1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo chân các cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mc_queen1, 03/12/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. raikkonen

    raikkonen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    1.572
    Incheon thì kém thật, có lẽ đá với 1 số CLB top đầu VLeague cũng chưa chắc ăn được.
    Nhưng những đội khác như Daegu FC, Jeonbuk, Sạngju.. tụi nó đá hay phết, toàn bóng ngắn kỹ thuật chứ cũng không phải kiểu cậy sức.
  2. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    1.957
    Cầu thủ Việt Nam nói thẳng ra, thể chất yếu nhất trong khu vực Đông Á, Đông Nam á. Các thành tích vừa qua, phải nói là nhờ hệ thống chơi của ông Park giúp đỡ rất nhiều. Các tuyến phân thành khu vực, liên tục hỗ trợ nhau, cầu thủ không bị mất sức, nhưng vẫn không thể chơi tấn công ào ào được.

    Giờ tách riêng từng cầu thủ ra, tỷ như thằng Phượng về 1 đội nước ngoài chẳng hạn, hệ thống ấy không còn nữa, các điểm yếu lại bị bộc lộ.

    Nói theo logic ấy, không chỉ Trường, Phượng, Tuấn Anh mà e rằng cả Hải, Văn Đức, Toàn, Thanh cũng khó mà tồn tại được.

    Chỉ trừ có Văn Hậu, 1 thằng có nền tảng ngoại hạng may ra mới trụ nổi.
  3. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Bác nói thế có cái đúng nhưng có cái không chắc đã đúng.

    Đúng là 11 thằng yếu có thể dùng sự đoàn kết, lối chơi tập thể để kháng cự lại 11 thằng khoẻ hơn. Giảm tỉ lệ thua.

    Nhưng gắp 1 thằng yếu đá chung 10 thằng khoẻ thì chưa thể nói là thằng yếu đấy không phát huy được nữa. Rõ ràng 10 thằng yếu có thể hỗ trợ cho nó thì không có lý gì 10 thằng khoẻ hơn lại không làm được. Như vậy để vế 2 của bác đúng thì còn thiếu nhiều điều kiện lắm.

    Theo đó tôi tin là QH, XT, CP, v.v hoàn toàn có thể chơi tốt nếu được đặt trong hệ thống phù hợp.
    --- Gộp bài viết: 16/04/2019, Bài cũ từ: 16/04/2019 ---
    Như thằng Chanathip, về Thái nó cũng chỉ bắt nạt được mấy đội ĐNA là hết, nhưng sang nền bóng đá cao hơn như Nhật nó lại vật nhau rất tốt hàng tuần với các siêu sao khác.
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    bây giờ các bác bơm Văn Hậu ghê nhỉ :D, e thấy cháu nó ngoài nền tảng thể lực sung mãn, tốc độ khá thì các kĩ năng khác chỉ ở mức bình thường.

    Nếu Văn Hậu đừng bị những lời của HAT nó ám ảnh, cứ tập luyện chuyên cần đừng mơ Bayern Munich hay Man City thì tương lai chúng ta sẽ có 1 trung vệ cực chất cho tuyển QG, còn cháu nó bị các bác ám ảnh hằng đêm thế này thì e lo tiền đồ không sáng sủa đâu :D
  5. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    5.367
    Ở đây có ai khen VH đỉnh cao hay gì đâu. Tôi cũng chỉ nói là các kĩ năng của nó bình thường, nhưng điều kiện cơ bản của nó tốt, các kĩ năng đều đều nhưng đáp ứng đủ, và quan trọng là nó còn trẻ, nếu được trau dồi và cọ xát ở các nền bóng đá cao hơn thì sẽ rất tiến bộ, vì các kĩ năng của nó vẫn đang trong quá trình định hình.
    Giống như một thằng học cấp 3 tốt vậy, các kĩ năng phát triển đều, nếu vào được đại học tốt, có thầy tốt hướng dẫn thì sẽ thành tài, còn như các ông như QH, CP quái thì quái thật nhưng giống như thằng học chuyên hồi cấp 3, nếu không tiếp tục lên cao học chuyên đúng trường lớp môi trường thì không tiến thêm được. Còn thằng Hậu nó chẳng có gì nổi bật nhưng ổn định tất cả, thể hình thể lực có nên sẽ còn có thể phát triển nữa.

    Chính ra thằng cần phải được xuất ngoại sớm nhất trước khi bị VL làm hỏng là thằng Hậu. Nó mới 20 kể cả có ra nước ngoài ( ở các nền bóng đá lớn ở châu Âu ) dự bị cũng không sao, cầu thủ châu Âu nếu không đặc biệt xuất sắc thì U21 vẫn dự bị là thường, vẫn còn học được.

    Đánh giá thằng Hậu thì cũng như uốn cây lúc còn non vậy, chứ không phải khen dáng cây nó đẹp.
    jesuisbanal thích bài này.
  6. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    1.957
    Vấn đề của ông Việt Nam là ngoài chuyện tài năng ra còn là ngôn ngữ, khả năng hòa nhập, tính tự lập trong cuộc sống, người đại diện, tâm lý tự chủ trước đám đông....

    Theo dõi thằng Hậu thì thấy nó ngoài chuyện đá bóng ra vẫn là thằng trẻ trâu đúng chuẩn. Có thể vì thế mà HN chưa dám nhả nó ra.
    --- Gộp bài viết: 16/04/2019, Bài cũ từ: 16/04/2019 ---
    Gớm. Thằng Hà Lan sang đây bơm đểu 1 câu, thế là hết báo này báo nọ giật tít. Cỡ cầu thủ Việt Nam muốn đá được giải HL cứ yên tâm là ít nhất 20 năm nữa, tức là bọn năm nay 1-2 tuổi. Còn bây giờ sang đấy đá giải phong trào thôi.
  7. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Ông này đúng là đíu biết nhìn cầu thủ. Chắc cứ bị ám ảnh vị trí thằng Duy đầu đất hay sắp tới là thằng Thanh bị Hoàng bò nó lấy suất nên muốn thằng Hậu vào trung vệ.
    Xét về kỹ năng phòng thủ dọc biên. Hậu nó có quả tắc bóng hay vkl. Cái này là tố chất tự nhiên, kỹ năng khó mà cứ vào thế là nó cắt bụp như chơi vậy. Đối đầu với nó đừng quá mơ mộng việc đi bóng được dọc biên.
    Còn về leo biên tấn công thì cứ nhìn sức ảnh hưởng của nó, số lượng kiến tạo với keypass của nó trong 1 năm vừa qua thì rõ. Làm đíu gì có anh nào đá cánh của Vịt trước nay so sánh được ?
    Và nó vẫn đang liên tục tiến bộ. Đầu năm ngoái đập nhóm nhỏ còn vụng, giờ bắt đầu khá mềm rồi. Bên cạnh chạy chỗ dọc biên đã có thể đi bóng rẽ vào trong như pha kiến tạo cho Đức Chinh trận gặp Thái Lan . Đến tầm này năm sau sẽ lại thấy nó càng chỉn chu hiệu quả hơn nữa.

    Thằng Hậu về định hướng phát triển thì nên sang Hàn hay Nhật trước. Càng sớm càng tốt. Nếu suôn sẻ thì có thể hướng ra Châu Âu.
    Còn nếu đi tắt sang thẳng Châu Âu thì hãy chứng tỏ thật tốt ở các cúp Châu Á khi đối đầu các CLB hàng đầu trong 2 đến 3 năm tới. Thử lửa tốt trước các cầu thủ đá cánh hàng đầu Châu Á thì có thể tự tin hướng ra xa hơn.
    Lần cập nhật cuối: 16/04/2019
    Malogs thích bài này.
  8. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Các kỹ năng nó ở mức bình thường nhưng mọi cái mức bình thường đấy nó lại hơn hẳn thằng Duy của bác. Bác yêu Gia lai quá nên từ thằng Duy, A hoàng, thanh hậu, Hoàng nam, Trọng sáng ai cũng thành siêu sao đủ sức đá tuyển
  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    Hậu phát triển về sb cũng đc nhưng e nghĩ tương lai của nó phải là vị trí trung vệ, có 1 trung vệ 1m85, chơi chân tốt, phối hợp nhóm tốt thì tuyển mới hy vọng tiến ra châu á đc.

    E tin tương lai gần Trọng và Hậu sẽ là cặp trung vệ cứng của Hà Nội, D Mạnh có lẽ mọi thứ đã đến ngưỡng và trc sau j cũng trở thành trung vệ dự bị cho cặp Trọng Hậu.
    bong3877 thích bài này.
  10. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Mình vẫn đang tiến ra châu Á mà, nhưng để cạnh tranh sòng phẳng với Hàn, Nhật, Iran.. thì chắc phải có sự đột biến từ đào tạo trẻ hơn nữa. Thể hình, thể lực, kỹ chiến thuật tư duy phải hơn hẳn bây giờ thì mới sòng phẳng được với top đầu của châu á. Tôi thì nghĩ vài năm nữa khi Pắc ra đi thì bóng đá Vịt lại về máng lợn thôi, Pắc về nước và sự trỗi dậy của lò Sông Lam làm tôi nghĩ tới viễn cảnh tăm tối bóng đá Vịt trước đây quá

Chia sẻ trang này