đá VN chưa đủ, 1 con én không làm nên mùa xuân. Vậy là bị nó dí chỉ tiêu SEA games. Để còn tranh công lần đầu tiên sau giải phóng được hcv bóng đá. Có ý nghĩa chính trị.

    Nếu cầu thủ VN dù được đào tạo bài bản vẫn chết chìm ở các clb nước ngoài hay trong nước thì rõ ràng là đào tạo và đẳng cấp cầu thủ VN còn kém, hơn thua nhau là nhờ hlv Park bắt bài và không để bị bắt bài.

    Thời buổi này các lò đào tạo chẳng những cần thầy ngoại, mà còn cần chú ý cho bọn nhỏ học tiếng Anh luôn, có khi còn quan trọng toán lý hóa lý thuyết suông. Vì có tiếng Anh thì bọn nhỏ tự học tự nghiên cứu được chứ bóng đá chiến thuật thay đổi từng ngày không lẽ phải đợi tay ngang dịch. Chưa kể có tiếng Anh thì giao lưu và học hỏi kinh nghiệm trực tiếp được với HLV hay ra nước ngoài đá cũng dễ hòa nhập. Bóng đá hiện đại chẳng những cần kỷ luật, kỷ thuật, thể lực mà còn cần sự sáng tạo và ứng biến + tâm lý vững. Học thêm 1 ngoại ngữ lúc nhỏ cũng là cách 2 bán cầu não liên lạc qua lại tốt hơn. Giờ các đại học ở Mỹ hay đòi hỏi phải fluent ngôn ngữ thứ 2 khi xét tuyển. Chưa kể sau này hết đời cầu thủ cũng học thành hlv bóng đá hiện đại được. Chứ HLV Việt học thầy Việt thì không khá nổi đâu. Các ngành nghề nào hiện đại cũng thay đổi nhanh chóng và bao gồm nhiều lĩnh vực. 1 bằng có khi không ăn thua.

    Thích thằng Hậu là vì gặp khó khăn nhưng nó cũng ráng cười. Chứ nhìn Công Phượng nhìn mặt như mất sổ gạo, rất có hại cho team work. Bọn Tây nó rất né những người luôn có cái mặt bi quan vì sợ ảnh hưởng.
    nhnglhn thích bài này.
  2. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.176
    Đã được thích:
    5.393
    Một khía cạnh khác ít người để ý là VN có tâm lí rất sính ngoại và coi trọng học hành, tỉ lệ người VN đi du học ( và thành công ) ở các ngành nghề dù là tự túc hay học bổng rất nhiều, đủ các ngành từ kinh tế, khoa học kĩ thuật đến nghệ thuật. Ấy mà đụng đến bóng đá thì không có một HLV nào, nhà quản lí nào học được cái bằng ở các đại học thể thao ở nước phát triển.
    Park Ji Sung thành danh cầu thủ mà giờ cũng cắp cặp đi học Master ở Anh chuyên ngành thể thao. VN không có nổi thằng nào vác cặp ra dù là tự túc hay đầu tư nhà nước học bổng đi học.
    Bóng đá bây giờ có phải cái thời chỉ có dạy cầu thủ tâng quả bóng, chuyền quả bóng đâu, mấy cái kĩ thuật đấy giờ youtube mạng mẽo đầy. Cai ăn nhau là một đống các môn phụ trợ như khoa học thể thao, dinh dưỡng, tâm lí, phân tích kĩ chiến thuật...etc...
    VN cầu thủ thế hệ trước nói thẳng là toàn ông đầu đất đ** học hành gì thì cho con cái đi thể thao nên tư duy đầu óc vốn kém hơn người thường rồi,lại còn tâm lí hủ nho quê mùa sợ ra biển lớn, thành ra cái quan trọng nhất để nâng tầm nền bóng đá chính là đạo tạo trẻ, mà cụ thể là trình độ HLV thì VN là con số 0. HLV VN vừa ngu vừa thiếu kiến thức, toàn chém gió linh tinh chẳng có cơ sở mẹ gì thì dạy được ai.

    Nếu mà đá bóng giỏi thành HLV giỏi thì Maradona đã không bay ghế và Mourinho vẫn còn đi lau giày cho cầu thủ. Nhất là thời buổi bây giờ bóng đá cũng là khoa học, có cả một hệ thống bộ sậu đủ các chuyên ngành phải đào tạo cơ bản mà VFF với mấy thằng chiên da vẫn nghĩ là chỉ gọi mấy thằng cầu thủ thải hồi cho giáo dục qua vài ba lớp xoá mù rồi đem ra dạy trẻ con đỡ bóng mà đòi cạnh tranh với người ta được thì thiết nghĩ nên bảo bọn này mua vé đi chơi đây đó cho nó đỡ tù.
    nhnglhn thích bài này.
  3. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.685
    Đã được thích:
    2.328
    Gì cũng phải có thời gian chứ. Thế manh nha bọn Đặng Phuơng Nam học hành thì sau tới Công Phượng thôi.
  4. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.708
    Đã được thích:
    1.390
    Theo lịch Seagame thì bán kết ngày 7/12, chung kết ngày 10/12. Còn đây là lịch thi đấu của Heerenveen : http://lichthidau.com.vn/doi-bong-heerenveen-here.html

    Đúng ra thì HN FC nên đàm phán chỉ mượn Văn Hậu từ 5/12 đến 10/12 (tương đương với 2 trận bán kết và chung kết), như vậy chỉ bị lỡ 1 trận đấu của Heerenveen (với RKC Waalwijk ngày 8/12). Hay là vận động viên được đăng ký dự Seagame thì phải có mặt ngay từ đầu giải ?
    nhnglhn thích bài này.
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.378
    Đã được thích:
    18.736
    Văn Hậu được đá chính 90'. Mỗi tội thua 0-6 sân nhà mới đau!
  6. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.386
    Đã được thích:
    6.835
    bác nào soi video xem VH có lỗi lầm gì không :)
  7. madau999

    madau999 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    309
    Thua đến 0-6 thì không lỗi lớn cũng lỗi nhỏ, kiểu này mút mùa dự bị rồi
  8. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Bóng đá là tập thể, mình Van Hou sao vực được mấy đám đồng đội yếu kém. Thua 0-6 cũng bình thường thôi, lúc này lúc khác. Cố gắng nhẫn nhịn nốt 2 tháng nữa ở cái đội U21 này. Qua năm mới là được lên đá chính đội 1 rồi.
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.378
    Đã được thích:
    18.736
    Ko có thông tin cụ thể nên ko biết có mắc lỗi gì ko. Nhưng đá đủ 90 phút ko bị thay ra thì hy vọng là ko đến nỗi nào :)
    --- Gộp bài viết: 05/11/2019, Bài cũ từ: 05/11/2019 ---
    Messi Hàn thảm nhỉ? CP được ra sân 20 phút ít nhất cũng hơn Messi Hàn rồi :))

    "Messi Hàn Quốc" gia nhập đội bóng từ cuối tháng 8 và đến thời điểm này, đã 9 vòng đấu không được đăng kí một trận nào. Báo chí Hàn Quốc bày tỏ sự thất vọng với Lee vì không cạnh tranh được vị trí với những cầu thủ châu Âu cũng như Nhật Bản trong đội hình Sint Truidense VV. Giá trị thương mại của cầu thủ này cũng vì vậy mà giảm xuống khủng khiếp."
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.886
    Đã được thích:
    17.409
    dùng tư duy báo chí Việt Nam cho trường hợp Lâm Trường tại Thái thì tụi Nhựt này thực sự bửn thỉu, mua tài năng trẻ Hàn về cho dự bị chít mie tại Bỉ đặng làm triệt tiêu sức mạnh tuyển Hàn sắp tới.

    Nói chung Hàn Vịt là nạn nhân của bọn Nhựt bửn :))
    ptsondr thích bài này.

Chia sẻ trang này