1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo chân các cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mc_queen1, 03/12/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    bác nào thử giải thích nghịch lý cái coi. Hai đội bóng V-League việt nam thắng một đội đứng thứ 9 của J-League 2, trong khi tuyển U23 lại thua một đội nghiệp dư hạng 4 của Nhật. :-)
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.992
    Đã được thích:
    19.154
    Công nhận khó hiểu vãi! Chưa kể hòa U18 1 đội J-2 nữa chứ :))
  3. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    Thanh Hậu đang chấn thương bác ạ.
  4. Melkiorgin123

    Melkiorgin123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2015
    Bài viết:
    1.876
    Đã được thích:
    1.724
    yokohama fc đứng hạng 15/22
  5. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    [​IMG]
    Dốt anh mày làm phát xong ăn uống nó chẳng xuống cân tý nào. Nó tập nặng nên người gầy đi đấy. Chân cẳng nó rắn giỏi hơn trước nhiều. Mục đích tập nặng là tiêu hao mỡ thừa đưa ra khối lượng vận động lớn hơn thông thường để bắt cơ bắp thích nghi . Nó ở tuổi thanh niên nên khi nhả khối lượng tập luyện các cơ bắp sẽ tăng khối lượng và thể lực sẽ nâng nên.
    Còn tỷ lệ mỡ dưới da của vận động viên nó dưới 5% thôi. thể trạng như thế này thì rất lý tưởng. Béo lên như Văn Quyến 65 kg thì đến 20kg mỡ chạy thế nào được.
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.992
    Đã được thích:
    19.154
    Đã có thông số cho bác đây: TA có 45 đường chuyền trong đó 3 đường hỏng, chính xác 42 đường (93%) :-)
  7. maxnguyen1992

    maxnguyen1992 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2010
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    525
    Nhìn tấm này hỉnh như do tạng người ốm hay sao đó bác ơi,
    _Duc_No___, _Duc_No___Hua_Duc_No thích bài này.
  8. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410

    Vừa xem kĩ lại trận đấu này thấy rằng thực ra TA vẫn đá như ở HAGL. Lối chơi của Yokohama giống với lối chơi HAGL tuy nhiên nó đa dạng hơn không phụ thuộc TA- XT như HAGL. TA có ít bóng hơn nhưng ít hay nhiều không quan trọng bằng chất lượng. Ví dụ như có nhiều bóng mà chỉ truyền ngang thôi thì cũng ko làm lên trò gì. Quan trọng là các chỉ số: số lần cướp bóng, số đường truyền thành bàn, hay số lần dứt điểm thành công.
    TA hiện nay vẫn đang chấn thương nên chưa thể yêu cầu phong độ như ỏ giải U21 BTN. Mặt khác TA chưa làm quen với đồng đội lên chưa có sự thông tin và hiểu ý trong phối hợp, điều này sẽ được khắc phục khi TA luyện tập nhiều hơn với Yokohama.
    Nói chung trận đấu này TA vẫn chơi tròn vài giống như nửa đầu mùa Vleague 2015. Nhưng người ta chờ đợi nhiều hơn ở TA. Đó là lối chơi bùng nổ với những dường truyền thành bàn hay bàn thắng như ở trận gặp UAF hay Mianmar. Làm được điều đó cầu thủ này cần thêm thời gian.
    Ông Đức cũng rất kì vọng khi chỉ cho mượn 1 năm thôi. Nếu chơi tốt, TA có thể được những CLB lớn hơn ở J1 chú ý hi vọng thế.
  9. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Trận gặp HAGL Tuấn Anh vẫn thể hiện được phẩm chất kĩ thuật của mình. Chúng ta có thể thấy khả năng kĩ thuật của TA là thuộc hàng tốt nhất của Yokohama.

    Có vài điểm tôi nhận ra sau một hiệp chơi cùng yokohama của TA là:

    - Chưa thực sự hoà nhập với lối chơi của Yokohama. TA có vài tình huống dẫm chân với đồng đội. Ở HAGL đó là những tình huống sẽ thực hiện bật 1, 2 qua người nên TA đến gần đồng đội. Tuy nhiên ở Yokohama đồng đội tìm cách chuyền cho những đồng đội ở xa họ hơn. Điều này có thể hiểu, vì Yokohama là CLB hàng trung bình của J-League 2, vì vậy họ không thực hiện lối chơi áp đặt đối với đối thủ.

    - Không rõ yêu cầu của HLV với Tuấn Anh thế nào. Tôi cảm giác, TA được chơi khá tự do, như một con thoi giúp đồng đội giữ bóng, không phải chăm lo việc phòng ngự nhiều lắm. Không rõ đấy là yêu cầu hlv hay Tuấn Anh vẫn còn lười chạy.

    - Cuối cùng, TA chơi chưa nổi bật, vì chưa tạo được ảnh hưởng của mình lên đội bóng. Đó là điều rất quan trọng đối với một tiền vệ sáng tạo như Tuấn Anh trong một đội bóng trung bình như Yokohama. Nếu không tạo được ảnh hưởng, TA sẽ phải chơi theo lối chơi của Yokohama, nghĩa là nhiều thể lực hơn, bỏ bớt kĩ thuật đi. Ngược lại, TA sẽ được thoả sức sáng tạo. Nếu ở vế thứ hai, sẽ rất thuận lợi cho TA được các đội bóng hạng cao hơn ở Nhật để ý.
  10. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    http://thethaovanhoa.vn/bong-da-vie...n-cua-nhung-messi-phay-n20160128084238052.htm
    Người NA bay cuối cùng cũng đã hiểu một điều đơn giản mà quần đùi đá bóng ai cũng biết. Nhưng cử nhân - tiến sĩ người nghệ thích bóng đá thì không hiểu. Đó là lối chơi dê dắt trong bóng đá không phải là tối ưu trong mọi trường hợp. Dê dắt hay đâm húc, hay phối hợp đều tùy từng tình huống. Lạm dụng kĩ thuật chơi cá nhân là điểm yếu của CP.
    Các anh ở đây là nói ngay từ khi nó đá giải Nutifoot 1/2014 là thằng này chơi thiếu tư duy và đồng đội, khó sang được châu Âu. Nhưng các bạn PV rồi hot girl cứ lao vào ầm ầm. Bây giờ mới biết "thuốc độc tẩm đường" mà chính các bạn cho em nó uống tác dụng thế nào rồi chứ.
    Đã bảo là CP nó tố chất ko bằng TA và XT nhưng nó rất cố gắng. Cho nên nó vẫn đạt được thành công. Có một ông nào đã nói " thiên tài có 2 loại 1 loại bẩm sinh như Shakespeare, một loại là do cố gắng.". Nên việc nịnh nợ rồi em hòa Minzi đưa em nó vào đời quá sớm không tốt cho sự nghiệp của nó.

Chia sẻ trang này