1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo chân các cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mc_queen1, 03/12/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.991
    Đã được thích:
    19.153
    Trang chủ K-league chấm điểm Incheon vừa rồi chỉ có 2 thằng hậu vệ được 7 điểm, còn những thằng còn lại kể cả XT đều 6 điểm. Điểm ngang với các cầu thủ khác vậy là cũng đáng khích lệ đấy chứ :-)
    --- Gộp bài viết: 23/05/2016, Bài cũ từ: 23/05/2016 ---
    Tui vào xem toàn thấy tên Tây, có mỗi 1 chú Sing và 2 chú Thái là đúng tên bản địa.
    --- Gộp bài viết: 23/05/2016 ---
    K-league hình như nó không có giống các giải khác, sau khi đá vòng tròn xong thì 6 thằng đầu lại đá vòng tròn để chọn thằng vô địch, còn 6 thằng xếp dưới lại chiến với nhau để chọn thằng xuống hạng, thế nên Incheon mà có bét tĩ cũng đâu đã xuống hạng?
    ____Duc_No thích bài này.
  2. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    phải nói là qua những gì XT, CP thể hiện trong những phút được đá chính thức, ta có thể thấy họ chưa thật sự nổi trội so với đồng đội tại Mito và Incheon. XT, CP có kĩ thuật tốt, có thể hơn đồng đội họ, nhưng sức rướn, độ nhanh, mạnh vẫn chưa bằng cầu thủ Nhật, Hàn. Mà ngoại binh ở đâu cũng thế muốn đá chính thì phải nổi trội hơn, có vai trò quan trọng trong đội bóng. Việc các HLV tại Mito, Yokohama và Incheon tiếp tục bắt các cầu thủ của chúng ta tập luyện và cho ngồi ghế dự bị tôi thấy là hợp lý. Việc Mito và Incheon muốn kéo dài hợp đồng với hai cầu thủ này cho thấy họ nhìn thấy tiềm năng ở CP và XT, đó là điều rất đáng khích lệ.

    Chúng ta phải thấy rằng, cầu thủ Nhật, Hàn sang Đức, Anh, Ý đá và thành công đều có thể lực, sức bền không thua kém cầu thủ châu Âu. Kagawa, Okazaki, Nagamoto, ... nhỏ bé nhưng sức chiến đấu đều kinh khủng. Điều đó chứng tỏ, ở trong nước họ đã được đào tạo trong môi trường đòi hỏi thể lực như thế rồi. Việc XT, TA, CP bây giờ được đào tạo trong môi trường như thế, để có thể đấu lại cầu thủ Nhật, Hàn, chỉ có tốt cho bóng đá việt nam. Chưa được đào tạo thể lực, bộ ba này đã có thể chơi ngang ngửa với U23 UAE. Nếu sau hai năm trau dồi tại Nhật, Hàn, trình độ họ sẽ thể nào???

    Mọi người không cần thiết phải sốt ruột hay chỉ trích các CLB Nhật, Hàn. Họ đang mang lại những điều tốt đẹp cho bóng đá việt nam. Nếu chỉ đá trong môi trường V-League, XT, CP, TA sẽ không bao giờ tiến xa được.
    ____Duc_No, nhnglhn, romeas2 người khác thích bài này.
  3. ZenPhone5

    ZenPhone5 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2014
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    2.139
    Tập luyện ở nước ngoài thì quá tốt rồi nhưng đó là được thi đấu thường xuyên còn thình thoáng đá mua vui để lấy hợp động tài trợ cho chúng nó thì cũng không phải là biện pháp lâu dài ví dụ nếu 3 thằng đó cố gắng tột bậc rồi cả giải nó cho đá vài ba trận khi có sự kiện thì cũng không hẳn là tốt cho chúng nó, cầu thủ trẻ cần được thi đấu để chui rèn bản lĩnh, ông Đức nên ra điều kiện để ký tiếp hợp đồng đó là chúng nó phải được ra sân tổi thiểu 30 - 40% số trận với số phút tối thiểu là trên 40 phút, tâp luyện cố gắng mãi mà cứ không được ra sân cũng làm giảm sút ý chí phấn đấu của cầu thủ mình, bọn nó cũng rất cần mình về nhiều yếu tố , chứ về thuần túy chuyên môn thì nó đã không chọn cầu thủ VN rồi
    ____Duc_Noptsondr thích bài này.
  4. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Tôi thì thấy chúng nó đang được sống đúng với cuộc đời của 1 cầu thủ chuyên nghiệp ở môi trường phù hợp. Muốn thành cầu thủ giỏi thì phải biết phấn đấu để tự vươn lên thay vì được nâng đỡ hay huyễn hoặc bản thân. Thà là học sinh kém ở lớp giỏi hơn là học sinh giỏi ở lớp kém. Mọi thứ đều có giá của nó. Tôi tin tưởng vào cả 3 cậu bé này.
    ____Duc_No, nhnglhnptsondr thích bài này.
  5. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    4.163
    Đã được thích:
    4.812
    Tôi thấy cả 1 mùa đội nó đá khoảng 30-40 trận thì cầu thủ của mình ít ra cũng phải được xuất phát 10% số trận, được ra sân tối thiểu khoảng 20% số trận (tính cả dự bị) thì nó mới có ích về lâu về dài. Vì như thế có nghĩa là CLB nó có ý định nghiêm túc, kế hoạch sử dụng, phát triển cầu thủ của mình. Cũng như bác Zenfone đề cập, có được ra sân thì nó mới kích thích tinh thần tập luyện.
    Tôi ban đầu chỉ nghĩ cái năm đầu 3 cầu thủ được ra nước ngoài để thử sức ở môi trường cao hơn cho biết trời cao đất dày đến đâu. Cải thiện chủ yếu là về tâm lý, tinh thần cho nó rắn rỏi hơn. Biết bên kia họ ăn tập cường độ như thế nào, thi đấu ra sao. Hết năm nếu họ trọng dụng , có điều kiện ra sân thường xuyên thì ở lại. Không thì về V-league đá vẫn tốt.
    Tôi thấy XT ở lại có thể sẽ tốt còn trường hợp của TA thì phải xem lại. Thứ nhất là HLV của Yoko chắc cũng chả hiểu rõ điểm mạnh điểm yếu của TA, lối chơi quá khác biệt ,nếu họ không xác định rõ vai trò của TA trong đội thì mượn nó về làm gì? HAGL nên nói cảm ơn với Yoko vì tạo điều kiện cho TA tập luyện 1 năm rồi sang năm mang về V-league mà dùng hoặc có cho mượn thì để đội nào nó xác định rõ nó muốn dùng TA như thế nào, chịu cho ra sân tối thiểu bao nhiêu trận.
    ____Duc_Noptsondr thích bài này.
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.991
    Đã được thích:
    19.153
    Nếu ít được ra sân nhưng lại thường xuyên đá giải dự bị tui nghĩ là cũng tốt.
    ____Duc_No thích bài này.
  7. ZenPhone5

    ZenPhone5 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2014
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    2.139
    Tôi cũng nghĩ chúng nó được đi nước ngoài tập luyện là quá tốt rồi, nhưng mình đang có điều kiện ép chúng nó khi chúng nó đang cần mình thì mình nên thòng vào điệu kiện có lợi cho cầu thủ mình được ra sân nhiều hơn, những trận quyết chiến, va đập ở những trận đấu chính thức mới giúp chúng nó trưởng thành nhanh chóng.
    Lần cập nhật cuối: 23/05/2016
    ____Duc_Noptsondr thích bài này.
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.991
    Đã được thích:
    19.153
    Mito và Incheon vậy cũng ok rồi, chỉ còn Yoko thì hơi lo cho TA. Trước mắt nếu TA vẫn thường xuyên đá giải dự bị thì cũng chấp nhận được.
    ____Duc_No thích bài này.
  9. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Tôi thấy khác.

    TA, XT, CP chưa thành công vì bóng đá ở Nhật, Hàn nó nhanh hơn. Anh cầm bóng mà không xử lý nhanh thì chúng nó ập vào ngay lập tức. Rồi sức rướn nó hơn, mình vừa qua được nó, nó đã đuổi theo kịp. Rồi tranh chấp mạnh mẽ hơn. Ở việt nam đồng nghiệp người việt mấy ai cao 1m73, 1m78 như TA, XT, ở Nhật Hàn chúng nó to khoẻ, vào bóng mạnh hơn.Tất cả những cái đó tác động lên tâm lý. Đi bóng một, hai lần không thành công thì tự khắc bị choáng, không tự tin nữa. Cái đó không phải học một lần là thuộc bài, vượt qua được, mà bảo tích luỹ kinh nghiệm rồi, về V-League đá cho quen chân. Tác động tâm lý chỉ vượt qua được khi mình càng khoẻ hơn, nhanh hơn để không bị đối phương ép nữa. Ở V-League hoàn toàn không có những cái đấy. TA, XT đá với Irag bị chúng nó ép nhanh cũng gặp rất nhiều vấn đề.

    Ngồi dự bị ở Nhật, Hàn chứng tỏ mình chưa giỏi hơn người ta. Về V-League là một bước lùi không tiến lên cao được nữa. Có thể ngúng nngẩy được ở V-League, nhưng ra ngoài gặp đối thủ mạnh lại choáng ngợp, mà giải quốc tế thì chỉ có mấy trận thôi, làm gì có thời gian cho mình làm quen.
    ____Duc_No, nhnglhnptsondr thích bài này.
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.991
    Đã được thích:
    19.153
    Tui thấy XT nó khá lên 1 bậc rồi đấy, xử lý nhanh hơn, phải chuyền ngay mà vẫn rất chính xác, phong cách cũng ra dáng chiến binh rồi đấy chứ không còn ẻo lả công tử như trước nữa. Thử tưởng tượng nếu vẫn như ngày xưa thì chắc toàn mất bóng hoặc chuyền cho đội bạn :-D
    ____Duc_No thích bài này.

Chia sẻ trang này