1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo chân các cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mc_queen1, 03/12/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.376
    Đã được thích:
    1.657
    Bác @eversong ở bang nào của Đức thế? Tôi ở Berlin, cũng hay ra svd coi bóng đá trước Covid. Hertha Berlin có sân Olympiastadion hoành tráng, nhưng Union thì sân của nó chắc quy mô còn nhỏ hơn sân Long An hay sân Vinh nhỉ. Thật 2 sân kia còn nhìn được hơn cái sân của Union, chắc cỡ sân đại học Tôn Đức Thắng ở Sài Gòn. Tuy nhiên sân cũ hay mới, nhỏ hay to thì cái mặt sân thi đấu ở đây lúc nào cũng chuẩn, lên truyền hình sân nào cũng đẹp như sân nào.

    Tôi thực sự bị ấn tượng bởi hệ thống thể thao của Đức, các clb nghiệp dư có rất nhiều, có hệ thống thi đấu riêng và kết nối thằng lên hệ thống chuyên nghiệp. Tôi thi đấu bóng bàn nghiệp dư ở 1 hạng thấp nhất trong quận, nhưng nếu thắng hết hàng năm thì khoảng 13 năm là lên Bundesliga. Bóng đá tất nhiên là thế, nhưng tôi ko cạnh tranh được với bọn league players ở đây, kĩ thuật cơ bản sức mạnh tốc độ gì đều thua bọn nó 1 bậc :(. Thực sự đáng mơ ước cho VN mình nếu có 1 hệ thống như thế.
    eversongatlas07 thích bài này.
  2. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    Mà như thằng HĐ giờ đi nó dễ lựa chọn hơn QH. QH có số má quá, lương ko tệ, lót tay chắc 5-10 tỉ/mùa, cộng thêm tiền quảng cáo hàng năm thì nếu đi nước ngoài, chưa kể về chuyên môn, có khi bị hụt thu nhập sau thuế đáng kể. HĐ thì chắc lương chưa cao lắm, các thứ khác thu nhập ko thể bằng QH nên dễ cân đo về mặt này hơn.

    Thằng QH khả năng tốt nhất (an toàn nhất) của nó để đi nước ngoài (nếu nó muốn đi) là theo dạng cho mượn 1 năm, kéo dài sang năm thứ 2 tuỳ đàm phán. Lúc đó ông Hiển phải chấp nhận nuôi không nó 1 năm (trả nó khoản chênh lệch với tiền bên kia trả nó) thì mới ok.
  3. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    1.055
    Bác song nói đúng, nhưng mà quá phí lời cho cái ông anhmaiyeuem kia. Trước em có ngồi với 1 thằng Nhật thích bóng đá, nó nêu tên một đống thằng đá ở Đức đợt trước mà em ko biết tên. Nó bảo mày ko biết cũng phải vì có đứa sang thử việc đội U thôi xong là cũng bị loại, lại ăn chờ ở chực để thử đội khác thậm chí quốc gia khác. Trong khi đó bóng đá Nhật học đường nó cũng rất phát triển, nhưng nó bảo phải đẩy mạnh nhiều mặt, xã hội hoá bóng đá, đi đá ở các quốc gia khác, ko chỉ các quốc gia mạnh hơn ở Âu, mà còn cả các quốc gia yếu hơn, xem xét nhập tịch, học hỏi bóng đá Brazil.

    Mấy thằng tuyển thủ làng nhàng mình sang Thái League, hoặc hạng 2 hạng 3 Hàn Nhật, mấy đứa khá nhất thì cứ Hạng 1 Nhật Hàn, rồi hạng 2 châu Âu mà chơi, đặc biệt ở mấy nước khá open kiểu Đức, Áo, Bỉ, Hà Lan. Hạ cái hợp đồng đào tạo trẻ từ 25 tuổi xuống còn 21 tuổi thôi, cho bọn nó đi va vấp. Bọn nước khác chửi cứ kệ chúng nó, dân mình ko chửi là được. Thằng Hậu đi thương mại nhưng nó cũng học được ít nhiều, nữa là những đứa khác đi đến nơi vừa tầm.
    --- Gộp bài viết: 30/12/2021, Bài cũ từ: 30/12/2021 ---
    Thằng Hải đến tháng 4 tới là hết hợp đồng đào tạo trẻ, xem có biến chuyển gì không, chứ thằng Đức giờ gần như là impossible từ phía Viettel. Vừa rồi Viettel lại mất mấy cầu thủ mà chưa bổ sung, thì khó lắm
    --- Gộp bài viết: 30/12/2021 ---
    Hoá ra đội bóng mà lão Minh Hải dập dòm để QH sang là Young Boys của Thuỵ Sĩ. Có nguồn tin khác lại bảo là Wolfsburg, sang đá cùng Phòng Gia Huy à =))
    Lần cập nhật cuối: 31/12/2021
  4. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    Đồng ý với bác. Học hỏi thì cần va chạm, cho càng nhiều đứa càng tốt. Va chạm thì có 2 hướng, 1 là đem cầu thủ nước ngoài vào giải quốc nội (bao gồm cả Kiều), 2 là đem cầu thủ nội ra nước ngoài (có nền bóng đá bằng, nhỉnh hơn hoặc cao hơn) mà thằng nào cũng được.

    Năm trước có thằng ku gì của Khánh Hoà sang đá K-3 của Hàn, chắc là thằng duy nhất bậc thấp sang đá ở nền bóng đá cao hơn.
  5. anhmaiyeuem

    anhmaiyeuem Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/08/2016
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    688


    xem Chanathip nó đá với Saudi, Nhật nó đều thể hiện tốt, các cầu thủ Nhật, Saudi đều rất khó lấy bóng trong chân Chanathip. Bởi vậy sau trận, các tuyển thủ Nhật như Maya yoshida hay kawashima nó còn thán phục Chanathip
    1 thằng 1m58 nó đặc biệt kiểu đó thì mới được clb nó để ý. trước đó nó cũng có pha solo ghi bàn vào lưới clb Úc ở ACL. Quang Hải và Hoàng Đức có gì khác biệt?. đá với tụi Nhật,saudi, Úc, thì luống cuống sút xa vô hại, bị đẩy ra quá xa khung thành. không giữ nổi quá bóng.
    Tất nhiên, ai chả muốn cầu thủ Việt Nam thành công khi ra nước ngoài. nhưng nên bớt ảo tưởng, thẩm du là cầu thủ Việt trình độ tốt. thất bại là do cái này, cái kia:)). Chanathip mà cao hơn 10cm thì dám cá nó sang châu Âu từ lâu rồi.. Chanathip nó dị hơn 2 thằng Quang Hải hay Hoàng Đức nhiều. không phải tự dưng 1 thằng 1m58 mà được định giá lên tới 2 triệu
    Cùng lắm chỉ có Hoàng Đức mà đá ở J1, K1 thì có khả năng thành công thôi nhưng tầm Hoàng Đức, bọn Nhật, Hàn nó cũng dư chứ không thiếu.
    giờ bọn BG Panthum nó muốn đưa Hoàng Đức qua kìa. Trước còn có clb hạng 2 Hàn hỏi mượn mà Viettel từ chối. Công nhận Văn Lâm nó được sinh ra ở Nga nên tư duy nó khác hẳn mấy ông trong này, biết chọn từ thấp đến cao. còn Việt Nam thì luôn muốn nhảy cóc. từ tiểu học lên hẳn đại học
    Nhìn Quang Hải đá với mấy tụi top đầu thì đúng là chỉ dạng... ngoáy đít cho đẹp chứ hiệu quả =0. Lục lại xem Quang Hải đá với Hàn ở asiad này mới thấy, chỉ được cái múa chứ không đủ trình để qua người hay chuyền bóng nào sắc sảo. may ra thì được lấy le là buộc Son heung min phạm lỗi.
    Lần cập nhật cuối: 31/12/2021
    Hector_S thích bài này.
  6. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    HAGL và đội bóng ở giải K League 2 đang thương thảo hợp đồng để Vũ Văn Thanh sớm khoác áo Daejeon Hana Citizen trong mùa giải 2022.
    halosun, fancom, atlas073 người khác thích bài này.
  7. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    Tin quá tốt :D
    nhnglhn thích bài này.
  8. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    2.957
    Đã được thích:
    1.789
    HAGL năm nay mục tiêu vô địch V league, còn đá champion league nữa mà để trụ cột ra đi thì ko hợp lý. Chưa kể phong độ nó đang kém, sang đấy ko đc đá càng thọt chân đi. Theo tôi cứ giữ lại 1 năm. Đá tốt tại champion league thì tự dưng đc ra nước ngoài thôi chứ ra ko phải nhờ thực lực thì cũng ko có ý nghĩa gì nhiều
  9. raikkonen

    raikkonen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1.572
    Kawasaki Frontale bỏ 3,5 củ ơ rô để rước Thíp. Không biết có CLB nước ngoài nào dám chi nửa triệu để rước Hải không :confused:
    Hoàng Đức thì ổn hơn, nhưng tốc độ hơi chậm, và hơi thiếu cá tính, kiểu như một phiên bản nâng cấp của Tuấn Anh. Nếu cứ loanh quanh với Viettel hay Đông Nam Á thì chắc cũng chẳng đi tới đâu.
  10. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    1.055
    Văn Thanh nên được HAGL và Đức nổ cho sang K-League 2. Có người đánh giá nó tư duy chiến thuật kém, nhưng trong bọn HAGL có mỗi nó và Tuấn Anh là ko có vấn đề về tư duy chiến thuật. Thằng Thanh là bị cẩu thả, tâm lý thi đấu vớ vẩn. Trước thì cạnh tranh 1 chín 1 mười với Hoàng bò, Hoàng được chọn vì có kinh nghiệm hơn, cánh kia thì thằng Hậu hơn hẳn rồi. Đến lúc đùng 1 cái 2 thằng Hoàng Hậu bị chấn thương thì ông Văn Thanh lại dở hơi ăn cám - vẫn nhớ trận Tàu, đối thủ cũng yếu hơn bọn khác, ta đá cũng khá là tốt, nhưng cứ đến chân ông Văn Thanh là chuyền dở, tiếc kinh khủng. Thằng Thanh nó ko có vấn đề gì về kỹ năng và tư duy chiến thuật, thể lực cũng okay, sang K-League 2 là hợp, không có sức ép nặng như K-League 1. Dịp này là DoA, hoặc nó lấy lại phong độ, phát triển thêm và thay thế Hoàng bò, cũng như dọn đường cho các bọn khác khác K-League (đừng lôi Trường, Phượng, Toàn, Duy vào vì tư duy như vậy thì chắc chắn sẽ thất bại). Hoặc nó ko vượt được qua thì thôi HAGL và Vịt xác định bỏ đi 1 thằng chứ cứ nửa ông nửa thằng, đá ở HAGL làm mưa làm gió xong lên tuyển lại chột thì chán lắm.


    Thằng Hải thì giá trị của nó 1 triệu nói khó nhưng nửa triệu thì làm gì ko đến, mấy thằng Thái, Ỉn còn được định giá cao hơn. Hiện tại cầu thủ Việt định giá thì cào bằng dựa theo tuổi và sự xuất hiện trên tuyển QG thôi, như thằng Văn Toàn có giá 300K bằng Hải, hoặc Duy Mạnh có giá 250K thì đủ biết...

    Thằng Thip sang kia chắc gì đã thành công, nó cũng chỉ thành công ở Sapporo, Frontale cũng mới nổi lên được 2 mùa, sang đấy nhiều khả năng bom xịt thôi, tuổi của nó cũng 27, 28 rồi. Nó ở Sapporo thì còn ngại, chứ nó sang Frontale thì lại mừng cho BĐVN.
    nhnglhn thích bài này.

Chia sẻ trang này